Để phòng Covid-19, một đám cưới tại quận Long Biên quyết định không mời khách người Anh là bạn của chú rể

Để phòng Covid-19, một đám cưới tại quận Long Biên quyết định không mời khách người Anh là bạn của chú rể

Phòng Covid-19, đám cưới cô dâu Việt, chú rể người Anh không mời đoàn khách từ Anh

Đám cưới được tổ chức trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) có cô dâu là người Việt, chú rể là người Anh. Sau khi được chính quyền địa phương động viên, gia đình đã quyết định thu hẹp quy mô và không mời đoàn khách bạn chú rể người Anh có thời gian nhập cảnh từ 12-13/3.

Theo thông tin tại phiên họp thứ 21 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội chiều 16/3, Chủ tịch UBND Quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, trên địa bàn phường Bồ Đề (Long Biên) có một đám cưới, trong đó cô dâu người Việt Nam, chú rể người Anh đã ở Việt Nam hơn 11 tháng. Dự kiến, bạn chú rể người Anh có khoảng 11 người đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 12- 13/3, hiện ở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và quận Cầu Giấy.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Quận và phường đã xuống động viên và hiện nay, gia đình đã đồng ý tổ chức đám cưới ở quy mô nhỏ và thống nhất không mời số khách người Anh này dến dự.

Trong khi đó, lãnh đạo quận Đông Anh cho biết, từ khi có chỉ thị của thành phố về việc không tụ tập đông người đến nay, quận Đông Anh đã có 67 đám cưới được hoãn và lùi. Riêng trong ngày hôm nay (16/3) có một đám cưới đã đăng ký nhưng không tổ chức cưới mà chỉ báo hỷ; 5 đám cưới được hoãn, lùi thời gian.

Nữ tiếp viên Vietnam Airlines dương tính lần 1 với Covid-19 sau 8 ngày có kết quả âm tính

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà thông tin thêm, trên địa bàn quận đã ghi nhận thêm một trường hợp nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines dương tính lần 1 với Covid-19. Nữ tiếp viên này là L.T.Q, thuê trọ tại ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, là tiếp viên trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) và Hà Nội vào ngày 2/3.

Với trường hợp này, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sau khi xét nghiệm mới có thể khẳng định mới có thể kết luận mắc Covid-19. Bộ Y tế hiện chưa có thông tin nào về trường hợp này. 

Tuy nhiên, đây là một trường hợp rất đặc biệt khi xét nghiệm lần 1 vào ngày 7/3, mẫu của nữ tiếp viên này cho kết quả âm tính. Khi đó nữ tiếp viên được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và sau khi có âm tính đã chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. 

Tuy nhiên, sau khi về đây, người này lại có triệu chứng nhiễm bệnh nên chuyển lại về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày 14/3 và ngày 15/3 xét nghiệm lại dương tính với Covid-19. "Như vậy, 8 ngày sau xét nghiệm âm tính thì xét nghiệm lại đã dương tính", ông Hà cho hay.

Đồng thời, với trường hợp này, Quận đã rà soát lại các trường hợp tiếp xúc từ trước đến nay là F2 giờ chuyển thành F1 để theo dõi.

Phòng Covid-19, đám cưới cô dâu Việt, chú rể người Anh không mời đoàn khách từ Anh ảnh 1

Cuộc họp số 21 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội kêu gọi người dân không ăn thịt chó, động vật hoang dã

Trong phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm tại thủ đô đang rất lớn. 

Bên cạnh hoạt động đấu tranh với hàng giả, tích trữ hàng hóa, trục lợi trong thời điểm dịch bệnh, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Công an thành phố và lực lượng quản lý thị trường tích cực phối hợp, đối phó với nạn buôn bán động vật hoang dã.

Từ việc virus Corona bùng phát được cho từ một chợ hải sản ở Vũ Hán (Trung Quốc), ông Chung cho rằng động vật hoang dã là một nguồn lây nhiễm rất khó kiểm soát. Các cơ quan chức năng cần mở rộng cả những người buôn bán chó, mèo, thậm chí qua biên giới để mua về tiêu thụ ở nội địa.

"Với tư cách cá nhân và Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, tôi kêu gọi người dân đã đến lúc chúng ta phải dừng hoạt động ăn thịt chó và động vật hoang dã", Chủ tịch Hà Nội nói.

Thông tin thêm về tình trạng 2 bệnh nhân đang có diễn biến nặng, không tránh khỏi việc người dân hoang mang, tâm tư, song Chủ tịch Hà Nội khẳng định Thành phố vẫn hoàn toàn kiểm soát tốt dịch bệnh.

Nhiệm vụ số 1 là phải đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người dân, kinh tế mặc dù có thể giảm nhưng vẫn có thể khắc phục được. Bởi nếu không dịch bệnh sẽ gây ra những tổn thương lớn về tâm lý xã hội”, ông Chung khẳng định. 

Tin bài liên quan