Tỷ giá, lạm phát đang là hai yếu tố tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất

Tỷ giá, lạm phát đang là hai yếu tố tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất

Mặt bằng lãi suất khó giảm sâu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ 0,3 - 1%/năm và điều chỉnh lãi suất cho vay ngay sau chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhưng khả năng giảm thêm là khó.

Ngân hàng đồng loạt hưởng ứng chủ trương hạ lãi suất

Agribank đã công bố biểu lãi suất huy động mới, trong đó lãi suất kỳ hạn 24 tháng trở lên giảm tới 0,5%/năm so với trước. Lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng cũng được nhà băng này sử dụng làm lãi suất tham chiếu để xác định lãi suất cho vay trung - dài hạn, đồng nghĩa với việc lãi suất cho vay sẽ giảm thêm 0,5%/năm.

Từ ngày 10/4/2026, ABBank cắt giảm 0,5%/năm lãi suất huy động trên nhiều kỳ hạn. HDBank cũng giảm 0,5%/năm lãi suất huy động với kỳ hạn dài. Nam A Bank giảm lãi suất huy động đến 0,5%/năm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong khi đó, Vikki Bank giảm khoảng 0,2%/năm lãi suất huy động các kỳ hạn…

Theo nhận định của ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, việc điều chỉnh giảm lãi suất sẽ có tác động nhất định đến biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, việc giảm lãi suất cho vay là cần thiết để hỗ trợ khách hàng, qua đó, góp phần kiểm soát và hạn chế rủi ro nợ xấu.

Ông Hưng cũng dự báo, thời gian tới, mức lãi suất huy động sẽ bình ổn trở lại quanh mốc 7%/năm, tạo cơ sở hợp lý để các ngân hàng có thể hạ lãi suất cho vay.

Còn theo lãnh đạo OCB, mặt bằng lãi suất huy động phải ổn định quanh mức 7%/năm để lãi suất cho vay về mức 9 - 10%/năm thì khách hàng mới chấp nhận được.

Trước đó, cuộc đua lãi suất từ cuối năm 2025 kéo dài đến tuần đầu tháng 4/2026 đã đưa lãi suất huy động kỳ hạn dài vượt mốc 9%/năm. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao hơn từ 2 - 4%/năm so với lãi suất tiết kiệm thông thường, tạo áp lực lên chi phí vốn của các nhà băng cũng như lãi suất cho vay nền kinh tế. Sau cuộc họp giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, hàng loạt ngân hàng đã công bố giảm lãi suất huy động và cho vay, tuy nhiên mức độ giảm chưa nhiều.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi, cho vay và việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các ngân hàng; có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Liên quan đến mặt bằng lãi suất huy động, cho vay trong thời gian gần đây, trong phần phát biểu trước Quốc hội chiều 9/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết đã trực tiếp chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải có các biện pháp điều hành, điều tiết thị trường để ổn định cả mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay.

Song, lãi suất khó giảm sâu

Sau khi nỗ lực cắt giảm chi phí, một số ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay. Tại Nam A Bank, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) được cắt giảm lãi suất từ 1 - 1,5%/năm, còn từ 9%/năm với khoản vay bằng VND và 4,5%/năm với khoản vay bằng USD. Còn Sacombank giảm 0,5%/năm cả lãi suất huy động và cho vay sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước.

Agribank cũng là ngân hàng tiên phong tuyên bố giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay. Việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động sẽ tạo nền tảng để từng bước hạ mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế đang gia tăng. Vì thực tế, với mặt bằng lãi suất huy động tăng trong thời gian qua, lãi suất cho vay hoạt động sản xuất - kinh doanh có nơi sẽ phải ở mức 10 - 12%/năm, một mức chưa quá cao để làm đình trệ hoạt động đầu tư nhưng cũng là áp lực không nhỏ với các doanh nghiệp. Ở mặt bằng lãi suất này, doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc rất kỹ bài toán ưu tiên dòng tiền đầu tư cho hạng mục, dự án đầu tư nào trong năm.

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Khối Nguồn vốn và ngoại hối VIB nhận định, xung đột tại Trung Đông và việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa cắt giảm thêm lãi suất tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND và lãi suất trong nước. Một số ngân hàng nhỏ đã huy động vốn với lãi suất lên tới 9%/năm, tuy nhiên, VIB không tham gia cuộc đua lãi suất này mà tập trung vào nền tảng khách hàng và hệ sinh thái sản phẩm để thu hút tiền gửi bền vững. Tỷ lệ huy động từ thị trường 1 (dân cư và tổ chức kinh tế) của Ngân hàng duy trì từ 70 - 80%, không phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường trong nước. Trong năm 2026, VIB có kế hoạch huy động khoảng 1 tỷ USD từ thị trường quốc tế, chia làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn huy động 500 triệu USD.

Ông Trung dự báo, lãi suất trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực trong quý II và quý III, nhưng sẽ dần ổn định từ quý IV/2026.

“Áp lực hiện nay chủ yếu đến từ chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động. Tuy nhiên, trong khoảng 3 - 6 tháng tới, khi mặt bằng lãi suất huy động đã được nâng lên so với cùng kỳ, dòng tiền dân cư sẽ quay trở lại, giúp cân bằng lại thanh khoản của hệ thống. Về tỷ giá, áp lực lớn nhất sẽ nằm ở 9 tháng đầu năm, sau đó có thể cải thiện vào quý IV khi các yếu tố bên ngoài ổn định hơn. Năm 2026, chưa thấy yếu tố nào khiến lãi suất cho vay biến động vượt khỏi khung kiểm soát hiện tại”, ông Trung nói.

Tổng giám đốc ACB, ông Từ Tiến Phát cũng cho rằng, lãi suất huy động đã nhích lên từ cuối năm 2025 do chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn, tâm lý người dân trước các rủi ro vĩ mô khiến họ đòi hỏi mức lãi suất cao hơn. Xu hướng lãi suất đầu vào tăng sẽ tạo áp lực lên lãi suất cho vay. Tuy nhiên, ông Phát cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những biện pháp điều hành linh hoạt để cân đối cả lãi suất huy động và cho vay.

Việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các ngân hàng để ổn định mặt bằng lãi suất trong tuần trước là một quyết định rất kịp thời nhằm ngăn hình thành sóng chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng thương mại cổ phần nhằm đáp ứng chỉ tiêu cho vay trên tiền gửi (LDR).

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính nhận định, nhiệm vụ cấp thiết hiện nay của Ngân hàng Nhà nước là kéo giảm mặt bằng lãi suất. Để có thể giảm lãi suất cho vay, theo ông Thịnh, ngoài việc hạ lãi suất tiết kiệm, ngân hàng phải giảm chi phí, giảm lợi nhuận để đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân, từ đó tạo ra nhiều dư địa để ngân hàng chủ động giảm lãi suất cho vay.

Nhận định về xu hướng lãi suất trong thời gian tới, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng, việc các ngân hàng cam kết giảm lãi suất huy động và cho vay là một tín hiệu tốt vì mặt bằng lãi suất cao thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

“Tuy nhiên, chúng ta cần quan sát thêm liệu mặt bằng lãi suất này có được duy trì ổn định và người dân, doanh nghiệp có thực sự tiếp cận được mức lãi suất thấp hay không. Trong bối cảnh áp lực tỷ giá và lạm phát tăng, rất khó để lãi suất có thể hạ sâu thêm”, ông Huân nói.

Tin bài liên quan