Theo Bộ Tài chính Mỹ, phiên đấu giá 25 tỷ USD trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm hôm 13/8 đã ghi nhận lợi suất cao tới 5,22%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8/2001, khi lợi suất đạt 5,52%, trước khi hoạt động đấu giá trái phiếu 30 năm bị tạm dừng trong gần 5 năm.
Mức lợi suất trong cuộc đấu giá hôm 13/8 cao hơn so với mức 5,06% tại đợt chào bán trái phiếu 30 năm trước đó vào tháng 7 và 4,91% ngay trước khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump bắt đầu vào tháng 1/2025.
Chi phí vay tăng vọt diễn ra khi khoản nợ của Mỹ đã tăng lên gần 40.000 tỷ USD, đẩy tỷ lệ nợ trên GDP lên mức cao kỷ lục. Trong khi đó, cuộc xung đột Trung Đông đã đẩy giá hàng tiêu dùng và doanh nghiệp tăng mạnh, làm tăng rào cản cho các nhà đầu tư khi muốn mua trái phiếu có lãi suất ổn định trong ba thập kỷ tới.
“Nhìn chung, điều này gây khó khăn cho Bộ Tài chính. Họ phải tài trợ cho chính phủ ở mức chi phí cao hơn”, Gennadiy Goldberg, người đứng đầu chiến lược lãi suất Mỹ tại TD Securities cho biết.
Nợ công và chi phí vay của Mỹ đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua, chủ yếu do các khoản chi tiêu khổng lồ trong đại dịch Covid-19. Hiện nay, chính phủ Mỹ chi nhiều tiền để trả lãi nợ hơn cả ngân sách quốc phòng.
Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng với cam kết đưa tài chính công vào khuôn khổ. Tuy nhiên, kể từ đó, nợ danh nghĩa của Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh nhất ngoài giai đoạn đại dịch Covid-19, sau khi chính quyền thúc đẩy thông qua gói cắt giảm thuế quy mô lớn mang tên “Big, Beautiful Bill”.
Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, nợ quốc gia của Mỹ đang trên đà vượt qua mức đỉnh sau Thế chiến thứ II là 106% vào cuối thập kỷ này và đạt 120% vào năm 2036.
Các yếu tố tài chính càng trở nên trầm trọng hơn do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó kiểm soát được tình trạng lạm phát cao khi giá năng lượng tăng vọt do xung đột Trung Đông làm gia tăng áp lực giá do thuế quan và chi tiêu bùng nổ cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Lạm phát hàng năm đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm là 4,2% vào tháng 5 khi giá nhiên liệu tăng vọt trong thời điểm xung đột lên đỉnh điểm. Kể từ đó, lạm phát đã giảm xuống còn 3,4% trong tháng 7, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed.
Trong khi các nhà đầu tư vẫn lo ngại về lạm phát và mức vay nợ cao, lợi suất trái phiếu dài hạn đã giúp duy trì nhu cầu ổn định.
Theo Vail Hartman, chuyên gia chiến lược lãi suất của BMO Capital Markets, phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã ghi nhận tỷ lệ đặt thầu trên lượng trái phiếu chào bán đạt 2,39 lần, cao hơn mức trung bình của 6 phiên đấu giá gần nhất, con số này cho thấy nhu cầu đối với trái phiếu kỳ hạn dài vẫn còn cao, nhưng với mức giá cao.
Bộ Tài chính cho biết đầu tháng này rằng quy mô đấu giá đối với các chứng khoán kỳ hạn dài sẽ duy trì ở mức hiện tại trong vài quý tới, điều mà các nhà phân tích tin rằng sẽ giúp hạn chế áp lực tăng thêm đối với lợi suất.