Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009

Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009

(ĐTCK-online) Chiều ngày 25/5/2009, các khách mời của Đầu tư chứng khoán điện tử, bao gồm: Bà Vũ Thị Kim Liên, Phó chủ tịch UBCK, Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Kinh Bắc; Ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí (PVF); Ông Johan Nyvene, Tổng giám đốc CTCK thành phố Hồ Chí Minh (HSC); Ông Nguyễn Huy Văn, Phó tổng giám đốc Traphaco (TRA); Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã có mặt giao lưu với độc giả trong chương trình Bàn tròn trực tuyến: “Triển vọng thị trường chứng khoán 6 tháng cuối năm”. Sau đây là toàn bộ nội dung buổi giao lưu trực tuyến.
     

Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 1

Nghĩa - 71điện biên phủ q1-tphcm - (Email: nghíắ097@yahoo.com.vn)

Hỏi ông Đặng Thành Tâm: Cơ sở nào KBC bảo đảm lợi nhuận 2009 như ĐHCĐ đề ra khi mà quý I/2009, Công ty lỗ 60 tỷ đồng?

 Ông Đặng Thành Tâm: Ngay trong quý 1, Công ty đã lãi trên 70 tỷ đồng sau thuế chiếm trên 20% kế hoạch năm. Mặc dù trong hời kỳ khó khăn nhất, do phải dự phòng giảm giá chứng khoán, Saigontel 120 tỷ nên công ty báo cáo lỗ. Nếu tính giá cổ phiếu SGT ngày hôm nay, thì KBC còn được cộng thêm 10 tỷ nữa. Sang tháng 4 năm 2009, KBC đã được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản chọn để xây dựng 4 khu công nghiệp phụ trợ cho DN Nhật Bản. Đây sẽ là nguồn thu lớn cho KBC. Đây là chương trình quan trọng chỉ KBC được chọn.
Dự kiến, dòng đầu tư sẽ tiếp tục quay trở lại Việt Nam vào quý 3 và quý 4 năm 2009. Như vậy, khả năng KBC vượt mức kế hoạch lợi nhuận là rất khả thi.

 

nguyen khac thuan - Tay Hồ - Hà Nội - (Email: khacthuan_nguyen@yahoo.com)

Hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam chưa duy trì sự thanh khoản như mong đợi. Vậy theo ông (bà), chúng ta cần làm gì để làm tăng thanh khoản cho thị trường. Tôi nghĩ, nên rút ngắn thời gian thanh toán còn T+2 hoặc T+1 thì TTCK sẽ được thanh khoản nhiều hơn, ý kiến của ông (bà) thế nào?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Việc rút ngắn thời gian thanh toán phụ thuộc vào việc chuyển giao chứng khoán của các thành viên thị trường, việc thanh toán tiền đối ứng và hệ thống thanh toán của ngân hàng. Theo chuẩn mực quốc tế, hầu hết các thị trường đều áp dụng thời gian T+3. Muốn rút ngắn chu kỳ trên, hệ thống lưu ký chứng khoán phải quản lý đến tài khoản của từng nhà đầu tư, hệ thống thanh toán của ngân hàng phải được kết nối thông suốt với các thành viên thị trường và các nhà đầu tư có khả năng chuyển tiền đối ứng nhanh chóng.
Tuy nhiên, những yêu cầu trên tại TTCK Việt Nam phải có thời gian để cải tiến từng khâu. Về phía Ủy ban Chứng khoán (UBCK), chúng tôi đang chỉ đạo Trung tâm Lưu ký chứng khoán triển khai hệ thống mới để từng bước đẩy nhanh việc rút ngắn thời gian thanh toán trên thị trường.

 Ông Johan Nyvene: Theo tôi đánh giá, trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã có những động thái tích cực làm tăng thanh khoản thị trường, mà trước hết là cơ chế thanh toán T+1 cho các giao dịch lô lớn trên 100.000 cổ phiếu, và sau đó có thể là giao dịch trong phiên như thông tin từ UBCK trong thời gian vừa qua hay giao dịch ký quỹ...
Về phía HSC, Công ty cũng đã có bước chuẩn bị và sẵn sàng tung ra nhiều sản phẩm hỗ trợ cho giao dịch ký quỹ khi UBCK cho phép thực hiện.

 

Nguyễn Văn Mạnh - Singapore - (Email: manhng@rocket.com)

Xin hỏi ông Văn 2 câu hỏi
1. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm này so với cùng kỳ năm nay ra sao?

2. Việc tăng giá bán sản phẩm dược nói chung có gây khó khăn cho dự định sẽ giữ nguyên giá mới của sản phẩm trong vòng ít nhất 03 năm tới của TRA hay không?

 Ông Nguyễn Huy Văn
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 2

Ông Nguyễn Huy Văn

Hiện, hoạt động sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm ngoái rất khả quan. Kết quả kinh doanh quý I/2009 có tổng doanh thu đạt 164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 11,78 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hàng sản xuất chủ lực mang lại lợi nhuận chính cho Công ty tăng 15%, dẫn đến lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Khả năng Công ty sẽ đạt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHCĐ thông qua.
Chính sách giá của TRA là ổn định do Công ty luôn chủ động được nguồn nguyên vật liệu đầu vào và công nghệ sản xuất.
 

Trần Ngọc Hà - 49/10 trần xuân soạn, tân kiểng , kp4, q7, tphcm - (Email: tranngoha139@yahoo.com)

Những thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây đều nói đến sự tăng trưởng đáng kể trong quý I/2009 của kinh tế Việt Nam. Đó là một tín hiệu lạc quan. Tôi muốn đặt một số câu hỏi về triển vọng của nửa cuối 2009:
1. Trong gói kích cầu thứ hai của Chính phủ thì ngành nào sẽ được hưởng lợi "thực sự". Tôi muốn dùng từ "thực sự" ở đây có ý là ngành nào sẽ dùng số tiền kích cầu vào mục tiêu phát triển và tăng tính cạnh tranh.
2. Tình hình đầu tư ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nửa đầu năm và nửa cuối năm như thế nào (về vốn, về nhân lực và xu hướng)?
3. Các doanh nghiệp bắt đầu "để ý" đến thị trường nội địa như là một cứu cánh hay là một sự phát triển có tầm nhìn? Vậy nếu để khỏi bị mất điểm trên sân nhà, các doanh nghiệp cần phải làm gì và đã làm được gì? Tôi xin nói riêng về thị trường nội địa: Với dân số hơn 80 triệu người và là dân số trẻ, có thể nói đây là một thị trường giàu tiềm năng. Tuy nhiên, theo tôi thấy, các doanh nghiệp Việt cứ dần để mất thị phần trên sân nhà cũng buồn lắm. Thực tế là có nhiều sản phẩm chỉ để dành xuầt khẩu mà không ngó ngàng gì đến nhu cầu người dân trong nước. Tôi nhận thấy, nếu muốn chiếm được thị phần nội địa thì các vấn đề sau quý vị phải xem xét: kênh phân phối của doanh nghiệp đến đâu? Tâm lý khách hàng trong phân khúc của doanh nghiệp mình. Sự nhận diện thương hiệu của khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp mình. Thiết nghĩ, nên làm một cuộc nghiên cứu thị trường sâu rộng của người dân đối với các thương hiệu Việt. Có buồn không khi ra ngõ là gặp hàng Trung Quốc?
3. Tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt trong nửa cuối năm có sáng sủa hơn không? Khủng hoảng có làm cho các thị trường xuất khẩu tăng tính bảo hộ? Các mặt hàng chủ lực như dệt may, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, nông nghiệp sẽ có triển vọng như thế nào? Bây giờ các doanh nghiệp chúng ta đã có nhiều đơn hàng cho những tháng cuối năm chưa? Xin góp ý một câu về xuất khẩu: các doanh nghiệp Việt rất thụ động hoặc là bảo thủ trong việc tìm thị trường mới, thường để nước đến chân mới nhảy.
Xin cám ơn nhiều!

 Ông Đặng Thành Tâm: Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Chính vì vậy, xuất khẩu của Việt Nam đã gặp khó khăn. Đầu tư nướ ngoài tụt giảm. Có thể nói, đối với Việt Nam, quý 4/2008 và quý 1/2009 là thời ỳ khó khăn nhất, chính vì vậy, Chính phủ đã nhanh chóng đưa ra 2 gói kích cầu liên tiếp bù lãi suất 4%/năm và đến nay tổng giải ngân trên 300.000 tỷ. Đây là số tiền rất lớn, chiếm 15% GDP. Gói kích cầu này đã phát huy tác dụng. Thứ nhất, bình ổn thị trường, giúp rất nhiều DN tránh khỏi phá sản, sa thải công nhân, đặc biệt nâng cao được năng lực cạnh tranh. Thứ 2, lành mạnh hóa tài chính, để bắt đầu đầu tư đóng góp vào tăng trưởng GDP, chính vì vậy, chúng ta thấy, GDP các địa phương, vào tháng 4 và đầu tháng 5 bắt đầu tăng cao hơn các tháng trước đó.
Hệ số tiêu dùng, đã tăng liên tục, tháng sau cao hơn tháng trước, đây là tín hiệu rất tốt cảu việc chuyển đổi sản xuất từ tập trung chủ yếu vào xuất khẩu sang tiêu thụ nội địa và sản xuất hàng thay thế nhập khẩu.
Đối với DN trong nước, cần phải giữ vững thị trường nội địa, mở rộng tăng thị phần. GIảm tiêu thụ hàng xuất khẩu bằng việc sản xuất hàng chất lượng tốt hơn, Đây là một chiến lược hết sức quan trọng có thể nói là sống còn, đối với DN Việt Nam hiện nay. Vì tổng dân số Việt Nam lên tới gần 90 triệu, 60% dân số dưới 30 tuổi. Như vậy sức mua là rất lớn. Chính sự tiêu thụ nội địa này sẽ đảm bao cho sản xuất được ổn định hơn. Góp phần tăng trưởng GDP bền vững hơn.

Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 3

Ông Đặng Thành Tâm

Riêng về các KCN, hiện nay dòng đầu nước ngoài và trong nước tục giảm, tuy vậy đây là giai đoạn điều chính rất quan trọng của các DN cơ sở hạ tầng. Nếu thị trường luôn luôn nóng như năm 2007, giá đền bù giải tỏa tăng cao giá xây dựng cơ sở hạ tầng cũng tăng cao dẫn đến sản phẩm có giá thành rất cao thiếu tính cạnh tranh thì DN cơ sở hạ tầng sẽ phá sản.
Tại thời điểm hiện nay, dù đầu tư giảm nhưng giá đền bù giải tỏa hợp lý hơn, giá xây dựng cơ sở hạ tầng đã giảm tới 40% thậm chí như sắt thép giảm tới 50%. Như vậy, công ty phát triển KCN dễ dàng đền bù và xây dựng cơ sở hạ tầng với chi phí thấp hơn. Đồng thời, được chính phủ ưu ái cho vay bù lãi suất nên giá thành mang tính cạnh tranh hơn nhiều. Khi dòng đầu tư nước ngoài quay trở lại Việt nam thì các KCN đã có sẵn cơ sở hạ tầng, với chi phí rẻ để đón tiếp. Ví dụ, khi tôi còn làm CEO Itaco vào cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1999, khi đó vốn điều lệ ITA chỉ có 1 triệu USD , sau 2 năm khủng hoảng bằng việc vay vốn lãi suất thấp, đầu tư xây dụng cơ sở hạ tầng và nhà xưởng với chi phí thấp khi dòng đầu tư quay trở lại công ty đã thu được khoản lãi lên tới 20 lần vốn điều lệ. Đây là một kinh nghiệm rất tốt. Chính vì vậy, tại thời điểm hiện nay nếu công ty cơ sở hạ tầng nào biết tranh thủ cơ hội thì đây là thời cơ hiếm có của họ để tăng trưởng mạnh hơn nữa.
 

Trần văn Phong - số nhà 9- 87/14 Tam Trinh Hn - (Email: franchisor_8@yahoo.com.vn)

Xin hỏi các diễn giả: 6 tháng cuối năm, thị trường chứng khoán có thể lên 700 điểm không?

 Ông Johan Nyvene: Tôi nghĩ là khó để VN-Index đạt đến mức 700 điểm vào cuối năm 2009, bởi vì với mức này, P/E bình quân của thị trường sẽ ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, cũng cần phải cân nhắc dự báo viễn cảnh kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam, việc kinh tế toàn cầu không xấu như dự đoán thời gian vừa qua và có thể chúng ta đã nhìn thấy điểm đáy của khủng hoảng kinh tế nhưng không có nghĩa là kinh tế toàn cầu đã bắt đầu phục hồi.
Chúng tôi dự đoán một cách thận trọng, VN-Index có thể đạt mức từ 450 điểm đến 470 điểm.

 

NGUYỄN TẤN HIỆP - 176/25/23 NGUYỄN THỊ THẬP,P.BÌNH THUẬN, Q7 - (Email: tanhiep89@yahoo.com)

Các chỉ số chứng khoáng tăng liên tục, có cho thấy nền kinh tế của chúng ta đã phục hồi thực sự chưa, hay đó chỉ là một số tín hiệu lạc quan tạm thời, nhờ vào các gói kích cầu của Chính Phủ? Liệu Việt Nam có rơi vào lạm phát một lần nửa không khi các gói kích cầu đang được giải ngân một cách nhanh chóng và các ngân hàng cũng đang khuyến khích cho vay tiêu dùng? Liệu sự khủng hoảng từ nền kinh tế Mỹ có còn ảnh hưởng đến Việt Nam trong tương lai hay không, khi mọi thứ đã có dấu hiệu của sự phục hồi?

 Bà Vũ Thị Kim Liên
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 4

Bà Vũ Thị Kim Liên

Về lý thuyết TTCK thường phục hồi trước nền kinh tế từ 3-8 tháng. Hiện nay, chưa ai có thể khẳng định nền kinh tế của chúng ta đã thực sự phục hồi. Tuy nhiên, giao dịch chứng khoán sôi động gần đây cho thấy, dường như nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng vào khả năng phục hồi sớm của nền kinh tế.
 

Lưu Xuân Lương - Long Biên, HN - (Email: xuanluong_82@yahoo.com)

Được biết, TRA từng có ý định lấn sân sang lĩnh vực tài chính như góp vốn thành lập CTCK, Công ty quản lý quỹ, sàn vàng… Đến nay, ý định này có còn tồn tại?

 Ông Nguyễn Huy Văn: Hiện, TRA vẫn kiên định trở thành tập đoàn kinh doanh mạnh về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ như sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và đào tạo... Trước đây, do là 1 DN có thương hiệu cũng như thế mạnh tài chính nên Công ty cũng nhận được 1 số lời mời đầu tư vào các lĩnh vực này.

 

Xuân Hoàng - Gò Vấp-TP HCM - (Email: k.khanhhoang@yahoo.com)

Xin quý vị cho tôi hỏi 1 câu ngắn gọn và cụ thể mà rất nhiều người quan tâm khi đầu tư chứng khoán: Đến cuối năm nay, chỉ số VN INDEX và HASTC INDEX khoảng bao nhiêu điểm? Nhóm cổ phiếu nào có triển vọng nhất? Xin cảm ơn.

 Ông Johan Nyvene: Về dự đoán triển vọng VN-Index, xin bạn quay xem ở câu trả lời phía trên.
Định nghĩa về cổ phiếu có triển vọng còn phụ thuộc vào chiến lược đầu tư của bạn. Nếu bạn đầu tư dài hạn thì nên chọn những cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt như: VNM, PVD, DPM, DHG... vì các cổ phiếu này sẽ tạo ra thu nhập lớn trong dài hạn. Nếu bạn đầu tư ngắn hạn thì nên chọn các cổ phiếu có beta cao hơn thị trường như các cổ phiếu ngành tài chính, bất động sản, công nghệ... vì các mã này thường có sức bật mạnh hơn bình quân toàn thị trường.

 

Huỳnh Anh Tuấn - 330/1 Phạm Văn Hai F3 Q Tân Bình - (Email: huynhtuan_07@yahoo.com)

Xin cho tôi hỏi: Liệu TTCK việt nam trong giai đoạn này có tăng một cách ngoài tầm kiểm soát không? Nếu thực sự tăng như thế thì nguy cơ tuột dốc ở mức độ nào? Và NĐT nhỏ trong giai đoạn này có nên đầu tư trung han hoặc dài hạn hay không? Tôi xin cảm ơn.

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ cố gắng kiểm soát sự minh bạch của các chủ thể tham gia thị trường, ngăn ngừa những giao dịch không công bằng và cảnh báo nhà đầu tư về những rủi ro có thể gặp phải khi tham gia thị trường. Còn quyết định tham gia thị trường hay không thuộc về các nhà đầu tư. Nhà đầu tư khi tham gia TTCK cần phải có khả năng cân nhắc rủi ro và phân tích thị trường.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 5
 

Minh Hoàng - công ty cp Xi măng Bỉm sơn - (Email: Baygam@yahoo.com.vn)

Xin các chuyên gia giải thích hộ hiện tượng, các cổ phiếu hiện đang bị kiểm soát (cảnh báo) và kinh doanh năm 2008 lỗ nặng như BVS, HPC, KLS nhưng vẫn dẫn dắt thị trường. Mặt khác, các năm trước đó, cổ tức trả cho cổ đông của các công ty này không phải là cao. Các dự đoán của quý vị, các cổ phiếu này trong năm nay có khả năng đã có lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông chưa, với giá hiện tại các cổ phiếu này có nên đầu tư không?

 Ông Johan Nyvene: Cổ phiếu của các CTCK thường phục hồi mạnh hơn và nhanh hơn thị trường. Tuy năm ngoái hầu hết các CTCK đều bị lỗ, nhưng kết quả lỗ này chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Hiện nay TTCK đang trong giai đoạn phục hồi, các NĐT trên thị trường đều tin rằng các CTCK sẽ có kết quả kinh doanh tốt hơn nhiều trong năm 2009 do họ không những sẽ không phải trích lập dự phòng thêm mà còn có thể hoà nhập các khoản dự phòng đã trích vào năm 2008 và có thêm lợi nhuận đáng kể từ hoạt động môi giới và các nghiệp vụ khác. Vì vậy cổ phiếu các công ty chứng khoán đã trở thành mục tiêu đầu tư của rất nhiều người ngay khi thị trường mới bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.

 

Huyền - 17C2ngõ 178 thái hà - (Email: huyenbkc@gmail.com.vn)

Thị trường chứng khoán tăng chóng mặt trên 2 sàn Hà Nội và TP. HCM. Liệu có cái bẫy nào đó răng ra, liệu có bất thường? Tôi không tin rằng, thị trường tăng mạnh như vậy mà không có bàn tay của các đại gia làm giá.
Xin chân thành cảm ơn!

 Ông Johan Nyvene
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 6

Ông Johan Nyvene

Sự tăng trưởng mạnh của thị trường trong hơn một tháng qua chủ yếu do các NĐT đã lấy lại niềm tin vào thị trường, từ những dấu hiệu khả quan hơn của kinh tế vĩ mô cũng như kết quả kinh doanh tốt hơn của các công ty niêm yết. Dòng tiền vào thị trường cũng đã mạnh hơn trong khi áp lực bán dài hạn đã gần hết. Cũng có thể mã này hay mã kia có một sự làm giá nào đó, nhưng với khối lượng giao dịch rất lớn như vậy, làm giá là một điều rất khó.

 Ông Đặng Thành Tâm: Bất cứ một thị trường nào cũng đều có tính hai mặt. Sự trung thực minh bạch, và những bóng đen. Do đó, bất kỳ ai đi chợ phải thận trọng để tìm đúng mặt hàng, với đúng giá trị mà mình cần mua, để tránh hàng giả , hoặc hàng bán cao hơn giá trị thật.
thị trường chứng khoán cũng vậy, là thị trường cao cấp nhất của thị trường tài chính. Nơi những công ty cá nhân chuyên nghiệp bậc nhất được đào tạo tốt nhất tham gia vào thị trường này. Ở Việt Nam do thị trường chứng khoán vẫn còn non trẻ, nên chúng ta chứng kiến được nhiều sự bất ngờ, theo thống kê đến nay, các quỹ đầu tư nước ngoài là các nhà kinh doanh chứng khoán quốc tế chuyên nghiệp nhất thì lại bị thua lỗ nhiều nhất.
Noi như vậy không có nghĩa là không biết gì về chứng khoán cũng có thể kiếm lãi từ thị trường chứng khoán. Để mọi người khi tham gia vào thị trường này, cũng cần hết sức thận trọng có tính toán phân tích đầy đủ và lựa chọn các cổ phiếu theo những tiêu chí cụ thể.
Theo ý kiến cá nhân tôi, thì nên tính tiến và lùi đều được cả tức là khi quý vị lướt sóng (đầu tư ngắn hạn) thì cũng phải tính đến trường hợp thị trường đảo chiều nhanh quá, không bán ra được thì cổ phiếu đó giữ lại đầu tư dài hạn cũng tốt. Có như vậy sẽ bảo toàn vốn tốt hơn và không bị mất niềm tin theo phong trào bán tống cổ phiếu. trước tiên là thiệt hại cho chính mình, sau đó làm Index không còn phản ánh trung thực sức khỏe của nền kinh tế nữa.

 

Phùng Hồng Phượng - Ký Con, TP. HCM - (Email: hongphuongfit@gmail.com)

Theo quy định thì các công ty đại chúng đều phải lưu ký chứng khoán, song hiện nay mới chỉ DN niêm yết phải thực hiện. Xin hỏi đến thời điểm nào việc lưu ký của công ty đại chúng bắt buộc phải thực hiện?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Hiện nay, Trung tâm Lưu ký chứng khoán đang thử nghiệm hệ thống mới cho phép đồng bộ hóa dữ liệu với các thành viên lưu ký. Dự kiến, hệ thống này sẽ chính thức đưa vào vận hành trong 3 tháng tới. Căn cứ vào năng lực của hệ thống lưu ký, UBCK sẽ công bố lịch trình yêu cầu các công ty đại chúng đưa chứng khoán vào đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Nhà đầu tư sẽ phải lưu ký chứng khoán trước khi giao dịch. Như vậy, việc chuyển nhượng chứng khoán sẽ được thực hiện thông qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

 

Bùi Tuấn Anh - Vĩnh Yên, Vĩnh phúc - (Email: anhbt235_88@yahoo.com)

Được biết kết quả kinh doanh của các ngân hàng rất khả quan, vậy xin hỏi kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm của ABBank, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2009 có khả năng hoàn thành không?

 Ông Bùi Trung Kiên
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 7

Ông Bùi Trung Kiên

Trong Quý I/2009, Ngân hàng An Bình (ABBANK) đã đạt kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế trong quý I/2009 đạt 87,7 tỷ đồng. ABBank tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng ổn định. Tính đến hết tháng 4/2009, lợi nhuận của ABBANK đạt 113,7 tỷ đồng, tăng 282% so với cùng kỳ năm 2008.
Đại hội cổ đông của ABBank đã được tổ chức hôm 26/3 và đã thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm 2009. Trong đó, Ngân hàng đã thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như Tổng tài sản đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng khoảng 41% so với thời điểm cuối năm 2008, dư nợ đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với năm 2008 và tổng huy động đạt trên 11.000 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2008, lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng... Với mức tăng trưởng ổn định của những tháng đầu năm, nền kinh tế đã có những dấu hiệu tích cực cùng với sự hỗ trợ từ gói kích cầu của Chính phủ…ABBANK hoàn toàn tin tưởng đạt được kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua. Ngoài ra, dự kiến năm 2009, ABBANK sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, nâng cao năng lực tài chính, phát triển các sản phẩm dịch vụ…theo hướng an toàn, linh hoạt, hiệu quả…
 

Phạm Tuyến - 519 Kim Mã -Hà Nội - (Email: phamtuyen19822000@yahoo.com)

Xin chú Tâm cho biết, TTCK Việt Nam đã thành lập 10 năm và trong thời gian đó đã có những "thăng trầm". Mặc dù vậy, TTCK vẫn phát triển mạnh nhờ vào sự cố gắng của Chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Vậy theo chú, đến cuối năm nay VN-Index nằm trong ngưỡng nào là hợp lý? Triển vọng năm 2010 của TTCK Việt Nam sẽ ra sao? Phát triển hay trong tư thế "lình xình" như hiện nay? Cháu cảm ơn chú!

