Thị trường tài chính 24h: Giá vàng thế giới lại tăng cao

Thị trường tài chính 24h: Giá vàng thế giới lại tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index giảm nhẹ; Ngân hàng bắt đầu điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà; Lãi suất và chứng khoán; Lạc quan với cổ phiếu dầu khí; Đà bùng nổ xuất khẩu LNG có thể tạo ra hệ lụy cho nền kinh tế Mỹ…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 9/2 tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với ngày cuối tuần trước, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm 0,8 triệu đồng/lượng, hiện đứng ở mức 177,40 – 180,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ tăng 189,5 USD lên mức 4.966 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tăng tiếp lên 5.040 USD trước khi lùi về 5.015 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 97,32 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 9/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.063 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày cuối tuần trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.720 - 26.100 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 69.100 USD lên 70.700 USD, thì sang ngày hôm nay đã chững lại và đi ngang cho đến cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,45 USD (-0,71%) xuống 63,10 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,46 USD (-0,68%) xuống 67,59 USD/thùng.

VN-Index giảm nhẹ

Cũng như những năm gần đây, tuần giao dịch cuối cùng của năm âm lịch thường diễn ra khá ảm đạm và phiên giao dịch sáng 9/2 diễn ra khá buồn tẻ. Thanh khoản sụt giảm mạnh bởi dòng tiền tham gia nhỏ giọt, VN-Index chỉ biến động nhẹ quanh vùng giá tham chiếu và đóng cửa giảm nhẹ.

Một vài điểm sáng xuất hiện thuộc nhóm cổ phiếu bất động sản khi lực cầu hấp thụ mạnh đã giúp các mã này tăng tốt như VPI, KDH, DXG, VRC…

Kết thúc phiên giao dịch 9/2: VN-Index giảm 0,67 điểm (-0,04%), xuống 1.754,82 điểm; HNX-Index giảm 0,27 điểm (-0,11%), xuống 256,01 điểm; UPCoM-Index tăng 0,91 điểm (+0,73%), lên 126,42 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ tăng vọt trong phiên thứ Sáu ngày 6/2, nhờ đà hồi phục mạnh của cổ phiếu công nghệ.

Cổ phiếu Nvidia và Broadcom hồi phục và lần lượt tăng gần 8% và 7% sau khi lao dốc mạnh hồi đầu tuần. Một số cái tên khác như Oracle và Palantir Technologies cũng đã quay đầu tăng 4%.

Trong tuần, Dow Jones tăng 2,5%, S&P 500 giảm nhẹ 0,1% và Nasdaq giảm 1,8%.

Kết thúc phiên 6/2: Chỉ số Dow Jones tăng 1.206,95 điểm (+2,47%), lên 50.115,67 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 133,90 điểm (+1,97%), lên 6.932,30 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 490,63 điểm (+2,18%), lên 23.031,21 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng vọt, sau khi đảng cầm quyền LDP của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giành được hai phần ba số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 3,89% lên 56.363,94 điểm. Chỉ số Topix tăng 2,29% lên 3.783,57 điểm.

Kết quả kiểm phiếu cho biết chỉ riêng Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã giành được 316 ghế vào đầu ngày thứ Hai, vượt qua đa số 261 ghế trong Hạ viện gồm 465 thành viên.

Con số này đánh dấu một kỷ lục đối với LDP kể từ khi thành lập đảng vào năm 1955 và vượt qua kỷ lục trước đó là 300 ghế giành được vào năm 1986 của cố Thủ tướng Yasuhiro Nakasone.

Chiến thắng vang dội mang lại cho bà Takaichi không gian lớn hơn nhiều để theo đuổi các chính sách thân thiện với thị trường, mặc dù tác động đến thị trường tiền tệ và trái phiếu của Nhật Bản có thể không hoàn toàn tích cực.

Chứng khoán Trung Quốc đã có ngày tốt nhất trong một tháng, khi cổ phiếu công nghệ và khai thác dẫn đầu đà phục hồi

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 1,41% lên 4.123,09 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 1,63% lên 4.719,06 điểm.

Những cổ phiếu công nghệ tăng giá hàng đầu vào thứ Hai bao gồm Suzhou TFC Optical tăng gần 18%,,Eoptolink Technology tăng 8%, các cổ phiếu Zhongji Innolight tăng BlueFocus Intelligent và Cambricon Technologies tăng gần 5%.

Các công ty liên quan đến tài nguyên cũng tăng khi kim loại quý phục hồi, với Zijin Mining tăng 3,9%, China Northern Rare Earth tăng 5,6% và Hunan Silver 10%.

Chứng khoán Hồng Kông cũng phục hồi, nhờ hiệu ứng tích cực từ phiên thứ Sáu trên Phố Wall và thị trường châu Á tăng giá với thị trường Nhật Bản dẫn đầu trong ngày hôm nay.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 1,76% lên 27.027,16 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,52% lên 9.168,33 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng tới hơn 4%, sau khi cổ phiếu bán dẫn của Mỹ tăng vọt trong phiên trước đó nhờ giảm bớt lo lắng về đầu tư trí tuệ nhân tạo.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 208,90 điểm, tương đương 4,10% lên 5.298,04 điểm.

"Tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi nhận xét của CEO Nvidia Jensen Huang rằng đầu tư cơ sở hạ tầng AI vẫn đang ở mức thích hợp", Lee Kyoung-min, nhà phân tích tại Daishin Securities cho biết.

Trong số các cổ phiếu lớn, nhà sản xuất chip Samsung Electronics tăng 4,92%, trong khi SK Hynix tăng 5,72%. Nhà sản xuất pin LG Energy Solution tăng 2,47%.

Kết thúc phiên 9/2: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 2.110,26 điểm (+3,89%), lên 56.363,94 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 57,51 điểm (+1,41%), lên 4.123,09 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 467,21 điểm (+1,76%), lên 27.027,16 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 208,90 điểm (+4,10%), lên 5.298,04 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Ngân hàng bắt đầu điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà

Trước xu hướng chi phí đầu vào tiếp tục tăng theo lãi suất huy động và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát tín dụng vào bất động sản, các nhà băng bắt đầu điều chỉnh lãi vay..>> Chi tiết

- Lãi suất và chứng khoán

Tuần qua giới đầu tư truyền nhau bản tin lãi suất liên ngân hàng lên tới 17% với nhiều thấp thỏm, nhưng đây thực tế chỉ là lãi suất vay qua đêm cục bộ vào giữa tuần..>> Chi tiết

- Lạc quan với cổ phiếu dầu khí

Lợi nhuận tăng mạnh trên toàn chuỗi giúp các doanh nghiệp dầu khí khép lại năm 2025 với kết quả vượt kỳ vọng. Sự khởi sắc này nhanh chóng phản ánh lên giá cổ phiếu, đồng thời củng cố kỳ vọng nhóm dầu khí vẫn còn dư địa tăng trong năm 2026..>> Chi tiết

- Đà bùng nổ xuất khẩu LNG có thể tạo ra hệ lụy cho nền kinh tế Mỹ

Đà bùng nổ xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang giúp Mỹ củng cố vị thế là trung tâm năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng nhanh chóng cũng làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy đối với giá năng lượng nội địa và sự cân bằng dài hạn của nền kinh tế..>> Chi tiết

Tin bài liên quan