Ảnh Internet

Ảnh Internet

Linh kiện phụ tùng Việt Nam: thách thức từ Hiệp định ATIGA

(ĐTCK) Theo số liệu thống kê vừa công bố của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro), tỷ lệ thu mua nội địa các linh kiện phụ tùng của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam trong năm 2014 đạt 33%, thấp hơn nhiều so với mức 66% ở Trung Quốc, 55% tại Thái Lan và 43% tại Indonessia.

Theo Jetro, khó khăn trong việc thu mua nội địa các linh kiện phụ tùng vẫn là vấn đề lớn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

Jetro khuyến cáo, tới đây, khi Việt Nam phải xóa bỏ hầu hết thuế quan theo cam kết của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất Đông Nam Á khác do giá rẻ hơn. Do đó, Việt Nam cần có chiến lược thích hợp để đối mặt với thách thức này ngay từ bây giờ.

Tin bài liên quan