VN-Index đã lấy lại điểm số sau khi sụt giảm trong nửa đầu tháng 5

VN-Index đã lấy lại điểm số sau khi sụt giảm trong nửa đầu tháng 5

Thị trường điều chỉnh: Cơ hội vẫn còn

(ĐTCK) TTCK đã có 3 tuần giao dịch trong xu hướng tăng nhẹ. Phiên hôm qua (10/7), VN-Index giảm tương đối mạnh (-1,14%), từ 591,6 điểm xuống 584,88 điểm. Theo nhận định của một số CTCK, thị trường có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh, nhưng vẫn có cơ hội đối với nhiều cổ phiếu.

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích, CTCK FPTS cho rằng, khối ngoại bán ròng trong vài phiên gần đây là một động thái đáng chú ý. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể thì thị trường đã có đợt tăng điểm tương đối so với mức đáy trong vòng 2 tháng sau khi căng thẳng trên Biển Đông diễn ra giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo ông Kiên, trong thời gian gần đây, các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, MSN, BVH, VIC… đều tăng giá mạnh, đặc biệt là GAS và VNM đã kéo chỉ số thị trường đi lên. Khi thị trường tăng điểm chủ yếu do một số cổ phiếu bue-chip kéo thì thường không bền vững. Hơn nữa, điều này còn cho thấy động lực tăng điểm của thị trường khó duy trì do thiếu các dòng cổ phiếu khác đóng vai trò luân phiên dẫn dắt. Nếu như những năm trước, khi thị trường xuất hiện những đợt giảm điểm, nhà đầu tư thường phản ứng bằng cách rút tiền ra khỏi tài khoản thì trong thời gian gần đây, hiện tượng đó ít xuất hiện, có chăng là một bộ phận nhà đầu tư gửi hỗ trợ lãi suất ngay tại CTCK. Động thái này cho thấy, nhà đầu tư chờ đợi cơ hội để tham gia thị trường.

Nhận định về dòng tiền trong nửa cuối năm, nhiều chuyên gia cho rằng, dòng tiền nội sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ lực và duy trì đều, nhưng có thể phân hóa và chọn lọc hơn, không ồ ạt giống như nhịp sóng trong những tháng đầu năm.

Về phiên điều chỉnh ngày 10/7, CTCK Maritime bank (MSBS) cho rằng, đây đơn thuần là sự điều chỉnh kỹ thuật khi đã có vài phiên tăng trước đó, thị trường không bị thông tin xấu nào tác động. Nhìn vào dòng tiền đang có sự luân chuyển liên tục, MSBS nhận định, thị trường dù có tiếp tục điều chỉnh thì cũng khó có thể giảm sâu. Nhà đầu tư nên tích lũy những cổ phiếu có triển vọng đạt được kết quả kinh doanh tốt, đứng đầu trong ngành cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn. Bên cạnh đó, cũng nên thực hiện chốt lời với những cổ phiếu đã đạt mức giá kỳ vọng do việc thị trường điều chỉnh khi gặp những ngưỡng kháng cự mạnh.

Mặc dù vậy, tâm lý nhà đầu tư có phần chịu ảnh hưởng khi thị trường sắp bước vào tháng “ngâu” (tháng 7 âm lịch), đây là giai đoạn thị trường tương đối trầm lắng so với những tháng trước đó. Một phần nguyên nhân là do trong giai đoạn nửa đầu năm, thị trường đã có những sóng tăng khá mạnh, đẩy mặt bằng giá của các cổ phiếu lên mức cao nên diễn biến của thị trường cũng như tính thanh khoản sẽ có chiều hướng thu hẹp, đặc biệt khi so với thời điểm đầu năm, cả VN-Index và HNX-Index đều tăng trên 14%.

Tuy nhiên, một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường trong thời điểm hiện tại là thông tin về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp niêm yết. Đây là điểm tựa tâm lý cho NĐT và cũng là yếu tố kéo dòng tiền trở lại khá mạnh trong hơn một tuần trở lại đây. Một số doanh nghiệp được dự báo sẽ có kết quả kinh doanh quý II/2014 khả quan như: nhóm dược phẩm (DMC, DCL), dầu khí (PGS, PVD, PVS), chứng khoán (SSI, HCM), săm lốp (CSM, DRC, SRC), công nghệ (FPT) và một số cổ phiếu khác như REE, GMD.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược, CTCK MB (MBS) nhận xét, thị trường có sự phân hóa mạnh ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã tăng giá trong thời gian qua như: nhóm dược phẩm, nhóm sản xuất săm lốp, nhóm chứng khoán, nhóm hàng tiêu dùng. Dòng tiền đang xoay vòng và tập trung vào các cổ phiếu bất động sản, xây dựng, nguyên vật liệu... Nhiều khả năng, các nhóm cổ phiếu này sẽ tiếp tục thu hút được sự quan tâm của dòng tiền trong ngắn hạn.

Tin bài liên quan