 Ông Đặng Thành Tâm: Thứ nhất phải nói đến, INdex đã tăng trưởng quá nóng vào năm 2007, chính vì vậy, qua năm 2008, hi kinh tế Việt Nam có lạm phát cao thì Index đã bị ảnh hưởng nặng. Đến ngày 15/9/2008, cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu, thì Index tiếp tục bị ảnh hưởng nawgj nề do kết quả kinh doanh quý 4/2008 quá xấu, dẫn đến Index đã lập đáy kỷ lục khoảng 220 điểm tức là xấu hơn rất nhiều so với thực trạng kinh tế.
Ví dụ, tại các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc suy thoái kinh tế dẫn đến tăng trưởng âm tháng sau lớn hơn tháng trước tuy vậy, chỉ số chứng khoán của họ cũng không rớt hơn 50%. Trong khi ở ta, GDP giảm từ 8,5 xuống 6,23% tức mất 30% nhưng Index rớt hơn 80%, chủ yếu htij trường chứng khoán của ta vẫn còn non yếu, và phụ thuộc nhiều vào niềm tin, nên khi khủng hoảng niềm tin dẫn đến bán tống chứng khoán.
Đó là nguyên nhân làm cho chứng khoán Việt Nam rớt xuống 220 điểm. Sang đầu năm 2009, Chính phủ đã tích cực đưa nhiều giải phap từ miễn giảm thuế, đến những chính sách kích cầu cụ thể bù lãi suất, giúp cho các DN hoạt động có hiệu quả hơn, và đã củng cố được niềm tin của cổ đông vì vậy một lượng tiền lớn đã quay trở lại với chứng khoán. Mặt khác, xét trên tổng thể, các kênh đầu tư hiện nay, từ đầu tư vàng đến bất động sản, đến ngoại hối đều không hấp dẫn bằng bỏ tiền vào chứng khoán khi Index đang ở mức hết sức hợp lý.
Chính vì vậy, chúng ta chứng kiến một sự tăng ngoạn mục của chứng khoán Việt Nam. tăng gần 100% so với thời điểm đáy, dẫn đầu về tăng trưởng chứng khoán so với toàn thế giới. Tuy vậy, Index hiện vẫn còn là thấp và giá các chứng khoán vẫn còn haaxp dẫn nếu so sánh với giá trị sổ sách và kết quả hoạt động kinh doanh.
Với chính sách tiếp tục ủng hộ của Chính phủ với sản xuất kinh doanh, điều tất yếu là kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng dương (hiện nay trên toàn cầu chỉ có 12 quốc gia tăng trưởng GDP dương so với 180 quốc gia) Chính vì vậy, chúng ta tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng của Index, về đúng vị trí như người ta nói là cặp nhiệt độ của nền kinh tế.  để nói lên một con số chính xác hiện nay các tổ chức tài chính chuyên nghiệp và có uy tín cũng không dám khẳng định một con số nào cả. Tuy vậy, chúng ta có thể hiểu được rằng, Index có khả năng tăng trưởng đến cuối năm vào khoảng 30 đến 50% nữa.

 

Trần Minh Quốc - Trường Sơn, TP. HCM - (Email: minhquoc_tr@yahoo.com)

Chào ông Kiên, cổ đông muốn cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của Ngân hàng song trên trang web chủ yếu giới thiệu về lãi suất, dịch vụ. Vậy chúng tôi có thể tìm hiểu ở đâu, qua kênh nào?

 Ông Bùi Trung Kiên
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 8

Ông Bùi Trung Kiên

Trong thời gian vừa qua, ABBank đã chú ý cập nhật thông tin về hoạt kinh doanh của Ngân hàng với các cổ đông.
Bạn có thể truy cập trang web của ABBANK tại địa chỉ www.abbank.vn. Trang web có phân chia các chuyên mục rất rõ ràng: Tin tức ABBANK, Sản phẩm dịch vụ mới, Các chương trình khuyến mại, đặc biệt có riêng chuyên mục Thông tin cổ đông để cổ đông có thể tra cứu thông tin thuận tiện, dễ dàng và cập nhật nhất.
Ngoài ra, hàng tháng, ABBANK cũng phát hành Bản tin ABBANK, trong đó có thông tin về kết quả kinh doanh trong tháng và những sự kiện đáng chú ý, các chương trình khuyến mại mới, sản phẩm dịch vụ mới. Hàng quý, ABBANK cũng gửi thư ngỏ tới từng cổ đông thông báo những thông tin cổ đông cần biết và quan tâm.
 

Huy Bằng - Hòa Bình - (Email: bangtr_hp@yahoo.com)

Tôi được biết PVFC có rất nhiều khoản ủy thác đầu tư và NĐT đã "bỏ của chạy lấy người". Vậy, thực trạng số ủy thác đó như thế nào? Hướng giải quyết ra sao?

 Ông Tống Quốc Trường: Như các bạn đã biết, PVFC là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực uỷ thác đầu tư. Đây là nghiệp vụ đã mang lại cho PVFC cũng như các khách hàng của PVFC hiệu quả lớn. Tuy nhiên, trong thời gian qua, cùng với khủng hoảng kinh tế thế giới và kinh tế trong nước, có nhiều khách hàng của PVFC đã “bỏ của chạy lấy người”, PVFC đã triển khai nhiều phương án như cho khách hàng gia hạn hợp đồng và hỗ trợ cho khách hàng đầu tư thêm để trung hoà và giảm giá đã đầu tư…
Để quản trị và phát triển các sản phẩm ủy thác đầu tư trong thời gian tới, PVFC đã ban hành và sửa đổi các quy chế quy định họat động nhận ủy thác đầu tư cũng như tập huấn, đào tạo cán bộ để có thể cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó PVFC đẩy mạnh việc quản trị rủi ro lien quan đến các hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động ủy thác đầu tư. Hiện PVFC đang tiếp tục triển khai một số hoạt động ủy thác đầu tư mới.
Hoạt động ủy thác đầu tư trong những năm qua mang lại lợi nhuận cho PVFC. Với việc thay đổi về sản phẩm và quản trị rủi ro PVFC sẽ triển khai tốt việc cung cấp sản phẩm dịch vụ này trên thị trường.

 

cổ đông của PVFC - Hà Nội - (Email: )

Tôi nhớ là trong cuộc họp ĐHCĐ vừa qua, PVFC có nói trong thời gian tới sẽ tận dụng ưu thế từ cổ đông lớn là Morgan Stanley để phát triển và cung cấp một số sản phẩm tài chính mới. Xin ông cung cấp thêm thông tin và tiến độ triển khai kế hoạch này?

 Ông Tống Quốc Trường
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 9

Ông Tống Quốc Trường

Morgan Stanley là cổ đông chiến lược nước ngoài nắm giữ 10% cổ phần của PVFC. Giữa Morgan Stanley và Petro Vietnam, PVFC đã ký thoả thuận hợp tác toàn diện nhằm sử dụng tối đa hiệu quả nguồn lực của mỗi bên. Năm 2009, PVFC và Morgan Stanley đã thống nhất thực hiện 5 nội dung hợp tác:
Thứ nhất là triển khai tư vấn, xây dựng các đề án về CDM (giảm phát khí thải theo hiệp định Kyoto)cũng như bán các giấy phép CER (chứng chỉ giảm phát khí thải). Đây là một hoạt động mới được triển khai tại Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia trên thế giới thị trường CDM chỉ phát trỉên sau thị trường dầu mỏ.
Thứ hai thực hiện chương trình tư vấn và đánh giá xếp hạng tín dụng cho Petro Vietnam để huy động vốn từ nước ngoài cho việc đầu tư phát triển các dự án dầu khí.
Thứ 3 là hai bên phối hợp trong công tác đào tạo hỗ trợ nhân sự quản lý cấp cao. Trong thời gian qua Morgan Stanley đã cử một chuyên gia hàng đầu sang làm việc tại PVFC với mục đích tư vấn để cấu trúc lại hoạt động của PVFC theo mô hình các công ty tài chính hiện đại trên thế giới. Bên cạnh đó Morgan đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo các chuyên gia của PVFC tại các lĩnh vực đầu tư tài chính, thu xếp vốn, kinh doanh sản phẩm phái sinh,quản trị rủi ro.
Thứ 4, hai bên cùng triển khai họat động thu xếp vốn cho các dự án của Petro Vietnam.
Thứ 5, Morgan Stanley tổ chức tư vấn niêm yết CP PVFC tại TTCK Singapore.
Có thể nói trong 5 tháng đầu năm hợp tác giữa Morgan Stanley đã thu được nhiều kết quả. Trong thời gian qua PVFC đã thực hịên tốt việc tái cấu trúc mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ hoạt động của các đơn vị kinh doanh để thực hiện tốt việc ra quyết định kinh doanh và quản trị rủi ro trên toàn hệ thống. Việc thay đổi mô hình tổ chức này chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả trong thời gian sớm nhất.
 

Tieu Thanh Tuan - - (Email: qatttuan@yahoo.com.vn)

Tôi xin gửi câu hỏi đến ông Johan Nyvene.
Thưa ông, với tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay, theo ông đã qua khỏi cơn khủng hoảng chưa? Và tình hình dịch cúm A H1N1 có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng không? Cuối cùng là chỉ số VN Index theo ông vào cuối năm nay sẽ ở mốc là bao nhiêu? Xin cám ơn ông.

 Ông Johan Nyvene: Xin vui lòng xem câu trả lời phía trên.
Về việc đánh giá tác động của dịch cúm A H1N1, hiện nay vẫn chưa có thông tin nào về tác động đáng kể của dịch này đến TTCK thế giới và Việt Nam.

 

Nguyễn Minh Tú - 142 Hoà Hưng P12 Q10 TpHCM - (Email: tu@yahoo.com)

Kính gửi ông Johan Nyvene
Theo ông thì thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm 2009 sẽ như thế nào? Ông dự đoán Vn-Index cuối năm sẽ khoảng bao nhiêu? Bây giờ mới bắt đầu mua cổ phiếu thì có trễ không? Theo ông, nên chọn những cổ phiếu nào để đầu tư?

 Ông Johan Nyvene
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 10

Ông Johan Nyvene

HSC cho rằng TTCK khó có khả năng quay trở lại giai đoạn sa sút (bear market) kéo dài gần 2 năm qua do các yếu tố sau: nền kinh tế không quá xấu và lợi nhuận năm nay của các công ty niêm yết chỉ giảm nhẹ. Một thị trường xuống giá phải có các tin tức xấu để bị giảm điểm thêm. Và với việc nền kinh tế được dự kiến sẽ khả quan hơn về lợi nhuận của các công ty niêm yết trong năm nay, thì các tin tức xấu có vẻ không còn nhiều. Xét về khía cạnh cung cầu, áp lực bán trong dài hạn dường như đang đi đến hồi kết, ít nhất là trên thị trường niêm yết. Nhiều quỹ đầu tư trong nước đang ở vị thế nhiều tiền mặt và một lượng tiền khá lớn trên thị trường vàng có thể chảy sang chứng khoán. Chúng tôi cũng chứng kiến mối quan tâm tăng lên từ những nhà đầu tư mới đang tìm cơ hội đặt chân vào thị trường chứng khoán.
Theo mô hình phân tích kỹ thuật của chúng tôi, VN-Index sẽ dịch chuyển trong biên độ từ 400 điểm đến 450 điểm từ nay đến cuối năm.
Tuy nhiên, thị trường hiện tại dường như đang có dấu hiệu nóng hơn, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng trong việc mua vào ở thời điểm hiện tại. Dẫu xu hướng dài hạn vẫn thể hiện sự lạc quan nhất định nhưng thị trường đang ở giai đoạn "hưng phấn" xét trên phương diện định giá và sự phục hồi ngoạn mục của thị trường có thể sẽ không kéo dài quá lâu. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 1 đã kết thúc 1, luồng thông tin hiện tại rất ít và chúng tôi cảm thấy thiếu những động lực ngắn hạn để chỉ số có thể tiếp tục tăng mạnh trong tương lai gần.
 

Hoàng Minh Phong - Q.1, TP. HCM - (Email: thangio@yahoo.com)

Chúng tôi rất hoan nghênh quyết định nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của UBCK, xin hỏi DN có buộc phải soát xét BCTC bán niên tới đây? Kết quả kinh doanh quý I của các DN niêm yết tương đối khả quan nhưng chưa được kiểm toán, vậy NĐT nên nhìn nhận ra sao về điều này?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Quy định về việc soát xét báo cáo bán niên được thể hiện trong dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38 về công bố thông tin, hiện đang được trình Bộ Tài chính ban hành.
Trước mắt, kết quả kinh doanh quý I chưa được kiểm toán soát xét, nhà đầu tư nên so sánh với các kỳ trước và cẩn trọng tìm hiểu những điểm chưa rõ.

 

Nguyễn Thu Hiền - Hà Đồng, HN - (Email: hiencasau@yahoo.com)

Được biết tháng 6 này sàn UPCom sẽ ra đời, vậy UBCK có thể cho biết nhà đầu tư như chúng tôi muốn tiếp cận thông tin có thể tìm hiểu qua kênh nào? Những doanh nghiệp nào thuộc diện hàng hóa bước đầu khuyến khích xuất hiện trên UPCom?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Thông tin về sàn Upcom được đăng tải trên website của UBCK (www.ssc.gov.vn), Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (www.hastc.org.vn), công ty chứng khoán và công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên sàn này.
Những DN thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng và những DN đang ủy thác cho công ty chứng khoán quản lý sổ cổ đông là đối tượng được khuyến khích tham gia sàn Upcom giai đoạn đầu.

 

Vương Minh Trang - NĐT tại Hà Nội - (Email: minhtrang_king@yahoo.com)

Có ý kiến cho rằng giá cổ phiếu TRA của TRAPHACO không cao so với giá trị thực của DN nếu không muốn nói là thấp hơn nhiều so với giá trị thực chính là do công tác PR thương hiệu trên TTCK còn hạn chế. Ông nghĩ sao về điều này? Liệu chiến lược quảng bá thương hiệu trên TTCK trong thời gian tới của TRAPHACO có được cải thiện?

 Ông Nguyễn Huy Văn
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 11
 
Có thể nói việc quảng bá thương hiệu luôn là một trong những thế mạnh của TRA trên thị trường kinh doanh dược phẩm. Thương hiệu của TRAPHACO đã được người tiêu dùng đánh giá cao. Đối với việc PR trên TTCK,TRA cũng hiểu và luôn chú trọng tới việc nâng cao hình ảnh trong mắt các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, do mới tham gia niêm yết tháng 12/2008 tại HOSE nên TRA chưa có kinh nghiệm trong công tác này. Một lý do khiến cổ phiếu TRA chưa tương xứng với giá trị thực là do tính thanh khoản của cổ phiếu trên TTCK còn thấp, không thuận tiện cho các giao dịch cho các tổ chức lớn.
Trong thời gian tới,nếu phương án phát hành cổ phiếu thưởng được ĐHCĐ thông qua, mức thanh khoản của cổ phiếu TRA sẽ được cải thiện, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư lớn.
 

Vũ Thị Thanh Loan - Cầu giấy, HN - (Email: thuynguyen2002@yahoo.com)

Xin UBCKNN cho biết kế hoạch kiểm tra việc sử dụng vốn phát hành thêm của các Công ty trong năm 2007-2008?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Trong năm 2007-2008, UBCK đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn của khoảng 10 công ty phát hành chứng khoán ra công chúng. Thông tin về cuộc kiểm tra này chúng tôi đã đăng tải công khai trên website của UBCK.
Việc sử dụng vốn huy động của các DN phải đảm bảo đúng mục đích đã nêu tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có thay đổi thì phải có nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hoặc nghị quyết hội đồng quản trị và báo cáo đại hội đồng cổ đông.

 

trần đình sơn - đh kinh tế quốc dân hà nội - (Email: khatrock689@yahoo.com)

Theo các vị, nhận định của các chuyên gia trong bối cảnh thị trường hiện tại ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thị trường? Phải chăng, TTCK VN đã có sự chọn lọc cao hay vẫn đang trong giai đoạn chạy theo các dự đoán của các chuyên gia, định hướng của các tập đoàn tài chính lớn? Có hay không chuyện nhận định của các chuyên gia trên các diễn đàn lại chính là lời dẫn cho hoạt động của TTCK VN trong thời gian sau đó?

 Ông Johan Nyvene: Các ý kiến nhận định thị trường của các chuyên gia phân tích nổi tiếng sẽ tác động một phần đến diễn biến của thị trường. Đây là điều thường hay xảy ra ở các thị trường thế giới, đặc biệt là các phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên chúng ta không thể định lượng được ý kiến của chuyên gia tác động bao nhiêu đến thị trường, bởi vì diễn biến giá trên TTCK phản ánh tất cả các thông tin. Trong khi đó luồng thông tin hàng ngày vào thị trường là rất nhiều, từ các thông tin chính trị kinh tế xã hội trong và ngoài nước đến các thông tin về tình hình doanh nghiệp, kể cả những tin đồn. Các báo cáo phân tích và nhận định của các chuyên viên phân tích chỉ là một phần trong luồng thông tin nói trên.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 12
 

Kiều Thanh Ngọc - Đà Nẵng - (Email: th_ngock@yahoo.com)

UBCK có quan điểm như thế nào về việc vừa hỗ trợ DN tăng vốn để hỗ trợ sản xuất kinh doanh vừa chống pha loãng trên TTCK?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Việc tăng vốn là quyền của DN. UBCK đã khuyến cáo các DN cân nhắc kỹ lưỡng việc phát hành chứng khoán ra công chúng, đồng thời yêu cầu DN nêu rõ rủi ro pha loãng cổ phiếu trong Bản cáo bạch để người đầu tư biết rõ rủi ro trước khi quyết định đầu tư.

 

Hoa Quốc Việt - TP. HCM - (Email: hoa_viet@yahoo.com)

Hiện tại sở hữu nhà nước tại PVFC là 78%. Điều đó có nghĩa là mọi vấn đề tại công ty, đại diện nhà nước có thể đơn phương quyết định, nhiều vấn đề cổ đông nhỏ không tán thành cũng không thể thay đổi được. Ông nghĩ ra sao về việc đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ tại PVFC và nhiều DN đã cổ phần hóa nhưng nhà nước vẫn nắm tỷ lệ sở hữu lớn như Vietcombank, Vietinbank…?

 Ông Tống Quốc Trường: Cơ cấu cổ đông hiện nay của PVFC là: Petro Vietnam (cổ đông nhà nước) năm 78%, Morgan Stanley 10% và hơn 6000 cổ đông là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nắm 12%. Khi chuyển đổi môhình từ Công ty TNHH một thành viên sang mô hình Tổng công ty Tài chính cổ phần, Ban lãnh đạo PVFC đã ý thức được những thuận lợi và khó khăn sẽ gặp phải khi hoạt động theo mô hình mới, và chuẩn bị các kế hoạch, phương án triển khai.
Hiện nay PVFC đang thực hiện cam kết điều hành Tổng công ty đảm bảo yêu cầu minh bạch, tập trung vào quản trị rủi ro hệ thống để đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Các quyết định được thông qua tại ĐHĐCĐ thể hiện sự đồng thuận rất cao của mọi cổ đông và tuân thủ đúng theo các quy định về họat động của công ty cổ phần.

 

quang việt - êt‚02/59 tô hiệu ,hiệp tân, tân phú .TPHCM - (Email: quangvietnga@yahoo.com.vn)

Thưa ông Johan Nyvene. Xin cho tôi hỏi, có thể phân tích về diễn biến của chỉ số index cả 2 sàn qua từng giai đoạn không? Và theo ông, cổ phiếu HCM sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian còn lại của năm 2009? Cảm ơn ông.

 Ông Johan Nyvene: Về triển vọng thị trường thời gian tới, xin vui lòng xem câu trả lời phía trên.
Về cổ phiếu HCM: tôi nghĩ rằng HCM cũng sẽ có những diễn biến tương ứng với diễn biến của toàn thị trường thời gian tới. Chúng tôi tin với triển vọng kinh doanh khả quan của công ty, cổ phiếu HCM sẽ mang lại thu nhập ổn định cho các NĐT.

 

Tạ Minh hằng - Ninh kiều, Cần thơ - (Email: nuhonthanchet@yahoo.com)

Bao giờ thì UBCK cho phép thực hiện giao dịch ký quỹ? Nhà đầu tư được thực hiện mua bán cùng một mã chứng khoán trong phiên?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Hiện nay, UBCK đã trình Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch. Tại dự thảo này, nhà đầu tư được phép mua bán chứng khoán cùng mã trong cùng một phiên với điều kiện việc mua bán thực hiện trên cùng một tài khoản; việc đặt lệnh bán chỉ được thực hiện sau khi lệnh mua đã được khớp hoặc ngược lại và tuân thủ việc ký quỹ theo quy định.

 

Hà Minh Đức - Thanh Xuân, Hà Nội - (Email: ducminh_tc@yahoo.com)

Cổ đông chiến lược đã hỗ trợ gì cho ABBank, hiện hai bên đang có hợp tác như thế nào? Thời điểm nào Maybank sẽ tiếp tục tăng vốn vào ABBank, giá cả dựa trên nguyên tắc nào? Ngoài Maybank, ABB có dự kiến tìm kiếm thêm NĐT chiến lược nước ngoài?

 Ông Bùi Trung Kiên: Năm 2008, MayBank đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của ABBank. MayBank và ABBank cũng đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ về mặt kỹ thuật, tiềm năng hợp tác 2 bên là rất lớn như Quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm...Đặc biệt là lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. MayBank đã có những hộ trợ cụ thể và thiết thực cho ABBank. Trong thời gian tới 2 bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược này.
Theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua, dự kiến trong năm 2009 MayBank sẽ tiếp tục tăng vốn góp vào ABBank từ 15% lên 20% và giá cả sẽ dựa trên sự thỏa thuận của 2 bên.
ABBank xác định, MayBank là đối tác chiến lược nước ngoài và EVN là đối tác chiến lược lớn trong nước của ABBank.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 13
 

Phạm Duy Linh - 18/7G F12 Phạm Văn Chiêu.GV TP.HCM - (Email: phamlinh0@yahoo.com)

Xin các vị có lời khuyên nào cho nhà đầu tư: Nên làm gì và không nên làm gì khi mà TTCK đang đần phục hồi? Tại sao?

 Ông Đặng Thành Tâm: Đối với một nhà đầu tư không thể đứng yêu ngồi nhìn khi thị trường đang diễn biến hết sức tích cực. Do đó, chúng ta sẽ phải chọn kênh đầu tư thích hợp. Có người sẽ chọn bỏ tiền vào chứng khoán tức là một động thái nhanh nhất đưa dòng tiền vào lưu thông để ra sản phẩm xã hội.
Có người sẽ chọn cách hợp tác góp vốn thực hiện dự án với đối tác mình ấp ủ. Cả hai cách đều tốt cho nền kinh tế. Tuyệt đối không ngồi yên, cất tiền đi trong trường hợp này vì như vậy sẽ thiệt hai cho chính mình và thiệt hai cho tăng trưởng GDP. GDP không thể tăng trưởng thậm chí là giữ nguyên nếu không có sự đầu tư không ngừng.
Các bạn đừng nghĩ rằng giữ tiền là an toàn. Nếu nến kinh tế đi xuống, thì dòng tiền cất trong tủ các bạn cũng đã bị mất giá đi nhiều. Do vậy, nếu mạnh dạn đầu tư cơ hội cho bạn và cơ hội đẻ phát triển kinh tế đất nước sẽ tốt hơn nhiều.

 

Đoàn Hùng Hưng - Hà Nội - (Email: changluoi@yahoo.com)

Việc một số CTCK tổ chức các sàn giao dịch OTC (có nơi còn cho nhà đầu tư giao dịch qua đêm và đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc) có vi phạm pháp luật chứng khoán hiện hành? UBCK sẽ có những biện pháp gì sắp tới để quản lý hình thức giao dịch này, bởi sàn UPCoM nếu có ra đời cũng khó thay thế vì lượng cổ phiếu giao dịch trên sàn này quá nhỏ so với hàng ngàn công ty đại chúng đã đăng ký với UBCK.

