Trên Amazon Nhật một tàu lá chuối có giá 470.000 đồng.

Trên Amazon Nhật một tàu lá chuối có giá 470.000 đồng.

Người Việt trả gần 500.000 đồng cho mỗi lá chuối gói bánh Tết tại Nhật

Để có bánh chưng, bánh tét đón Tết, người Việt xa quê phải chi gần 500.000 đồng để mua một tàu lá chuối.
Châu Thị Thanh Nhàn, du học sinh ngành ngôn ngữ tại Nhật đã hơn 3 năm cho biết cứ mỗi dịp Tết đến lại nhớ quê da diết.
Năm nay, để tạo không khí Tết, Nhàn dự định cùng người em làm bánh tét với nguyên liệu gói bằng lá chuối. Nữ du học sinh cho hay phải bỏ ra 1,4 triệu đồng để mua 3 tàu lá chuối bán trên trang thương mại điện tử Amazon Nhật.
“Bình thường ở Việt Nam mình lười lắm, nhưng khi sang Nhật vì quá nhớ hương vị Tết ở quê nhà nên quyết định tìm lá chuối gói bánh. Bên Nhật chỉ có một tỉnh duy nhất có lá chuối và đa phần bán cho người Việt.
Người Việt trả gần 500.000 đồng cho mỗi lá chuối gói bánh Tết tại Nhật ảnh 1

Người Việt gói bánh chưng tại Nhật. Ảnh: NVCC. 

Cũng chính vì nguồn hàng ít nên mỗi lá chuối có giá tới 470.000 đồng, cao hơn 400 lần so với lá chuối tại Việt Nam”, Nhàn chia sẻ và cho hay, vì là người miền Nam nên chuộng lá chuối để gói bánh tét, còn tại khu nữ sinh này ở, 70% là người Bắc, đa phần mua lá dong về gói bánh chưng.

Giá mỗi chiếc lá dong tầm 220.000 đồng, được nhập từ Việt Nam. Cũng chính vì giá lá dong đắt đỏ nên cả nhóm bạn của Nhàn thường góp tiền để mua nguyên liệu gói chung mỗi dịp Tết.

Nhàn cho biết thêm, Tết năm ngoái nhóm cộng đồng Việt-Nhật cũng đã mua gần trăm tờ lá chuối để gói 200 chiếc bánh chưng phục vụ cộng đồng người Việt tại đây.

Chị Ngoan ở Iseaki mới qua Nhật được 5 tháng cùng chồng, chưa có việc làm nên Tết năm nay rảnh rỗi dự định làm bánh tét để hai vợ chồng ăn và biếu bạn bè. Chị cho biết phải bỏ ra 5.700 yên (tức gần 1,2 triệu đồng) để mua combo 5 lá chuối gói bánh tét.

Người Việt trả gần 500.000 đồng cho mỗi lá chuối gói bánh Tết tại Nhật ảnh 2

 Nồi bánh chưng được nấu tại Nhật. Ảnh: NVCC.

“5 lá này tôi có thể gói được khoảng 13 bánh, chi phí mỗi cái là 1.500 yên (khoảng 300.000 đồng). Như vậy, dù mua lá khá đắt nhưng tự tay gói vẫn ngon và rẻ hơn đặt mua bên ngoài”, chị Ngoan chia sẻ.

Khảo sát trên trang Amazon Nhật, mỗi lá chuối có giá 2.280 yên, nếu khách mua số lượng nhiều thì giá càng giảm; combo 5 lá có giá 5.700 yên và 8 lá là 8.800 yên.

Lá này được nhập từ tỉnh Okinawa, chiều dài khoảng 100-130 cm, chiều rộng 40-60cm. Người mua sẽ nhận hàng trong vòng 3-4 ngày, được bảo quản cẩn thận, màu sắc giữ tốt và không trầy xước. 

Tin bài liên quan