Vì cuộc sống mưu sinh, đàn sư tử mạo hiểm săn cả cá sấu sông Nile khổng lồ

Vì cuộc sống mưu sinh, đàn sư tử mạo hiểm săn cả cá sấu sông Nile khổng lồ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Do số lượng thành viên quá lớn nên việc săn bắt hươu, linh dương không thể đủ lấp đầy những chiếc bụng đói của các thành viên trong đàn sư tử. Để sinh tồn, chúng bắt buộc phải tìm đến những mục tiêu lớn hơn, nguy hiểm hơn.

Đồng bằng Busanga nằm ở phía Bắc Công viên quốc gia Kafue là nơi có hệ sinh thái độc đáo, nổi tiếng với địa hình đầm lầy, dễ rơi vào cảnh ngập lụt vào mùa mưa. Giữ được hầu hết những nét nguyên sơ từ khi mới hình thành, tất nhiên Busanga là trung tâm hoạt động của rất nhiều loài động vật hoang dã. Nổi bật nhất trong số đó là hàng nghìn con linh dương đến từ đủ nhóm loài khác nhau như lechwe, sable hay roan... Chính nhờ sự đa dạng của các cộng đồng sinh vật đã thu hút rất nhiều nhà sinh vật học cũng như những người yêu thích động vật tìm đến.

Vào một ngày đẹp trời, anh chàng hướng dẫn viên du lịch Newton Mulenga đã quay được những thước phim cực kỳ quý hiếm về chuyến đi săn của đàn sư tử.

Hôm đó, sự xuất hiện của đàn sư tử đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Mulenga. Căn nguyên là do đây là đàn sư tử nổi tiếng nhất trong vùng bởi khả năng săn mồi xuất chúng.

Một đàn sư tử lớn thông thường có quy mô từ 15 - 40 con bao gồm nhiều con đực trưởng thành, sư tử cái và các con của chúng. Bầy càng đông càng chứng tỏ sức mạnh và số lượng con đực càng nhiều càng giúp đảm bảo an toàn cho bầy con.

Khi đi săn mồi, sư tử cũng đi theo đàn dưới sự dẫn dắt chủ yếu của sư tử cái. Mỗi con sư tử cái sẽ có một vai trò riêng trong đàn. Sự phân bổ vị trí như vậy giúp chúng săn được những con mồi lớn hơn như trâu rừng châu Phi, linh dương đầu bò hay thậm chí cả hươu cao cổ.

Đặc trưng của sư tử là loài động vật săn mồi cơ hội, sở hữu những bước đi lén lút theo con mồi. Chúng sẽ vồ lấy con vật gần chúng nhất mà chẳng thèm ngó ngàng đến độ tuổi, giới tính hay tình trạng của con mồi.

Trong các cuộc săn bắt, nhận trách nhiệm chính trong đàn thuộc về sư tử cái. Lý do bởi sư tử cái có những đặc điểm phù hợp, đó là kích thước nhỏ gọn, di chuyển nhanh nhẹn và không bị bộ bờm vướng, nặng khiến việc ngụy trang khó khăn hơn...

Lần đi săn này cũng vậy, chủ lực dẫn đầu đoàn trong cuộc săn bắt là hai sư tử cái có biệt danh rất kêu "Cỗ máy giết người" và "Công chúa". Sở dĩ Mulenga nhận diện được chúng bởi chiếc vòng cổ đặc trưng trên cổ "Công chúa". Con mồi ưa thích của chúng là linh dương. Tuy nhiên, với số lượng lên đến 13 miệng ăn thì một con linh dương sẽ không đủ thỏa mãn tất cả thành viên. Cơn đói dày xéo sẽ thúc đẩy đàn sư tử phải tìm đến những con mồi lớn hơn, nhiều dinh dưỡng hơn.

Kẻ đen đủi được chọn hôm đấy là một con cá sấu sông Nile khổng lồ. Bị mắc kẹt ở một khu vực đầm lầy nhỏ, cách quá xa với vùng nước sâu quen thuộc đã khiến con cá sấu trở nên vô cùng dễ bị tổn thương. Bước ngoặt của cuộc giao tranh xảy ra khi "Công chúa" quyết định nhảy lên lưng cá sấu và liên tục tấn công vào cổ nó bằng những chiếc răng nanh sắc nhọn. Sức nặng cộng với sức mạnh của "Công chúa" cuối cùng đã khiến con cá sấu phải khuất phục.

Tin bài liên quan