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Theo Điều 33, Luật Chứng khoán, việc công ty chứng khoán tổ chức sàn giao dịch chứng khoán là vi phạm pháp luật. UBCK một mặt đang chấn chỉnh hoạt động này, mặt khác đang khẩn trương đưa thị trường UPcom vào hoạt động, đồng thời tổ chức đăng ký chứng khoán tập trung cho cổ phiếu của các công ty đại chúng, qua đó sẽ từng bước thu hẹp thị trường không có tổ chức.

 

Lê Quang - Vũng Tàu - (Email: minxin2311@yahoo.com)

Xin cho biết lộ trình tăng vốn của ABB trong năm 2009-2010?

 Ông Bùi Trung Kiên: Trong năm 2009, ABBANK dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3482,5 tỷ đồng.
Với mức vốn như trên, ABB hoàn toàn đáp ứng mức vốn yêu cầu về vốn của Ngân hàng nhà nước và đảm bảo năng lực tài chính của Ngân hàng để phát triển hoạt động kinh doanh.

 

Nguyễn Hữu Hiếu - Vinh, Nghệ An - (Email: vitcon83@yahoo.com)

Chào ông Văn, theo ông, điểm nổi bật trong số các cổ phiếu khác khiến cổ phiếu ngành dược trở nên đặc biệt hấp dẫn là gì?

 Ông Nguyễn Huy Văn: Dược phẩm là một ngành đầy tiềm năng, đặc biệt là ngành dược phẩm còn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh như ở Việt Nam. Hơn nữa, dược phẩm là một loại hàng hoá đặc biệt liên quan đế sức khoẻ và tính mạng con người. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu và chi phí cho sức khoẻ càng lớn. Ngoài ra, kinh doanh dược phẩm là có điều kiện nên "rào cản" xâm nhập ngành lớn.
Trong năm 2008, ngành dược cũng là ngành ít chịu ảnh hưởng nhất từ những biến động suy thoái của nền kinh tế. Đơn cử, TRA vẫn đạt mức tăng trưởng doanh thu ổn định với tỷ lệ 29%/năm, lợi nhuận tăng trưởng 23%/năm.
Có lẽ, chính khả năng tăng trưởng ổn định và bền vững là điểm nổi bật khiến cổ phiếu ngành dược đặc biệt hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư.

Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 14
 

Nguyễn Trọng Thiện - K05/28 Trần Tống, thành phố Đà Nẵng - (Email: thienbhxhdn1298@yahoo.com.vn)

Xin chào ông Johan Nyvene, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán TP. HCM. Xin phép ông cho tôi hỏi:
Theo nhận định của ông, VN-Index từ đây đến cuối năm 2009 sẽ đi theo mô hình V hay W, hay một mô hình nào khác. Vì sao ông chọn mô hình đó. Trân trọng cám ơn ông.

 Ông Johan Nyvene: Theo tôi nhận định, mô hình chúng ta đang thấy của diễn biến chỉ số VN-Index là theo mô hình chữ W, tuy nhiên, giai đoạn hồi phục - phần sau của chữ W sẽ có thể kéo dài đến sớm nhất là giữa năm 2010. Có thể nói rằng, chúng ta đã thấy đáy của cuộc khủng hoảng kinh tế, tuy nhiên, kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng sẽ khó hồi phục nhanh trong 6 tháng tới, mặc dù TTCK thường phản ánh nền kinh tế trước khoảng 6 tháng. Chúng tôi dự đoán, để thấy một dấu hiệu tin cậy về sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu thì phải chờ thêm 1 năm nữa.

 

Hồ Trần Lê Minh - TPHCM - (Email: leminhhtr@yahoo.com)

Vai trò lớn của PVFC là thu xếp tín dụng cho các DN, dự án thuộc PVN. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, tôi thấy rất nhiều DN trong hệ thống PVN lại đi ký hợp tác với ngân hàng bên ngoài, chưa kể PVN cũng đầu tư thêm vào lĩnh vực này. Liệu vai trò của PVFC trong hệ thống có bị ảnh hưởng?

 Ông Tống Quốc Trường: PVFC được là đầu mối duy nhất để thực hiện nhiệm vụ thu xếp vốn cho các dự án của Petro Vietnam. Dự tính từ nay đến năm 2015, tổng nhu cầu vốn đầu tư của cả hệ thống sẽ khoảng 15-17 tỷ USD. Để thực hiện nhiệm vụ thu xếp nguồn vốn khổng lồ này đòi hỏi cả PVFC và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước cùng thực thu xếp vốn. Việc cùng hợp tác với các tổ chức tài chính khác trong quá trình thu xếp vốn sẽ mang lại các kênh huy động vốn đa dạng, linh hoạt và hiệu quả nhất cho các dự án của ngành vì trên thực tế chúng ta không thể quá chủ quan dựa vào một hay hai nguồn vốn duy nhất. Thực tế đã chứng minh là tại thời điểm hiện nay, khi mà hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra từ 2008 vẫn tiếp tục tác động tiêu cực lên hoạt động của các tổ chức tài chính nước ngoài, vốn là nguồn vốn chủ yếu cho các dự án của PVN, thì việc hướng tới nguồn vốn trong nước là một sự lựa chọn tất yếu và khôn ngoan hơn.
Trong 5 tháng đầu năm PVFC đã bắt đầu triển khai họat động thu xếp vốn cho các dự án của Petro Vietnam và các đơn vị thành viên của tập đoàn; một số dự án PVFC đang thu xếp vốn : Nhiện điện Nhơn Trạch 2 với số vốn 1.800 tỷ đồng; dự án xơ sợi của PVTex Đình Vũ với số vốn 250 triệu USD; Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án nhiên liệu sinh học của PVB, dự án khai thác dầu thô của PVEP…đã được tiến hành thu xếp vốn với quy mô lên tời hàng trăm triệu USD bằng nguồn vốn trong nước lại càng khẳng định tính đa dạng và linh hoạt trong hoạt động thu xếp là hết sức cần thiết.
Không những thế, việc hợp tác với các tổ chức tài chính tín dụng khác còn góp phần làm gia tăng giá trị các dịch vụ, giúp PVFC vượt qua các rào cản kỹ thuật để mang lại dịch vụ một cách toàn diện, đồng bộ nhất cho khách hàng.
Thêm vào đó, so sánh với các định chế tài chính có uy tín trong nước và quốc tế, PVFC còn là một định chế khá non trẻ, việc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình hoạt động là thực sự cần thiết nên việc đi cùng các định chế khác sẽ góp phần rút ngắn thời gian đào tạo cán bộ chuyên môn, đẩy nhanh tiến trình hội nhập của PVFC vào thị trường tài chính trong nước và quốc tế.
Hoạt động thu xếp vốn là một hoạt động dịch vụ tài chính quan trọng của PVFC. Trong thời gian vừa qua PVFC đã đầu tư thêm nhiều nguồn lực chất lượng cao cũng như hỗ trợ các cơ chế phù hợp để từng bước đưa hoạt động thu xếp vốn trở thành một sản phẩm mang thương hiệu PVFC.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 15
 

Bùi Quang Anh - Quy Nhơn, Bình Định - (Email: quanganh_sure@yahoo.com)

Rất ít công ty niêm yết bị phạt tiền vì vi phạm quy chế công bố thông tin. Vì sao Ủy ban chứng khoán không phạt nặng các vi phạm. Việc sửa đổi các quy định về xử phạt công bố thông tin đã được thực hiện như thế nào để đảm bảo sự minh bạch trên thị trường chứng khoán?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Theo Nghị định 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, mức phạt vi phạm công bố thông tin nói riêng và trên TTCK nói chung còn chưa đủ sức răn đe. Nhiều vi phạm mới được nhắc nhở và cảnh cáo do sai phạm lần đầu hoặc không cố ý.
Hiện nay, UBCK đang phối hợp với các ngành liên quan sửa đổi Nghị định 36/2007/NĐ-CP để nâng mức phạt, nhằm tăng mức răn đe các hành vi vi phạm.

 

Lê Văn Minh - Ít Ong - Mường La - Sơn La - (Email: duongminh.pham@yahoo.com.vn)

Chào các vị, nếu đầu tư từ bây giờ cho đến cuối năm 2009 thì nên chọn kênh đầu tư nào là hiệu quả nhất: chứng khoán, bất động sản, vàng, ngoại tệ, gửi tiết kiệm? Xin cảm ơn!

 Ông Johan Nyvene: Nếu bạn hỏi tôi - một người trong lĩnh vực chứng khoán là nên lựa chọn kênh đầu tư nào thì đương nhiên tôi sẽ trả lời là nên lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chứng khoán cũng có sự khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu, với suy nghĩ có thể lãi suất sẽ tăng trong tương lai, chúng tôi có thể sẽ để dành một phần tiền mặt để đầu tư vào trái phiếu trong thời gian tới.

 Ông Bùi Trung Kiên: Theo tôi, một kênh đầu tư hiệu quả còn phụ thuộc vào khả năng tài chính, chiến lược đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư. Thông thường những đầu tư có lợi nhuận cao thì kéo theo mức độ rủi ro cao. Do vậy, rất khó để có lời khuyên cụ thể về việc nên đầu tư vào kênh nào. Tuy nhiên, nhận định của tôi từ nay đến cuối năm 2009 là tương đối tích cực để đầu tư; đặc biệt, đối với các nhà đầu tư có nguồn vốn nhàn rỗi.

 

Nguyễn minh Thành - Hưng Bình, Vinh, Nghệ An - (Email: changtraixunghe@yahoo.com.vn)

Trong quý 4/2008 và quý 1/2009, hoạt động kinh doanh chính của KBC sụt giảm, ông Tâm dự đoán khi nào thì hoạt động này ổn định trở lại? Nghị quyết ĐHCĐ KBC đã thông qua việc chuyển sang niêm yết trên HOSE. Xin hỏi, khi nào KBC chuyển sàn?

 Ông Đặng Thành Tâm: Kinh tế Việt Nam quý 4/2008 và quý 1/2009 là thời kỳ khó khăn nhất, chính vì vậy kết qua hoạt động kinh doanh của KBC quý 4/2008 và quý 1/2009 là xấu nhất. Hiện nay, KBC với vốn chủ sở hữu gần 3000 tỷ, tổng nợ vay ngân hàng chưa đến 10% chính vì vậy vừa rồi KBC đã phát hành hết sức thành công 700 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, do Vietinbank phát hành.
KBC sẽ sử dụng dòng tiền này để đầu tư mạnh, tranh thủ gia xây dựng thấp, tiền trái phiếu chỉ phải trả lại sau 5 năm vì vậy có thể dùng vốn để đầu tư dài hạn mà không sợ phải trả hàng năm như là vốn vay. Chính vì vậy, KBC đưa ra được nhiều phương thức thanh toán cho khách hàng thuê đất ở KCN. Vì vậy, KBC vẫn thu hút được đầu tư cho dù, đầu tư nước ngoài tụt giảm. Cuối năm 2009, KBC sẽ xây dựng sẵn nhiều nhà xưởng để đón nhận các nhà đầu tư sản xuất hàng phụ trợ của Nhật Bản thì tất yếu sau đó các DN lớn của Nhật Bản sẽ đến với KBC.
Vì vậy, bắt đầu từ tháng 4 2009, hoạt động của KBC đã khởi sắc. Tuy vậy để chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trở lại thì phải đợi đến quý 3 hoặc quý 4 năm 2009.
Đặc biệt qua năm 2010, dòng đầu tư sẽ vào Việt nam mạnh hơn KBC có cơ hội rất lớn để tối ưu lợi nhuận đối với các nhà xưởng đầu tư giá rẻ vào năm 2009 này.
Thông thường, nếu kinh tế Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu là nến kinh tế dẫn dắt thế giới bắt đầu phục hồi vào cuối 2010 thì trước đó 12 tháng tức quý 4/2009, các nhà đầu tư sẽ phải vào Việt nam để thuê đất (nhà xưởng) để lắp đặt máy móc thiết bị sẵn sàng xuất khẩu hàng hóa qua các thị trường này nhằm tránh bị tut hậu so với các nhà đầu tư khác.
Vì vậy, công ty phát triển hạ tầng KCN sẽ phục hồi nhanh hơn các ngành nghề khác ít nhất từ 9 đến 12 tháng.

 

Khổng Minh Tú - Phú Nhuận, TPHCM - (Email: khongtu@gmail.com)

Có tin đồn cho rằng, 1 trong 3 cổ đông chiến lược của TRA (ANZ, Mekong Capital, BVIM) đang có ý định thoái vốn khỏi TRA. Như vậy, trong thời gian tới, TRA có ý định lựa chọn 1 cổ đông chiến lược khác thay thế hay không?

 Ông Nguyễn Huy Văn
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 16

Ông Nguyễn Huy Văn

Khi lựa chọn cổ đông chiến lược, TRA luôn mong muốn cổ đông cũng đồng hành và khẳng định sự hiện diện của mình trong các hoạt động của DN. Thực tế cho thấy từ khi trở thành cổ đông chiến lược, cả ba cổ đông này đều có nhiều đóng góp vào định hướng phát triển của DN cũng như tham gia tư vấn quản trị DN.
Tuy nhiên, quyết định đầu tư ngắn hạn hay dài hạn còn phụ thuộc vào chiến lược đầu tư của riêng mỗi cổ đông đó. Hiện nay, TRA chưa có kế hoạch cụ thể về việc phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư bên ngoài, nhưng HĐQT luôn chào đón sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thực tế, đã có rất nhiều tổ chức đầu tư chuyên nghiệp tiếp xúc và tìm hiểu cơ hội đầu tư vao TRA trong thời gian qua.
 

Lê Anh Việt - Hoàng Mai, HN - (Email: vietanh_20_10@yahoo.com)

Vì sao Ủy ban vẫn chấp nhận phương án phát hành cổ phiếu của ngân hàng ACB, vói tỷ lệ thưởng cổ phiếu 1,41% (10 cổ phiếu nhận được 1,41 cổ phiếu). Như vậy, quyền lợi cổ đông nhỏ sẽ bị thiệt vì ở sàn Hà Nội chỉ giao dịch lô chẵn 100 cổ phiếu. Nên chăng sàn Hà Nội cũng áp dụng giao dịch lô chẵn là 10 cổ phiếu như sàn HOSE?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được hồ sơ báo cáo việc phát hành cổ phiếu thưởng của ACB. Khi nhận được, chúng tôi sẽ có ý kiến để đảm bảo phương án phát hành không gây thiệt thòi cho các cổ đông nhỏ.
Việc áp dụng lô giao dịch thống nhất cần được sự đồng thuận của các thành viên thị trường. UBCK đang chỉ đạo Sở Giao dịch và Trung tâm Giao dịch chứng khoán lấy ý kiến các thành viên thị trường về vấn đề này.

 

Nguyễn Quang Hào - Sydney, Úc - (Email: mrquanhao_ex@yahoo.com)

Xin được hỏi ông Tâm, được biết, phía Nhật Bản đã cam kết sẽ đưa 50 doanh nghiệp với số vốn đầu tư nước ngoài hơn 100 triệu USD vào hoạt động tại KCN hỗ trợ Việt – Nhật. Xin hỏi, KCN hỗ trợ này bao giờ thì hoàn thành, doanh thu dự kiến bao nhiêu?

 Ông Đặng Thành Tâm
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 17

Ông Đặng Thành Tâm

Theo thỏa thuận KBC ký với đối tác Nhật Bản, và Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, KBC sẽ xây dựng đến 4 KCN phụ trợ cho NHật Bản. Để hoàn thành cả 4 khu sẽ phải mất đến hai năm. Mỗi khu sẽ đem lại doanh số vài chục triệu USD và một lượng lợi nhuận đáng kể.
50.000 mét vuông nhà xưởng đầu tiên đã sẵn sàng vào cuối năm 2009 để phục vụ ngay 50 nhà đầu tư nhỏ của Nhật Bản.
 

Lê Xuân Hương - Bình Thạnh, TP. HCM - (Email: huongacb@gmail.com)

Tôi nghe nói, Trung tâm lưu ký rất yếu về công nghệ nên chưa thể rút ngắn thời gian lưu ký T+3 được. Vậy xin cho biết, Ủy ban có kế hoạch gì hiện đại hóa Trung tâm lưu ký đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Câu này xin bạn đọc phần trả lời ở phần trên.

 

Tống Trường Giang - Nam Định - (Email: qtruongnd@yahoo.com.vn)

Cơ chế giao dịch cổ phiếu niêm yết có vẻ rất tù túng, như nhà đầu tư phải có đủ 100% tiền mặt hoặc 70% tiền mặt mới đặt lệnh được. Có nhiều đề nghị về cơ chế mới được áp dụng để thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển trong giai đoạn tới nhưng không rõ Ủy ban sẽ áp dụng điểm mới nào trong thời gian 6 tháng cuối năm ngoài việc tăng thêm 15 phút giao dịch vào tháng 6?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Như tôi đã trả lời trong câu hỏi trước, UBCK đang trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán, trong đó sẽ cho phép việc mở nhiều tài khoản, mua bán cùng cổ phiếu trong cùng phiên và giao UBCK hướng dẫn cụ thể về giao dịch ký quỹ theo từng thời kỳ.

 

Minh Hoàng - Tân Tạo, TP. HCM - (Email: godone@yahoo.com)

Tôi rất ấn tượng với kế hoạch cải tổ bộ máy hoạt động của PVFC. Vậy, trong thời gian vừa qua, các cổ đông đã lợi như thế nào từ kế hoạch cải tổ này?

 Ông Tống Quốc Trường: Việc PVFC thay đổi mô hình tổ chức là một bước đột phá trong hoạt động quản lý điều hành của Tổng công ty. Sự thay đổi này nằm trong kế hoạch phát triển của PVFC và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm 2008, thời điểm thị trường tài chính tiền tệ có nhiều khó khăn.
Mô hình tổ chức này được triển khai với 4 mục tiên quan trọng đó là: Xây dựng mô hình tổ chức hiện đại phù hợp với xu thế của các tổ chức tài chính có tầm vóc trên thế giới, phù hợp với hệ quản trị lõi corebanking; tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh quá trình ra quyết định để nâng cao nắng suất lao động, nâng cao uy tín và thương hiệu của PVFC; mô hình tổ chức cũng hướng tới sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm của sự phát triển; đồng thời mô hình tổ chức cũng sẽ phải đảm bảo tính ổn định, phát triển lâu dài của PVFC.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 18
Mặc dù thời gian triển khai mô hình tổ chức mới còn ít (gần 02 tháng) nhưng chúng tôi đánh giá về cơ bản mô hình đang vận hành có hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu đề ra của Tổng công ty, hoạt động của các đơn vị được ổn định, chức năng nhiệm vụ được phân định rõ ràng.
Chúng tôi hiểu để tái cấu trúc mô hình tổ chức của PVFC là một việc làm rất khó khăn tuy nhiên Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng đã thảo luận và quyết định vấn đề này, bên cạnh đó bản thân cán bộ nhân viên Tổng công ty cũng sẵn sàng tham gia vào quá trình thay đổi này. Với mô hình tổ chức mới, PVFC sẽ giải quyết được các vấn đề:
- Xác định rõ quyền hạn, nghĩa vụ của từng đơn vị, từng thành viên tại mỗi vị trí công tác.
- Thực hiện tốt việc phân quyền cũng như rút ngắn thời gian ra quyết định kinh doanh.
- Gắn kết quả kinh doanh với hiệu quả làm việc.
- Cải cách thủ tục hành chính.
- Xác định mục tiêu hiệu quả công việc là thước đo đánh giá mỗi cá nhân, đơn vị và toàn tổng công ty.
Chúng tôi có thể khẳng định với các cổ đông rằng, Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam không những đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất đồng thời đã đổi mới nhiều hoạt động, tạo điều kiện phát triển ổn định, mạnh mẽ của PVFC trong thời gian tới.
 

Phạm Hoàng Giang - Minh Khai, TP. HCM - (Email: hgiangp@yahoo.com)

Chào ông Johan Nyvene, hiện tại, ông đang nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu HCM? Kể từ khi niêm yết HCM đã trở thành hàng hiếm, ông đánh giá giá HCM lên tới bao nhiêu là phù hợp?

 Ông Johan Nyvene: Tôi đang nắm giữ 50.000 CP của HCM. Một nửa trong số này có được là do chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ - công nhân viên năm 2007; một nửa còn lại, tôi mua khi thị trường không ai muốn mua.
Về việc nhận định giá cổ phiếu HCM, tôi nghĩ rằng điều này phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà các NĐT sẵn sàng chấp nhận! Những thông tin về về kế hoạch kinh doanh và các chỉ số tài chính của HCM đã được Công ty công bố minh bạch. EPS dự đoán năm 2009 thấp nhất ở mức 3.200 đồng, giá trị sổ sách của HCM hiện nay khoảng 34.000 đồng. Với những thông tin này, NĐT sẽ tự đưa ra mức giá phù hợp.

 

Nguyễn Bá Đức - Bắc Ninh - (Email: ducbizman@yahoo.com)

Xin hỏi ông Kiên, tính đến thời điểm này danh mục đầu tư tài chính của ABBank như thế nào, có chịu sự tác động từ thị trường chứng khoán không? Lợi nhuận của Ngân hàng có sự đóng góp của các mảng hoạt động như thế nào, tỷ trọng thu từ dịch vụ ra sao?

 Ông Bùi Trung Kiên: Danh mục đầu tư tài chính, chứng khoán của ABBank chủ yếu tập trung vào công cụ nợ. Trong đó, một tỷ lệ tham gia góp vốn vào các dự án chiến lược, chỉ có một tỷ lệ nhỏ đầu tư vào cổ phiếu trên TTCK. Nhìn chung, danh mục đầu tư đang được cơ cấu tốt. Do vậy, diễn biến của TTCK trong thời gian qua cũng không tác động nhiều đến danh mục đầu tư tài chính, chứng khoán của ABBank.
Hiện nay, lợi nhuận của Ngân hàng chủ yếu thu được từ hoạt động tín dụng. Định hướng trong thời gian tới sẽ nâng dần tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ.

 

dinh van tru - 0912124126 - (Email: trudinhvantu@yahoo.vn)

Theo ông Tâm, hiện giá cổ phiếu KBC hiện nay là đúng giá trị thực không? Triển vọng trong dài hạn Công ty có gì sáng sủa không? Trong Công ty ông, có vấn đề tiêu cực nào làm ông đâu chưa? Ý kiến của ông về vấn đề này. Cám ơn!

 Ông Đặng Thành Tâm: Theo đánh giá của các chuyên giá bất động sản và tài chính, đối với công ty bất động sản giá của công ty trên thị trường không chỉ phụ thuộc vào doanh số và lợi nhuận mà quan trọng hơn là phụ thuộc vào giá trị của công ty nếu tính giá trị bất động sản một cách phù hợp ở từng thời điểm. Như vậy, KBC hiện đang nắm giữ một khối lượng bất động sản vào hàng thứ nhất ở Việt nam hiện nay. Với chí phí vốn đối với từng mét vuông đất là thấp nhất.
Hiện nay. rất nhiều công ty phát triển cơ sở hạ tầng không thành công trong việc thu hút đầu tư vào KCN của họ nên giá trị dất đô thị cạnh KCN của họ cũng không được gia tăng thậm chí còn bị tụt giảm. Tuy vậy, đối với KBC hầu hết các KCN của KBC và công ty con đều thu hút rất tốt đầu tư đặc biệt đầu tư công nghệ cao.
Chính vì vậy, một bằng chứng hết sức hiển nhiên và cụ thể là KBC mới 6 tuổi nhưng đã nhận được 5 cơ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đau của Chính phủ. Ở Việt nam chưa có bất kỳ đơn vị nào nhận đến 5 cơ thi đua liên tiếp của Chính phủ như KBC. Vì vậy, các khu đất đô thị cạnh các KCN của KBC đã được tăng giá trị vì nhu cầu nhà ở cho cán bộ công nhân viên tăng rất cao. Nếu tính theo các giá trị hiện nay, thì giá trị cổ phiếu KBC trên sàn chứng khoán chưa thể hiển được giá trị này.
Vì vậy, cùng với sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam và sự tăng trưởng của Index, chắc chắn KBC cũng là một đơn vị đầu đàn để đóng góp vào GDP và vào sự tăng trưởng của Index.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 19
 

Hà Minh - Văn Cao, HN - (Email: uyennhicoco@yahoo.com)

Gửi ông Johan Nyvene. CTCK HSC đang rất dồi dào về tài chính với lượng tiền mặt và trái phiếu trên 1.000 tỷ đồng. Thị trường đang tăng mạnh trở lại, xin ông cho biết, kế hoạch kinh doanh cụ thể của công ty trong việc chuyển đổi linh động cơ cấu tài sản từ trái phiếu sang cổ phiếu?

