Dòng viết tay của ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Apax Holdings trong biên bản làm việc với phụ huynh TP.HCM ngày 9/4.

Dòng viết tay của ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Apax Holdings trong biên bản làm việc với phụ huynh TP.HCM ngày 9/4.

Shark Thủy: Đây là lần cuối cùng tôi cam kết

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã đưa ra lộ trình hoàn học phí và cho biết đây là lần cuối cùng cam kết, nếu không thực hiện sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đây là dòng viết tay của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT Apax Holdings trước khi ký biên bản làm việc với một số phụ huynh TP.HCM vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 9/4.

Trước đó, theo lịch trình, phía Apax Leaders dự tính sẽ tổ chức hai cuộc gặp gỡ với hai khung giờ khác nhau là 14h - 16h15, đợt 2 từ 16h30 - 18h. Tuy nhiên, do chưa thống nhất được ý kiến giữa phụ huynh và trung tâm, buổi làm việc trở nên hỗn loạn, căng thẳng.

Cuộc họp thứ 2 đã bị hủy, trong khi cuộc họp thứ nhất theo dự tính chỉ khoảng 2h15 phút lại kéo dài tới khoảng 21 giờ cùng ngày.

Buổi làm việc kết thúc khi ông Nguyễn Ngọc Thủy xác nhận bằng dòng chữ: “Đây là lần cuối cùng tôi cam kết, nếu không thực hiện được tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật” vào biên bản làm việc với phụ huynh.

Theo đó, ông Thủy cam kết sẽ mở cửa lại trung tâm tại miền Nam trước tháng 8/2023 và thực hiện nghĩa vụ hoàn trả học phí với phụ huynh có nhu cầu theo lộ trình đã đưa ra trước đó. Dự kiến số tiền học phí phải hoàn lại lên tới 100 tỷ đồng.

Đây là buổi làm việc thứ 3 của ông Nguyễn Ngọc Thủy với phụ huynh TP.HCM. Trước đó, ông Thủy đã có buổi làm việc với phụ huynh có con học tại cơ sở Apax Leaders Him Lam và cuộc họp với phụ huynh tại cơ sở Phan Xích Long, Phú Nhuận.

Tin bài liên quan