Tìm giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn từ quỹ và các định chế tài chính

(ĐTCK) Diễn đàn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)  với chủ đề “Giải pháp tiếp cận vốn từ quỹ và các định chế tài chính” sẽ được tổ chức vào ngày 28/11 tại Hà Nội nhằm tạo cầu nối giữa các DNNVV với các nguồn vốn từ quỹ Chính phủ, quỹ tư nhân và các tổ chức tín dụng. 
Tìm giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn từ quỹ và các định chế tài chính

Đây là thông tin được đại diện Công ty cổ phần Tái cấu trúc doanh nghiệp (VERCO) đưa ra tại buổi Họp báo vừa diễn ra chiều 16/10.

Ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch HĐQT VERCO cho biết, hiện nay, có tình trạng rất nhiều DNNVV của Việt Nam cũng như DN khởi nghiệp có rất nhiều ý tưởng sáng tạo có giá trị, đầy nhiệt huyết kinh doanh làm giàu cho mình và cho xã hội, nhưng lại thiếu vốn, thiếu các kỹ năng quản trị, khả năng kết nối toàn cầu, năng lực kêu gọi vốn để thực thi các dự án có giá trị, trong khi có nhiều tổ chức tín dụng luôn sẵn sàng dành vốn cho DN, Chính phủ cũng có các quỹ hỗ trợ DN, nhưng DN vẫn chưa tiếp cận được.

Để giúp khắc phục bất cập này, Diễn đàn Giải pháp tài chính sẽ là cơ hội giúp DNVVN tiếp cận được nguồn vốn từ quỹ chính phủ, quỹ tư nhân, các định chế tài chính khác.

Chính phủ cũng như các tổ chức tín dụng giải ngân được nguồn vốn một cách hiệu quả. Kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ và các quỹ (trong và ngoài nước), tổ chức tín dụng.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp sẽ trực tiếp đề xuất với Chính phủ, nêu ra những vướng mắc cần được tháo gỡ. Qua đó, Chính phủ sẽ tiếp nhận, xử lý các khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn từ quỹ, thúc đẩy giải ngân được nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, diễn đàn sẽ là nơi đưa ra giải pháp cho DNVVN và Chính phủ thúc đẩy nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách.

“Chúng tôi đã phối hợp với Hiệp hội DNNVV (VINASMEs) thẩm định 500 dự án, chọn ra 15 dự án tiêu biểu để thuyết trình trước 500 nhà đầu tư và 30 quỹ đầu tư, các tổ chức tín dụng và những dự án nào nhà đầu tư đã chọn sẽ ký kết hợp đồng hợp tác ngay trong khuôn khổ diễn đàn”, ông Nguyễn Kim Hùng cho biết.

Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ diễn ra Hội chợ vốn, tại đó các quỹ tài chính, các tổ chức tín dụng và các quỹ đầu tư, cả quỹ đầu tư tư nhân sẽ giới thiệu các dịch vụ, các sản phẩm và chương trình vốn dành cho DNNVV.

Bên cạnh đó, sẽ có hai phiên trao thảo luận và trao đổi giữa các DN và các quỹ đầu tư, các tổ chức tín dụng, các quỹ hỗ trợ DN của Chính phủ đang do các bộ quản lý về những vướng mắc, khoảng cách đang khiến DN khó tiếp cận nguồn vốn, và cơ hội dành cho DN. Những dự án tiêu biểu sẽ thuyết trình tại diến đàn trên một app ứng dụng công nghệ nhân tạo.

Ông Hùng cũng cho rằng, nút thắt đang khiến DN không tiếp cận được vốn chính thức sẽ được tháo bỏ khi áp dụng trí tuệ nhân tạo và blockchain hóa các hoạt động của DN.

Khi đã blockchain hóa, mọi hoạt động và tình trạng DN sẽ được thể hiện đầy đủ, minh bạch dòng thời gian qua đó các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư đánh giá DN sát sao nhất có cơ sở để quyết định cung ứng vốn cho DN, như thế những DN thực sự sẽ tiếp cận được vốn.

Chủ tịch VINASMEs Nguyễn Văn Thân cho biết, trong quá trình hỗ trợ 10.000 chủ DNNVV, VINASMEs và VERCO thấu hiểu những khó khăn trong việc tiếp cận vốn từ tổ chức tín dụng của các DN, cũng thấu hiểu vì sao các tổ chức tín dụng và các quỹ không giải ngân được.

Vì thế, Diễn đàn cũng là cơ hội để DN trực tiếp nêu lên những vướng mắc cần tháo gỡ, kiến nghị những giải pháp để nâng cao năng lực tiếp cận vốn của DN, thúc đẩy giải ngân vốn hỗ trợ DN của Chính phủ.

Cũng tại buổi họp báo, trước sự chứng kiến của giới truyền thông, Hiệp hội VINASMEs và VERCO đã ký kết hợp tác toàn diện giữa hai bên nhằm thúc đẩy hoạt động sâu rộng và hiệu quả hơn, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng phát triển.

Tin bài liên quan