 Ông Johan Nyvene: Trong tháng 5, HSC đã cơ cấu lại các khoản đầu tư của mình, chuyển một phần danh mục từ trái phiếu sang cổ phiếu và tiền mặt. Chúng tôi cũng đã thu được lợi nhuận từ việc chuyển đổi một phần danh mục này, cả trong danh mục cổ phiếu và trái phiếu.

 

Bùi Đức Lượng - Thanh Xuân, Hà Nội - (Email: luongbd@gmail.com)

Tôi thấy một số thông tin nói về khả năng thực hiện lợi nhuận của PVFC năm nay khá khả quan. Vậy, Công ty có dự định tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong quý II?

 Ông Tống Quốc Trường: Tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu của Tổng công ty đạt gần 1.500 tỷ, lợi nhuận trước thuế gần 200 tỷ (chưa tính đến hoàn nhập dự phòng đầu tư của năm 2008). Hiện nay, Tổng công ty đang phấn đấu trong quý II sẽ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đã được ĐHĐCĐ thông qua (doanh thu 3.900 tỷ, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng). Về phương án tạm ứng cổ tức năm 2009, PVFC sẽ thực hiện theo quy định. Hội đồng quản trị PVFC đang xem xét tình hình thị trường, kết quả kinh doanh quý II/2009 để quyết định tỉ lệ và thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức.

 

nhà đầu tư tại TP. HCM - TP. HCM - (Email: kienconchamchi@yahoo.com)

Chào ông Johan Nyvene. Qua các nguồn tin đáng tin cậy, tôi biết ông hầu như không đầu tư cổ phiếu mà dành đam mê cho lĩnh vực BĐS. Là giám đốc một CTCK lớn cung cấp các dịnh vụ đầu tư cho các NĐT, nhưng ông không đầu tư chứng khoán. Nếu không có gì quá riêng tư, xin ông cho biết lý do?

 Ông Johan Nyvene: Trước hết, tôi xin khẳng định là tôi không đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty HSC có những quy định nghiêm khắc trong nội bộ về việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán của các nhân viên. Chúng tôi không cấm nhưng muốn đạt đến mức độ minh bạch cao nhất trong quản lý, và cá nhân tôi muốn làm gương để nhân viên tập trung vào mục tiêu phục vụ khách hàng.

 

Vũ Minh Chính - Lê Chân, Hải Phòng - (Email: minhchinh82@gmail.com)

Xin cho biết quan điểm của Ủy ban về quyết định đóng cửa đại lý nhận lênh chứng khoán của Bô Tài chính? Công ty chứng khoán kiến nghị nên xem xét lại quy định này?

 Bà Vũ Thị Kim Liên
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 20

Bà Vũ Thị Kim Liên

Theo chuẩn mực quốc tế, công ty chứng khoán phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cơ sở vật chất cũng như nhân viên môi giới chứng khoán. Mô hình đại lý nhận lệnh là một sự linh hoạt chỉ có ở Việt Nam trong giai đoạn đầu khi số lượng công ty chứng khoán còn ít. Trong giai đoạn này, việc mở chi nhánh hiệu quả thấp, nên quy định pháp lý đã cho phép công ty chứng khoán mở đại lý nhận lệnh.
Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, việc mở đại lý nhận lệnh nhiều trường hợp được thực hiện như là hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại mà CTCK không chịu trách nhiệm về hoạt động của các đại lý, gây ngộ nhận cho nhà đầu tư. Một số đại lý đã có hoạt động đầy đủ như một chi nhánh CTCK trái phép. Nếu để tình hình này kéo dài sẽ gây nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và bản thân các công ty chứng khoán.
 

Trần Trang - Gia Viễn, Ninh Bình - (Email: trandtrang@yahoo.com)

Quản trị rủi ro là vấn đề được nhiều ngân hàng quan tâm hàng đầu, xin hỏi công tác này được ABBank chú trọng ra sao?

 Ông Bùi Trung Kiên: ABBank chú trọng quản lý rủi ro trên tất cả các lĩnh vực như: Rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động. Chúng tôi đã hình thành các quy trình quản lý rủi ro đối với các rủi ro trên. Hình thành các bộ máy độc lập để nhận biết và hạn chế các rủi ro có thể ra. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng đã xác định các hạn mức chấp nhận rủi ro trong từng hoạt động cụ thể. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá công tác nâng cao nhận thức của cán bộ trong việc phòng chống các rủi ro là rất quan trọng nên ABBank tập trung vào việc nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ trong hoạt động này.

 

Thu Huyền - TP. HCM - (Email: nguyenthuhuyen@yahoo.co.uk)

Quý IV/2008, trong báo cáo chiến lược của công ty, ông Fiachera MacCana Trưởng bộ phận nghiên cứu của HSC nhận định quý I/2009 TTCK Việt Nam sẽ tạo đáy. Diễn biến thực tế diễn ra đúng như vậy. Vậy theo nhận định của HSC bức tranh TTCK cuối năm ra sao? Đâu là lực cản của thị trường?

 Ông Johan Nyvene: Cảm ơn bạn đã tin tưởng những nhận định của HSC trong thời gian vừa qua. Về nhận định TTCK cuối năm 2009, xin bạn vui lòng xem các trả lời phía trên.

 

Triệu Hà Quang - Việt Trì, Phú Thọ - (Email: trquangha@yahoo.com)

1. Trung Quốc là một trong những nước có các nhà cung ứng nguyên vật liệu sản xuất đông dược truyền thống của Công ty. Hiện, TRA có gặp khó khăn gì từ nhà cung ứng này hay không?

2. Bài toán cạnh tranh từ các công ty dược nước ngoài theo lộ trình mở cửa ngành dược sẽ được TRA giải quyết ra sao?

 Ông Nguyễn Huy Văn: 1. Có thể nói hiện TRA không gặp nhiều khó khăn từ nhà cung cấp nguyên liệu từ Trung Quốc.
TRA phát triển các sản phẩm đông dược nhưng chú trọng đến các sản phẩm đặc biệt và mang bản sắc của Việt Nam.
Hiện, với thế mạnh về đông dược, phần lớn nguyên liệu sản xuất thuốc của Công ty là dược liệu trồng trong nước (65%). Phần còn lại (35%) nguyên liệu dùng cho sản xuất thuốc tấn dược được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất hoặc phân phối nguyên liệu dược phẩm có thương hiệu và uy tín trên thế giới như: BASF (ĐỨC), DMS (THUỴ SĨ)...
2.Bài toán cạnh tranh từ các công ty dược nước ngoài theo lộ trình mở cửa ngành dược đó là lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất, lựa chọn đúng thị trường và đúng đối tượng khách hàng. TRA xây dựng chiến lược dẫn đầu nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ dược liệu mà Việt Nam có nhiều lợi thế so sánh.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 21
 

tran dinh thien - vuong thua vu, ha noi - (Email: tranthien_hn@yahoo.com)

Gửi ông Trường. Mặc dù lãi do hoàn nhập dự phòng có vẻ không “vinh quang” lắm. Tuy nhiên tôi muốn biết con số ước tính mức hoàn nhập của Công ty tại các mức VN Index đạt 400 điểm, 500 điểm, 600 điểm? Tôi nhớ không nhầm thì Báo cáo thường niên của PVF không công bố chi tiết danh mục đầu tư tài chính. Gặp ông trong cuộc giao lưu trực tuyến ngày hôm nay, tôi hy vọng ông hé lộ những điều không thuộc phạm trù phải bí mật?

 Ông Tống Quốc Trường: Hoạt động mang lại lợi nhuận của PVFC năm 2009 bao gồm:
- Thu từ hoạt động tín dụng (50%).
- Thu từ cung cấp các dịch vụ tài chính: tư vấn CPH, cấu trúc DN, CDM, thu xếp vốn, bảo lãnh, bao thanh toán.
- Thu từ hoạt động đầu tư tài chính: cổ tức, trái tức, lợi nhuận từ cơ cấu danh mục đầu tư.
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư.
Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua (doanh thu 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng), hiện PVFC đang phấn đấu đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm trong quý II/2009. Việc hoàn nhập dự phòng đầu tư được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về việc trích lập và hoàn nhập dự phòng đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2008, Vn-Index là 315.62 điểm, PVFC đã trích lập dự phòng đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, số liệu hoàn nhập dự phòng đầu tư sẽ được công bố chính thức vào ngày 31/6/2009.

 

Phạm Thanh Hà - Võ Thị Sáu, Hải Phòng - (Email: thanhha2001@yahoo.com)

Kính gửi bà Vũ Thị Kim Liên,
Bà có thể cho biết các thông tin chính thức liên quan đến việc cho phép giao dịch chứng khoán thêm buổi chiều, hay việc cho phép một nhà đầu tư mở nhiều tài khoản. Quan điểm cá nhân của bà về hai vấn đề trên? Xin cảm ơn.

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Xin bạn đọc ở các câu trả lời trên.

 

Thai Dung - Ha noi - (Email: thaidung79@gmail.com)

Xin hỏi bà Vũ Thị Kim Liên
Hiện UBCK Nhà nước đã có dự định trả lại biên độ cho HASTC để tạo tính thanh khoản cho thị trường chưa?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Việc mở biên độ sẽ được UBCK xem xét khi có đề nghị của Sở GDCK/Trung tâm GDCK và căn cứ vào tình hình thị trường.

 

Minh Ngọc - Trương Định, HN - (Email: ngockhanh_anhminh@yahoo.com)

Gửi ông Nyvene, trong một lần trả lời PV báo chí mới đây, ông nói mong muốn biến HSC thành một CTCK hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư. Tuy nhiên trong mảng này, hiện tại HSC chưa thể sánh bằng hai đối thủ SSI và BVSC. Vậy sắp tới chiến lược kinh doanh của HSC ra sao để đạt được mục tiêu đó?

 Ông Johan Nyvene: Trong năm 2008, thị trường ngân hàng đầu tư rất trầm lắng. Các CTCK đều không có những dự án mang tính tầm cỡ, tuy nhiên HSC cũng đã làm được một vài dự án lớn, trong đó có việc cổ phần hóa 2 tổng công ty trong khu vực phía nam. Chúng tôi cũng đã thành lập một bộ phận chuyên về kinh doanh trên thị trường sơ cấp, có thể giúp các doanh nghiệp huy động vốn trên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã có một nguồn dự án dồi dào cho thời gian sắp tới. Thế mạnh của chúng tôi là có một đội ngũ chuyên gia nước ngoài mạnh, có thể tiếp cận với các đối tác bên mua nhiều hơn so với các đối thủ.

 

Hương Thu - Lê Thanh Nghị, HN - (Email: thuhuong_nguyen@yahoo.com)

Ông Tâm đánh giá thế nào về vị thế của KBC so với các DN bất động sản lớn khác?

 Ông Đặng Thành Tâm
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 22

Ông Đặng Thành Tâm

Hiện nay trên sàn chứng khoán, cũng có khá nhiều công ty bất động sản. Nếu so sánh một cách trung thực chúng ta thấy nổi bật là nợ vay ngân hàng của KBC là rất thấp, thấp hơn nhiều lần so với DN khác. Đây chính là lợi thế cơ bản để KBC có thể vay tiền nhiều thực hiện mạnh mẽ các chiến lược kinh doanh trong giai đoạn hiện nay khi chi phí giá thành thấp nhất.
Tiếp đến, giá vốn của KBC đối với các bất động sản này đều là giá sàn vì KBC thực hiện dự án từ khâu đền bù đến xây dựng cơ sở hạ tầng. Không như nhiều DN khác mua lại và phát triển tiếp.
Vì vậy, có thể nói, KBC tạo dựng thị trường bất động sản ngay bên cạnh dự án KCN của mình (market maker) chứ không phải như Dn khác là follower là chạy theo thị trường khi thị trường bất động sản nóng thì họ dễ dàng thu lợi, khi thị trường bất động sản nguội thì doanh số bị tuột giảm mạnh. Kể cả trong giai đoạn hiện nay bất động sản đang nguội lạnh nhưng nhu cầu nhà ở cán bộ công nhân viên KCN vẫn rất cần thiết. Vì vậy, KBC đang thực hiện chương trình nhà ở công nhân giá thấp. Đây cũng là giải pháp quan trọng một mặt tạo sức hút và tiện nghi hơn nữa cho KCN mặt khác, cũng vẫn tạo ra được doanh số cho công ty trong thời buổi khó khăn.
Vì vậy xét về lợi thế cạnh tranh KBC vẫn chủ động trong hoạt động của mình.
 

Chu Thanh Hà - NDT - (Email: thien_ha_xanh_bat_tu@yahoo.com)

Vì sao thời gian vừa qua NĐTNN liên tục bán ròng KBC với khối lượng lớn như vậy trong khi giá cổ phiếu này hiện đang rất rẻ và triển vọng về Công ty trong tương lại rất tốt?

 Ông Đặng Thành Tâm: Đối với nhà đầu tư nước ngoài, theo phân tích của các chuyên gia trong thời gian qua họ là nhưng đơn vị chịu tổn thất nhiều nhất từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Không như trước đây vào năm 2007 khi nhà ĐTNN bán và mua thi NDT trong nước chạy theo.
Theo thống kê hiện nay, dù  nhà ĐTNN bán ròng nhưng Index vẫn tăng và nhà ĐTTN vẫn mua. Để giải thích vấn đề này chúng tôi cũng có trao đổi với một số quỹ nước ngoài. HỌ cho rằng, thời điểm hiện nay, nếu bán cổ phiếu ở Việt Nam mang tiền trở lại về Mỹ hoặc Châu Âu thì có điều kiện mua được chứng khoán có khả năng tăng trưởng vài trăm phần trăm hoặc một số quỹ dùng số tiền này mua lại chứng chỉ quỹ của chính quỹ họ phát hành vì giá bán các chứng chỉ quỹ này ở trên thị trường chứng khoán của họ thấp hơn rất nhiều với giá trị còn lại của quỹ. Do vậy, đứng trước hai lựa chọn tiếp tục để lại thị trường chứng khoán VN từ nay đến cuối năm để hưởng lợi 50% so với việc bán đi để quay về với chứng khoán châu Âu hoặc Hoa Kỳ hoặc mua chứng chỉ quỹ của họ thì khả năng thu lợi còn cao hơn nhiều. Chính vì vậy họ chọn phương án bán cổ phiếu ra.
Tuy vậy, sau khi hiện thực được lợi nhuận cao hơn tại thị trường nước ngoài họ sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam để tiếp tục đầu tư dài hạn bởi vì thị trường Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng cao trong dài hạn so với các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ, khi nền kinh tế đã phát triển cao độ.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 23
 

quang việt - . - (Email: quangvietnga@yahoo.com.vn)

Xin cho tôi hỏi, các chuyên gia có nhận định như thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua và có dự báo như thế nào cho thị trường thời gian tới? Cảm ơn các chuyên gia.

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Như trên tôi đã nói, thị trường thời gian qua thể hiện sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào sự phục hồi của nền kinh tế trong nước và thế giới, nhưng một số phiên giao dịch gần đây cho thấy thị trường dường như phản ánh sự kỳ vọng thái quá. Do nền kinh tế còn nhiều khó khăn chưa lường trước được, nên nhà đầu tư cần cẩn trọng, tránh đầu tư theo tâm lý thuần túy.

 

Lê Xuân Hùng - Thái Thịnh, Hà Nội - (Email: hunglx@gmail.com)

Nghị định 14 sửa đổi dự kiến bao giờ được ban hành và xin cho biết điểm thay đổi cơ bản của Nghị định mới. Theo Nghị định 14 sửa đổi thì doanh nghiệp lỗ âm cả vốn chủ hữu như TRI có bị hủy niêm yết hay không?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Nghị định sửa đổi Nghị định 14/2007/NĐ-CP đang trong quá trình lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ ban hành. Theo Nghị định sửa đổi, công ty niêm yết bị lỗ bằng mức vốn điều lệ sẽ bị hủy niêm yết.

 

Nguyễn Thành Vinh - Cần Thơ - (Email: huongmetvuon@yahoo.com)

ABBank triển khai gói hỗ trợ lãi suất ra sao, các ông dự kiến chính sách này đóng góp bao nhiêu phần trăm vào kết quả kinh doanh năm 2009?

 Ông Bùi Trung Kiên
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 24
Ngay sau khi có quyết định chính thức từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, ABBANK đã khẩn trương triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất, hướng dẫn trong toàn hệ thống và thông tin trực tiếp đến khách hàng.
Ngoài ra, ABBank đã thành lập tổ tư vấn giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến đối tượng, điều kiện, các thủ tục cần thiết… . Để được vay vốn hỗ trợ lãi suất thông qua tổng đài (08.38 365 365 – 1900 571 581) của ABBANK. Đồng thời, Ngân hàng cũng thành lập đường dây nóng để giáp đáp thắc mắc hoặc liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để kịp thời giải đáp và hỗ trợ nhanh cho doanh nghiệp.
Theo đó, ABBank đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đối với các đối tượng thỏa mãn điều kiện vay vốn.
Hiện nay tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất ngày càng tăng với tổng dư nợ đạt 1.776 tỷ đồng.
 

Bùi Thái Hà - Giải Phóng, HN - (Email: buihavnr@fpt.vn)

Kế hoạch các dòng sản phẩm mới vào cuối năm 2008 được thực hiện đến đâu. Liệu nó có đem lại nguồn thu khổng lồ cho TRAPHACO ngay trong năm 2009 này?

 Ông Nguyễn Huy Văn: TRA chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc nghiên cứu tung ra các phẩm mới. Năm 2008, TRA đã đưa ra một loạt các sản phẩm như thuôc điều trị xưong khớp DIDICERA, thuốc điều trị gan nhiễm mỡ CARMANUS, thuốc chống ra mồ hôi trộm dành cho trẻ em TRALUVI...
Bước đầu cho thấy đây là các sản phẩm tiềm năng, đem lại nguồn doanh thu đáng kể cho TRA ngày trong năm 2008 và đầu năm 2009. Đặc biệt, sản phẩm CARMANUS là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được nghiên cứu điều trị riêng cho bệnh gan nhiễm mỡ.
Taị hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm này được đông đảo người tiêu dùng quan tâm và được bình chọn là 1/12 sản phẩm mới tiêu biểu.
Các sản phẩm mới ước đóng góp khoảng 10% tổng doanh thu năm 2009 và kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong những năm kế tiếp.

 

Huỳnh Bửu Ca - TPHCM - (Email: buuca_ls@yahoo.com)

Chào ông Kiên, cuộc đua tăng lãi suất hiện đang tăng nhiệt, theo ông câu chuyện lãi suất sẽ đi về đâu và liệu có dẫn tới tình trạng lạm phát trở lại? Khách hàng cá nhân hay DN là nhóm khách hàng trọng tâm của ngân hàng?

 Ông Bùi Trung Kiên: Hiện nay, lãi suất huy động trên thị trường đang có xu hướng tăng. Điều này phản ánh cung cầu về vốn trên thị trường trong bối cảnh nên kinh tế đang có những dấu hiệu tích cực trở lại và chương trình kích cầu của Chính Phủ đã phát huy hiệu quả. Các ngân hàng tăng lãi suất huy động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho vay DN đối với nền kinh tế. Việc tăng lãi suất cũng tạo áp lực đối với các Ngân hàng khi bị khống chế trần lãi suất cho vay (ngoại trừ cho vay tiêu dùng). Tuy nhiên, theo tôi mỗi ngân hàng sẽ có chính sách riêng nhằm đảm bảo mục tiêu cuối cùng là hiệu quả.
Tôi cho rằng, mục tiêu trước mắt là chống suy giảm kinh tế nên các biện pháp kích cầu và tăng trưởng huy động tín dụng của Ngân hàng là cần thiết. Tuy nhiên, về dài hạn cũng nên theo dõi sát khi nền kinh tế có những dấu hiệu của lạm phát.
ABBank hướng đến là một ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Đối tượng khách hàng mục tiêu của ABBank là các DN vừa và nhỏ, DN xuất nhập khẩu, nhà thầu điện lực...và các cá nhân có nhu cầu tiêu dùng.

 

ngo xuan thuy - đông triều quảng ninh - (Email: lotholo@yahoo.com.vn)

Cổ phiếu HCM từ ngày chào sàn đã liên tục tăng hết biên độ, song vẫn không có người bán. Phải chăng cổ phiếu HCM quá tốt, chào sàn với mức giá quá thấp? Xin ông Johan Nyvene giải thích về hiện tượng này? Xin cảm ơn!

 Ông Johan Nyvene
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 25

Ông Johan Nyvene

Lý do lớn nhất khiến giá cổ phiếu HCM tăng liên tục hết biên độ là vì số lượng cổ phiếu giao dịch tự do khá thấp, khoảng 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Lý do không có người bán là đa số phiếu do cổ đông tổ chức sở hữu. Hơn nữa, thời điểm chào sàn của HCM cũng khá thuận lợi, vào lúc thị trường đang trong giai đoạn thiết lập một ngưỡng giá mới. Cuối cùng, HSC là một Công ty chứng khoán có tình hình tài chính rất vững vàng, có kế hoạch phát triển dài hạn rất rõ ràng và HSC đang là một trong những CTCK hàng đầu tại Việt Nam.
Khi lên kế hoạch niêm yết tại HOSE, chúng tôi cũng đã đánh giá về giá khởi điểm một cách thận trọng để phòng trường hợp thị trường không thuận lợi.
 

Nguyễn An Thanh - Khu đô Thị Pháp Vân, Hà Nội - (Email: Anthanh@vtc.com.vn)

Dòng tiền gần đây đổ vào thị trường rất mạnh, có phiên lên tới trên 3.000 tỷ đồng. Tôi xin hỏi 3 câu hỏi liên quan đến 3 vị:

1. Bà Liên: Với cương vị lãnh đạo UBCKNN, bà có biết dòng tiền này ở đâu đến không? Cổ phiếu kéo nhau tăng trần, giá trị giao dịch đột biến như vậy, tâm trạng của bà như thế nào: vui, buồn hay bồn chồn lo lắng?
2. Ông Johan Nyvene: Dưới góc độ chuyên gia phân tích, theo ông dòng tiền này có bền vững không? Hoạt động tự doanh của HSC có được đẩy mạnh trong giai đoạn hiện nay?
3. Ông Kiên: Vì sao cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết lên mạnh như vậy, kéo theo cổ phiếu của các ngân hàng trên thị trường OTC cũng lên mạnh, nhưng cổ phiếu của An Bình chỉ lên nhẹ? Có phải việc kinh doanh của An Bình không thuận lợi bằng các ngân hàng khác? An Bình có kế hoạch niêm yết không?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Theo tôi, dòng tiền đổ vào TTCK đến từ các nguồn chính sau:
- Các nhà đầu tư trong nước kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nên đã chuyển tiền từ các kênh đầu tư khác như tiền gửi ngân hàng, bất động sản, vàng... sang chứng khoán. Số lượng tài khoản chứng khoán tăng hơn 20.000 tài khoản trong vài tháng qua là một minh chứng cho việc này.
- Vốn nước ngoài sau một thời gian chảy ròng ra khỏi Việt Nam, nay đã bắt đầu có tăng trưởng dương (trong tháng 4 và tuần đầu tháng 5, lượng vốn vào ròng là 21,6 triệu USD).
Tôi vui trước sự phục hồi của thị trường, nhưng cũng lo thị trường quá nóng có thể sẽ khiến những người đến sau phải chịu thiệt thòi.

