Nga phạt các hãng công nghệ nước ngoài vi phạm luật lưu trữ dữ liệu

0:00 / 0:00
0:00
Một tòa án ở Moskva (Nga) đã phạt Facebook 15 triệu ruble và Twitter 17 triệu ruble vì tái phạm luật lưu trữ dữ liệu cá nhân, trong khi WhatsApp bị phạt 4 triệu ruble vì vi phạm lần đầu.
Biểu tượng Facebook trên màn hình smartphone. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Biểu tượng Facebook trên màn hình smartphone. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Ngày 26/8, Cơ quan giám sát thông tin Nga (Roskomnadzor) thông báo nước này đã phạt Facebook, Twitter và WhatsApp vì không lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng Nga trong các cơ sở dữ liệu trên lãnh thổ Nga.

Theo Roskomnadzor, tòa án quận Tagansky ở thủ đô Moskva đã phạt Facebook 15 triệu ruble (200.000 USD) và Twitter 17 triệu ruble vì tái phạm, trong khi WhatsApp bị phạt 4 triệu ruble vì vi phạm lần đầu.

Roskomnadzor cũng cho biết một số công ty đã bắt đầu tuân thủ luật lưu trữ dữ liệu cá nhân, trong đó có Apple, Microsoft, LG Electronics, Samsung, PayPal và Booking.com.

Nhà chức trách Nga đang tăng cường kiểm soát lĩnh vực Internet sau khi Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc các nền tảng truyền thông xã hội của phương Tây đã lách luật về dữ liệu cá nhân của nước này.

Được thông qua vào năm 2014, đạo luật yêu cầu dữ liệu cá nhân của người dùng Nga phải được lưu trữ trong các máy chủ trong nước.

Twitter và Facebook lần đầu tiên bị phạt vì tội danh trên hồi năm ngoái, trong khi Google bị phạt lần đầu tiên vào tháng trước.

Tin bài liên quan