Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp điện tử Trung Quốc

Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp điện tử Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đó là những lời nhận xét của ông Trần Đức Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Andes E&C tại Hội thảo giao lưu khảo sát môi trường đầu tư tại Việt Nam cho Doanh nghiệp Điện tử Trung Quốc 2023.

Chiều ngày 27/3, Vietnam Investment Consulting - VNIC phối hợp cùng YueQiBao tổ chức Hội thảo giao lưu khảo sát môi trường đầu tư tại Việt Nam cho Doanh nghiệp Điện tử Trung Quốc 2023 với mục tiêu thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp, giới thiệu môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm từ những nhà đầu tư đi trước, đặc biệt trong ngành công nghiệp điện tử tại miền Bắc Việt Nam.

Đến dự hội thảo có hơn 150 khách mời, trong đó có hơn đại diện 72 doanh nghiệp điện tử Trung Quốc từ Hiệp hội Công nghiệp Màn hình Máy tính bảng Thâm Quyến, Hiệp hội Công nghiệp Đầu nối Thâm Quyến, Hiệp hội Công nghiệp Cáp Robot Thâm Quyến, Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Thiết bị Đầu cuối Thông minh Tiên phong Quảng Đông, cùng các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, đơn vị tài chính, pháp lý tiêu biểu của Việt Nam.

Buổi hội thảo đã tập trung thảo luận ba phần chính: Báo cáo thị trường ngành công nghiệp điện tử miền Bắc Việt Nam, Xúc tiến đầu tư tại Việt Nam thông qua môi trường và chính sách đầu tư, Chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam.

Ông Đỗ Hồng Quân – Tổng giám đốc của Vietnam Investment Consulting (VNIC) chia sẻ: “VNIC hy vọng có thể tiếp tục là đơn vị hỗ trợ, tổ chức nhiều hơn những buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm thực tế đầy giá trị như vậy, tạo tiền đề thật tốt để xúc tiến các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, giúp cho nền kinh tế của nước nhà và các doanh nghiệp FDI phát triển thật mạnh mẽ về mặt kinh tế và mối quan hệ song phương cũng như đa phương”.

Ông Đỗ Hồng Quân – Tổng giám đốc của Vietnam Investment Consulting (VNIC) phát biểu

Ông Đỗ Hồng Quân – Tổng giám đốc của Vietnam Investment Consulting (VNIC) phát biểu

Theo ông Quân, từ năm 2019, số lượng doanh nghiệp Trung Quốc có nhu cầu chuyển dịch sang Việt Nam rất lớn. Trong đó, Bắc Ninh, Bắc Giang là địa điểm mà doanh nghiệp Trung Quốc rất ưu tiên lựa chọn. Do vậy, hiện tại ở Bắc Ninh giá thuê đất đang ở mức rất cao từ 120-160 USD/m2 và trong năm nay, dự kiến sẽ có khoảng 190 ha đất có thể bàn giao cho các nhà đầu tư có nhu cầu. Đối với Bắc Giang, giá thuê cũng ở mức rất cao, khoảng 115-145 USD/m2 và dự kiến sẽ có khoảng 100 ha đất dự kiến có thể bàn giao cho nhà đầu tư mới.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng là 1 điểm thu hút được nguồn đầu tư rất lớn, do Hải Phòng là cảng quốc tế lớn nhất miền Bắc. Giá thuê đất hiện tại Hải Phòng là 100-135 USD/m2. Tiếp đó, tỉnh Hải Dương cũng thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài, do Hải Dương nằm ở vị trí gần cả Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Phòng nên sẽ là lựa chọn ưu tiên của một số doanh nghiệp phụ trợ cho các doanh nghiệp điện tử có nhà máy đặt tại các tỉnh trên. Hiện giá đất ở Hải Dương là 85-100 USD/m2.

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị thầu xây dựng tại Việt Nam cũng liệt kê những khó khăn và vướng mắc thường gặp. Ông Trần Đức Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Andes E&C cho biết, dù đón những tín hiệu và con số tích cực, song các doanh nghiệp Trung Quốc thường gặp phải nhiều trở ngại trong suốt quá trình đầu tư và hoạt động tại Việt Nam.

Ông Trần Đức Tuấn - Giám đốc của công ty cổ phần Andes E&C (đứng giữa)

Ông Trần Đức Tuấn - Giám đốc của công ty cổ phần Andes E&C (đứng giữa)

Ông Tuấn chia sẻ, hiện có nhiều doanh nghiệp nước ngoài, kể cả các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang có nhu cầu đầu tư xây dựng một cơ sở thứ hai ngoài Trung Quốc và Việt Nam đang là một điểm đến hấp dẫn bởi Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh rất lớn với nguồn nhân lực dồi dào và đáp ứng được nguồn cung lao động trình độ cao. Trong khi đó, những đối thủ cạnh tranh với Việt Nam là Ấn Độ hoặc Indonesia lại có nguồn nhân lực trình độ chưa cao, chuỗi cung ứng của những nước này cũng chưa thực sự tốt.

Tại hội thảo cũng đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH Vietnam Investment Consulting (VNIC) và Công ty TNHH CORE5 HẢI PHÒNG và Công ty TNHH CORE5 QUẢNG NINH. Theo đó, VNIC sẽ hợp tác cùng CORE5 xây dựng hệ thống phân phối phát triển kênh khách hàng cho 2 dự án của chủ đầu tư Indochina Kajima tại dự án Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tin bài liên quan