 Ông Johan Nyvene: Với giá trị giao dịch hàng ngày lên tới 3.000 tỷ đồng, có thể là một con số lớn so với TTCK Việt Nam trong thời gian vừa qua, nhưng con số tuyệt đối thực tế thì không phải là lớn. Thị trường sẽ có những đợt điều chỉnh và dòng tiền này có thể chảy sang các công cụ đầu tư khác như đã từng xảy ra trước đây. Đối với việc tự doanh của HSC, chúng tôi luôn hướng tới việc đầu tư hiệu quả và thận trọng. Chúng tôi luôn tôn trọng nguyên tắc không để hết trứng vào một giỏ. Trong thời gian vừa qua, HSC cũng đã nắm bắt một số cơ hội trên thị trường cổ phiếu những vẫn duy trì một tỷ lệ vốn an toàn trong các tài sản khác.

 

Lê Thanh Nhật Hà - P 416, Tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy - (Email: nhatha.tv@yahoo.com)

Thưa ông Trường, cổ phiếu PVFC giai đoạn gần đây tăng mạnh, kể cả trong những phiên thị trường điều chỉnh giảm. Nếu loại trừ yếu tố xu hướng thị trường, ông có thể lý giải từ góc độ nội lực của Công ty khiến cổ phiếu PVF tăng giá?

 Ông Tống Quốc Trường: Cám ơn bạn đã có câu hỏi về PVFC! Tôi xin trả lời như sau. Trong 5 tháng đầu năm 2009, PVFC đã có rất nhiều thay đổi tích cực.
Một là tái cấu trúc toàn bộ bộ máy của Tổng công ty tại Hội sở chính và 9 chi nhánh trên tòan quốc. Đề án tái cấu trúc được xây dựng bởi Ban chỉ đạo tái cấu trúc bao gồm các chuyên gia tổ chức nhân sự, chuyên gia Victor của Morgan Stanley. Việc tái cấu trúc đã xác định mô hình tổ chức của các đơn vị, tách bạch giữa chức năng quản lý và kinh doanh. Không giao nhiệm vụ quản lý cho 12 cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc trong môi trưởng hội nhập.
Hai là PVFC thực hiện bố trí cán bộ theo đúng khả năng của từng người, tổ chức kiếm tra đánh giá trình độ toàn bộ cán bộ nhân viên để có sự bố trí cho phù hợp với yêu cầu công việc của một công ty tài chính hiện đại. 32 trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu công việc phải tự đào tạo trong thời gian 6 tháng. Đồng thời mạnh dạn tuyển chọn các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm tham gia điều hành PVFC tại các mảng đầu tư, quản lý rủi ro, thu xếp vốn, dịch vụ tài chính đến lãnh đạo cấp cao của Tổng ciing ty.
Ba là PVFC đẩy mạnh triển khai các sản phẩm dịch tài chính mới. Từ cuối quý I đã đưa vào hoạt động sàn giao dịch vàng tại 15 phòng giao dịch trên toàn quốc. Đẩy mạnh hoạt động thu xếp vốn, tăng cường phát triển tín dụng, xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu tín dụng, đặc biệt trong đầu quý II/2009 PVFC tranh thủ thời cơ để thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư nhằm hiện thực hóa lợi nhuận, phấn đầu đạt 400 tỷ lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng trong quý II/2009.
Thứ 4, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ các khâu, bước công việc còn thừa cản trở trong quá trình quản lý và ra quyết định kinh doanh. Bên cạnh đó PVFC thực hiện phân cấp mạnh tới các đơn vị theo khả năng và trình độ của thủ trưởng đơn vị và hệ thống quản lý của mỗi đơn vị đó.
Thứ 5, PVFC đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh, tôn vinh kịp thời các tấm gương tiêu biểu trong hoạt động của Tổng công ty. Đổi mới cơ chế lương thưởng, đào tạo bố trí cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức mới đã được tái cấu trúc.
Sự thay đổi của PVFC mới chỉ là bước đầu và đang từng bước phát huy hiệu quả. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của các nhà đầu tư để PVFC phát triển bền vững.
Cám ơn bạn!
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 26
 

Nguyễn Văn Út - Tiền Giang - (Email: nguyenvu@yahoo.com)

An Bình là thương hiệu cho một chuỗi công ty như ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, BĐS... Các ông có định hướng phối hợp các công ty này ra sao để thương hiệu và nhận diện có sự thống nhất?

 Ông Bùi Trung Kiên: Đây có thể coi là một mô hình tạo ưu thế lớn cho ABBank cũng như các công ty liên kết.Chính điều này cũng tạo nên một sức mạnh tổng hợp của các Công ty mang thương hiệu An Bình. Đồng thời, điều này cũng tạo điều kiện cho ABBank thực hiện bán chéo sản phẩm.
Chúng tôi sẽ phối hợp cùng các Công ty liên kết để phát triển An Bình trở thành thương hiệu mạnh, hoạt động theo những thông lệ quốc tế tốt nhất.

 

Nguyễn Việt Phong - HN - (Email: vietphong@fpt.vn)

Chào anh Johan Nyvene, anh có nhận xét gì về động thái của các tổ chức đầu tư mở tài khoản tại HSC trong vài phiên giao dịch sau nghỉ lễ?

 Ông Johan Nyvene: Chúng tôi nhận thấy, trong thời gian vừa qua cũng có một số tổ chức mới tham gia vào thị trường nhưng số lượng giao dịch của họ vẫn ở mức thận trọng, còn khá khiêm tốn. Ngoài ra, có một số tổ chức đã chuyển tài khoản giao dịch từ các CTCK khác sang HSC. Chúng tôi nghĩ, một số lớn các NĐT tổ chức cũng đang cân nhắc khả năng vào lại thị trường trong thời gian tới đây.

 

Bùi Tá Nhựt - 235/25 Tân Thắng, Quận Tân Phú - (Email: nhut.buitanhut@yahoo.com.vn)

Với những doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HOSE, vừa qua đã có những doanh nghiệp chưa tôn trọng các cổ đông nhỏ về đại hội cổ đông và cung cấp thông tin hoạt động của doanh nghiệp trong quí 1 thì UBCKNN có biện pháp gì để cải thiện tình hình?

Trên thị trường xuất hiện những cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát (cảnh báo), thậm chí bị cấm giao dịch như trường hợp BTC thì cần làm gì để hoạt động của các cổ đông được cải thiện tốt hơn cho các nhà đầu tư?

 Bà Vũ Thị Kim Liên
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 27
UBCK đã và đang chấn chỉnh những công ty có biểu hiện vi phạm quyền lợi của cổ đông nhỏ, mặt khác, chính cổ đông cũng cần chủ động bảo vệ quyền lợi của mình và kịp thời phản ánh đến UBCK về những vi phạm của công ty niêm yết về quản trị công ty.
 

Đỗ Anh Minh - Quảng Ninh - (Email: anhminh.vcu@yahoo.com)

Tham gia các diễn đàn kinh tế tại nước ngoài, xin ông Tâm cho biết đánh giá của các doanh nhân trên thế giới liệu khủng hoảng đã tới đáy hay chưa?
Hiện KBC có những đối tác chiến lược nào, KBC có dự kiến bán cổ phần cho các NĐT chiến lược nữa?

 Ông Đặng Thành Tâm: Nói một cách trung thực, hiện nay các nền kinh tế lớn trên thế giới từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu và các nên kinh tế ngay cạnh chúng ta như Singapore , Hàn Quốc, Đài Loan, thì vẫn đang chìm trong tăng trưởng âm. và chưa có dấu hiệu phục hồi.
Nhiều người cho rằng, kĩnh tế các nước đã rơi xuống đáy. Có người cho rằng, dù đã đến đáy nhưng vẫn tiếp tục ở đáy chứ chưa có dấu hiệu đi lên. Tuy vậy, theo nhận định của các tổ chức thế giới cụ thể là tổ chức APEC gồm 21 nền kinh tế chiếm trên 50% GDP toàn cầu, các nguyên thủ của APEC khẳng định rằng, sẽ cố gắng nỗ lực tối đa để chậm nhất là quý 4 /2010 kinh tế bắt đầu hồi phục.
Các nền kinh tế cũng liên tục đưa ra nhiều gói kích cầu để phục hồi nền kinh tế của họ. Điểm đặc biệt quan tâm hiện nay, là chủ nghĩa bảo hộ và việc liệu Hoa Kỳ có sử dụng giải pháp in tiền để cứu nền kinh tế hay không?
Về chủ nghĩa bảo hộ, các nguyên thủ APEC đã cam kết chống lại chủ nghĩa bảo hộ, ủng hộ tự do thương mại, còn vấn đề in tiền là vấn đề quyết định riêng của các quốc gia kể cả Hoa Kỳ. Như vậy, khi tham gia APEC, nắm được rất rõ, các tuyên bố chung, là cố gắng chậm nhất cuối năm 2010, nền kinh tế APEC bắt đầu hồi phục tức là bắt đầu vượt qua được khủng hoảng thì không thể nói rằng, khủng hoảng đã tới đáy. Tuy vậy, riêng ở Việt Nam, chúng ta không rời vào khủng hoảng, mà chỉ giảm phát tức GDP giảm hơn trước, chứ chưa bị giảm GDP tới mức âm. Vì Việt NAM không bị khủng hoảng nên không thể nói khủng hoảng đã tới đáy hay chưa? (VN là một trong 12 quốc gia tăng trưởng dương trên 180 quốc gia trên thế giới). Nên vấn đề tại VN là vấn đề hoàn toàn khác. Trong đó, Chính phủ sẽ quan tâm nhiều nhất đến an sinh xã hội duy trì và tạo thêm việc làm để ổn định cuộc sống duy trì tăng trưởng, để nâng cao vị thế Việt Nam hơn nữa trong nền kinh tế thế giới. Chúng ta, nếu theo dõi các con số thông kê ở Việt Nam thì tăng trưởng GDP tháng 4 và đầu tháng 5 cao hơn 3 tháng trước đó chỉ số tiêu dùng cũng liên tục gia tăng như vậy, chứng minh rằng các chính sách của Chính phủ đưa ra là phù hợp. Với các chính sách ngày càng quan tâm hơn nữa đến các DN chắc chắn rằng, kết quả kinh doanh quý 2 sẽ khả quan hơn nhiều so với quý 1.

 

Hoàng Mai Hằng - Yên Nghĩa, Hn - (Email: maihanghg@yahoo.com)

Theo định hướng của HSC tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quý II sẽ có những cơ hội cho NĐT, vậy cơ hội ở thời điểm hiện nay được nhìn nhận như thế nào?

 Ông Johan Nyvene: Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn giữ nguyên dự đoán diễn biến của thị trường. Chúng tôi vẫn cho rằng, thị trường sẽ còn một đợt điều chỉnh nữa trong quý II và đó sẽ là cơ hội cho các NĐT.

 

Tạ Minh Sơn - Nghệ AN - (Email: minhson@yahoo.com)

Theo các ông, những tiêu chí nào cần chú ý khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư và quyết định thời điểm chốt lãi giai đoạn này?

 Ông Johan Nyvene: Để trả lời chính xác câu hỏi này của bạn thì cần phải có những phân tích sâu sắc hơn. Bạn vui lòng theo dõi những phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật TTCK của HSC một cách thường xuyên để có thể ra quyết định phù hợp cho chiến lược đầu tư của chính mình.

 

Nguyen Binh Minh - Khu ban dao Linh dam, Hoang mai, HN - (Email: hiratavn19@hiratagroup.com.cn)

Thưa bà Liên, bà nhận định gì về hướng phát triển TTCK của Việt Nam năm 2009? UBCK đã có những chế tài xử phạt gì để ngăn chặn việc báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết không đúng thực trạng của doanh nghiệp?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Tôi nghĩ xu hướng của TTCK sẽ gắn chặt với xu hướng phục hồi của nền kinh tế trong nước, đồng thời chịu ảnh hưởng lớn của thị trường thế giới. Để ngăn chặn việc báo cáo tài chính không trung thực, UBCK đã và đang sửa đổi Thông tư 38 về công bố thông tin và Nghị định 36 về sử phạt vi phạm hành chính trên TTCK. Theo đó, những hành vi gian lận trong việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn nhiều.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 28
 

dung đoàn - Quảng Ninh - (Email: buitridungdoan@yahoo.com)

Xin hỏi hiện ông Tâm sở hữu bao nhiêu CP SGT, KBC, ngoài ra ông còn tham gia đầu tư ở những lĩnh vực nào khác?

 Ông Đặng Thành Tâm: Đây là câu hỏi hoàn toàn mang tính chất cá nhân. Tuy vậy, tôi xin mạnh dạn trả lời. Toàn bộ những gì tôi có được chủ yếu nằm ở 2 cổ phiếu KBC và SGT. Do đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như vị thế và tương lại của hai DN này là hết sức quan trọng với cá nhân tôi. Không chỉ đơn thuần là vấn đề tài chính mà còn là sự nghiệp và danh dự. Vì vậy, bản thân tôi phải nỗ lực tối đa cùng với các thành viên HĐQT, và ban điều hành hoạt động sao cho tốt nhất trong mọi tình huống cần đạt được hai yếu tố cơ bản: Một là phải giữ được hoạt động bình thường để tồn tại đặc biệt trong các thời điểm khó khăn. Vấn đè thứ hai là làm sao để hai DN này phát triển ổn định và bền vững. Do đó, trong các chiến lược vạch ra, đều có ngắn hạn và dài hạn. Lấy dài hạn làm trọng. Ví dụ, nếu chỉ chạy theo phong trào để có lợi nhuận cao, chúng tôi có thể cắt một dự án bát động sản của công ty được nhận trong giai đoạn giá mua rất thấp và bán ra trong giai đoạn hiện nay kể cả bán bằng nửa giá thị trường thì vẫn có người mua và sẽ gia tăng lợi nhuận đáng kể.
Tuy vậy, được trước mắt nhưng đã làm tổn thất cho công ty về lâu dài. Vấn đề tiếp theo nữa để trở thành DN hàng đầu ở Việt Nam không phải chỉ có tài sản nhiều, mà cần phải có đội ngũ cán bọ quản lý xuất sắc. Chính vì vậy, chúng tôi tập trung rất cao vào vấn đề đào tạo nhân lực và tuyển dụng nhân tài. Đây chính là những yếu tố quan trọng trong việc phát triển bền vững của công ty. Ngoài ra, chúng tôi cũng là đơn vị đầu tiên và lớn nhất ở VN trong các chương trình xã hội Uống nước nhớ nguồn, bảo vệ môi trường sống, chăm lo giáo dục. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ công nhân viên cũng rất tự hào năm trong đội ngũ của công ty và đây là một phần rất quan trọng để giữ nhân sự trong khi hiện nay rất nhiều DN gặp khó khăn trong việc mất chất xám thì hai DN này lại vẫn nhận được nhiều hơn nhiều hơn các nhân lực rất giỏi về công ty.

 

Chiến Thắng - Q. Tân Phú, TP. HCM - (Email: victorya_pham@yahoo.com)

Thưa ông Kiên, theo ông, hoạt động 6 tháng cuối năm của ngân hàng có gì thuận lợi và khó khăn? Cổ phiếu ngân hàng có thể quay lợi thời kỳ vàng son như trước đây?

 Ông Bùi Trung Kiên: Hoạt động 6 tháng cuối năm của Ngân hàng sẽ có một số thuận lợi như: Nền kinh tế thế giới đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nền kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, kết quả kinh doanh của các Ngân hàng cũng như các DN trong những tháng đầu năm tương đối khả quan. Điều này tạo đà phát triển cho các ngân hàng và doanh nghiệp phát triển trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nền kinh tế nói chung cũng như TTCK nói riêng chưa thể khẳng định là đã hoàn toàn thoát khỏi những rủi ro tiềm ẩn.
Theo đánh giá của tôi, cổ phiếu ngân hàng là nhóm cổ phiếu tốt trên TTCK khi nền kinh tế và TTCK thực sự hồi phục thì cổ phiếu Ngân hàng sẽ có sức bật mạnh trở lại.

 

NGUYEN DUC - 19.DINH CONG ,Hoang mai,HN - (Email: nguyenngabasong@yahoo.com)

Chúng tôi có ý địmh mở cuộc thi dự đoán chỉ số chứng khoán (VN - Index) có thưởng trên TV (như dự đoán tỷ số bóng đá) hàng ngày, hàng tuần. Xin UBCKNN cho ý kiến về ý định này của chúng tôi?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Hiện việc này nằm ngoài phạm vi quản lý của UBCK. Bạn nên tham khảo quy định của Bộ Văn hóa Thông tin về trò chơi có thưởng.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 29
 

Lê Thắng - Đà Nẵng - (Email: lehongthang@yahoo.com)

Một số dự án của KBC tại Hà Nội hiện đang được triển khai ở giai đoạn nào, tôi thấy nhiều lần Công ty đề cập mà vẫn chưa thấy tiến triển là bao?

 Ông Đặng Thành Tâm: Hiện nay, Công ty KBC đang xin các dự án ở Hà Nội như sau: Dự án liên doanh Ascendas làm công viên khoa học đang vào giai đoạn cuối để cấp phép dự án lên tới 500 triệu USD. Dự án 50 héc-ta ở Đông Anh cũng đã thông qua nghiệp vụ quy hoạch và sang bước quy hoạch. Sau khi quy hoạch duyệt sẽ triển khai dự án.
Một sô dự án nữa nhưng còn nằm trong giai đoạn xin chủ trương.
Đối với các dự án lớn ở các thành phố lớn đều được xem xét hết sức thận trọng và có trách nhiệm từ các cơ quan chính quyền. Ở những nơi này bất kỳ một sự xây dựng sai quy hoạch nào cũng đều ảnh hưởng rất lớn vè lâu dài.
Đây không phải là sự trì trệ của các địa phương mà điều cần phải làm kỹ lưỡng vf có ý kiến của nhiều cơ quan ban ngành cũng như ý kiến người dân địa phương. Do tính chất quan trọng nên các dự án này đối với tất cả các công ty khác, không riêng gì KBC đều diễn ra theo một thời gian dài. Tuy vậy, khi dự án đi vào triển khai thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Cũng như người nông dân trồng cây ngắn hạn một năm không thể thu lợi bằng trồng cây lâu năm. Thời gian làm dự án cũng chính là thời gian tích lũy về giá trị đối với dự án đó.

 

Bui Thi Van Anh - - (Email: vananh3997@yahoo.com)

Thưa ông Johan Nyvene, có phải dòng vốn ngoại đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay chỉ là ngắn hạn? Bởi những quỹ đầu tư nước ngoài có mặt tại Việt Nam từ rất lâu vẫn chưa thực sự nhập cuộc. Theo tôi được biết, các quỹ này mới chỉ mua với số lượng rất ít, trong khi trước đó họ lại bán ra với khối lượng lớn. Vậy đâu là căn nguyên của vấn đề này?

 Ông Johan Nyvene: Tôi không nghĩ dòng vốn ngoại trên TTCK Việt Nam hiện nay là ngắn hạn. Cũng có một phần nguồn vốn đổ vào TTCK Việt Nam thời gian vừa qua là nguồn vốn mới nhưng phần đa vẫn là nguồn vốn từ những nhà đầu tư kỳ cựu.

 

Ngô Xuân Thủy - Đông Triều, Quảng Ninh - (Email: lôtholo@yahoo.com.vn)

Mấy tháng gấn đây TTCK Việt Nam có chuyển biến tích cực, đã và đang lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư. Xin vị đại diện UBCKNN cho biết, từ nay đến hết năm 2009 và thời gian tới, UBCKNN có những giải pháp gì để giữ vững lòng tin nhà đầu tư và ổn định, phát triển thị trường bền vững. Xin cảm ơn.

 Bà Vũ Thị Kim Liên: UBCK đang làm những việc sau đây:
Thứ nhất, cải thiện khuôn khổ pháp lý về quy chế giao dịch, công bố thông tin, xử phạt vi phạm...
Thứ hai, triển khai thị trường giao dịch Upcom và thị trường trái phiếu chuyên biệt, tăng cường giám sát và xử lý các vi phạm trên TTCK.
Thứ ba, tổ chức đăng ký, lưu ký chứng khoán của các công ty đại chúng theo lộ trình hiện đại hóa công nghệ của Trung tâm Lưu ký.
Thứ tư, bắt đầu nghiên cứu sửa Luật Chứng khoán cho phù hợp hơn với thực tế Việt Nam và chuẩn mực quốc tế.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 30

 

Nguyễn Trọng Thiện - - (Email: thienbhxhdn1298@yahoo.com.vn)

Thưa bà Vũ Thị Kim Liên, Phó chủ tịch UBCK Nhà nước.
Xin bà vui lòng cho tôi được hỏi:
Triển vọng TTCK VN từ nay cho đến hết năm 2009 có còn khả năng rơi tự do như trong năm 2008 nữa hay không? Nếu có rơi thì theo bà, nó có thể xuống tới bao nhiêu? Cơ sở nào để có thể theo nhận định của bà?
Xin cám ơn bà nhiều.

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Nếu tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục sáng dần lên và không có các biến cố lớn bất ngờ từ thị trường thế giới thì tôi tin rằng thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ khó có khả năng rơi tự do như năm 2008.

 

LÊ THỊ TÚY LOAN - 14/44 ,D19 TÂN QUÝ Q.TÂN PHÚ,HCM - (Email: TOMMET293@YAHOO.COM)

TTCK là thước đo của nền kinh tế. Thưa bà Liên và các vị lãnh đạo DN, chúng ta phải làm gì để thước đo ấy phản ánh trung thực tình hình kinh tế?

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Điều quan trọng nhất là thông tin về DN phải minh bạch và trung thực, phản ánh đúng thực trạng của DN. Để đạt được điều này, trước hết phụ thuộc vào các lãnh đạo DN, sau đó là sự giám sát của các cổ đông và của cơ quan quản lý nhà nước.

 

Đinh Hữu Toàn - Hai Bà Trưng, HN - (Email: dinhtoan@yahoo.com.vn)

Tôi thấy nhiều ngân hàng hỗ trợ cổ đông rất tốt trong vấn đề tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu, ABB nghĩ tới chuyện này chưa và có giải pháp gì? Ngân hàng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn?

 Ông Bùi Trung Kiên: Hiện tại, ABBank đã thực hiện những biện pháp cụ thể để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu và hỗ trợ cổ đông trong giao dịch chuyển nhượng. ABBank cũng đã đơn giản hóa các thủ tục chuyển nhượng cũng như rút ngắn thời gian xác nhận giao dịch chuyển nhượng. Hiện nay, cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu có thể được xác nhận giao dịch ngay trong ngày.
Hiện nay, ABBank chưa có kế hoạch cụ thể về việc niêm yết trên sàn.

 

Giang Nam - ĐH Dược HN - (Email: giangnam_1985@yahoo.com)

“Mặc dù là một trong các công ty dược phẩm đi đầu về R&D tại Việt Nam, tốc độ
phát triển sản phẩm mới của TRA vẫn còn chậm, ý tưởng phát minh sản phẩm mới ít, chủ yếu xoay quanh các bài thuốc kinh điển, chưa có các sản phẩm đột phá về bào chế công thức”. Ông nghĩ sao về quan điểm này?

 Ông Nguyễn Huy Văn: Rất cảm ơn ý kiến của bạn, tuy nhiên, hình như bạn chưa có đây đủ thông tin về TRA. Đúng như bạn nói, TRA là DN đi đầu về R&D tại Việt Nam, đi đầu về nghiên cứu phát triển thuốc đông dược và cũng là DN tiên phong trong nghiên cứu trồng & thu hoạch dược liệu sạch (GAP).
Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu để đưa một sản phẩm có hiệu quả điều trị cao, có tính độc đáo thì cần nhiều thời gian và công sức cũng như sự hợp tác của nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như hóa học, sinh học, lâm sàng...
Đơn cử, để tung ra sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư CADEF, TRA và các nhà khoa học tại Viện Công nghệ sinh học, Viện y học cổ truyền Việt Nam mất 20 năm; thuốc điều trị viêm loét dạ dày hành tá tràng AMPELOP, TRA và các nhóm nghiên cứu của giáo sư Phạm Thanh Kỳ mất trên 10 năm...
Tuy vậy, hiện tại, TRA được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành trên 250 sản phẩm với đầy đủ các dạng bào chế truyền thống và hiện đại. Sản phẩm AMPELOP đã được cấp bằng sáng chế độc quyền.
Năm 2008, dòng sản phẩm hoạt huyết dưỡng não với doanh thu hơn 152 tỷ đồng, BOGANIC với 70 tỷ đồng... liệu có đạt tiêu chuẩn "đột phá" của bạn hay chưa?
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 31
 

Hoàng Hương - Hoàng Mai, HN - (Email: hoanghuong@gmail.com)

Chào anh Trường, được biết anh là 1 trong những tổng giám đốc trẻ nhất của PVN. Xin hỏi, anh có áp lực gì trong công việc?

