Nhóm cổ phiếu công nghệ giúp Phố Wall khởi sắc

Nhóm cổ phiếu công nghệ giúp Phố Wall khởi sắc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên thứ Hai (30/10), được thúc đẩy bởi các cổ phiếu megacap trước một tuần bận rộn của mùa báo cáo kết quả kinh doanh.

Amazon.com, Alphabet (Google), Microsoft và Meta Platforms đã có báo cáo kết quả kinh doanh từ tuần trước và tất cả những công ty megacap này đều giao dịch tích cực và tăng từ 2% đến 4%.

Hỗ trợ đà tăng thêm là McDonald's tăng 1,7% sau khi công bố kết quả kinh doanh đã vượt ước tính của thị trường về lợi nhuận và doanh thu quý III.

"Tuần trước, thị trường suy giảm vì kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ lớn không cao như mong đợi. Nhưng mặt khác, cũng đã không có bất kỳ tin tức tiêu cực nào, nên thị trường cuối cùng đã bật lên”, Joe Saluzzi, đồng sáng lập tại Themis Trading ở Chatham, New Jersey cho biết.

Các cổ phiếu khác như Apple, Pfizer và Eli Lilly là một số công ty lớn của Phố Wall cũng sẽ có báo cáo kết quả kinh doanh vào cuối tuần.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III đã đi được nửa chặng đường, với 251 công ty trong S&P 500 đã có báo cáo. Trong số đó, 78% đã có lợi nhuận vượt qua ước tính của Phố Wall.

Hiện giới đầu tư sẽ theo dõi cuộc họp của Fed bắt đầu từ 1/11 và dự kiến ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất. Mặc dù vậy, vẫn còn lo ngại rằng lãi suất có thể ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn khi nền kinh tế Mỹ vẫn đang kiên cường.

Bên cạnh đó, bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 sẽ được công bố vào thứ Sáu cũng là điểm đáng chú ý, khi sẽ cung cấp thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất của Fed trong tương lai.

Kết thúc phiên 30/10: Chỉ số Dow Jones tăng 511,37 điểm (+1,58%), lên 32.928,96 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 49,45 điểm (+1,20%), lên 4.166,82 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 146,47 điểm (+1,16%), lên 12.789,48 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu giảm, trong khi cổ phiếu Siemens Energy mở rộng đà hồi phục nhờ các cuộc đàm phán tiếp tục về bảo lãnh liên quan đến các dự án điện gió.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,36% lên 431,12 điểm.

Hỗ trợ thị trường lợi suất trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro giảm do các nhà đầu tư cho rằng thị trường đã được chiết khấu trong môi trường lãi suất cao với thời gian kéo dài hơn.

Dữ liệu khác cho thấy nền kinh tế Đức giảm nhẹ trong quý III khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu tiếp tục bị đè nặng bởi sức mua yếu và lãi suất cao hơn.

"Nền kinh tế Đức có thể sẽ thu hẹp hơn nữa trong mùa đông tới vì vẫn đang phải chịu đựng các đợt tăng lãi suất lớn của ECB và gần như tất cả các ngân hàng trung ương phương Tây", các nhà phân tích của Commerzbank viết trong một lưu ý.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các thông báo chính sách từ Nhật Bản, Mỹ và Anh. Dữ liệu lạm phát của châu Âu cũng sẽ được theo dõi sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất vào tuần trước.

Cổ phiếu đáng chú ý nhất phiên này là Siemens Energy tăng 12,7%, sau khi Chủ tịch Joe Kaeser cho biết công ty không cần hỗ trợ từ nhà nước, trong khi các cuộc đàm phán với Berlin về các đảm bảo liên quan đến dự án điện gió vẫn đang tiếp tục.

