Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 18/11: Chốt lời một phần các cổ phiếu đã đạt kỳ vọng

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 18/11: Chốt lời một phần các cổ phiếu đã đạt kỳ vọng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Với việc lấy lại đà tăng tích cực, VN-Index một lần nữa đang có cơ hội hướng lên vùng đích kỳ vọng 1.49x điểm. Mặc dù vậy, các nhịp tăng của chỉ số đang mang tính giằng co mạnh và có khả năng đi theo một mô hình nêm hướng lên.

Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 18/11.

Có thể mua gom bluechips chưa tăng

CTCK MB (MBS)

Thị trường nối lại đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu bluechips là điều đáng chú ý, bên cạnh đó có sự hỗ trợ từ các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, dầu khí,…tuy vậy điều còn thiếu trong phiên tăng hôm nay là thanh khoản thấp hơn so với bình quân 2 phiên đầu tuần.

Chỉ số VN-Index và VN30 về cơ bản vẫn đang trong xu hướng đi ngang, cơ hội chủ yếu vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Về kỹ thuật, VN-Index đang gặp ngưỡng kháng cự 1.476 điểm, ứng với Fib 61,8% mở rộng, do vậy, các nhịp rung lắc sẽ thường xuyên xảy ra.

Nhà đầu tư nên canh chốt lời nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trong khi có thể mua gom đối với các cổ phiếu bluechips chưa tăng hoặc đã tạo vùng hỗ trợ.

Có thể chốt lời một phần các cổ phiếu đã đạt kỳ vọng

CTCK Vietcombank (VCBS)

Diễn biến trong những phiên gần đây khá giống nhau, khi trong phiên chỉ số đa phần vận động tích lũy đi ngang và chưa xuất hiện xu hướng rõ ràng.

Việc thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền lớn vẫn chưa thực sự quay trở lại, một phần vì quan ngại sự xuất hiện của một nhịp điều chỉnh giảm, nhất là khi mà nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ đã ghi nhận mức tăng rất lớn trong thời gian ngắn vừa qua.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn kỹ thuật, các đường trung bình động 5 và 10 ngày, tương ứng vùng điểm 1.450-1.460 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn cho chỉ số.

Diễn biến hiện tại vẫn là khá tích cực và nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, nên hạn chế mua mới tại thời điểm này, thay vào đó, nhà đầu tư có thể bắt đầu canh chốt lời một phần các cổ phiếu đã đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng.

Chúng tôi cho rằng, trong những phiên tới, dòng tiền sẽ có sự dịch chuyển nhất định từ nhóm bất động sản sang các nhóm ngành nghề khác, trong đó đáng chú ý là nhóm ngân hàng, nông nghiệp và điện.

Hạ dần tỷ trọng phần trading khi chỉ số tiếp cận vùng 1.49x điểm

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Với việc lấy lại đà tăng tích cực, VN-Index một lần nữa đang có cơ hội hướng lên vùng đích kỳ vọng 1.49x điểm. Mặc dù vậy, các nhịp tăng của chỉ số đang mang tính giằng co mạnh và có khả năng đi theo một mô hình nêm hướng lên.

Điều này hàm ý rủi ro đảo chiều sẽ cần được tính đến trong trường hợp chỉ số tăng điểm, tiếp cận vùng đích kỳ vọng nhưng thanh khoản sụt giảm hoặc xuất hiện các phiên phân phối lớn.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ một phần vị thế bám theo xu hướng chính nhưng hạ dần tỷ trọng phần trading khi chỉ số tiếp cận vùng đích kỳ vọng.

Thực hiện hóa lợi nhuận và giảm dần tỷ trọng cổ phiếu

CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI)

Ở thời điểm hiện tại, chúng ta cũng đã nhận thấy chiều hướng bán mạnh đã manh nha xuất hiện trong các phiên trước.

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng trong giai đoạn hiện nay, ưu tiên vị thế căn bán, thực hiện hóa lợi nhuận và giảm dần tỷ trọng cổ phiếu. Đặc biệt tại mốc kháng cự 1.500-1.510 điểm, chúng tôi khuyến nghị quý nhà đầu nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn.

Cơ hội đầu tư ở nhiều nhóm cổ phiếu vẫn tiếp diễn

CTCK Rồng Việt (VDSC)

Thị trường vẫn tiếp tục sôi động khi dòng tiền vẫn duy trì tích cực, nhiều cổ phiếu đã tạo đà tăng tích cực hơn. Với việc vẫn chưa đánh mất xu hướng tăng chính, cơ hội đầu tư ở nhiều nhóm cổ phiếu vẫn tiếp diễn.

Nhà đầu tư cần củng cố tâm lý, cũng như tìm kiếm cơ hội tốt để tham gia đầu tư trong thời kỳ thị trường thuận lợi.

Vận động tích trong vùng 1.460-1.480 điểm

CTCK BIDV (BSC)

Dù trong phiên, đôi lúc chỉ số VN-Index gặp phải áp lực chốt lời, nhưng nhìn chung dòng tiền vẫn giữ xu hướng ủng hộ đà tăng của thị trường. Độ rộng nghiêng về phía tích cực với 13/19 ngành tăng điểm, nổi bật là mức tăng hơn 4% của ngành Dầu khí.

Thị trường có khả năng sẽ vận động tích cực trong vùng 1.460-1.480 điểm trong các phiên giao dịch tới.

Tin bài liên quan