 Ông Tống Quốc Trường: Cám ơn bạn đã quan tâm! Trong những năm vừa qua Đảng và Nhà nước đã có chủ trương mới về công tác cán bộ. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác giao nhiệm vụ cho các cán bộ trẻ. Hiện PVN có rất nhiều cán bộ trẻ. Đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách vô cùng lớn đối với thế hệ trẻ.
Việc điều hành hoạt động một công ty tài chính có quy mô họat động lớn nhất (vốn điều lệ 5000 tỷ, tổng tài sản gần 50.000 tỷ đồng)trong số 17 công ty tài chính tại Việt Nam, đội ngũ CBCNV: 1.168 người trên toàn hệ thống với 9 chi nhánh và 3 công ty thành viên, họat động tại các trung tâm tài chính, kinh tế, dầu khí của Việt Nam. Với quy mô này gây áp lực lớn cho bất cứ Tổng giám đốc nào, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và sự cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên với sức trẻ và sự nhiệt huyết, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tập đoàn, tôi và cộng sự luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi xác định đây cũng là một cơ hội thử thách, rèn luyện bản thân.
Tôi mong các NĐT thường xuyên góp ý để nâng cao hiệu quả họat động của PVFC.

 

Minh Hùng - TP. HCM - (Email: minhhung@gmail.com)

Chào chú Tâm, theo cháu biết, chú được đánh giá là người thu hút đầu tư nước ngoài rất giỏi, chú có thể cho biết bí quyết thuyết phục các NĐTNN, và hiện chú có thể nói được mấy ngoại ngữ?
Cám ơn và chúc chú sức khỏe!

 Ông Đặng Thành Tâm: Để thu hút đầu tư không kể trong nước hay nước ngoài, điều quan trọng nhất là phải giữ được uy tín. Nói ra thì đơn giản, nhưng thực hiện thì hoàn toàn không đơn giản. Có người, có thể thu hút được ngay lập tức nhiều nhà đầu tư, nhưng sau đó, không đáp ứng được những cam kết và họ sẽ tuyên truyền đến các nhà đầu tư khác. Họ sẽ không đến nữa. Dẫn đến sự phá sản. Còn chúng tôi, làm được những gì cố gắng đến đâu chúng tôi hứa đến đấy. Chúng tôi cũng liên tục nâng cấp hệ thống của mình thường xuyên nghiên cứu phân tích các nhu cầu của nhà đầu tư để chủ động phục vụ họ được tốt nhất. Lấy một ví dụ đơn giản, nhưng rất quan trọng đó là việc thu hút đầu tư Nhật Bản. Nhật Bản là nhà đầu tư khó tính nhất, kỹ lưỡng nhất , chu đáo nhất và có trách nhiệm nhất. Khi họ cam kết đầu tư thì phần lớn đầu tư đó được thực hiện (hiện nay Nhật Bản là NĐT đã triển khai dự án lớn nhất ở Việt Nam nhưng họ không phải là nhà đầu tư đăng ký đầu tư nhiều nhất). Làm việc với DN Nhật Bản không phải một lần, mà rất nhiều lần, không phải một ngày một bữa mà năm này qua năm khác. Phải kiên trì, phục vụ một cách liên tục với chất lượng không đổi. Chính vì vậy khi đã đạt được lòng tin của DN Nhật Bản, họ sẽ giới thiệu tiếp tục nhiều DN khác nữa. Và ở trên thế giới đã nói rằng, nếu đáp ứng được yêu cầu của DN Nhật Bản có nghĩa là đáp ứng được tất cả các DN trên thế giới. Vì vậy, khi chúng tôi đã đáp ứng được uy tín đối với Nhật Bản, thì tiếp đó chúng tôi cũng được sự ủng hộ rất lớn của các DN các nước. Vì vậy, chúng tôi trở thành đơn vị đứng đầu về thu hút đầu tư nước ngoài.
Về câu hỏi cá nhân tôi có bao nhiêu ngoại ngữ. Tôi chỉ có tiếng Anh đủ dùng chứ vẫn còn kém lắm. Tuy vậy, chúng tôi có một lực lượng cán bộ hùng hậu với hầu hết các ngôn ngữ của các nước đầu tư lớn vào Việt Nam. Đây là điều hết sức quan trọng để tạo ra được dịch vụ tốt hơn đáp ứng được nhu cầu tức thì của nhà đầu tư. Tất nhiên, nếu tôi biết được nhiều ngôn ngữ thì cũng sẽ tốt hơn cho cá nhân tôi. Tuy vậy, để biết ngoại ngữ nhiều hoàn toàn không đơn giản. Vì vậy, tôi chọn phương án tập trung vào một ngôn ngữ là tiếng Anh cho chắc ăn.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 32
 

Nguyễn Lan Hương - 96 Hoàng Quốc Việt - (Email: huongvet@gmail.com)

Tôi có 8 câu hỏi muốn hỏi bà Vũ Thị Kim Liên, Phó vhủ tịch UBCKNN

1. Trong lần đối thoại với các doanh nghiệp niêm yết tại Hà Nội ngày 8/4, UBCKNN có hứa rằng sẽ có xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm của các doanh nghiệp niêm yết về công bố thông tin như: công bố thông tin chậm hơn so với quy định, chất lượng các báo cáo tài chính (BCTC) còn có nhiều khiếm khuyết như: BCTC chưa kiểm toán còn có sai khác nhiều so với báo cáo kiểm toán, BCTC quý còn thiếu phần thuyết minh, hoặc nếu có thì cũng không đầy đủ, các khoản đầu tư tài chính không được công bố đầy đủ ra thị trường và chưa được trích lập dự phòng thường xuyên, chủ yếu dồn vào quý 4... Xin Phó chủ tịch có thể nói cụ thể hơn về mức xử phạt nghiêm này?

2. Hiện nay, theo quy định của Luật Chứng khoán, trong vòng 6 tháng kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, các doanh nghiệp phải đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN thì còn rất nhiều doanh nghiệp đã đăng ký rồi nhưng không muốn thực hiện nghĩa vụ lưu ký tập trung. Theo bà, nguyên nhân chính ở đây là gì? Liệu có phải vì các doanh nghiệp đang e ngại khi thực hiện lưu ký tập trung, cổ phiếu của họ sẽ mất tính thanh khoản do việc chuyển nhượng không được thuận tiện (vì Trung tâm Lưu ký chưa có chức năng xác nhận chuyển nhượng)?

3. Sắp tới, để giải quyết khúc mắc về lưu ký này, UBCKNN sẽ có biện pháp gì?

4. Quy chế giao dịch chứng khoán với những điểm mới, giúp tăng tính thanh khoản của thị trường như: cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản, cùng mua bán chứng khoán trong cùng một phiên, tăng thời gian giao dịch..., bao giờ sẽ được ban hành thưa bà?

5. Phiên giao dịch ngày hôm nay 25/5, chỉ số giá chứng khoán tại hai sàn tăng mạnh, bất chấp những nhận định hoặc cảnh báo của giới chuyên môn. Cá nhân Phó Chủ tịch đánh giá thế nào về sự tăng trưởng này của thị trường?

6. Thị trường UpCOM liệu có đúng hẹn tháng 6 này không, thưa bà?

7. Hiện nay, có bao nhiêu doanh nghiệp đăng ký tham gia thị trường UpCOM? Chủ yếu là những doanh nghiệp thuộc ngành nghề nào?

8. Theo nhận xét của bà thì việc tạo hàng cho UpCOM bây giờ có khó và vất vả như tạo hàng cho thị trường niêm yết thời kỳ đầu trước đây không? Cái khó nhất cho việc tạo hàng cho UpCOM là gì?
Xin cảm ơn Phó chủ tịch.

 Bà Vũ Thị Kim Liên: Câu 1: Hiện nay, Ban Quản lý phát hành UBCK đang tổng hợp tình hình báo cáo tài chính năm của các công ty niêm yết và xem xét lý do vi phạm thời hạn cũng như chất lượng công bố thông tin. Sau khi phân loại, UBCK sẽ xử lý nghiêm khắc những vi phạm do lỗi chủ quan của DN niêm yết.

Câu 2: Như trên đã nói, Trung tâm Lưu ký chứng khoán đang thử nghiệm hệ thống mới và khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu đăng ký, lưu ký tập trung của công ty đại chúng. UBCK sẽ công bố lộ trình tổ chức việc đăng ký lưu ký phù hợp với năng lực của Trung tâm Lưu ký chứng khoán và việc tổ chức thị trường đăng ký giao dịch cho các công ty đại chúng chưa niêm yết.
Câu 4: UBCK đã trình Bộ Tài chính quy chế giao dịch chứng khoán mới. UBCK hy vọng quy chế này sẽ sớm được ban hành.
Câu 5: Như trên tôi đã nói, tôi vừa mừng, vừa lo.
Câu 6: Tôi tin thị trường Upcom sẽ đúng hẹn.
Câu 7: Hiện nay, đã có 16 DN đăng ký tham gia thị trường Upcom, bao gồm công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại và các DN khác.
Câu 8: Sự hấp dẫn của thị trường Upcom phụ thuộc vào cơ chế thông thoáng và hiệu quả của thị trường đối với nhà đầu tư, công ty đại chúng và công ty chứng khoán. Những yếu tố trên còn đợi thực tế trả lời nên bước đầu chưa có nhiều DN đăng ký tham gia.

 

Cổ đông của TRA - Hà Nội - (Email: )

Khi Hội đồng quản trị TRAPHACO đưa ra mức chi trả cổ tức năm 2009 là 36%, tăng cao hơn hẳn so với mức 24% (năm 2008), các ông có tính đến cảm giác thất vọng của cổ đông nếu năm 2009 không hoàn thành kế hoạch này cũng như tính đến khả năng 2010, TRAPHACO đưa ra tỷ lệ trả cổ tức ở mức thấp hơn tỷ lệ này (vì thông thường cổ tức năm sau thường cao hơn năm trước)?

 Ông Nguyễn Huy Văn: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TRA. Có thể nói, TRA chưa bao giờ thất hứa với các cổ đông về tỷ lệ trả cổ tức hàng năm cũng như hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra tại ĐHĐCĐ. Ngay cả trong cơn bão suy thoái kinh tế năm vừa qua.
Mức chi trả cổ tức 36% được HĐQT đề xuất đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng, dựa trên các phân tích, đánh giá và dự đoán về tình hình hoạt động của Công ty, tiềm năng phát triển của ngành cũng như các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế.
Vì vậy, TRA sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm nay cũng như nhiều yếu tố khác và sẽ được ĐHĐCĐ cho ý kiến thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

 

Nguyên Hoàng Nam - Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội - (Email: nam.nguyen28@gmail.com)

Xin chào các diễn giả tham gia trong chương trình giao lưu trực tuyến ngày hôm nay.
Xin hỏi ông Kiên? Ông có đầu tư chứng khoán không? Ông nhận định như thế nào về TTCK từ nay đến cuối năm 2009?

 Ông Bùi Trung Kiên
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 33

Ông Bùi Trung Kiên

Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm đến cá nhân tôi.
Tôi cũng là một nhà đầu tư. Theo tôi, nền kinh tế vĩ mô nói chung và các DN nói riêng đã có có những dấu hiệu khả quan,nhà đầu tư cũng đã được củng cố về mặt tâm lý. Những diễn biến gần đầy cho thấy, niềm tin đối với TTCK đã trở lại. Do vậy, cá nhân tôi cho rằng, TTCK Việt Nam từ nay đến hết năm 2009 có nhiều dấu hiệu tích cực hơn là tiêu cực.
Tuy nhiên, đối với mỗi nhà đầu tư cần có những chiến lược đầu tư riêng cho mình cũng như xác định mức độ chấp nhận rủi ro phù hợp.
 

Hoàng Vĩnh Yên - Sóc Sơn, HN - (Email: vinhyen1962@yahoo.com)

Tôi quan tâm đến dự án liên doanh của KBC với Foxconn tại Hải Phòng, xin ông Tâm cho biết dự án đã triển khai đến đâu, bao giờ các NĐT thứ cấp có thể tham gia?

 Ông Đặng Thành Tâm: Dự án này là dự án lớn và quan trọng không những của KBC mà còn của cả Hải Phòng và của Việt Nam. Vì đây là mô hình thành phố công nghệ cao. Tức là song song vừa xây dựng các nhà máy công nghệ cao bảo đảm cao nhất về môi trường cũng như tạo ra giá trị giá tăng cao nhất đồng thời với việc xây dựng một khu đô thị hiện đại hài hòa đồng bộ để đảm bảo nhu cầu cuộc sống đa dạng từ thấp đến cao của từ cán bộ công nhân viên đến các nhà quản lý cao cấp và kể cả các nhà khoa học làm việc ở đây.
Ví dụ, ở Đài Loan, Khu công viên khoa học Tân Trúc với diện tích 600 ha tuy vậy, mỗi năm đem lại doanh số trên 30 tỷ USD tức là bằng với gần 40% GDP Việt Nam.
Như vậy, mới thấy rằng, giá trị gia tăng là rất lớn. và Việt Nam chúng ta có đi tắt đón đầu trong phát triển kinh tế đất nước chính là chúng ta biết chọn con đường đi thích hợp. Điều này đa được thể hiện cụ thể, từ chủ trương của Bộ Chính trị đến Chính phủ, do đó các chính sách đối với phát triển công nghệ cao là ưu tiên hàng đầu.
Chính vì sự quan tâm lớn lao này nên một dự án tầm cỡ quốc tế mới có thể ra đời được ở Hải Phòng.
Đến nay, được sự hỗ trợ rất cao của cán bộ từ lãnh đạo cho đến các sở ngành, quy hoạch 1/2000 đã gần được hoàn tất, dự kiến phê duyệt trong tháng 6/2009.
Quy hoạch này, được nhà thiết kế Surbana - một trong những nhà thiết kế quy hoạch hàng đầu thế giới thực hiện. Ngay trong việc chọn đơn vị thiết kế để thiết kế ra một tác phẩm có giá trị phát triển lâu dài cũng đã nói lên được rằng trách nhiệm và ý thức của KBC đối với sự phát triển lâu dài ổn định bền vững.
Sau khi quy hoạch 1/2000 được phê duyệt công ty tiếp tục làm quy hoạch 1/500 và nộp dự án đầu tư. Dự kiến, dự án đầu tư sẽ được cấp phép trong năm 2009.
Dự án này sẽ rất có ý nghĩa không những chỉ là đô thị công nghệ cao mà còn được ra đời trong giai đoạn khó khăn trong thu hút đầu tư nước ngoài. Dự án này, có thể được so sánh ngang hàng với dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng Nam Sài Gòn, sẽ đem lại nhiều giá trị gia tăng và đóng góp rất lớn cho TP Hải Phòng. Dự án này nằm ở cuối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng nên cũng rất thuận lợi về giao thông từ Hà Nội về đây.
Dự kiến, dự án sẽ được triển khai quyết liệt vào cuối 2009 và đầu năm 2010. Cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ sẵn sàng vào cuối 2010.
Như vậy, cuối 2010, các công trình lớn sẽ được triển khai đồng loạt. Các nhà đầu tư thức cấp cũng có thể đăng ký từ đầu năm 2010.

 

Hoàng Hà - Gia Lâm, Hà Nội - (Email: hoangha_2568@yahoo.com)

Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng không cho phép các ngân hàng cho vay đầu tư chứng khoán. Theo ông, có nên cho phép các công ty tài chính cho vay đầu tư chứng khoán? Thời gian qua, việc cho vay đầu tư chứng khóan tại PVFC được thực hiện như thế nào? Khi cho vay đầu tư chứng khoán thì cách kiểm soát rủi ro quan trọng nhất là gì? Tại PVFC thời gian qua thực hiện như thế nào? Xin cám ơn ông!

 Ông Tống Quốc Trường
Về thời gian cho vay PVFC thực hiện cho vay: ngắn hạn, trung dài hạn. Về đối tượng loại hình cho vay bao gồm: cho vay đảm bảo bằng tài sản, cho vay dự án, cho vay đầu tư chứng khoán...
Tại PVFC việc cho vay đầu tư chứng khoán được thực hiện theo chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước, công tác kiểm sóat rủi ro được thực hiện như sau:
- Xác định rõ danh mục chứng khoán thuộc các lĩnh vực ngành nghề mà PVFC có thế mạnh.
- Thực hiện thống nhất trên toàn hệ thống quy chế cho vay đầu tư chứng khoán.
- Xác định mức giá cho vay hợp lý, đồng thời thực hiện việc điều chỉnh giá cho vay phù hợp với tình hình thị trường.
Việc cho vay đầu tư chứng khoán nên thực hiện quản lý theo hướng cho phép các tổ chức tín dụng có đủ bộ máy, quản trị được rủi ro thực hiện vì đây cũng là một mảng nghiệp vụ quan trọng của các công ty tài chính.

 

Nguyễn Trọng Thiện - K05/28 Trần Tống, thành phố Đà Nẵng - (Email: thienbhxhdn1298@yahoo.com.vn)

Thưa ông Johan Nyvene, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Xin phép ông cho tôi được hỏi như sau:

Xét về tổng thể, TTCK luôn trải qua ba pha nối tiếp nhau từ dưới lên trên, hoặc từ trên xuống dưới một cách liên hoàn, không giới hạn rõ rệt: Pha một - pha hai - pha ba; pha ba - pha hai - pha một... Pha một được xem như là thị trường chứng khoán ở vùng cuối của trào lưu giá xuống. Tạm thời xem như đáy của TTCK Việt Nam là VN-Index ở mức 235 điểm; pha hai được xem như là thị trường ở vào vùng hiệu chỉnh lên; pha ba được xem như là thị trường đang ở một thái cực mới hình thành, đó là trạng thái thị trường tăng cao. Vậy theo ông, hiện nay TTCK Việt Nam đang ở pha nào (pha một, pha hai, pha ba)? Vì sao ông chọn pha đó.
Xin chân thành cám ơn ông.

 Ông Johan Nyvene
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 34

Ông Johan Nyvene

Trong thời gian vừa qua, TTCK đã có những tín hiệu đánh dấu sự chấm dứt của thị trường bear market, cho nên trong mấy tuần vừa qua, thị trường vẫn tiếp tục thử nghiệm mức kháng cự. Tại thời điểm này, chúng tôi thấy mặc dù ngưỡng kháng cự vừa qua đã bị phá vỡ, chúng tôi cũng đã nhìn thấy những tín hiệu về khả năng điều chỉnh của thị trường. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm là sẽ có một đợt điều chỉnh nữa trong khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm, trước khi xác lập xu thế ổn định hơn.
 

NGUYEN XUAN THANG - SO 7 TRAN HUNG DAO - HP - (Email: thanghp99@gmail.com)

Cổ phiếu ABBank sẽ có giá bao nhiêu là hợp lý?

 Ông Bùi Trung Kiên:  Chào bạn. Giá cổ phiếu nói chung là do thị trường quyết định. Tuy nhiên,theo tôi, giá giao dịch cổ phiếu ABBank hiện nay thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế.
Như bạn đã biết, Ngân hàng lớn nhất Malaysia là MayBank đã đặt niềm tin và trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của ABBank ngay cả trong giai đoạn TTCK sụt giảm mạnh. Điều này thể hiện đánh giá của một đối tác lớn nước ngoài về giá trị và tiềm năng của cổ phiếu ABBank.

 

Trần Thế Hiền - Hà nội - (Email: nga_phap00_03@yahoo.com)

Năm 2009 là năm được đánh giá khó khăn hơn rất nhiều so với năm 2008. Trước thực tế đó, PVFC sẽ làm gì để quản trị rủi ro?

 Ông Tống Quốc Trường: Cám ơn bạn đã có câu hỏi! Năm 2008 PVFC dã đúc rút ra nhiều bài học quan trọng trong quá trình họat động của mình. Năm 2009 chúng ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra. Trước các khó khăn này PVFC tập trung thực hiện:
- Tổng hợp đủ thông tin để xây dựng các kịch bản thị trường, từ đó điều chỉnh toàn diện các hoạt động của Tổng công ty.
- Đẩy mạnh hoạt động của ban quản trị rủi ro nhằm thực hiện tuân thủ đúng các quy định về tỷ lệ an toàn, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ trích lập dự phòng đầu tư... theo quy định.
- Đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo Quy định 493 của Ngân hàng Nhà nước. Hiện nay PVFC đang cùng Ernst&Young xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phấn đấu đưa vào triển khai trong năm 2009.
- Cùng với Công ty Kiểm toán Deloite xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, hiện nay đã hoàn thành ở giai đọan khảo sát và xây dựng phương án.
- Tích cực xây dựng để đưa hệ thống phần mềm Core Banking vào hoạt động. Phấn đấu chạy demo từ đầu quý IV/2009.
- Đối mới để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm sóat nội bộ. Cùng với việc bố trí tuyển dụng nhân sự mới có trình độ làm việc tại các lĩnh vực này.
- Tuyên truyền quán triệt để mọi thành viên của PVFC hiểu và thực hiện đúng vai trò quản trị rủi ro.

 

nhà đầu tư - ha noi - (Email: )

Bằng 1 câu ngắn gọn, xin ông cho biết cổ đông có thể kỳ vọng gì ở TRA?

 Ông Nguyễn Huy Văn: Đột phá trong tương lai.

 

Phương Thúy - HN - (Email: phuongthuypt@yahoo.com)

Xin hỏi ông Tống Quốc Trường. Được biết PVFC là 1 trong số các công ty tài chính đầu tiên tham gia vào gói cho vay bù lãi suất của Chính phủ. Xin ông cho biết, PVFC dã dải ngân được bao nhiêu? Liệu ông có ngại tình trạng nợ xấu có thể xảy ra vào cuối giai đoạn hỗ trợ lãi suất như báo chí đã nêu?

 Ông Tống Quốc Trường: Chính sách hỗ trợ lãi suất là chủ trương tích cực của Đảng và Chính phủ giúp cho các doanh nghiệp, khách hàng giảm khó khăn trong tình hình kinh tế trong nước và quốc tế năm 2009 có nhiều biến động, ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong nước hoạt động tốt hơn.
PVFC là 1 trong số các Công ty tài chính đầu tiên tham gia vào gói cho vay hỗ trợ lãi suất của Chính phủ. Tính đến ngày 20/5/2009, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của PVFC là ~780 tỷ đồng, chiếm 47% trong tổng số dư nợ 1.665,32 tỷ đồng của các CTCT trong cả nước. Hiện chúng tôi cũng đang tích cực triển khai gói HTLS của CP.
Các khoản vay đều được chúng tôi xem xét một cách kỹ lưỡng từ hồ sơ khoản vay đến điều kiện vay vốn của khách hàng. Đối với các khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện tín dụng theo quy định của PVFC và có mục đích sử dụng vốn của khoản vay đúng đối tượng được hỗ trợ lãi suất, chúng tôi cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định. Đồng thời chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra, giám sát trước và sau khi giải ngân, ban hành các hướng dẫn chi tiết thực hiện gói hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của NHNN và cơ chế cho vay của PVFC. Việc hỗ trợ lãi suất giúp cho khách hàng giảm chi phí vay vốn, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ khoản vay, hiện tại chúng tôi đang triển khai xây dựng “Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ” và “Mô hình quản trị rủi ro”, điều này giúp cho chúng tôi có thể kiểm soát và dự báo rủi ro trước, trong và sau khi cho vay.
Triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm 2009 ảnh 35
 

Nguyễn Thanh Toàn - Nguyễn Đức Cảnh, Vinh, Nghệ An - (Email: Thanhtoan@gmail.com.vn)

Kính gửi ông Đặng Thành Tâm. Nói về ông, không chỉ tôi mà nhiều người biết, vì ông quá giỏi, quá nhiều tiền. Nếu ông làm thêm tí quan chức nữa thì coi như con đường công danh của ông trọn vẹn. Xin hỏi 1 câu vui (vì chắc quá nhiều câu hỏi về tình hình của KBC rồi): Nếu ông phải từ bỏ nghiệp kinh doanh, từ bỏ tiền bạc để làm quan chức chẳng hạn như làm Thứ hoặc Bộ trưởng phục vụ đất nước, ông có vui vẻ không?

