Ông Đặng Thành Tâm tham dự Talkshow tại đầu cầu Hoa Kỳ

Ông Đặng Thành Tâm tham dự Talkshow tại đầu cầu Hoa Kỳ

Theo dấu dòng tiền "người khổng lồ" Hoa Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các chuyên gia thấy rằng, dòng vốn của nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ đang “bế tắc” khi chưa biết nên đầu tư vào đâu. Lúc này, thị trường Việt Nam lại trở thành ứng cử viên sáng giá trong việc thu hút đầu tư. 

Trong chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 - 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm và rung chuông ở Sàn giao dịch chứng khoán New York, gặp gỡ các doanh nghiệp lớn ở Hoa Kỳ.

Tại đây, các thành viên thị trường đã đặt nhiều kỳ vọng về việc Việt Nam sẽ sớm đón nhận sự được chú ý và thu hút dòng vốn đầu tư của các nhà đầu tư tại nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Chiều ngày 26/5, Báo Đầu tư – Đầu tư Chứng khoán đã tổ chức Talkshow Chọn danh mục số 5 với chủ đề: Theo dấu người khổng lồ. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), thành viên trong đoàn công tác Hoa Kỳ của Thủ tướng cho biết, trong đợt công tác vừa qua, rất nhiều doanh nghiệp muốn gặp, tham vấn Thủ tướng về các chính sách hiện tại và mong muốn quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Trong cuộc gặp với các quỹ đầu tư và nhà đầu tư lớn, Thủ tướng đã cam kết rõ, thị trường Việt Nam luôn minh bạch và tạo ra được nền tảng giá trị, có lợi cùng chia, có khó khăn thì Chính phủ sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Đây là điều rất khác với các thị trường khác và làm các nhà đầu tư Hoa Kỳ hết sức cảm kích.

“Nhiều năm qua, thu hút đầu tư của Mỹ chỉ được 10 tỷ USD, nhưng tôi tin rằng, chỉ trong 3 năm tới, ít nhất Hoa Kỳ sẽ đầu tư vào Việt Nam 10 tỷ USD nữa, vì sự quan tâm của nhà đầu tư Hoa Kỳ và sự cam kết của Chính phủ đối với đầu tư của Hoa Kỳ”, ông Tâm nhìn nhận.

Xét về từng ngành nghề được hưởng lợi, bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc khối phân tích Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng, máy móc, điện thoại, linh kiện điện tử, dệt may, giày da, đồ gỗ xuất khẩu sẽ được hưởng lợi khi thương mại giữa Việt Nam – Hoa Kỳ có sự tăng trưởng.

Từ góc độ thị trường chứng khoán, bà Hiền dự báo sẽ có 4 nhóm ngành nhận được nhiều quan tâm.

Thứ nhất là dệt may. Trong quý I vừa qua, dệt may đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ, cụ thể là tăng trưởng 25%. Theo một số doanh nghiệp dệt may VNDirect tiếp xúc, hầu hết họ đã nhận được đầy đủ đơn hàng cho việc sản xuất từ nay đến cuối năm sang Hoa Kỳ.

Thứ hai là sản xuất đồ gỗ. Hiện nay, Hoa Kỳ chiếm hơn 50% tỷ trọng xuất khẩu đồ gỗ của thị trường Việt Nam. Trong quý I, xuất khẩu đồ gỗ sang Hoa Kỳ cùng tăng 5%.

Thứ ba là thủy sản, chủ yếu là cá tra. VNDirect nhận thấy có một số sự dịch chuyển giữa việc xuất khẩu cá thịt trắng từ Nga. Hiện nay, nhu cầu sử dụng cá thịt trắng sẽ chuyển sang nhu cầu dùng cá tra và cá ba sa của Việt Nam.

Thứ tư là bất động sản khu công nghiệp khi dòng vốn FDI của Hoa Kỳ dịch chuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam còn hoạt động rất nhỏ so với Hoa Kỳ - thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới với giá trị giao dịch một ngày đạt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Do đó, các diễn giả kỳ vọng mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thúc đẩy quy mô và thanh khoản được cải thiện, giúp thu hút dòng vốn đầu tư từ Hoa Kỳ.

Mặt khác, ông Tâm khẳng định, sắp tới sẽ có dòng tiền lớn đổ vào Việt Nam, nhưng làm sao để Việt Nam hấp thụ được dòng tiền này? Nhà đầu tư Hoa Kỳ chỉ đổ tiền vào những doanh nghiệp đã sẵn sàng nâng cấp bản thân từ quản trị doanh nghiệp, minh bạch tài chính, nhân sự của mình...

“Công ty của tôi đã sẵn sàng rồi và tôi cũng mong các doanh nghiệp Việt Nam cũng thế, phải hiểu để chuẩn bị sẵn sàng. Khi dòng vốn đến sẽ dễ dàng hấp thụ được, tạo hiệu quả cho mình, tạo hiệu quả cho xã hội, cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào mình”, ông Tâm nhắn nhủ tới các doanh nghiệp trong nước.

Tin bài liên quan