Goldman Sachs: Giá hàng hóa sẽ được hưởng lợi khi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Goldman Sachs, hàng hóa sẽ tăng giá trong năm nay khi các ngân hàng trung ương ở Mỹ và châu Âu chuyển sang cắt giảm lãi suất, giúp hỗ trợ nhu cầu công nghiệp và tiêu dùng.
Goldman Sachs: Giá hàng hóa sẽ được hưởng lợi khi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết, giá nguyên liệu thô có thể tăng 15% vào năm 2024 do chi phí vay giảm, hoạt động sản xuất phục hồi và rủi ro địa chính trị vẫn tồn tại. Trong đó, các hàng hóa như đồng, nhôm, vàng và dầu có thể tăng giá, trong khi niken, coban và lithium cacbonat có thể giảm giá.

Hàng hóa đã có mức tăng khiêm tốn trong quý đầu năm, với giá dầu thô tăng mạnh, vàng đạt kỷ lục và đồng đạt mức 9.000 USD/tấn. Các nhà hoạch định chính sách tại cả Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã báo hiệu ý định giảm lãi suất trong năm nay khi lạm phát giảm. Ngoài ra, Trung Quốc đã đánh dấu sự hỗ trợ thêm cho sự phục hồi kinh tế trong nước.

Chỉ số hàng hóa của Bloomberg

Chỉ số hàng hóa của Bloomberg

Các nhà phân tích cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng việc cắt giảm lãi suất của Mỹ trong môi trường không suy thoái sẽ dẫn đến giá hàng hóa cao hơn, trong đó giá kim loại (đặc biệt là đồng và vàng) tăng mạnh nhất, tiếp theo là dầu thô. Điều quan trọng là tác động tích cực đến giá cả có xu hướng tăng theo thời gian, khi động lực tăng trưởng từ các điều kiện tài chính nới lỏng hơn xuyên qua”.

Theo Macquarie Group, hàng hóa đang bước vào một chu kỳ đi lên mới được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt hơn và sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, JPMorgan nhấn mạnh tiềm năng tăng giá của vàng.

Trong số các dự báo giá cuối năm của Goldman Sachs, đồng được dự báo ở mức 10.000 USD/tấn, nhôm ở mức 2.600 USD/tấn và vàng ở mức 2.300 USD/ounce.

Các nhà phân tích cho biết: “Trong trung hạn, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm mang tính xây dựng về vàng được củng cố bởi việc nới lỏng chính sách của Fed”.

Tuy nhiên, Goldman Sachs vẫn giữ quan điểm giảm giá đối với các kim loại dùng làm pin như niken, coban và lithium cacbonat. Các nhà phân tích cho biết: “Chúng tôi tin rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận quyết định đối với các thị trường giá xuống tương ứng này”.

Tin bài liên quan