
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Các thư thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ được gửi tới lãnh đạo 7 quốc gia với mức thuế trong khoảng từ 20% đến 30%. Cụ thể, Algeria, Libya, Iraq và Sri Lanca sẽ phải chịu mức thuế 30% (so với mức thuế 30%, 31%, 39% và 44% công bố hôm 2/4), trong khi mức thuế đối với Brunei, Moldova là 25% (so với mức 31% và 24% đưa ra hôm 2/4), Philippines chịu mức thuế là 20% (so với mức 17% đưa ra hôm 2/4).
Ngoài ra, Mỹ cũng thông báo sẽ áp thuế lên tới 50% đối với Brazil, cao hơn nhiều so với mức 10% công bố hôm 2/4.
Động thái trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Trump gửi thư thông báo tới 14 quốc gia về các mức thuế đối ứng mới, dao động từ 25-40%. Tương tự như các thư thuế quan được nhà lãnh đạo Mỹ công bố lần đầu tiên hôm 7/7, thuế quan được công bố không quá chênh lệch so với mức cảnh báo hồi tháng Tư, song một số đối tác nhận mức thuế thấp hơn đáng kể trong lần thông báo lần này.
Tổng thống Donald Trump khẳng định các nước bị Mỹ áp mức thuế quan mà ông gọi là thuế đối ứng sẽ bắt đầu phải trả mức thuế mới từ ngày 1/8 tới, và ông sẽ không gia hạn việc miễn áp dụng các biện pháp này. Tổng thống Trump cho rằng các mức thuế được công bố như một phản ứng đối với các mối quan hệ thương mại "không cân xứng".
Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ công bố áp thuế đối ứng với toàn bộ đối tác thương mại, từ 10-50%. Một tuần sau, ông thông báo hoãn áp thuế ở mức cao, tạm thời chỉ áp dụng mức 10% trong 90 ngày, để các nước có thời gian đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, đến ngày 7/7, ông ký sắc lệnh tiếp tục lùi thời hạn thực thi thuế này sang ngày 1/8. Hạn chót cũ là ngày 9/7.
Ngoài các mức thuế nhắm vào hàng hóa từ các quốc gia khác, Tổng thống Mỹ cũng đã áp dụng thuế cụ thể với các ngành như thép, nhôm và ô tô.
Ngày 8/7, Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ áp thuế 50% với đồng và dược phẩm có thể đối mặt với mức thuế lên tới 200%.