Cột mốc lịch sử của doanh nghiệp Việt

Cột mốc lịch sử của doanh nghiệp Việt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 15/8/2023, VinFast Auto Pte.Ltd (VinFast) đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ). Sự kiện này đã truyền cảm hứng tích cực cho các doanh nghiệp Việt tiến ra thị trường vốn toàn cầu, nâng cao tầm vóc và quy mô doanh nghiệp.

Dấu ấn lịch sử

Cổ phiếu và chứng quyền của VinFast đã niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq, với lần lượt các mã VFS và VFSWW.

Ông Bob McCooey, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc thị trường vốn toàn cầu của Nasdaq cho biết: “Nasdaq rất hào hứng chào đón VinFast từ bên kia đại dương góp mặt tại đây, đánh dấu sự kiện hợp nhất kinh doanh thành công với Black Spade Acquisition và chính thức trở thành một thành viên của gia đình Nasdaq”.

Trao đổi trực tuyến với phóng viên Đầu tư Chứng khoán từ nước Mỹ, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc toàn cầu VinFast xúc động trải lòng: “Đây không chỉ là một ngày trọng đại với VinFast, mà còn là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng một tương lai xanh hơn cho tất cả mọi người thông qua di chuyển bền vững. Chúng tôi có một sứ mệnh lớn, dải sản phẩm ấn tượng, công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân sự tài năng. Cùng với việc niêm yết trên sàn Nasdaq, VinFast sẽ có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn để đẩy nhanh quá trình mở rộng thị trường quốc tế, tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới và đem các sản phẩm xe điện đến gần hơn với tất cả mọi người.

Chia sẻ với phóng viên ngay sau lễ chào sàn, bà Thủy cho biết, “niềm vui vỡ òa khi cổ phiếu VinFast bay cao, khiến vốn hóa Công ty lọt vào Top 5 ngành xe điện thế giới”. Theo bà, có hai lý do giúp cổ phiếu VinFast tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên: Thứ nhất, giá trị của VinFast được khẳng định, mọi người nhìn thấy rõ tiềm năng và cơ hội của VinFast; thứ hai, lượng cổ phiếu không nhiều (khoảng 4,5 triệu cổ phiếu, do số lượng cổ phiếu ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ chưa được giao dịch), trong khi lệnh đặt mua lên tới 6,7 triệu cổ phiếu. Cầu cao hơn cung là yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu VFS tăng mạnh.

Để chuẩn bị cho bước ngoặt này, VinFast đã hợp nhất với Black Spade Acquisition Co (Black Spade). Sau khi hợp nhất, Black Spade trở thành công ty con của VinFast Auto và dự kiến sẽ rút niêm yết khỏi sàn giao dịch NYSE American LLC.

Bà Thủy khẳng định: “Trở thành công ty niêm yết tại Mỹ là cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển toàn cầu của VinFast. Đây không chỉ đơn thuần là những giao dịch trên thị trường chứng khoán, mà còn ghi nhận niềm tin mạnh mẽ vào tầm nhìn và tiềm năng của chúng tôi, cũng như thực hiện cam kết của chúng tôi là làm cho các phương tiện điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người”.

Mở ra cơ hội gọi vốn lớn

Niềm vui vỡ òa của lãnh đạo VinFast và các cộng sự khi cổ phiếu VF2 bay cao trong phiên chào sàn.

Niềm vui vỡ òa của lãnh đạo VinFast và các cộng sự khi cổ phiếu VF2 bay cao trong phiên chào sàn.

Nhìn nhận về việc VinFast niêm yết trên sàn Nasdaq, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, sự kiện này sẽ mở ra cơ hội huy động vốn trên thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới cho VinFast trong bối cảnh doanh nghiệp này đang mở rộng thị trường xe điện tại Mỹ. Dòng vốn đầu tư toàn cầu đang có xu hướng dịch chuyển vào các nhóm ngành “xanh” và VinFast sẽ thuận lợi hơn trong tiếp cận với dòng vốn dài hạn, từ đó hạn chế các áp lực biến động trong ngắn hạn.

Trong khi đó, ông Dennis Tam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Black Spade Acquisition Co tin tưởng, việc niêm yết trên Nasdaq sẽ hỗ trợ chiến lược toàn cầu của VinFast thông qua cơ hội tiếp cận thị trường vốn lớn.