 Ông Đặng Thành Tâm: Rất cám ơn câu hỏi của bạn và cũng rất cảm ơn sự nhận xét của bạn về tôi. Riêng tôi, xin khẳng định rằng không có ai có thể thành công được một mình, nếu không có một đội ngũ anh em hỗ trợ nhiệt tình năng động và có trách nhiệm. Cũng như không có một hậu phương vững chắc đó là gia đình, luôn thông cảm khi tôi thường xuyên đi công tác xa nhà. Thú thật, tôi cũng không nghĩ rằng mình là doanh nghiệp thành công mà tôi chỉ suy nghĩ rằng, hễ dấn thân vào việc gì thì phải dốc sức vào công việc đó. Ngày đêm phải trau dồi và suy nghĩ làm sao cho tốt nhất công việc của mình. Phải nói thật rằng, cũng là một may mắn lớn đối với các doanh nhân ở Việt Nam hiện nay, đó là vận nước ở Việt Nam đang trong giai đoạn rất tốt, hình ảnh Việt nam ra quốc tế chưa bao giờ tốt hơn. Các chính sách và sự quan tâm của nhà nước đối với DN hiện nay là giấc mơ nhiều năm trước đây chính vì vậy rất nhiều doanh nhân, rất nhiều người tài giỏi nhưng chưa gặp được vận như hiện nay, nên thành công của họ cũng bị hạn chế phần nào.
Theo đánh giá cá nhân tôi, mặc dù hiện nay thế giới gặp nhiều khó khăn, tuy vậy, đây lại là cơ hội rất tốt để doanh nhân Việt Nam xác định vị thế của mình. Nếu kinh tế thế giới mà tốt quá như những chiếc xe chạy cao tốc trên đường đua thì làm sao mà doanh nhân Việt Nam đuổi kịp. Tuy vậy, hiện nay con đường đua đó, có nhiều gập ghềnh, không phải ai cũng giữ tốc độ được. Vì vậy, nó cũng là cơ hội để những người lái xe có thể vượt lên so với các tay lái khác.
Về câu hỏi con đường chính trị, cá nhân tôi không suy nghĩ rằng, chính trị là to hơn kinh doanh. Trước đây, khi chưa có sự bình đẳng giữa các DN với nhau và giữa DN với quan chức, lúc đó theo đánh giá của xã hội thì quan chức là cha của DN. Nhưng ngày này đặc biệt, kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO thì vị thế DN ngày càng tốt hơn. Doanh nghiệp cũng đã được trở về vị trí của mình, tức là dù là DN hay là quan chức, miễn sao đóng góp được cho đất nước càng nhiều thì càng được tôn trọng.
Vì vậy, tôi vẫn chọn, con đường DN vì ở đó tôi có thể cống hiến được tốt hơn. Tốt hơn cho bản thân tôi, cho gia đình cho công ty của mình cho xã hội vì tạo thêm nhiều công ăn việc làm khi mở thêm nhiều KCN. Và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, ở vị trí nào mà mình phát huy tốt nhất, thì nên chọn vị trí đó.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi không đóng góp cho hệ thống chính trị quản lý đất nước. Ngoài là doanh nhân tôi còn được bổ nhiệm tham gia một số vị trí tư vấn về chính sách doanh nghiệp. Do đó, tôi vẫn thường xuyên làm cầu nối để truyền đạt tâm tư nguyện vọng cũng như những đề xuất của DN lên các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành. Cũng như mạnh dạn góp ý thậm chí kể cả phê phán đối với các đồng chí lãnh đạo các bộ. Làm cán bộ hiện nay không dễ chút nào, đứng trước hai vấn đề một là hiện thực còn thiếu thốn, hệ thống pháp luật vẫn đang tiếp tục cải thiện và thách thức làm sao đưa ra chính sách tốt nhất để điều hành đất nước. Tôi biết rằng, không phải dễ dàng khi nguồn lực chưa được đầy đủ nhưng yêu cầu của xã hội ngày càng cao. Vì vậy, có những đòi hỏi của xã hội các bộ ngành có thể đáp ứng nhưng cũng có rất nhiều những yêu cầu chưa thể thực hiện ngay được. Có nhiều người cho rằng, cán bộ lãnh đạo này giỏi, cán bộ kia dở là do họ chưa đặt vị trí bản thân mình vào đó, để giải quyết vấn đề. Đôi khi, tôi tự nghĩ nếu mình ở vị trí của các đồng chí đó thì mình sẽ xử lý ra sao. Có những lúc bản thân mình cũng thấy rằng không thể xử lý được. tức là làm cán bộ cũng có nhiều nỗi khổ chứ không phải chỉ có DN.

 

Hà Đình Trường - Q3, TPHCM - (Email: hadtruong@fpt.vn)

Chào ông Văn, được biết, ngoài hoạt động sản xuất, TRA cũng khai thác phát triển các hoạt động bán lẻ, nhập khẩu ủy thác và cung ứng nguyên liệu. Dù chiếm tỷ trọng giá vốn tương
đối lớn nhưng hoạt động này không mang lại nhiều lợi nhuận, mà lợi nhuận chủ yếu vẫn từ việc sản xuất hàng đông dược. Tuy nhiên, “cái được” lớn nhất từ hoạt động này là gì?

 Ông Nguyễn Huy Văn: Bạn đã nhận xét rất đúng. Cái được lớn nhất từ hoạt động này là hội nhập thành công thị trường quốc tế, hiểu khách hàng hơn và có thêm nhiều khách hàng và nhà cung ứng.

 

Vu Thi Huệ - 9 Võ Văn Tần F.Thắng nhất Vũng Tàu - (Email: vuhue_vt2009@yahô.com.vn)

Xin ông Tâm cho biết, tôi hiện đang đầu tư cổ phiếu KBC. Vào thời điểm hiện nay tôi nên bán để hiện thực hóa lợi nhuận hay để đầu tư lâu dài. Từ nay đến cuối năm giá của KBC vào khoảng bao nhiêu?

 Ông Đặng Thành Tâm: Theo ý kiến cá nhân tôi, thì có thể thực hiện theo hai phương án. Nếu sau khi bán ra có phương án kinh doanh tốt hơn thì nên bán để đầu tư ngắn hạn khi thị trường ổn định có thể quay trở lại với KBC. Vì KBC là cổ phiếu mạnh trong dài hạn với chiến lược kinh doanh cụ thể với tiềm năng cũng hết sức cụ thể nên tương lai của KBC là rõ ràng. nếu chưa có phương án kinh doanh gì tốt hơn thì đây cũng chưa phải là thời điểm tốt để bán đi cổ phiếu nói chung và nói riêng là KBC.
Mặc dù thời gian gần đây KBC có tăng một chút cao hơn mức tăng của Index tuy vậy thời gian qua KBC cũng rớt nhiều hơn mức rớt của INdex . vì vậy theo đánh giá của cá nhân tôi, mức giá hiện nay của KBC chưa phản ánh đúng thực chất giá trị của KBC.

