Thị trường tài chính 24h: Chờ Fed tăng lãi suất

Thị trường tài chính 24h: Chờ Fed tăng lãi suất

(ĐTCK) Vn-Index tăng phiên đầu tuần; Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tín dụng bất động sản đúng ra là 14% tổng dư nợ; Nếu Fed nâng lãi suất, tỷ giá ra sao? Chứng khoán thế giới ngập trong sắc đỏ; Nước Mỹ đối diện khoản nợ tiêu dùng gần 13.000 tỷ USD; Bài học sau 16 năm làm doanh nhân: Đừng chạy theo đồng tiền...là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

VN-Index tăng

Trong phiên giao dịch sáng, sự phục hồi vào nửa cuối phiên của các mã ngân hàng lớn như BID, CTG và VCB về tham chiếu, cùng với đà tăng trần của ROS giúp VN-Index tăng khá tốt, đóng cửa ở mức cao nhất phiên.

Tuy nhiên, ngay khi vừa bước vào phiên chiều, lực cung đã gia tăng mạnh và diễn ra trên diện rộng khiến VN-Index “cắm đầu” đi xuống và xuyên qua tham chiếu, xuống dưới ngưỡng 750 điểm.

Tưởng VN-Index sẽ đóng cửa trong sắc đỏ khi kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới, thì bất ngờ thị trường nhận được sự hỗ trợ của một số mã lớn, giúp chỉ số này thoát hiểm cuối phiên.

ROS duy trì sắc tím đến hết phiên với hơn 1 triệu đơn vị được khớp, còn dư mua giá trần 0,42 triệu đơn vị.

FLC cũng đóng cửa với mức tăng tốt 4%, lên 7.300 đồng với 12,76 triệu đơn vị được khớp, lớn nhất sàn HOSE. Đẩy BHS xuống vị trí thứ 2 với 10,83 triệu đơn vị được khớp, đóng cửa tăng 1,72%, lên 20.650 đồng.

Nhóm ngân hàng đa số đảo chiều giảm nhẹ nhe VCB, STB, MBB, EIB, khi BID và CTG chỉ còn tăng khiêm tốn.

Tân binh EVG dù mất mức giá trần, nhưng vẫn duy trì được đà tăng tốt 6,29%, lên 16.050 đồng với 2,5 triệu đơn vị được khớp.

Tuy nhiên, tâm điểm đáng chú ý trong phiên chiều nay là đà bán tháo ồ ạt diễn ra tại nhóm cổ phiếu khoáng sản.

Sắc xanh mắt mèo tại nhóm này trong phiên sáng xuất hiện tại AMD, TNT, đã lan rộng ra các mã khác trong phiên chiều như KSA, KSH, LCM. Các mã khác như KSB, BMC, NNC cũng đóng cửa tróng sắc đỏ, chỉ có 2 ngoại lệ DHM và LBM tăng nhẹ khi đóng cửa phiên hôm nay.

Trong đó, KSA với 4,73 triệu đơn vị được khớp, tiếp đến là AMD với 4,15 triệu đơn vị, nhưng cả 2 còn dư bán sàn, đặc biệt là AMD còn dư bán giá sàn tới hơn 1,62 triệu đơn vị.

Ngoài ra, phiên chiều còn chứng kiến lực cung lớn diễn ra tại LDG, đẩy mã này xuống mức sàn 12.650 đồng với 1,69 triệu đơn vị được khớp.

Trong phiên này, trên sàn HOSE khối ngoại mua ròng 299.300 đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 25,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 971.177 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 8,25 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng 91.000 đơn vị, giá trị tương ứng 1,33 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 12/6: VN-Index tăng 1,37 điểm (+0,18%), lên 751,09 điểm; HNX-Index giảm 0,53 điểm (-0,54%), xuống 96,83 điểm; PCoM-Index giảm 0,59 điểm (-1,01%), xuống 57,21 điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 4.417 tỷ đồng.

Chứng khoán thế giới

Chứng khoán Mỹ

Trong phiên thứ Sáu tuần trước, nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh khiến Nasdaq mất tới gần 2% giá trị, trong khi nhóm cổ phiếu tài chính, năng lượng tăng giá, giúp Dow Jones có mức tăng khá.

Cụ thể, trong phiên cuối tuần, chỉ số cổ phiếu công nghệ giảm tới 2,7%, trong đó riêng cổ phiếu Apple giảm 3,9%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4/2016. Facebook cũng giảm 3,3%, Alphabet cũng giảm 3,4%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2016, Microsoft giảm 2,3%...

Trong khi đó, chỉ số tài chính tăng 1,9% và chỉ số cổ phiếu năng lượng tăng 2,5% khi giá dầu thô hồi phục trở lại.

Sau 2 tuần tăng liên tiếp, phố Wall đã có sự trái chiều trong tuần vừa qua. Phiên tăng điểm tích cực cuối tuần giúp Dow Jones tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần thứ 3, trong khi S&P 500 quay đầu giảm 0,30% và đặc biệt phiên lao dốc cuối tuần đã khiến Nasdaq giảm tới 1,55%, trả lại toàn bộ những gì đã có trong tuần trước nữa.

Kết thúc phiên 9/6, chỉ số Dow Jones tăng 89,44 điểm (+0,42%), lên 21.271,97 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,02 điểm (-0,08%), xuống 2.431,77 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 113,85 điểm (-1,80%), xuống 6.207,92 điểm.

Trên thị trường châu Á

Chỉ số Nikkei 255 của Nhật Bản lao dốc, với sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ sau khi các cổ phiếu cùng ngành của Mỹ bị bán mạnh trong phiên giao dịch trước đó.

