Sacombank đồng loạt khai trương 4 chi nhánh

(ĐTCK–online) Trong 2 tuần đầu tháng 8/2007, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã đồng loạt khai trương 4 chi nhánh bao gồm: Thăng Long, Thanh Trì, Gia Lai và Chi nhánh Hoa Việt (dành cho người Hoa đang sinh sống tại khu vực TP.HCM) ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Gia Lai. Việc khai trương các chi nhánh này nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới của Sacombank từ nay đến năm 2010 với khoảng 350 chi nhánh tại khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại - đa năng hàng đầu tại Việt Nam, Sacombank đã và đang thực hiện từng bước chiến lược mở rộng mạng lưới nhằm đưa tiện ích của các sản phẩm - dịch vụ ngân hàng đến tận tay từng người dân trên mọi miền đất nước. Đặc biệt, mới đây Sacombank chính là ngân hàng đầu tiên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài. Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, các thủ tục pháp lý và hành chính đang được tiến hành để từ nay đến năm 2008, Ngân hàng sẽ chính thức hiện diện tại các nước trong khu vực như Trung Quốc, Lào, Camphuchia...

 

Kết thúc 7 tháng hoạt động đầu năm 2007, Sacombank đã đạt được những kết quả kinh doanh khá ấn tượng: tổng tài sản đạt 39.703 tỷ đồng, tăng 60% so với đầu năm; tổng huy động vốn đạt gần 35.151 tỷ đồng, bằng 163 % so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 20.219 tỷ đồng, bằng 139% so với đầu năm, và lợi nhuận trước thuế đạt gần 715 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 60% kế hoạch cả năm 2007.

 

Cũng như các chi nhánh khác của Sacombank, Chi nhánh Thăng Long, Thanh Trì, Gia Lai và Hoa Việt nhận thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng truyền thống và hiện đại như: huy động vốn bằng VNĐ, ngoại tệ, vàng của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi… Điểm nổi bật trong đợt khai trương này phải kể đến là mô hình Chi nhánh Hoa Việt: đối tượng khách hàng mục tiêu là các giới người Hoa trong và ngoài nước, nên toàn bộ biểu mẫu chứng từ- cung cách phục vụ đều mang dáng dấp Trung Hoa, đội ngũ CBNV ngoài việc am tường về các nghiệp vụ chuyên môn còn rất thành thạo kỹ năng Hoa ngữ (Phổ Thông, Quảng Đông, Phúc Kiến và Triều Châu). Theo ông Đặng Văn Thành, mô hình này được tiếp nối từ thành công của mô hình ngân hàng dành riêng cho phụ nữ của Sacombank (Chi nhánh 8 tháng 3).