TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán bình quân hơn 8,8 triệu đồng/người

0:00 / 0:00
0:00
Với Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, khu vực doanh nghiệp nhà nước thưởng bình quân hơn 7,5 triệu đồng/người; khu vực doanh nghiệp dân doanh thưởng hơn 7,6 triệu đồng/người.
Hoạt động tại Phòng Công nghệ sinh học Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN).

Hoạt động tại Phòng Công nghệ sinh học Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN).

Chiều 31/12, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thống kê từ công đoàn cấp trên, tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2022 bình quân hơn 4 triệu đồng/người, trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước thưởng bình quân hơn 2,4 triệu đồng/người; khu vực doanh nghiệp dân doanh thưởng hơn 2,3 triệu đồng/người; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thưởng hơn 5,4 triệu đồng/người.

Với Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tiền thưởng bình quân hơn 8,8 triệu đồng/người, trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước thưởng bình quân hơn 7,5 triệu đồng/người; khu vực doanh nghiệp dân doanh thưởng hơn 7,6 triệu đồng/người; khu vực doanh nghiệp FDI thưởng hơn 8,9 triệu đồng/người.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tiền thưởng Tết, các doanh nghiệp còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe.

Một số doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức tất niên và có kế hoạch thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Tết sum vầy cho công nhân chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Ông Phạm Chí Tâm cho biết, dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, các doanh nghiệp vẫn cố gắng thực hiện trả lương và trả thưởng cho người lao động theo quy chế và đúng với thỏa thuận đã được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động.

“Dự báo tiền lương, tiền thưởng Tết Nguyên đán của một số doanh nghiệp có thể giảm khoảng 30-50% so với năm 2021 do hoạt động sản xuất bị ngưng trệ kéo dài, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp ngành dệt may, da giày có thâm dụng lao động đang cố gắng đảm bảo thưởng Tết bằng 70-75% so với năm trước, tức khoảng 4-6 triệu đồng/người. Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn cũng đang nỗ lực chăm lo Tết cho người lao động,” ông Tâm chia sẻ.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố, còn hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán năm 2022, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay còn một số doanh nghiệp chưa công bố kế hoạch lương, thưởng Tết do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Một số hoạt động gặp khó khăn do đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ... làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trung bình là 8,5 ngày. Trong đó, nhiều doanh nghiệp kết hợp bố trí giải quyết phép năm để công nhân có đủ thời gian về quê thăm gia đình.

Tin bài liên quan