Hải Dương trưng dụng 9 khách sạn để cách ly người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
Dịp này, toàn tỉnh Hải Dương có 9 khách sạn được trưng dụng làm nơi cách ly y tế cho người nước ngoài.
Từ ngày 1/4, toàn tỉnh Hải Dương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng.

Từ ngày 1/4, toàn tỉnh Hải Dương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng.

Đến ngày 1/4, toàn tỉnh Hải Dương còn 488 người nước ngoài (chuyên gia, quản lý, lao động kỹ thuật cao...) cách ly tại 8 khách sạn ở TP Hải Dương, gồm: Nam Cường (207 người), Trường Thành (119 người), Purple Lotus (63 người), Hoàng Gia (28 người), Asean (26 người), 168 hotel (23 người), Duy Anh (17 người) và Lotus (5 người).

Đợt này, toàn tỉnh có 9 khách sạn được trưng dụng làm nơi cách ly y tế cho người nước ngoài. Ngoài 8 khách sạn trên còn có khách sạn Duyên Hải 1 (Chí Linh) hiện không còn người cách ly.

Ngày 31/3, Tổ Kiểm tra, giám sát cách ly tại khách sạn (Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh) đã tiến hành rà soát, đánh giá lại 2 khách sạn là Hoàng Gia và Duyên Hải 1. Kết quả, cả 2 khách sạn đều bảo đảm về tổ chức cách ly cho người nước ngoài nhập cảnh.

Tuy nhiên, 2 khách sạn Hoàng Gia và Lotus đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương xem xét tạm dừng tiếp nhận khách nước ngoài thực hiện cách ly. Thời gian đề nghị tạm dừng của Hoàng Gia từ ngày 4/4, Lotus từ ngày 18/4.

Tin bài liên quan