Hôm qua, thị trường đã có phiên “tàu lượn siêu tốc” trong phiên chiều khi có biên độ dao động tới 65 điểm, từ mức đỉnh của ngày 1.585 điểm lao xuống dưới tham chiếu 1.519 điểm trước khi bật trở lại cuối phiên nhờ lực đỡ chính từ các cổ phiếu lớn trong rổ VN30, đóng cửa ở mức trên 1.547 điểm. Phiên rung lắc chiều đã cho thấy thị trường đang tạm thời tìm được ngưỡng hỗ trợ ở đường MA10 (1.520 điểm) trên đồ thị ngày. Đồng thời, phiên giao dịch này cũng phá kỷ lục thanh khoản lịch sử của phiên 19/7 khi với tới hơn 2,8 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương tổng giá trị hơn 78.000 tỷ đồng.
Trong phiên sáng qua, thị trường ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu họ Vingroup sau chuỗi phiên bị chốt lời liên tục. Trong đó, VIC có lúc được kéo lên mức trần 118.900 đồng, trước khi hạ nhiệt nhẹ trong phiên chiều, đóng cửa tăng 5,67% lên 117.500 đồng.
Bước vào phiên giao dịch sáng nay, trong khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup chịu áp lực trở lại và quay đầu giảm nhẹ, thì nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn dẫn sóng, giúp VN-Index duy trì đà tăng, trở lại chinh phục ngưỡng cản 1.560 điểm (tương ứng với dải trên của bollinger).
Khi tiếp cận ngưỡng này, thị trường gặp rung lắc nhẹ do áp lực chốt lời và nhiều nhà đầu tư tạm dừng theo dõi, nhất là sau phiên thanh khoản kỷ lục của phiên hôm qua. Nếu mạnh tay mua vào phiên hôm nay, khi hàng chưa kịp về tài khoản thì thị trường có thể đảo chiều trong 2 phiên cuối tuần do lượng hàng lớn phiên hôm qua được tung ra.
Tuy nhiên, trong 30 phút cuối phiên, lực cung giá thấp tiết giảm, trong khi bên mua vẫn khá tự tin, giúp sắc xanh lan toàn trên bảng điện tử, chiếm thế áp đảo so với sắc đỏ, qua đó kéo VN-Index nhẹ nhàng vượt ngưỡng 1.560 điểm, tiến sát ngưỡng 1.570 điểm.
Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 20,99 điểm (+1,36%) lên 1.568,14 điểm với 244 mã tăng trong khi chỉ có 85 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 674 triệu đơn vị, giá trị 18.813 tỷ đồng, giảm 44% về khối lượng và 42% về giá trị so với phiên giao dịch sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp chỉ 13,6 triệu đơn vị, giá trị 328,4 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng toàn bộ đều tăng giá, trong đó tăng mạnh nhất là TPB tăng 4,26% lên 18.350 đồng, có lúc đã lên trần 18.800 đồng. Tiếp đến là TCB tăng 3,51% lên 38.300 đồng, ACB tăng 3,2% lên 24.200 đồng, MBB tăng 2,69% lên 30.500 đồng, CTG cũng tăng 2,69% lên 47.750 đồng, SSB và STB tăng hơn 2,5%, SHB cũng phục hồi với mức tăng hơn 2% sau phiên điều chỉnh nhẹ hôm qua do áp lực chốt lời sau chuỗi phiên tăng mạnh. Các mã khác tăng trên dưới 2% có HDB, BID, LPB, VPB. Các mã còn lại tăng hơn 1%, ngoại trừ EIB tăng khiêm tốn 0,74%.
Trong khi đó, nhóm chứng khoán còn có 1 mã giảm nhẹ là VND, 3 mã đứng giá (APG, BSI và CTS). Trong số các mã tăng, HCM tăng mạnh nhất 3,58% lên 27.500 đồng, tiếp đến là DSE tăng 2,02% lên 25.200 đồng, TVB tăng 2% lên 8.700 đồng. Các mã đáng chú ý là VIX và SSI chỉ tăng nhẹ dưới 1%.
Nhóm cổ phiếu thép cũng chỉ có VCA giảm nhẹ, còn lại đều tăng. Trong đó, tăng mạnh nhất là SMC tăng 6% lên 13.250 đồng, có lúc lên kịch trần. Tiếp đến là “anh cả” HPG tăng 2,84% lên 27.1500 đồng, HSG tăng 2,69% lên 19.100 đồng. Trong khi NKG tăng khiêm tốn hơn 1,25% lên 16.250 đồng.
Nhóm bất động sản, sắc xanh cũng chiếm ưu thế, nhưng mức tăng/giảm của các mã trong nhóm này không quá lớn.
Trong đó, dù nửa đầu phiên chịu sức ép lớn và đảo chiều giảm hơn 2%, nhưng về cuối phiên, VHM và VIC đã được kéo lại tham chiếu, chỉ còn VRE giảm 1,94% xuống 30.350 đồng. Trong rổ VN30, ngoài VRE, chỉ có thêm FPT giảm nhẹ 0,76%, cùng với BCM đứng giá tham chiếu như 2 mã lớn nhà Vingroup, còn lại đều tăng. Tăng mạnh nhất trong rổ VN30 cũng chính là TPB, tiếp đến là MWG tăng 3,9% lên 72.000 đồng.
Về thanh khoản, HPG là mã có khối lượng khớp lớn nhất 64,9 triệu đơn vị. Tiếp sau đó 4 mã ngân hàng SHB, TPB, TCB và MBB, với lượng khớp từ gần 19 triệu đơn vị đến hơn 58 triệu đơn vị.
Sáng nay ghi nhận sự khởi sắc của 2 mã phân bón là DCM và DPM. Trong đó, DCM lên mức kịch trần 38.500 đồng, khớp 13,5 triệu đơn vị và còn dư mua trần hơn 2,5 triệu đơn vị. Trong khi đó, dù khiêm tốn hơn, nhưng DPM cũng tăng 5,57% lên 43.600 đồng, khớp 6,65 triệu đơn vị.
Bên cạnh đó, có 2 mã thủy sản tăng kịch trần sáng nay là ANV lên 26.000 đồng, khớp 6,6 triệu đơn vị, còn dư mua trần gần 2 triệu đơn vị và IDI lên 7.900 đồng, khớp 3,7 triệu đơn vị, còn dư mua trần gần 1,8 triệu đơn vị.
HNX cũng rung lắc trong phần lớn thời gian của phiên sáng, nhưng 30 phút cuối phiên đã bứt lên.
Chốt phiên, HNX-Index tăng 1,98 điểm (+0,74%) lên 268,1 điểm với 93 mã tăng và 59 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 55 triệu đơn vị, giá trị 1.180 tỷ đồng, đây đều là khớp lệnh.
Cả 5 mã có thanh khoản tốt nhất HNX sáng nay đều tăng giá, trong đó SHS khớp lớn nhất 17,7 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,72% lên 23.600 đồng.
Cũng nhờ hiệu ứng cuối phiên của 2 sàn niêm yết, UPCoM đã thoát khỏi phiên giảm điểm sáng nay.
Chốt phiên, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,28 điểm (+0,26%) lên 107,78 điểm với 110 mã tăng và 91 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 37,6 triệu đơn vị, giá trị 545 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.
Top 5 mã thanh khoản trên UPCoM sáng nay có 3 mã đầu tiên đứng giá (HNG, ABB và BVB), 2 mã sau tăng trên dưới 3% (DDV và G36). Trong đó, thanh khoản tốt nhất là HNG khớp 7,23 triệu đơn vị, tiếp đến là ABB khớp 6,94 triệu đơn vị.