Phố Wall đảo chiều tăng nhẹ nhờ lực cầu túc tắc hoạt động

Phố Wall đảo chiều tăng nhẹ nhờ lực cầu túc tắc hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ đã phục hồi vào thứ Tư ngày 19/8, khi lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt giúp tâm lý giới đầu tư bớt đi sự căng thẳng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã giảm từ mức cao nhất kể từ năm 2007 sau khi Bộ Tài chính nước này thông báo sẽ tăng gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại nhằm hỗ trợ thanh khoản cho trái phiếu có kỳ hạn dài hơn.

Những lo ngại về nợ chính phủ tăng vọt và lạm phát quay trở lại đã đẩy lợi suất trái phiếu toàn cầu lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ vào ngày thứ Ba vừa qua và ảnh hưởng mạnh đến các tài sản rủi ro, đặc biệt là các cổ phiếu chip, vốn đã thúc đẩy Phố Wall lên mức cao kỷ lục trong năm nay.

"Lạm phát vẫn là một mối lo ngại và giá dầu tăng cao đang góp phần vào điều đó. Nếu Fed không làm gì, thị trường trái phiếu sẽ làm," Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư tại CFRA Research, cho biết.

"Phần lớn các công ty công nghệ chủ yếu được định giá dựa trên kỳ vọng lợi nhuận tương lai, và khi lãi suất tăng lên những kỳ vọng đó sẽ giảm và giá cổ phiếu cũng giảm theo," ông Robert Pavlik, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth, cho biết.

Trong khi đó, liên quan đến tình hình tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện tại không có cuộc đàm phán nào với Iran.

Kết thúc phiên 19/8: Chỉ số Dow Jones tăng 119,65 điểm (+0,22%), lên 53.463,05 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 16,02 điểm (+0,21%), lên 7.707,98 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 41,38 điểm (+0,16%), lên 26.331,09 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm nhẹ và lùi xuống mức thấp nhất trong gần ba tuần, khi giá dầu vẫn neo ở mức cao, nhưng thị trường cũng được hỗ trợ bởi việc Bộ Tài chính Mỹ công bố hỗ trợ thanh khoản nhiều hơn cho các khoản vay dài hạn.

Lợi suất trái phiếu khu vực đồng euro hạ nhiệt sau khi Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ tăng gấp đôi mức hỗ trợ thanh khoản cho các khoản vay dài hạn, sau khi lợi suất trái phiếu toàn cầu đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào thứ Ba, khiến các nhà đầu tư bất an và dẫn đến việc bán tháo các tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, động thái này không giúp cải thiện nhiều tâm lý thị trường chung, khi áp lực lạm phát hiện diện rõ rệt đối với châu Âu, vốn phụ thuộc năng lượng nhập khẩu.

"Với giá dầu trên 90 USD/thùng, những lo ngại về lạm phát vẫn còn đó, những lo ngại về nợ công Mỹ ngày càng phình to vẫn còn đó," Fiona Cincotta, nhà phân tích thị trường cấp cao tại City Index, cho biết.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,11% ở mức 651,16 điểm, với ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng dẫn đầu khi giảm 1,6%, trong khi các ngân hàng giảm 1,5%.

Hạn chế đà giảm, nhóm cổ phiếu tài nguyên cơ bản tăng 3,3% và ngành cổ phiếu chăm sóc sức khỏe tăng 1,4%.

Kết thúc phiên 19/8: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 15,31 điểm (+0,14%), lên 10.743,35 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 37,03 điểm (-0,14%), xuống 26.091,33 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 7,45 điểm (-0,08%), xuống 8.501,91 điểm.

Tin bài liên quan