Kết thúc phiên 30/10: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 36,11 điểm (+0,50%), lên 7.327,39 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 29,13 điểm (+0,20%), lên 14.716,54 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 29,69 điểm (+0,44%), lên 6.825,07 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản giảm, theo chân đà sụt giảm của Phố Wall trong phiên trước đó và sự thận trọng trước cuộc họp của ngân hàng trung ương trong nước và Mỹ.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,95% xuống 30.696,96 điểm. Chỉ số Topix giảm 1,04% xuống 2.231,24 điểm.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày dưới áp lực ngày càng tăng để tránh việc kiểm soát lợi suất trái phiếu gây tranh cãi khi lợi suất kỳ hạn 10 năm đã chạm gần mức trần chính sách là 1%.

Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm, được hỗ trợ bởi những dấu hiệu mới về sự hỗ trợ từ chính phủ.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,12% lên 3.021,55 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,60% lên 3.583,77 điểm.

Cổ phiếu công nghệ Trung Quốc tăng mạnh, nhưng cổ phiếu ngân hàng giảm do biên lợi nhuận bị thu hẹp, trong khi cổ phiếu bất động sản lùi bước Tập đoàn Evergrande tiến tới khả năng phá sản.

Hơn 30 công ty niêm yết tại Trung Quốc công bố cổ phiếu kế hoạch mua lại cổ phiếu vào cuối tuần này.

Trong khi quỹ tương hỗ lớn E Fund Management cho biết sẽ tự đầu tư sản phẩm của chính mình và đang tham gia vào một số lượng ngày càng tăng của các công ty hướng đến lời kêu gọi của Chính phủ để giúp hồi sinh thị trường chứng khoán, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ năm 2019 trong tuần trước.

Tâm lý cũng được hỗ trợ bởi các quy tắc chặt chẽ hơn chống lại hoạt động bán khống có hiệu lực vào thứ Hai.

Chỉ số STAR 50 tập trung vào công nghệ tăng 1,9%, trong khi chỉ số CSI Tech tăng 3,4%.

Chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc) đảo chiều tăng điểm ở những phút cuối, nhờ cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện BYD bật tăng, trước khi công bố lợi nhuận kỷ lục trong quý vừa qua.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,04% lên 17.406,36 điểm Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,32% xuống 5.960,33 điểm.

Cổ phiếu BYD tăng 0,2%, đảo ngược mức giảm tới 2% khi nhà sản xuất ô tô chuẩn bị công bố kết quả quý III.

Các cổ phiếu lớn khác cũng hỗ trợ với Tencent tăng 1%, Alibaba tăng 0,7%, Hansoh Pharma tăng 6,3%.

Đáng chú ý là cổ phiếu China Evergrande Group giảm gần 10% sau khi Tòa án Hồng Kông đã cho tập đoàn này một điều khoản miễn trừ trong 5 tuần để đưa ra một thỏa thuận cho các chủ nợ hoặc phải đối mặt với khả năng vỡ nợ.

Chứng khoán Hàn Quốc nhích nhẹ, nhờ động lực của các nhà sản xuất pin tăng giá, nhưng đà tăng đã bị chặn lại, trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng trước các sự kiện lớn của ngân hàng trung ương và các dữ liệu quan trọng vào cuối tuần.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 7,75 điểm, tương đương 0,34%, lên 2.310,56 điểm.

"Phần lớn các nhà đầu tư có lập trường đứng ngoài, chờ đợi các sự kiện lớn, bao gồm các quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Fed", nhà phân tích Park Kwang-nam của Mirae Asset Securities cho biết.

Động lực của thị trường phiên này là cổ phiếu của nhà sản xuất pin LG Energy Solution tăng 1,25%, trong khi công ty mẹ LG Chem tăng 1,48%. Cổ phiếu nhà sản xuất vật liệu pin POSCO Holdings tăng 2,36%.

Cổ phiếu Asiana Airlines tăng 7,05%, sau khi có lúc tăng hơn 20% do kỳ vọng đề xuất sáp nhập với Korean Air Lines.

Giá dầu giảm, do những lo ngại về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sẽ làm gián đoạn nguồn cung từ khu vực giảm bớt và khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước cuộc họp của Fed trong tuần.

Kết thúc phiên 30/10, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 3,23 USD/thùng (-3,78%), xuống 82,31 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 3,03 USD/thùng (-3,35%), xuống 87,45 USD/thùng.

Tin bài liên quan