Phiên giao dịch sáng 10/6: CII, NVL nổi sóng, VN-Index nối dài nhịp hồi phục

Phiên giao dịch sáng 10/6: CII, NVL nổi sóng, VN-Index nối dài nhịp hồi phục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  Dòng tiền quay trở lại nhóm bất động sản và ngân hàng trong phiên sáng 10/6, giúp VN-Index tăng hơn 8 điểm và nối dài đà hồi phục sau cú giảm mạnh đầu tuần. Nổi bật nhất là CII và NVL đồng loạt tăng trần, trong khi thanh khoản toàn thị trường cải thiện đáng kể so với phiên trước.

Sau phiên giảm mạnh ngày 8/6, thị trường đã có tín hiệu ổn định trở lại trong phiên 9/6. Bước sang phiên sáng nay, lực cầu tiếp tục được cải thiện, giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm bất động sản, xây dựng và ngân hàng, tạo động lực cho thị trường hồi phục.

Tâm điểm của thị trường là nhóm bất động sản khi hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh. Nổi bật nhất là CII khi sớm được kéo lên mức giá trần 17.500 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 19 triệu đơn vị, đứng trong nhóm cổ phiếu giao dịch sôi động nhất sàn HOSE. Kết thúc phiên sáng, mã này vẫn còn dư mua giá trần hơn 6 triệu cổ phiếu.

NVL cũng gây chú ý khi tăng hết biên độ lên 13.200 đồng/cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh mạnh trong phiên trước. Thanh khoản đạt gần 9,3 triệu đơn vị và cổ phiếu còn dư mua trần gần 8 triệu đơn vị.

Bên cạnh đó, LDG tăng trần lên 3.060 đồng/cổ phiếu, trong khi nhiều mã bất động sản khác như DXG, PDR, KHG, DIG, TCH hay KDH đều ghi nhận mức tăng từ 2-3%, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm ngành này.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng hỗ trợ tích cực cho chỉ số. VRE tăng hơn 1,5%, VHM tăng 0,55% và VIC tăng 0,15%, trong khi VPL là mã duy nhất trong nhóm giảm giá.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 8,21 điểm, tương đương 0,46%, lên 1.701,26 điểm. Độ rộng thị trường tích cực với 204 mã tăng giá, áp đảo 91 mã giảm. Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 314,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 7.054 tỷ đồng, tăng lần lượt 26,7% về khối lượng và 10,6% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 1.590 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Ngoại trừ STB đứng giá, hầu hết cổ phiếu trong ngành đều tăng điểm. VAB dẫn đầu với mức tăng gần 2,4%, trong khi BID tăng 1,82%. Các mã ACB, MSB, SSB, VIB và OCB đều tăng trên 1%.

Đáng chú ý, ACB và SHB là hai cổ phiếu có thanh khoản cao nhất sàn HOSE trong phiên sáng, lần lượt đạt 23,2 triệu và 19,6 triệu đơn vị.

Nhóm chứng khoán giao dịch phân hóa. APG tăng trần nhưng thanh khoản không đáng kể, trong khi VIX dẫn đầu nhóm về khối lượng giao dịch với hơn 11,4 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ 0,58%.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index thu hẹp đà tăng và quay đầu giảm vào cuối phiên do áp lực từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có THD.

Chốt phiên sáng, HNX-Index giảm 2,41 điểm, tương đương 0,79%, xuống 303,33 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 314,3 triệu đơn vị, giá trị 7.054 tỷ đồng, tăng 26,7% về khối lượng và 10,6% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 67,8 triệu đơn vị, giá trị 1.590 tỷ đồng.

Trong đó, THD giảm gần 5% xuống 143.100 đồng, lấy đi của HNX-Index hơn 2 điểm.

Dù vậy, nhiều cổ phiếu vẫn giao dịch tích cực. SHS tăng 2,22% với thanh khoản 6,3 triệu đơn vị, CEO tăng 4,05% với hơn 5,3 triệu cổ phiếu khớp lệnh, trong khi IDJ tăng trần lên 5.300 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến trên UPCoM khả quan hơn khi chỉ số UPCoM-Index duy trì sắc xanh trong suốt phiên giao dịch.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,69 điểm (+0,55%) lên 125,82 điểm với 103 mã tăng và 55 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 12,7 triệu đơn vị, giá trị 207 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 2 triệu đơn vị, giá trị 77 tỷ đồng.

UPCoM sáng nay chỉ có 2 mã có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị là ABB và AAV, đóng cửa tăng lần lượt 3,73% lên 16.700 đồng và 4,48% lên 7.000 đồng.

Thanh khoản cải thiện cùng sự lan tỏa của dòng tiền sang nhóm bất động sản và ngân hàng đang giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn sau cú điều chỉnh đầu tuần. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán vẫn cho rằng thị trường đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật, và VN-Index cần thêm thời gian cũng như động lực đủ mạnh để chinh phục các vùng kháng cự quan trọng trong thời gian tới.

Tin bài liên quan