Tổng giám đốc toàn cầu VinFast bà Lê Thị Thu Thủy khẳng định: “Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng minh VinFast ngang hàng với các công ty toàn cầu, tạo ra con đường cho VinFast huy động được vốn trong thời gian tới. Mỹ là thị trường lớn, chúng tôi chọn ở đây vì sẽ có tương lai”.

Bà Thủy cũng tiết lộ, ngay sau lễ chào sàn, lãnh đạo VinFast đã gặp gỡ các ngân hàng, nhà đầu tư tại Mỹ và đã hé mở nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn.

Chia sẻ về chiến lược phát triển của VinFast trong giai đoạn tới, bà Thủy cho biết, chiến lược toàn cầu VinFast bắt đầu từ thị trường Mỹ, thị trường khó tính nhất và đang nỗ lực đưa sản phẩm vào thị trường châu Âu, ASEAN, Trung Đông. Chặng đường trước mắt không dễ dàng, kết quả đạt được khi niêm yết tại Nasdaq là bước đầu có tính khích lệ để VinFast tiến lên trong hành trình vươn ra toàn cầu của mình.

Động lực cho doanh nghiệp Việt

Sự kiện cổ phiếu của VinFast lên sàn Nasdaq đang thổi luồng gió mới vào cộng đồng doanh nghiệp Việt. Theo ông Nguyễn Thế Minh, lĩnh vực sản xuất ô tô điện mà VinFast theo đuổi là một trong những ngành có sức cạnh tranh lớn và chưa hề có doanh nghiệp ô tô khu vực Đông Nam Á dám cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn trên thị trường Mỹ. Đây có thể sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp nội địa khác có hoài bão vươn ra biển lớn, chứ không còn loay hoay tại thị trường nội địa hay khu vực.

Ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị CEO Group bày tỏ niềm tự hào và khâm phục trước dấu mốc quan trọng của VinFast. “VinFast còn nhiều việc phải làm, nhưng đây là khởi đầu tuyệt vời”, ông viết trên trang cá nhân.

Để đi tới cột mốc lịch sử vừa qua, theo chia sẻ của bà Thủy, VinFast mất hơn hai năm chuẩn bị, khởi đầu từ tháng 1/2021.

“Thị trường chứng khoán Mỹ có những yêu cầu rất cao, nhưng việc đáp ứng được các yêu cầu đó giúp VinFast nâng mình lên. Con đường không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi đã làm được, khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Quá trình tiếp theo là nỗ lực của VinFast, phát triển ngành công nghiệp di chuyển, làm sao xe điện có thể tiếp cận tất cả các tầng lớp của xã hội”, bà Thủy trải lòng.

VinFast mới khởi công nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ vào ngày 28/7/2023, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển thị trường, tự chủ nguồn cung tại khu vực Bắc Mỹ. Song song với hoạt động sản xuất - kinh doanh, VinFast đang nỗ lực thiết lập vị thế thương hiệu thông qua việc hợp tác với các nhà phân phối và đại lý tại hàng chục thị trường trọng điểm, bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Việt Nam và Đông Nam Á.

Lãnh đạo VinFast cho biết, tính đến ngày 30/6/2023, Công ty đã bàn giao khoảng 19.000 ô tô điện, bao gồm các mẫu VF e34, VF 5, VF 8, VF 9. Trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục ra mắt VF 6, VF 7, VF 3 tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Công ty cũng sẽ nhanh chóng giới thiệu các giải pháp và thế hệ xe điện tiếp theo để mở rộng dấu ấn của thương hiệu, hiện thực hóa mục tiêu xanh hoá giao thông trên phạm vi toàn cầu.

Về hạ tầng sản phẩm và dịch vụ, tại Việt Nam, VinFast đã thiết lập vị thế vững chắc với việc hoạch định và triển khai mạng lưới cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh, thành phố và đang tiếp tục mở rộng hơn nữa trong những năm tới. Trên phạm vi toàn cầu, VinFast đã xây dựng được mạng lưới bán lẻ và dịch vụ với 122 showroom và xưởng dịch vụ.

Tin bài liên quan