Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 7/2: Dòng tiền chưa đủ tự tin để quay trở lại

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 7/2: Dòng tiền chưa đủ tự tin để quay trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ số VN-Index kết phiên với cây nến dạng marubozu với giá đóng cửa ở mức cao nhất ngày sau hai cây nến Doji trước đó, cho thấy tín hiệu phục hồi trở lại sau phiên giảm. Nhưng phiên tăng điểm đi kèm thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền vẫn chưa đủ tự tin để quay trở lại.

Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 7/2.

CTCK SHS

Trong phiên sáng thị trường giao dịch trong trạng thái cầm chừng và giảm điểm nhẹ, nhưng lực cầu mạnh dần về cuối phiên giúp VN-Index đóng cửa ở 1.089,29 điểm và vẫn giữ được trạng thái vận động trên đường hỗ trợ và ngoài vùng vận động của kênh downtrend.

Chúng tôi luôn nhấn mạnh khả năng hồi phục của VN-Index sau điều chỉnh để hướng tới 1.150 điểm trong thời gian tới.

Theo góc nhìn ngắn hạn, ngưỡng 1.000 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ cho đợt điều chỉnh này để đảm bảo chỉ số không quay trở lại xu hướng downtrend và với phiên hồi phục hôm nay, chúng tôi kỳ vọng đợt điều chỉnh trong sóng hồi này có thể sớm kết thúc.

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index.
Biểu đồ kỹ thuật VN-Index.

CTCK Tân Việt - TVSI

Chỉ số VN-Index kết phiên với cây nến dạng marubozu với giá đóng cửa ở mức cao nhất ngày sau hai cây nến Doji trước đó, cho thấy tín hiệu phục hồi trở lại sau phiên giảm. Phiên tăng điểm đi kèm thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền vẫn chưa đủ tự tin để quay trở lại.

Chúng tôi cho rằng, đà tăng hôm nay đến chủ yếu từ nhóm ngành ngân hàng, nhưng các mã penny mới là những mã tăng tốt nhất, nếu việc này vẫn tiếp tục diễn ra thì rủi ro đang ngày càng đến gần.

CTCK Tiên Phong - ORS

VN-Index đã có phiên đảo chiều đầy tích cực và đóng cửa với mức tăng hơn 10 điểm, qua đó cho thấy lực mua vẫn đang hiện diện và sẵn sàng tham gia khi thị trường có sự điều chỉnh.

Tuy nhiên, xét về thanh khoản, khối lượng giao dịch khớp lệnh tiếp tục sụt giảm và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất thể hiện tâm lý thận trọng ở cả 2 phe mua và bán.

Trong khi áp lực chốt lời chưa quá lớn khi chỉ số đã về gần vùng hỗ trợ 1.050-1.060 điểm (đường SMA 100 ngày hiện diện cùng trendline giảm bắt đầu từ tháng 04/2022), trong khi bên mua hạn chế tham gia sau các tín hiệu kém sắc từ thị trường thế giới.

Hiện tại, vùng 1.050-1.060 điểm vẫn sẽ là hỗ trợ quan trọng cho xu hướng hồi phục của thị trường trong ngắn hạn. Nếu vùng này vẫn được giữ vững thì cơ hội test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 61,8% là vẫn còn.

Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index.
Tin bài liên quan