Việt Nam lần đầu tiên được nhắc tên trong câu lạc bộ triệu phú thế giới qua WWR năm 2004 của Merrill Lynch và Capgemini. Báo cáo năm 2004 đánh giá cao 8 thành viên mới gia nhập vào câu lạc bộ triệu phú thế giới, trong đó có Việt Nam cùng với Ukraine, Uruguay, Tusinia, Slovakia, Kazakhstan… Báo cáo năm 2007 không cho biết Merrill Lynch và Capgemini có tiến hành khảo sát tại Việt Nam hay không.
Báo cáo vừa công bố cho biết, năm 2006 số triệu phú trên toàn thế giới đã tăng lên 9,5 triệu người, so với 8,7 triệu người năm 2005, tăng 8,3%. CLB triệu phú nắm giữ khối tài sản trị giá 37,2 ngàn tỷ USD, tăng 11,4% và Singapore, Ấn Độ, Indonesia và Nga là những nước sản sinh ra nhiều gương mặt triệu phú mới nhất trong năm 2006. Dự báo đến năm 2011, tổng tài sản của CLB triệu phú sẽ lên tới 51,6 ngàn tỷ USD với mức tăng trung bình 6,8% mỗi năm.
Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về số lượng triệu phú với 2,92 triệu người, so với 2,67 triệu triệu phú năm 2005. Đức và Nhật Bản xếp thứ hai với gần 800.000 triệu phú mỗi nước. Số triệu phú ở Trung Quốc năm 2006 tăng lên 345.000 người, so với 320.000 triệu phú năm 2005. Ấn Độ có 100.000 triệu phú; Nga có 119.000; Singapore có 67.000 triệu phú, tăng 21,2% so với năm trước đó về số lượng; Indonesia có 20.000 triệu phú, tăng 16%…