Tập đoàn Tencent. (Ảnh: Reuters).

Tập đoàn Tencent. (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc phạt 11 công ty công nghệ vi phạm luật chống độc quyền

0:00 / 0:00
0:00
Trung Quốc hôm qua thông báo phạt 11 công ty công nghệ lớn, bao gồm tập đoàn Tencent và Bytedance trong nỗ lực loại bỏ các hoạt động độc quyền.

Theo đó, Cơ quan giám sát thị trường Trung Quốc đã phát hiện 9 trường hợp vi phạm các quy định chống độc quyền trong hoạt động kinh doanh đối với 11 công ty công nghệ.

Trong đó, nhiều công ty đã triển khai các giao dịch mua bán hàng loạt công ty nhỏ những không báo cáo, gây nhiễu loạn thị trường và cạnh tranh không lành mạnh. Mức phạt với mỗi công ty công nghệ là 500.000 NDT (tương đương hơn 77.200 USD).

Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý Trung Quốc liên tục tăng cường giám sát, đặc biệt với các công ty công nghệ theo luật chống độc quyền. Trước đó chỉ vài tuần, tập đoàn thương mại điện tử Alibaba bị Cơ quan Giám sát Thị trường Trung Quốc phạt gần 2,7 tỷ USD với lý do lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Tin bài liên quan