Các Công ty sản xuất linh kiện và chip cho Apple dẫn đầu sự sụt giảm, trong đó Tokyo Electron giảm 3%, Advantest Corp giảm 3,3%, Alps Electric giảm 3,2% và Taiyo Yuden giảm 3,1%.

Tại phố Wall, cổ phiếu của Apple giảm 3,9%, mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2016, sau khi một báo cáo rằng iPhone mới sẽ sẽ sử dụng con chip mạng 4G có tốc độ download chậm hơn so với smartphone đối thủ. Lý do Qualcomm, đối tác cung cấp con chip này cho các đời iphone trước đang có cuộc chiến pháp lý với Apple rất gay gắt.

Cổ phiếu của Toshiba Corp tăng hơn 9% sau khi một nguồn tin đáng tin cậy nói với Reuters rằng Western Digital Corp lên kế hoạch tăng giá bán cho bộ phận bán dẫn của Toshiba lên 18 tỷ USD hoặc hơn.

Chứng khoán Trung Quốc sụt giảm do các công ty công nghệ giảm mạnh tại thị trường Mỹ và các thị trường châu Á khác.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang lo lắng rằng tín dụng thắt chặt sẽ kéo theo khả năng sinh lời kém đi và tốc độc tăng trưởng kinh tế chậm lại trong những tháng tới.

Chỉ số công nghệ cao ChiNext mất 1,1% trong khi CSI TMT Index giảm 1,5%.

Các nhà đầu tư đổ xô vào cổ phiếu được hưởng lợi theo quan điểm rằng kinh tế sẽ mất đà trong nửa sau của năm, khi chi phí vay tiếp tục tăng và các nhà quản lý tiếp tục đàn áp các hình thức cho vay rủi ro. 

Chứng khoán Hồng Kông mất hơn 300 điểm, cũng do ảnh hưởng tiêu cực từ việc cổ phiếu ngành công nghệ của Mỹ bị bán mạnh,

Ngoài ra, tâm lý lo ngại rằng thắt chặt tín dụng ở Trung Quốc có thể làm chậm tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng khiến Hangseng Index chìm sâu.

Chỉ số theo dõi cổ phiếu IT giảm 2,4%, dẫn đầu bởi công ty công nghệ khổng lồ Trung Quốc Tencent Holdings Ltd.

Ngược lại, China Vanke đã tăng 1,7% tại Hồng Kông, sau khi Shenzhen Metro trở thành cổ đông lớn nhất, thay thế đối thủ của hãng là China Evergrande Group.

Kết thúc phiên 12/6: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 104,68 điểm (-0,52%), xuống 19.908,58 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 322,25 điểm (-1,24%), xuống 25.708,04 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 18,52 điểm (-0,59%), xuống 3.139,88 điểm.

Thị trường vàng, ngoại tệ

- Giá vàng SJC tăng nhẹ. Tỷ giá USD giao dịch quanh 22.730 đồng/USD.

Tại thị trường vàng trong nước, sau giờ mở cửa tăng 10.000 đồng/lượng so với chiều ngày cuối tuần trước. Đến cuối giờ chiều nay, vàng SJC tại Hà Nội đứng ở mức 36,24 - 36,46 triệu đồng/lượng, tăng thêm 10.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được công bố ở mức 22.408 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày cuối tuần trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 22.660  - 22.730 đồng/USD.

Các thông tin đáng chú ý khác

Chính thức thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành, sáng 12/6/2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức được Quốc hội thông qua. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một luật riêng về vấn đề này.. >> Chi tiết

Tín dụng bất động sản đúng ra là 14% tổng dư nợ, thay vì 8% nếu không "khoác áo" vay tiêu dùng

Tín dụng tiêu dùng tăng tới khoảng 30% và gần 53% số đó là cho vay mua nhà, vay sửa chữa nhà ở. Việc tín dụng dựa quá nhiều vào bất động sản tiềm ẩn nhiều nỗi lo về thanh khoản.. >> chi tiết

Nếu Fed nâng lãi suất, tỷ giá ra sao?

Việc Ngân hàng Nhà nước neo tỷ giá trung tâm lên mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay đã thu hút sự chú ý của các thành viên thị trường.

Theo nhiều chuyên gia, tỷ giá VND/USD dự kiến sẽ tăng vào nửa đầu tháng 6, trước khi được điều chỉnh giảm ổn định trở lại.. >> Chi tiết

Nước Mỹ đối diện khoản nợ tiêu dùng gần 13.000 tỷ USD

Trong bối cảnh tăng trưởng thu nhập trì trệ, người dân Mỹ đang phải đối diện với việc dành thu nhập để trả lãi cho các khoản nợ tiêu dùng.

Hiện tại, nợ do các hộ gia đình nắm giữ đã tăng lên mức kỷ lục 12.730 tỷ USD và phần trăm các khoản nợ quá hạn đã tăng trong 2 quý liên tiếp.. >> Chi tiết

Bài học sau 16 năm làm doanh nhân: Đừng chạy theo đồng tiền

ClickMeter hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong giải pháp tiếp thị online trên thị trường thế giới với hơn 100.000 khách hàng, bao gồm cả PayPal, USPS, AT&T và Amazon.

Dưới đây là phút trải lòng của vị CEO này với phóng viên Dmitry Dragilev của Entrepreneur xung quanh “đứa con mới sinh" Rebrandly.. >> chi tiết

Tin bài liên quan