Quý III/2023, Toyota đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ xe hybrid

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Toyota Motor đã nâng dự báo lợi nhuận cả năm lên 4.500 tỷ yên, đồng thời công bố kế hoạch đầu tư khủng sau khi kết quả kinh doanh quý III/2023 tích cực được công bố.
Quý III/2023, Toyota đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ xe hybrid

Mới đây, nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đã ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục trong quý III/2023, với lợi nhuận trước thuế và lãi đạt 1.440 tỷ yên (tương đương 9,5 tỷ USD), tăng 155,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota cho biết, trong nửa đầu năm tài khóa (từ tháng 4/2023 đến hết tháng 3/2024) kết thúc vào tháng 9 vừa qua, lượng xe bán ra đã tăng đáng kể trên phạm vi toàn cầu, bao gồm thị trường Mỹ, châu Á và cả quê nhà Nhật Bản. Trong đó, lượng xe hybrid bán ra đã tăng 41%, lên 888.000 chiếc trong quý III.

Các dòng xe hybrid có xu hướng rẻ hơn một số loại xe điện chạy pin, vì vậy, dòng xe này vẫn chiếm hơn 90% doanh số bán ô tô điện hóa của Toyota.

Sau nhiều năm hứng chịu chỉ trích do chậm trễ trong cuộc đua xe điện chạy pin, Toyota đã "úp mở" về một chiến lược càn quét thị trường xe điện khi cam kết sẽ cải thiện được phạm vi lái và cắt giảm giá thành của dòng xe này.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cho biết, Toyota sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi thị trường đang chuyển dịch nhanh chóng sang xe điện chạy pin, cùng với sự thống trị của các hãng xe điện nội địa. Các đối thủ lớn của Toyota như Nissan hay Honda cũng không nằm ngoài sức ảnh hưởng của xu thế.

Giám đốc Tài chính của Toyota, ông Yoichi Miyazaki chia sẻ, thị trường Trung Quốc đang trong tình trạng "cạnh tranh về giá rất khốc liệt" – tập trung chủ yếu vào dòng xe điện chạy pin.

Hãng xe cũng phải đối mặt với cuộc chiến tại các thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, với dòng vốn đầu tư lớn từ Trung Quốc do nhu cầu về xe điện ngày càng tăng.

Để tăng tốc trong cuộc đua thị phần, Toyota đã lên kế hoạch tăng đầu tư thêm 8 tỷ USD vào nhà máy sản xuất pin xe điện ở Bắc Carolina.

Việc Toyota nâng dự báo lợi nhuận cả năm lên 4.500 tỷ yên từ con số 3.000 tỷ yên trước đó chủ yếu do tác động từ tỷ giá. Theo Bloomberg, đồng yên giảm giá đã giúp Toyota có thêm 260 tỷ yên lợi nhuận hoạt động trong nửa đầu năm tài chính 2023/2024 và Toyota kỳ vọng đồng yên suy yếu sẽ mang lại khoản lợi nhuận 1.180 tỷ yên trong trong cả năm tài chính.

Ngày 31/10, tỷ giá đồng yên chạm mốc 151,74 JPY/USD, đây là mốc thấp nhất trong một năm qua, trước khi ổn định trở lại vào ngày 1/11 sau khi Nhật Bản lên tiếng can thiệp chính sách tiền tệ.

Toyota dự báo tỷ giá trung bình sẽ là 141 JPY/USD trong tính toán cho năm tài chính 2023/2024, điều chỉnh lại so với mức 125 JPY/USD trước đó.

Tin bài liên quan