Thúc đẩy du lịch biên giới qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 1/12, tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng. 30 doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận du lịch tại Diễn đàn.

Thúc đẩy du lịch biên giới qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)

Ngày 1/12, tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng. 30 doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận du lịch tại Diễn đàn.

Hội nghị có gần 140 đại biểu - là đại diện chính quyền Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, Trung Quốc. Diễn đàn diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023.

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, với địa thế đặc biệt quan trọng; là thành phố cửa khẩu quốc tế “ven biên, ven biển”, có vị trí chiến lược trong khu vực “Hai hành lang, một vành đai”, là trung tâm kinh tế động lực của vùng kinh tế biển Bắc Bộ, là cầu nối quan trọng trong sự giao thoa, kết nối phát triển nói chung cũng như với các điểm du lịch lớn giữa tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh, thành phố lớn trong và ngoài nước.

Tại diễn đàn, ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP. Móng Cái (Quảng Ninh) chia sẻ: “Thúc đẩy du lịch biên giới là yếu tố cần thiết, không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh vùng biên, mà còn là động lực quan trọng phát triển du lịch, kinh tế xã hội nói chung của đất nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác hữu nghị. Vấn đề được đặt ra là, hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái – Đông Hưng cần có những giải pháp, định hướng gì để thúc đẩy hơn nữa hoạt động du lịch biên giới, kích cầu thu hút khách quốc tế”.

Diễn đàn là cơ hội trao đổi, phân tích, đánh giá từ nhiều góc độ, bám sát thực tiễn, tạo thống nhất cao. Thông qua Diễn đàn này, mỗi địa phương, hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch của 2 nước sẽ cùng tiếp thu, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, phù hợp để cùng trao đổi, kết nối, hợp tác, thống nhất cùng đồng hành xây dựng và phát triển ngành du lịch bền vững, cùng chia sẻ lợi ích lâu dài, cùng đi, cùng đến và cùng đạt được thắng lợi.

Nội dung buổi thảo luận tập trung vào các nhóm chủ đề chính như: Thực trạng những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động du lịch biên giới; Giải pháp, định hướng tháo gỡ, thúc đẩy phát triển du lịch biên giới; Chính sách kích cầu, hợp tác đẩy mạnh hoạt động du lịch biên giới...

Đại biểu đến từ các cơ quan quản lý du lịch Quảng Ninh, Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc tham gia toạ đàm

Đại biểu đến từ các cơ quan quản lý du lịch Quảng Ninh, Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc tham gia toạ đàm

Tại buổi thảo luận, các ý kiến đưa ra mong muốn rút ngắn thời gian thông quan, phân luồng khách du lịch tại cửa khẩu; giải quyết các vấn đề thủ tục để sớm đưa sản phẩm du lịch xe tự lái vào hoạt động; trao đổi về tiềm năng khách Trung Quốc đến Quảng Ninh bằng đường tàu biển.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, sau khi mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022, Việt Nam đã thực hiện hàng loạt biện pháp đẩy mạnh thu hút khách du lịch như cải thiện chính sách, thủ tục xuất nhập cảnh, tăng cường xúc tiến quảng bá... Kể từ ngày 15/8/2023, Việt Nam áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước đến Việt Nam, trong đó có công dân Trung Quốc.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn

“Thời gian tới, chính quyền và doanh nghiệp 2 địa phương cần chủ động và sáng tạo hơn nữa để cụ thể hóa, thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao trong lĩnh vực du lịch. Chú trọng nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin, dự báo thị trường. Tạo thuận lợi hơn nữa về cơ chế, chính sách, thủ tục xuất nhập cảnh đối với hoạt động du lịch qua biên giới của nhân dân hai bên. Khuyến khích hình thành các liên minh kích cầu giữa doanh nghiệp du lịch hai bên; xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối hai địa phương, hai nước. Nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế quản lý chung giữa hai nước đối với hoạt động kinh doanh đón khách du lịch đường bộ qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, ông Khánh đề xuất.

Còn ông Lý Kiện, Phó bí thư Thành ủy, Thị trưởng Chính quyền nhân dân TP. Đông Hưng, Trung Quốc cho rằng, diễn đàn này chắc chắn sẽ thúc đẩy Trung Quốc và Việt Nam xây dựng sự đồng thuận, tích lũy trí tuệ, tập trung sức mạnh, để mở rộng và hợp tác thiết thực hơn nữa. Ông Lý Kiện đề xuất, hai bên cần tăng cường trao đổi về chính sách và thúc đẩy việc cùng nhau xây dựng, hình thành các điểm du lịch kiểu mẫu, hợp tác du lịch qua biên giới; xây dựng các tuyến du lịch trên biển; tối ưu hóa cơ sở hạ tầng thông quan tại cửa khẩu, tăng cường hợp tác liên ngành cửa khẩu, mở các tuyến du lịch qua biên giới chất lượng cao và luồng xanh nhanh chóng cho tour du lịch xe tự lái, thúc đẩy triển khai thí điểm mô hình “Một cửa khẩu, nhiều đường qua lại” 24 giờ thông quan. Tăng cường giao lưu thường xuyên trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế...; lồng ghép trao đổi văn hóa vào tất cả khía cạnh của giao lưu nhân dân và tiếp tục làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu tiếp tục phát huy hiệu quả và duy trì mối quan hệ hợp tác du lịch tốt đẹp giữa hai địa phương, Diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng đã đạt được những kết quả quan trọng, đề xuất được một số nội dung hợp tác thực chất, có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển và tiềm năng, lợi thế của hai bên trong phát triển, trao đổi khách du lịch.

Dù còn những khó khăn, thách thức phải vượt qua nhưng với tinh thần đổi mới, hợp tác cùng phát triển, quan hệ hợp tác du lịch giữa hai địa phương Quảng Ninh - Móng Cái và Quảng Tây - Đông Hưng cũng như giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc có cơ sở vững chắc và đang đứng trước những cơ hội lớn để thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Đức Hiếu

Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Đức Hiếu

Tại diễn đàn, UBND TP. Móng Cái, Chi hội du lịch lữ hành Móng Cái đã ký kết thỏa thuận hợp tác du lịch. Cùng với đó, 30 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Trung Quốc cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong khai thác khách du lịch Việt Nam, Trung Quốc qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước Covid-19, Trung Quốc luôn là thị trường nguồn khách lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Năm 2019, Việt Nam đón hơn 5,8 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc. Ngược lại, Việt Nam cũng là 1 trong 5 thị trường nước ngoài có nhiều khách nhất đến Trung Quốc (theo số liệu của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, năm 2019 có hơn 7,9 triệu lượt khách Việt Nam đến Trung Quốc). Nhờ đó, trong 11 tháng năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 11,2 triệu lượt, trong đó khách du lịch Trung Quốc đạt hơn 1,5 triệu lượt.

Tin bài liên quan