Ông Nam nói:
Dự kiến, ngày 11/1 tới đây, TTCK Lào sẽ khai trương phiên giao dịch đầu tiên với mã cổ phiếu niêm yết duy nhất của Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL).
Dù mới thành lập nhưng TTCK Lào ẩn chứa một số điều thú vị. Nếu nhìn vào quy mô dân số chưa đến 6 triệu dân thì TTCK Lào có vẻ không hấp dẫn. Tuy nhiên, Lào là quốc gia giàu tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên. Cụ thể, Tổng công ty Khoáng sản Lào đang sở hữu nhiều mỏ khoáng sản lớn, bao gồm mỏ đồng, mỏ đá, mỏ sắt, mỏ vàng với trữ lượng lớn.
Tương tự, Tổng công ty Điện lực Lào đang quản lý nhiều nhà máy thủy điện lớn, cung cấp năng lượng không chỉ trong nước mà cả các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc. Ngoài ra, các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, chế biến nông sản… cũng đang phát triển với tốc độ nhanh. Tại Lào, nhiều DN đang cần và có khả năng sử dụng vốn một cách hiệu quả. Đây mới là tiềm năng thu hút và hấp thụ vốn của TTCK non trẻ này.
Trong quá trình làm việc tại Lào, chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều quan chức chính phủ, lãnh đạo cao cấp, chủ DN. Điều tôi thấy ấn tượng là quan điểm và hành động của họ. Người Lào khẳng định, việc thành lập TTCK không phải là tổ chức "sân chơi" chính dành cho người Lào.
TTCK Lào được mở ra để thu hút vốn của các NĐT nước ngoài, vực dậy và khai thác các tiềm năng sẵn có. Trên quan điểm như vậy, họ đã có sự tham khảo học tập kinh nghiệm của các nước xung quanh, trong đó có Việt
Việc đầu tư của họ vào hệ thống công nghệ cũng là phương pháp vận hành của thị trường hiện đại, sẵn sàng chuyển sang khớp lệnh liên tục nếu thị trường hoạt động tốt và an toàn giai đoạn đầu. Hệ thống công nghệ đồng bộ này do đối tác Hàn Quốc cung cấp đã có sẵn không phải nâng cấp từng bước như Việt
Hiện tại, đang có một làn sóng các NĐT châu Á đổ bộ xuống Thủ đô