Chạy nước rút học chứng chỉ quản lý quỹ

Chạy nước rút học chứng chỉ quản lý quỹ

(ĐTCK) Các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trở nên sôi động đặc biệt khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đang đẩy nhanh việc tái cấu trúc ngành này.

5 - 6 buổi học trong một tuần, mỗi buổi học kéo dài 3 - 4 tiếng là lịch học kéo dài suốt hai tháng 5, 6 vừa qua của anh Huy, chuyên viên quản lý danh mục cho Công ty Quản lý quỹ B. Bận rộn hơn hẳn thường lệ, anh Huy cho biết, trong 2 tháng qua, anh cố gắng hoàn thành nốt 2 môn học còn thiếu trong tổng số 7 môn thành phần để tham dự kỳ thi sát hạch tổng hợp lấy chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ diễn ra vào giữa tháng 7 này.

Việc tham gia khóa học này, anh Huy cho biết, là theo yêu cầu bắt buộc của công ty anh với toàn bộ các nhân viên nghiệp vụ, khi mà UBCK đang siết chặt kiểm tra tình hình hoạt động của các công ty quản lý quỹ.

Chạy nước rút học chứng chỉ quản lý quỹ ảnh 1

Các công ty quản lý quỹ đang chuẩn hóa đội ngũ nhân viên

“Trước kia, công ty tôi cũng hô hào mọi người đi học, nhưng chẳng mấy ai để ý. Nhưng đợt này, tôi nghe nói UBCK đang làm chặt để tái cấu trúc các công ty quản lý quỹ, những người không có chứng chỉ hành nghề sẽ loại hết, nên tôi mới phải đi học”, anh Huy nói.

Anh Huy cho biết, trong công ty anh, có đến 50% nhân viên chuyên môn phải đi học lấy chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trong đợt này. Trong đó, người ít thì thiếu 1 môn, người nào nhiều thiếu đến tận 4 môn học thành phần. Việc học với cường độ cao trong khi vẫn đi làm, theo anh là khá vất vả.

Cùng lúc đó tại Công ty Quản lý quỹ V, một lớp học ôn thi lấy chứng chỉ được tổ chức vào buổi chiều phục vụ các nhân viên công ty cùng với một số nhân viên bên CTCK cùng đơn vị quản lý.

Việc lấy chứng chỉ trong khi đó, theo rất nhiều học viên, không quá khó đối với những nhân viên đã có sẵn kiến thức và kinh nghiệm, nhưng cũng không phải là dễ. Không ít thí sinh thi đến lần hai vẫn trượt.

“Mọi người trong công ty đang cấp tập ôn thi lấy chứng chỉ quản lý quỹ”, anh Mai, một quản lý của công ty quản lý quỹ đã có chứng chỉ hành nghề cho biết. Suốt 1 tuần qua, chiều nào, anh cũng phải kèm một số đồng nghiệp ôn thi.

Phong trào học chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trở nên sôi động khắp ngành từ đầu năm tới nay, sau khi UBCK bắt đầu mạnh tay trong việc kiểm tra để phân loại ngành này. Cơ quan này đang dự thảo Quy chế phân loại công ty quản lý quỹ, trong đó, các công ty sẽ được chấm điểm theo một bộ tiêu chí để xếp loại sức khỏe từ A - D. Việc “không đủ 5 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ” là một điểm trừ trong bộ tiêu chí này.

Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ là chứng chỉ gồm nhiều môn học nhất (7 môn) và phạm vi hành nghề cũng rộng nhất (bên cạnh 2 chứng chỉ còn lại là chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính và chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán). Theo báo cáo của UBCK, tính đến hết năm 2012, nhân sự làm việc trong các công ty quản lý quỹ khoảng 900 người, trong đó có khoảng 350 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản.

Hầu hết công ty quản lý quỹ và CTCK nào cũng đang có một vài nhân viên bận rộn học và ôn trong các lớp của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, UBCK, với quy mô khoảng 30 người/lớp. Tại những tổ chức tài chính lớn, các đơn vị liên kết nhau tổ chức các lớp học mời giáo viên của Trung tâm về dạy, trong đó, cá biệt có lớp học lên tới 100 người.

Điều đặc biệt là hầu hết các công ty quản lý quỹ lớn đều trả học phí và cả lệ phí thi cho nhân viên, với chi phí lên đến hàng chục triệu đồng cho một nhân viên mới. Việc học lấy chứng chỉ thậm chí được các công ty nhân rộng ra cả những nhân viên ở vị trí chuyên môn không cần phải có chứng chỉ hành nghề.