Để thị trường khởi sắc cần sự "bừng tỉnh" của nhóm bluechip

Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, CTCP Chứng khoán KimEng Việt Nam (KEVS) khi trao đổi với ĐTCK về xu hướng của TTCK.

Ông Mạnh nói:

Hiện tại là thời điểm các DN niêm yết sắp công bố kết quả kinh doanh quý I. Tuy nhiên, tôi đánh giá kết quả này sẽ không tác động nhiều tới xu hướng thị trường trong tháng Tư.

Quý I, trong khi ngành như thép, cao su được hưởng lợi từ việc tăng giá bán thì những ngành khác sẽ có kết quả kinh doanh chỉ ở mức trung bình, vì vậy chỉ số VN-Index không bị tác động nhiều, giá cổ phiếu sẽ phân hóa là chính.

Hiện tại, kỳ vọng khởi sắc ở nhóm cổ phiếu "vua" (ngân hàng) rất khó xảy, còn nhóm bất động sản, vừa qua đã chạy đà nhưng không thực sự bứt phá.

Gần đây NĐT nước ngoài mua ròng khá, tuy nhiên giao dịch của họ dựa trên đánh giá chung về kinh tế thế giới và Việt Nam.

Bản thân khối ngoại cũng đang lướt sóng mạnh: mua nhiều trong những phiên thị trường giảm sâu và bán ra vào những phiên thị trường tăng nóng.

Mặt khác, do TTCK Việt Nam hạn chế về tính thanh khoản nên họ thường phải đi trước thị trường khá xa. Tỷ trọng của khối ngoại tham gia thị trường khá thấp, chỉ ở mức trên dưới 10% nên giao dịch của họ chỉ hỗ trợ NĐT trong nước về mặt tâm lý mà không tác động đến xu hướng.

Vấn đề của TTCK hiện nay đang nằm ở các yếu tố vĩ mô. Lạm phát đã đạt đỉnh có xu hướng giảm dần trong khi chính sách nới lỏng tín dụng cũng đang được mở.

Ngân hàng Nhà nước đang cố gắng giảm mặt bằng lãi suất xuống mức dễ chịu với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng cần một khoảng thời gian nhất định để tiêu hóa hết số vốn huy động lãi suất cao.

Các điều chỉnh trong chính sách tiền tệ gần đây tốt cho thị trường về mặt trung hạn nhưng khó có thể tác động ngay tới thanh khoản của các ngân hàng và thanh khoản của TTCK. Bởi vậy, khi TTCK chờ dòng tiền mới, dòng tiền cũ vẫn đang chảy qua các nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ.

Hiện tại, giá chứng khoán hợp lý nhưng không quá hấp dẫn, vì vậy thị trường khó tăng mạnh nhưng cũng khó có khả năng giảm sâu.

Tôi kỳ vọng, VN-Index sẽ đạt 600 điểm trong vòng 2 - 3 tháng tới với các thay đổi chắc chắn về kinh tế vĩ mô và TTCK Việt Nam đang ở cuối một chu kỳ tích lũy khá dài.

Với mặt bằng lãi suất cao như hiện nay doanh nghiệp không thể có lợi nhuận nhiều trong năm 2010. "Sóng" trên TTCK năm 2010 sẽ không to như năm trước khi quá trình phục hồi từ đáy lên bao giờ cũng mạnh mẽ và giai đoạn củng cố thì khá bình lặng.