Nghĩa - 71điện biên phủ q1-tphcm - (Email: nghíắ097@yahoo.com.vn) Hỏi ông Đặng Thành Tâm: Cơ sở nào KBC bảo đảm lợi nhuận 2009 như ĐHCĐ đề ra khi mà quý I/2009, Công ty lỗ 60 tỷ đồng? Ông Đặng Thành Tâm: Ngay trong quý 1, Công ty đã lãi trên 70 tỷ đồng sau thuế chiếm trên 20% kế hoạch năm. Mặc dù trong hời kỳ khó khăn nhất, do phải dự phòng giảm giá chứng khoán, Saigontel 120 tỷ nên công ty báo cáo lỗ. Nếu tính giá cổ phiếu SGT ngày hôm nay, thì KBC còn được cộng thêm 10 tỷ nữa. Sang tháng 4 năm 2009, KBC đã được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản chọn để xây dựng 4 khu công nghiệp phụ trợ cho DN Nhật Bản. Đây sẽ là nguồn thu lớn cho KBC. Đây là chương trình quan trọng chỉ KBC được chọn. Dự kiến, dòng đầu tư sẽ tiếp tục quay trở lại Việt Nam vào quý 3 và quý 4 năm 2009. Như vậy, khả năng KBC vượt mức kế hoạch lợi nhuận là rất khả thi. nguyen khac thuan - Tay Hồ - Hà Nội - (Email: khacthuan_nguyen@yahoo.com) Hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam chưa duy trì sự thanh khoản như mong đợi. Vậy theo ông (bà), chúng ta cần làm gì để làm tăng thanh khoản cho thị trường. Tôi nghĩ, nên rút ngắn thời gian thanh toán còn T+2 hoặc T+1 thì TTCK sẽ được thanh khoản nhiều hơn, ý kiến của ông (bà) thế nào? Bà Vũ Thị Kim Liên: Việc rút ngắn thời gian thanh toán phụ thuộc vào việc chuyển giao chứng khoán của các thành viên thị trường, việc thanh toán tiền đối ứng và hệ thống thanh toán của ngân hàng. Theo chuẩn mực quốc tế, hầu hết các thị trường đều áp dụng thời gian T+3. Muốn rút ngắn chu kỳ trên, hệ thống lưu ký chứng khoán phải quản lý đến tài khoản của từng nhà đầu tư, hệ thống thanh toán của ngân hàng phải được kết nối thông suốt với các thành viên thị trường và các nhà đầu tư có khả năng chuyển tiền đối ứng nhanh chóng. Tuy nhiên, những yêu cầu trên tại TTCK Việt Nam phải có thời gian để cải tiến từng khâu. Về phía Ủy ban Chứng khoán (UBCK), chúng tôi đang chỉ đạo Trung tâm Lưu ký chứng khoán triển khai hệ thống mới để từng bước đẩy nhanh việc rút ngắn thời gian thanh toán trên thị trường. Ông Johan Nyvene: Theo tôi đánh giá, trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã có những động thái tích cực làm tăng thanh khoản thị trường, mà trước hết là cơ chế thanh toán T+1 cho các giao dịch lô lớn trên 100.000 cổ phiếu, và sau đó có thể là giao dịch trong phiên như thông tin từ UBCK trong thời gian vừa qua hay giao dịch ký quỹ... Về phía HSC, Công ty cũng đã có bước chuẩn bị và sẵn sàng tung ra nhiều sản phẩm hỗ trợ cho giao dịch ký quỹ khi UBCK cho phép thực hiện. Nguyễn Văn Mạnh - Singapore - (Email: manhng@rocket.com) Xin hỏi ông Văn 2 câu hỏi 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm này so với cùng kỳ năm nay ra sao? 2. Việc tăng giá bán sản phẩm dược nói chung có gây khó khăn cho dự định sẽ giữ nguyên giá mới của sản phẩm trong vòng ít nhất 03 năm tới của TRA hay không? Ông Nguyễn Huy Văn: Ông Nguyễn Huy Văn Hiện, hoạt động sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm ngoái rất khả quan. Kết quả kinh doanh quý I/2009 có tổng doanh thu đạt 164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 11,78 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hàng sản xuất chủ lực mang lại lợi nhuận chính cho Công ty tăng 15%, dẫn đến lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Khả năng Công ty sẽ đạt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHCĐ thông qua. Chính sách giá của TRA là ổn định do Công ty luôn chủ động được nguồn nguyên vật liệu đầu vào và công nghệ sản xuất. Trần Ngọc Hà - 49/10 trần xuân soạn, tân kiểng , kp4, q7, tphcm - (Email: tranngoha139@yahoo.com) Những thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây đều nói đến sự tăng trưởng đáng kể trong quý I/2009 của kinh tế Việt Nam. Đó là một tín hiệu lạc quan. Tôi muốn đặt một số câu hỏi về triển vọng của nửa cuối 2009: 1. Trong gói kích cầu thứ hai của Chính phủ thì ngành nào sẽ được hưởng lợi "thực sự". Tôi muốn dùng từ "thực sự" ở đây có ý là ngành nào sẽ dùng số tiền kích cầu vào mục tiêu phát triển và tăng tính cạnh tranh. 2. Tình hình đầu tư ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nửa đầu năm và nửa cuối năm như thế nào (về vốn, về nhân lực và xu hướng)? 3. Các doanh nghiệp bắt đầu "để ý" đến thị trường nội địa như là một cứu cánh hay là một sự phát triển có tầm nhìn? Vậy nếu để khỏi bị mất điểm trên sân nhà, các doanh nghiệp cần phải làm gì và đã làm được gì? Tôi xin nói riêng về thị trường nội địa: Với dân số hơn 80 triệu người và là dân số trẻ, có thể nói đây là một thị trường giàu tiềm năng. Tuy nhiên, theo tôi thấy, các doanh nghiệp Việt cứ dần để mất thị phần trên sân nhà cũng buồn lắm. Thực tế là có nhiều sản phẩm chỉ để dành xuầt khẩu mà không ngó ngàng gì đến nhu cầu người dân trong nước. Tôi nhận thấy, nếu muốn chiếm được thị phần nội địa thì các vấn đề sau quý vị phải xem xét: kênh phân phối của doanh nghiệp đến đâu? Tâm lý khách hàng trong phân khúc của doanh nghiệp mình. Sự nhận diện thương hiệu của khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp mình. Thiết nghĩ, nên làm một cuộc nghiên cứu thị trường sâu rộng của người dân đối với các thương hiệu Việt. Có buồn không khi ra ngõ là gặp hàng Trung Quốc? 3. Tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt trong nửa cuối năm có sáng sủa hơn không? Khủng hoảng có làm cho các thị trường xuất khẩu tăng tính bảo hộ? Các mặt hàng chủ lực như dệt may, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, nông nghiệp sẽ có triển vọng như thế nào? Bây giờ các doanh nghiệp chúng ta đã có nhiều đơn hàng cho những tháng cuối năm chưa? Xin góp ý một câu về xuất khẩu: các doanh nghiệp Việt rất thụ động hoặc là bảo thủ trong việc tìm thị trường mới, thường để nước đến chân mới nhảy. Xin cám ơn nhiều! Ông Đặng Thành Tâm: Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Chính vì vậy, xuất khẩu của Việt Nam đã gặp khó khăn. Đầu tư nướ ngoài tụt giảm. Có thể nói, đối với Việt Nam, quý 4/2008 và quý 1/2009 là thời ỳ khó khăn nhất, chính vì vậy, Chính phủ đã nhanh chóng đưa ra 2 gói kích cầu liên tiếp bù lãi suất 4%/năm và đến nay tổng giải ngân trên 300.000 tỷ. Đây là số tiền rất lớn, chiếm 15% GDP. Gói kích cầu này đã phát huy tác dụng. Thứ nhất, bình ổn thị trường, giúp rất nhiều DN tránh khỏi phá sản, sa thải công nhân, đặc biệt nâng cao được năng lực cạnh tranh. Thứ 2, lành mạnh hóa tài chính, để bắt đầu đầu tư đóng góp vào tăng trưởng GDP, chính vì vậy, chúng ta thấy, GDP các địa phương, vào tháng 4 và đầu tháng 5 bắt đầu tăng cao hơn các tháng trước đó. Hệ số tiêu dùng, đã tăng liên tục, tháng sau cao hơn tháng trước, đây là tín hiệu rất tốt cảu việc chuyển đổi sản xuất từ tập trung chủ yếu vào xuất khẩu sang tiêu thụ nội địa và sản xuất hàng thay thế nhập khẩu. Đối với DN trong nước, cần phải giữ vững thị trường nội địa, mở rộng tăng thị phần. GIảm tiêu thụ hàng xuất khẩu bằng việc sản xuất hàng chất lượng tốt hơn, Đây là một chiến lược hết sức quan trọng có thể nói là sống còn, đối với DN Việt Nam hiện nay. Vì tổng dân số Việt Nam lên tới gần 90 triệu, 60% dân số dưới 30 tuổi. Như vậy sức mua là rất lớn. Chính sự tiêu thụ nội địa này sẽ đảm bao cho sản xuất được ổn định hơn. Góp phần tăng trưởng GDP bền vững hơn. Ông Đặng Thành Tâm Riêng về các KCN, hiện nay dòng đầu nước ngoài và trong nước tục giảm, tuy vậy đây là giai đoạn điều chính rất quan trọng của các DN cơ sở hạ tầng. Nếu thị trường luôn luôn nóng như năm 2007, giá đền bù giải tỏa tăng cao giá xây dựng cơ sở hạ tầng cũng tăng cao dẫn đến sản phẩm có giá thành rất cao thiếu tính cạnh tranh thì DN cơ sở hạ tầng sẽ phá sản. Tại thời điểm hiện nay, dù đầu tư giảm nhưng giá đền bù giải tỏa hợp lý hơn, giá xây dựng cơ sở hạ tầng đã giảm tới 40% thậm chí như sắt thép giảm tới 50%. Như vậy, công ty phát triển KCN dễ dàng đền bù và xây dựng cơ sở hạ tầng với chi phí thấp hơn. Đồng thời, được chính phủ ưu ái cho vay bù lãi suất nên giá thành mang tính cạnh tranh hơn nhiều. Khi dòng đầu tư nước ngoài quay trở lại Việt nam thì các KCN đã có sẵn cơ sở hạ tầng, với chi phí rẻ để đón tiếp. Ví dụ, khi tôi còn làm CEO Itaco vào cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1999, khi đó vốn điều lệ ITA chỉ có 1 triệu USD , sau 2 năm khủng hoảng bằng việc vay vốn lãi suất thấp, đầu tư xây dụng cơ sở hạ tầng và nhà xưởng với chi phí thấp khi dòng đầu tư quay trở lại công ty đã thu được khoản lãi lên tới 20 lần vốn điều lệ. Đây là một kinh nghiệm rất tốt. Chính vì vậy, tại thời điểm hiện nay nếu công ty cơ sở hạ tầng nào biết tranh thủ cơ hội thì đây là thời cơ hiếm có của họ để tăng trưởng mạnh hơn nữa. Trần văn Phong - số nhà 9- 87/14 Tam Trinh Hn - (Email: franchisor_8@yahoo.com.vn) Xin hỏi các diễn giả: 6 tháng cuối năm, thị trường chứng khoán có thể lên 700 điểm không? Ông Johan Nyvene: Tôi nghĩ là khó để VN-Index đạt đến mức 700 điểm vào cuối năm 2009, bởi vì với mức này, P/E bình quân của thị trường sẽ ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, cũng cần phải cân nhắc dự báo viễn cảnh kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam, việc kinh tế toàn cầu không xấu như dự đoán thời gian vừa qua và có thể chúng ta đã nhìn thấy điểm đáy của khủng hoảng kinh tế nhưng không có nghĩa là kinh tế toàn cầu đã bắt đầu phục hồi. Chúng tôi dự đoán một cách thận trọng, VN-Index có thể đạt mức từ 450 điểm đến 470 điểm. NGUYỄN TẤN HIỆP - 176/25/23 NGUYỄN THỊ THẬP,P.BÌNH THUẬN, Q7 - (Email: tanhiep89@yahoo.com) Các chỉ số chứng khoáng tăng liên tục, có cho thấy nền kinh tế của chúng ta đã phục hồi thực sự chưa, hay đó chỉ là một số tín hiệu lạc quan tạm thời, nhờ vào các gói kích cầu của Chính Phủ? Liệu Việt Nam có rơi vào lạm phát một lần nửa không khi các gói kích cầu đang được giải ngân một cách nhanh chóng và các ngân hàng cũng đang khuyến khích cho vay tiêu dùng? Liệu sự khủng hoảng từ nền kinh tế Mỹ có còn ảnh hưởng đến Việt Nam trong tương lai hay không, khi mọi thứ đã có dấu hiệu của sự phục hồi? Bà Vũ Thị Kim Liên: Bà Vũ Thị Kim Liên Về lý thuyết TTCK thường phục hồi trước nền kinh tế từ 3-8 tháng. Hiện nay, chưa ai có thể khẳng định nền kinh tế của chúng ta đã thực sự phục hồi. Tuy nhiên, giao dịch chứng khoán sôi động gần đây cho thấy, dường như nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng vào khả năng phục hồi sớm của nền kinh tế. Lưu Xuân Lương - Long Biên, HN - (Email: xuanluong_82@yahoo.com) Được biết, TRA từng có ý định lấn sân sang lĩnh vực tài chính như góp vốn thành lập CTCK, Công ty quản lý quỹ, sàn vàng… Đến nay, ý định này có còn tồn tại? Ông Nguyễn Huy Văn: Hiện, TRA vẫn kiên định trở thành tập đoàn kinh doanh mạnh về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ như sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và đào tạo... Trước đây, do là 1 DN có thương hiệu cũng như thế mạnh tài chính nên Công ty cũng nhận được 1 số lời mời đầu tư vào các lĩnh vực này. Xuân Hoàng - Gò Vấp-TP HCM - (Email: k.khanhhoang@yahoo.com) Xin quý vị cho tôi hỏi 1 câu ngắn gọn và cụ thể mà rất nhiều người quan tâm khi đầu tư chứng khoán: Đến cuối năm nay, chỉ số VN INDEX và HASTC INDEX khoảng bao nhiêu điểm? Nhóm cổ phiếu nào có triển vọng nhất? Xin cảm ơn. Ông Johan Nyvene: Về dự đoán triển vọng VN-Index, xin bạn quay xem ở câu trả lời phía trên. Định nghĩa về cổ phiếu có triển vọng còn phụ thuộc vào chiến lược đầu tư của bạn. Nếu bạn đầu tư dài hạn thì nên chọn những cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt như: VNM, PVD, DPM, DHG... vì các cổ phiếu này sẽ tạo ra thu nhập lớn trong dài hạn. Nếu bạn đầu tư ngắn hạn thì nên chọn các cổ phiếu có beta cao hơn thị trường như các cổ phiếu ngành tài chính, bất động sản, công nghệ... vì các mã này thường có sức bật mạnh hơn bình quân toàn thị trường. Huỳnh Anh Tuấn - 330/1 Phạm Văn Hai F3 Q Tân Bình - (Email: huynhtuan_07@yahoo.com) Xin cho tôi hỏi: Liệu TTCK việt nam trong giai đoạn này có tăng một cách ngoài tầm kiểm soát không? Nếu thực sự tăng như thế thì nguy cơ tuột dốc ở mức độ nào? Và NĐT nhỏ trong giai đoạn này có nên đầu tư trung han hoặc dài hạn hay không? Tôi xin cảm ơn. Bà Vũ Thị Kim Liên: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ cố gắng kiểm soát sự minh bạch của các chủ thể tham gia thị trường, ngăn ngừa những giao dịch không công bằng và cảnh báo nhà đầu tư về những rủi ro có thể gặp phải khi tham gia thị trường. Còn quyết định tham gia thị trường hay không thuộc về các nhà đầu tư. Nhà đầu tư khi tham gia TTCK cần phải có khả năng cân nhắc rủi ro và phân tích thị trường. Minh Hoàng - công ty cp Xi măng Bỉm sơn - (Email: Baygam@yahoo.com.vn) Xin các chuyên gia giải thích hộ hiện tượng, các cổ phiếu hiện đang bị kiểm soát (cảnh báo) và kinh doanh năm 2008 lỗ nặng như BVS, HPC, KLS nhưng vẫn dẫn dắt thị trường. Mặt khác, các năm trước đó, cổ tức trả cho cổ đông của các công ty này không phải là cao. Các dự đoán của quý vị, các cổ phiếu này trong năm nay có khả năng đã có lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông chưa, với giá hiện tại các cổ phiếu này có nên đầu tư không? Ông Johan Nyvene: Cổ phiếu của các CTCK thường phục hồi mạnh hơn và nhanh hơn thị trường. Tuy năm ngoái hầu hết các CTCK đều bị lỗ, nhưng kết quả lỗ này chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Hiện nay TTCK đang trong giai đoạn phục hồi, các NĐT trên thị trường đều tin rằng các CTCK sẽ có kết quả kinh doanh tốt hơn nhiều trong năm 2009 do họ không những sẽ không phải trích lập dự phòng thêm mà còn có thể hoà nhập các khoản dự phòng đã trích vào năm 2008 và có thêm lợi nhuận đáng kể từ hoạt động môi giới và các nghiệp vụ khác. Vì vậy cổ phiếu các công ty chứng khoán đã trở thành mục tiêu đầu tư của rất nhiều người ngay khi thị trường mới bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Huyền - 17C2ngõ 178 thái hà - (Email: huyenbkc@gmail.com.vn) Thị trường chứng khoán tăng chóng mặt trên 2 sàn Hà Nội và TP. HCM. Liệu có cái bẫy nào đó răng ra, liệu có bất thường? Tôi không tin rằng, thị trường tăng mạnh như vậy mà không có bàn tay của các đại gia làm giá. Xin chân thành cảm ơn! Ông Johan Nyvene: Ông Johan Nyvene Sự tăng trưởng mạnh của thị trường trong hơn một tháng qua chủ yếu do các NĐT đã lấy lại niềm tin vào thị trường, từ những dấu hiệu khả quan hơn của kinh tế vĩ mô cũng như kết quả kinh doanh tốt hơn của các công ty niêm yết. Dòng tiền vào thị trường cũng đã mạnh hơn trong khi áp lực bán dài hạn đã gần hết. Cũng có thể mã này hay mã kia có một sự làm giá nào đó, nhưng với khối lượng giao dịch rất lớn như vậy, làm giá là một điều rất khó. Ông Đặng Thành Tâm: Bất cứ một thị trường nào cũng đều có tính hai mặt. Sự trung thực minh bạch, và những bóng đen. Do đó, bất kỳ ai đi chợ phải thận trọng để tìm đúng mặt hàng, với đúng giá trị mà mình cần mua, để tránh hàng giả , hoặc hàng bán cao hơn giá trị thật. thị trường chứng khoán cũng vậy, là thị trường cao cấp nhất của thị trường tài chính. Nơi những công ty cá nhân chuyên nghiệp bậc nhất được đào tạo tốt nhất tham gia vào thị trường này. Ở Việt Nam do thị trường chứng khoán vẫn còn non trẻ, nên chúng ta chứng kiến được nhiều sự bất ngờ, theo thống kê đến nay, các quỹ đầu tư nước ngoài là các nhà kinh doanh chứng khoán quốc tế chuyên nghiệp nhất thì lại bị thua lỗ nhiều nhất. Noi như vậy không có nghĩa là không biết gì về chứng khoán cũng có thể kiếm lãi từ thị trường chứng khoán. Để mọi người khi tham gia vào thị trường này, cũng cần hết sức thận trọng có tính toán phân tích đầy đủ và lựa chọn các cổ phiếu theo những tiêu chí cụ thể. Theo ý kiến cá nhân tôi, thì nên tính tiến và lùi đều được cả tức là khi quý vị lướt sóng (đầu tư ngắn hạn) thì cũng phải tính đến trường hợp thị trường đảo chiều nhanh quá, không bán ra được thì cổ phiếu đó giữ lại đầu tư dài hạn cũng tốt. Có như vậy sẽ bảo toàn vốn tốt hơn và không bị mất niềm tin theo phong trào bán tống cổ phiếu. trước tiên là thiệt hại cho chính mình, sau đó làm Index không còn phản ánh trung thực sức khỏe của nền kinh tế nữa. Phùng Hồng Phượng - Ký Con, TP. HCM - (Email: hongphuongfit@gmail.com) Theo quy định thì các công ty đại chúng đều phải lưu ký chứng khoán, song hiện nay mới chỉ DN niêm yết phải thực hiện. Xin hỏi đến thời điểm nào việc lưu ký của công ty đại chúng bắt buộc phải thực hiện? Bà Vũ Thị Kim Liên: Hiện nay, Trung tâm Lưu ký chứng khoán đang thử nghiệm hệ thống mới cho phép đồng bộ hóa dữ liệu với các thành viên lưu ký. Dự kiến, hệ thống này sẽ chính thức đưa vào vận hành trong 3 tháng tới. Căn cứ vào năng lực của hệ thống lưu ký, UBCK sẽ công bố lịch trình yêu cầu các công ty đại chúng đưa chứng khoán vào đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Nhà đầu tư sẽ phải lưu ký chứng khoán trước khi giao dịch. Như vậy, việc chuyển nhượng chứng khoán sẽ được thực hiện thông qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Bùi Tuấn Anh - Vĩnh Yên, Vĩnh phúc - (Email: anhbt235_88@yahoo.com) Được biết kết quả kinh doanh của các ngân hàng rất khả quan, vậy xin hỏi kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm của ABBank, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2009 có khả năng hoàn thành không? Ông Bùi Trung Kiên: Ông Bùi Trung Kiên Trong Quý I/2009, Ngân hàng An Bình (ABBANK) đã đạt kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế trong quý I/2009 đạt 87,7 tỷ đồng. ABBank tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng ổn định. Tính đến hết tháng 4/2009, lợi nhuận của ABBANK đạt 113,7 tỷ đồng, tăng 282% so với cùng kỳ năm 2008. Đại hội cổ đông của ABBank đã được tổ chức hôm 26/3 và đã thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm 2009. Trong đó, Ngân hàng đã thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như Tổng tài sản đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng khoảng 41% so với thời điểm cuối năm 2008, dư nợ đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với năm 2008 và tổng huy động đạt trên 11.000 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2008, lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng... Với mức tăng trưởng ổn định của những tháng đầu năm, nền kinh tế đã có những dấu hiệu tích cực cùng với sự hỗ trợ từ gói kích cầu của Chính phủ…ABBANK hoàn toàn tin tưởng đạt được kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua. Ngoài ra, dự kiến năm 2009, ABBANK sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, nâng cao năng lực tài chính, phát triển các sản phẩm dịch vụ…theo hướng an toàn, linh hoạt, hiệu quả… Phạm Tuyến - 519 Kim Mã -Hà Nội - (Email: phamtuyen19822000@yahoo.com) Xin chú Tâm cho biết, TTCK Việt Nam đã thành lập 10 năm và trong thời gian đó đã có những "thăng trầm". Mặc dù vậy, TTCK vẫn phát triển mạnh nhờ vào sự cố gắng của Chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Vậy theo chú, đến cuối năm nay VN-Index nằm trong ngưỡng nào là hợp lý? Triển vọng năm 2010 của TTCK Việt Nam sẽ ra sao? Phát triển hay trong tư thế "lình xình" như hiện nay? Cháu cảm ơn chú! Ông Đặng Thành Tâm: Thứ nhất phải nói đến, INdex đã tăng trưởng quá nóng vào năm 2007, chính vì vậy, qua năm 2008, hi kinh tế Việt Nam có lạm phát cao thì Index đã bị ảnh hưởng nặng. Đến ngày 15/9/2008, cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu, thì Index tiếp tục bị ảnh hưởng nawgj nề do kết quả kinh doanh quý 4/2008 quá xấu, dẫn đến Index đã lập đáy kỷ lục khoảng 220 điểm tức là xấu hơn rất nhiều so với thực trạng kinh tế. Ví dụ, tại các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc suy thoái kinh tế dẫn đến tăng trưởng âm tháng sau lớn hơn tháng trước tuy vậy, chỉ số chứng khoán của họ cũng không rớt hơn 50%. Trong khi ở ta, GDP giảm từ 8,5 xuống 6,23% tức mất 30% nhưng Index rớt hơn 80%, chủ yếu htij trường chứng khoán của ta vẫn còn non yếu, và phụ thuộc nhiều vào niềm tin, nên khi khủng hoảng niềm tin dẫn đến bán tống chứng khoán. Đó là nguyên nhân làm cho chứng khoán Việt Nam rớt xuống 220 điểm. Sang đầu năm 2009, Chính phủ đã tích cực đưa nhiều giải phap từ miễn giảm thuế, đến những chính sách kích cầu cụ thể bù lãi suất, giúp cho các DN hoạt động có hiệu quả hơn, và đã củng cố được niềm tin của cổ đông vì vậy một lượng tiền lớn đã quay trở lại với chứng khoán. Mặt khác, xét trên tổng thể, các kênh đầu tư hiện nay, từ đầu tư vàng đến bất động sản, đến ngoại hối đều không hấp dẫn bằng bỏ tiền vào chứng khoán khi Index đang ở mức hết sức hợp lý. Chính vì vậy, chúng ta chứng kiến một sự tăng ngoạn mục của chứng khoán Việt Nam. tăng gần 100% so với thời điểm đáy, dẫn đầu về tăng trưởng chứng khoán so với toàn thế giới. Tuy vậy, Index hiện vẫn còn là thấp và giá các chứng khoán vẫn còn haaxp dẫn nếu so sánh với giá trị sổ sách và kết quả hoạt động kinh doanh. Với chính sách tiếp tục ủng hộ của Chính phủ với sản xuất kinh doanh, điều tất yếu là kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng dương (hiện nay trên toàn cầu chỉ có 12 quốc gia tăng trưởng GDP dương so với 180 quốc gia) Chính vì vậy, chúng ta tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng của Index, về đúng vị trí như người ta nói là cặp nhiệt độ của nền kinh tế. để nói lên một con số chính xác hiện nay các tổ chức tài chính chuyên nghiệp và có uy tín cũng không dám khẳng định một con số nào cả. Tuy vậy, chúng ta có thể hiểu được rằng, Index có khả năng tăng trưởng đến cuối năm vào khoảng 30 đến 50% nữa. Trần Minh Quốc - Trường Sơn, TP. HCM - (Email: minhquoc_tr@yahoo.com) Chào ông Kiên, cổ đông muốn cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của Ngân hàng song trên trang web chủ yếu giới thiệu về lãi suất, dịch vụ. Vậy chúng tôi có thể tìm hiểu ở đâu, qua kênh nào? Ông Bùi Trung Kiên: Ông Bùi Trung Kiên Trong thời gian vừa qua, ABBank đã chú ý cập nhật thông tin về hoạt kinh doanh của Ngân hàng với các cổ đông. Bạn có thể truy cập trang web của ABBANK tại địa chỉ www.abbank.vn. Trang web có phân chia các chuyên mục rất rõ ràng: Tin tức ABBANK, Sản phẩm dịch vụ mới, Các chương trình khuyến mại, đặc biệt có riêng chuyên mục Thông tin cổ đông để cổ đông có thể tra cứu thông tin thuận tiện, dễ dàng và cập nhật nhất. Ngoài ra, hàng tháng, ABBANK cũng phát hành Bản tin ABBANK, trong đó có thông tin về kết quả kinh doanh trong tháng và những sự kiện đáng chú ý, các chương trình khuyến mại mới, sản phẩm dịch vụ mới. Hàng quý, ABBANK cũng gửi thư ngỏ tới từng cổ đông thông báo những thông tin cổ đông cần biết và quan tâm. Huy Bằng - Hòa Bình - (Email: bangtr_hp@yahoo.com) Tôi được biết PVFC có rất nhiều khoản ủy thác đầu tư và NĐT đã "bỏ của chạy lấy người". Vậy, thực trạng số ủy thác đó như thế nào? Hướng giải quyết ra sao? Ông Tống Quốc Trường: Như các bạn đã biết, PVFC là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực uỷ thác đầu tư. Đây là nghiệp vụ đã mang lại cho PVFC cũng như các khách hàng của PVFC hiệu quả lớn. Tuy nhiên, trong thời gian qua, cùng với khủng hoảng kinh tế thế giới và kinh tế trong nước, có nhiều khách hàng của PVFC đã “bỏ của chạy lấy người”, PVFC đã triển khai nhiều phương án như cho khách hàng gia hạn hợp đồng và hỗ trợ cho khách hàng đầu tư thêm để trung hoà và giảm giá đã đầu tư… Để quản trị và phát triển các sản phẩm ủy thác đầu tư trong thời gian tới, PVFC đã ban hành và sửa đổi các quy chế quy định họat động nhận ủy thác đầu tư cũng như tập huấn, đào tạo cán bộ để có thể cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó PVFC đẩy mạnh việc quản trị rủi ro lien quan đến các hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động ủy thác đầu tư. Hiện PVFC đang tiếp tục triển khai một số hoạt động ủy thác đầu tư mới. Hoạt động ủy thác đầu tư trong những năm qua mang lại lợi nhuận cho PVFC. Với việc thay đổi về sản phẩm và quản trị rủi ro PVFC sẽ triển khai tốt việc cung cấp sản phẩm dịch vụ này trên thị trường. cổ đông của PVFC - Hà Nội - (Email: ) Tôi nhớ là trong cuộc họp ĐHCĐ vừa qua, PVFC có nói trong thời gian tới sẽ tận dụng ưu thế từ cổ đông lớn là Morgan Stanley để phát triển và cung cấp một số sản phẩm tài chính mới. Xin ông cung cấp thêm thông tin và tiến độ triển khai kế hoạch này? Ông Tống Quốc Trường: Ông Tống Quốc Trường Morgan Stanley là cổ đông chiến lược nước ngoài nắm giữ 10% cổ phần của PVFC. Giữa Morgan Stanley và Petro Vietnam, PVFC đã ký thoả thuận hợp tác toàn diện nhằm sử dụng tối đa hiệu quả nguồn lực của mỗi bên. Năm 2009, PVFC và Morgan Stanley đã thống nhất thực hiện 5 nội dung hợp tác: Thứ nhất là triển khai tư vấn, xây dựng các đề án về CDM (giảm phát khí thải theo hiệp định Kyoto)cũng như bán các giấy phép CER (chứng chỉ giảm phát khí thải). Đây là một hoạt động mới được triển khai tại Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia trên thế giới thị trường CDM chỉ phát trỉên sau thị trường dầu mỏ. Thứ hai thực hiện chương trình tư vấn và đánh giá xếp hạng tín dụng cho Petro Vietnam để huy động vốn từ nước ngoài cho việc đầu tư phát triển các dự án dầu khí. Thứ 3 là hai bên phối hợp trong công tác đào tạo hỗ trợ nhân sự quản lý cấp cao. Trong thời gian qua Morgan Stanley đã cử một chuyên gia hàng đầu sang làm việc tại PVFC với mục đích tư vấn để cấu trúc lại hoạt động của PVFC theo mô hình các công ty tài chính hiện đại trên thế giới. Bên cạnh đó Morgan đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo các chuyên gia của PVFC tại các lĩnh vực đầu tư tài chính, thu xếp vốn, kinh doanh sản phẩm phái sinh,quản trị rủi ro. Thứ 4, hai bên cùng triển khai họat động thu xếp vốn cho các dự án của Petro Vietnam. Thứ 5, Morgan Stanley tổ chức tư vấn niêm yết CP PVFC tại TTCK Singapore. Có thể nói trong 5 tháng đầu năm hợp tác giữa Morgan Stanley đã thu được nhiều kết quả. Trong thời gian qua PVFC đã thực hịên tốt việc tái cấu trúc mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ hoạt động của các đơn vị kinh doanh để thực hiện tốt việc ra quyết định kinh doanh và quản trị rủi ro trên toàn hệ thống. Việc thay đổi mô hình tổ chức này chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Tieu Thanh Tuan - - (Email: qatttuan@yahoo.com.vn) Tôi xin gửi câu hỏi đến ông Johan Nyvene. Thưa ông, với tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay, theo ông đã qua khỏi cơn khủng hoảng chưa? Và tình hình dịch cúm A H1N1 có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng không? Cuối cùng là chỉ số VN Index theo ông vào cuối năm nay sẽ ở mốc là bao nhiêu? Xin cám ơn ông. Ông Johan Nyvene: Xin vui lòng xem câu trả lời phía trên. Về việc đánh giá tác động của dịch cúm A H1N1, hiện nay vẫn chưa có thông tin nào về tác động đáng kể của dịch này đến TTCK thế giới và Việt Nam. Nguyễn Minh Tú - 142 Hoà Hưng P12 Q10 TpHCM - (Email: tu@yahoo.com) Kính gửi ông Johan Nyvene Theo ông thì thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm 2009 sẽ như thế nào? Ông dự đoán Vn-Index cuối năm sẽ khoảng bao nhiêu? Bây giờ mới bắt đầu mua cổ phiếu thì có trễ không? Theo ông, nên chọn những cổ phiếu nào để đầu tư? Ông Johan Nyvene: Ông Johan Nyvene HSC cho rằng TTCK khó có khả năng quay trở lại giai đoạn sa sút (bear market) kéo dài gần 2 năm qua do các yếu tố sau: nền kinh tế không quá xấu và lợi nhuận năm nay của các công ty niêm yết chỉ giảm nhẹ. Một thị trường xuống giá phải có các tin tức xấu để bị giảm điểm thêm. Và với việc nền kinh tế được dự kiến sẽ khả quan hơn về lợi nhuận của các công ty niêm yết trong năm nay, thì các tin tức xấu có vẻ không còn nhiều. Xét về khía cạnh cung cầu, áp lực bán trong dài hạn dường như đang đi đến hồi kết, ít nhất là trên thị trường niêm yết. Nhiều quỹ đầu tư trong nước đang ở vị thế nhiều tiền mặt và một lượng tiền khá lớn trên thị trường vàng có thể chảy sang chứng khoán. Chúng tôi cũng chứng kiến mối quan tâm tăng lên từ những nhà đầu tư mới đang tìm cơ hội đặt chân vào thị trường chứng khoán. Theo mô hình phân tích kỹ thuật của chúng tôi, VN-Index sẽ dịch chuyển trong biên độ từ 400 điểm đến 450 điểm từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, thị trường hiện tại dường như đang có dấu hiệu nóng hơn, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng trong việc mua vào ở thời điểm hiện tại. Dẫu xu hướng dài hạn vẫn thể hiện sự lạc quan nhất định nhưng thị trường đang ở giai đoạn "hưng phấn" xét trên phương diện định giá và sự phục hồi ngoạn mục của thị trường có thể sẽ không kéo dài quá lâu. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 1 đã kết thúc 1, luồng thông tin hiện tại rất ít và chúng tôi cảm thấy thiếu những động lực ngắn hạn để chỉ số có thể tiếp tục tăng mạnh trong tương lai gần. Hoàng Minh Phong - Q.1, TP. HCM - (Email: thangio@yahoo.com) Chúng tôi rất hoan nghênh quyết định nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của UBCK, xin hỏi DN có buộc phải soát xét BCTC bán niên tới đây? Kết quả kinh doanh quý I của các DN niêm yết tương đối khả quan nhưng chưa được kiểm toán, vậy NĐT nên nhìn nhận ra sao về điều này? Bà Vũ Thị Kim Liên: Quy định về việc soát xét báo cáo bán niên được thể hiện trong dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38 về công bố thông tin, hiện đang được trình Bộ Tài chính ban hành. Trước mắt, kết quả kinh doanh quý I chưa được kiểm toán soát xét, nhà đầu tư nên so sánh với các kỳ trước và cẩn trọng tìm hiểu những điểm chưa rõ. Nguyễn Thu Hiền - Hà Đồng, HN - (Email: hiencasau@yahoo.com) Được biết tháng 6 này sàn UPCom sẽ ra đời, vậy UBCK có thể cho biết nhà đầu tư như chúng tôi muốn tiếp cận thông tin có thể tìm hiểu qua kênh nào? Những doanh nghiệp nào thuộc diện hàng hóa bước đầu khuyến khích xuất hiện trên UPCom? Bà Vũ Thị Kim Liên: Thông tin về sàn Upcom được đăng tải trên website của UBCK (www.ssc.gov.vn), Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (www.hastc.org.vn), công ty chứng khoán và công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên sàn này. Những DN thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng và những DN đang ủy thác cho công ty chứng khoán quản lý sổ cổ đông là đối tượng được khuyến khích tham gia sàn Upcom giai đoạn đầu. Vương Minh Trang - NĐT tại Hà Nội - (Email: minhtrang_king@yahoo.com) Có ý kiến cho rằng giá cổ phiếu TRA của TRAPHACO không cao so với giá trị thực của DN nếu không muốn nói là thấp hơn nhiều so với giá trị thực chính là do công tác PR thương hiệu trên TTCK còn hạn chế. Ông nghĩ sao về điều này? Liệu chiến lược quảng bá thương hiệu trên TTCK trong thời gian tới của TRAPHACO có được cải thiện? Ông Nguyễn Huy Văn: Có thể nói việc quảng bá thương hiệu luôn là một trong những thế mạnh của TRA trên thị trường kinh doanh dược phẩm. Thương hiệu của TRAPHACO đã được người tiêu dùng đánh giá cao. Đối với việc PR trên TTCK,TRA cũng hiểu và luôn chú trọng tới việc nâng cao hình ảnh trong mắt các nhà đầu tư. Tuy nhiên, do mới tham gia niêm yết tháng 12/2008 tại HOSE nên TRA chưa có kinh nghiệm trong công tác này. Một lý do khiến cổ phiếu TRA chưa tương xứng với giá trị thực là do tính thanh khoản của cổ phiếu trên TTCK còn thấp, không thuận tiện cho các giao dịch cho các tổ chức lớn. Trong thời gian tới,nếu phương án phát hành cổ phiếu thưởng được ĐHCĐ thông qua, mức thanh khoản của cổ phiếu TRA sẽ được cải thiện, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư lớn. Vũ Thị Thanh Loan - Cầu giấy, HN - (Email: thuynguyen2002@yahoo.com) Xin UBCKNN cho biết kế hoạch kiểm tra việc sử dụng vốn phát hành thêm của các Công ty trong năm 2007-2008? Bà Vũ Thị Kim Liên: Trong năm 2007-2008, UBCK đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn của khoảng 10 công ty phát hành chứng khoán ra công chúng. Thông tin về cuộc kiểm tra này chúng tôi đã đăng tải công khai trên website của UBCK. Việc sử dụng vốn huy động của các DN phải đảm bảo đúng mục đích đã nêu tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có thay đổi thì phải có nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hoặc nghị quyết hội đồng quản trị và báo cáo đại hội đồng cổ đông. trần đình sơn - đh kinh tế quốc dân hà nội - (Email: khatrock689@yahoo.com) Theo các vị, nhận định của các chuyên gia trong bối cảnh thị trường hiện tại ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thị trường? Phải chăng, TTCK VN đã có sự chọn lọc cao hay vẫn đang trong giai đoạn chạy theo các dự đoán của các chuyên gia, định hướng của các tập đoàn tài chính lớn? Có hay không chuyện nhận định của các chuyên gia trên các diễn đàn lại chính là lời dẫn cho hoạt động của TTCK VN trong thời gian sau đó? Ông Johan Nyvene: Các ý kiến nhận định thị trường của các chuyên gia phân tích nổi tiếng sẽ tác động một phần đến diễn biến của thị trường. Đây là điều thường hay xảy ra ở các thị trường thế giới, đặc biệt là các phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên chúng ta không thể định lượng được ý kiến của chuyên gia tác động bao nhiêu đến thị trường, bởi vì diễn biến giá trên TTCK phản ánh tất cả các thông tin. Trong khi đó luồng thông tin hàng ngày vào thị trường là rất nhiều, từ các thông tin chính trị kinh tế xã hội trong và ngoài nước đến các thông tin về tình hình doanh nghiệp, kể cả những tin đồn. Các báo cáo phân tích và nhận định của các chuyên viên phân tích chỉ là một phần trong luồng thông tin nói trên. Kiều Thanh Ngọc - Đà Nẵng - (Email: th_ngock@yahoo.com) UBCK có quan điểm như thế nào về việc vừa hỗ trợ DN tăng vốn để hỗ trợ sản xuất kinh doanh vừa chống pha loãng trên TTCK? Bà Vũ Thị Kim Liên: Việc tăng vốn là quyền của DN. UBCK đã khuyến cáo các DN cân nhắc kỹ lưỡng việc phát hành chứng khoán ra công chúng, đồng thời yêu cầu DN nêu rõ rủi ro pha loãng cổ phiếu trong Bản cáo bạch để người đầu tư biết rõ rủi ro trước khi quyết định đầu tư. Hoa Quốc Việt - TP. HCM - (Email: hoa_viet@yahoo.com) Hiện tại sở hữu nhà nước tại PVFC là 78%. Điều đó có nghĩa là mọi vấn đề tại công ty, đại diện nhà nước có thể đơn phương quyết định, nhiều vấn đề cổ đông nhỏ không tán thành cũng không thể thay đổi được. Ông nghĩ ra sao về việc đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ tại PVFC và nhiều DN đã cổ phần hóa nhưng nhà nước vẫn nắm tỷ lệ sở hữu lớn như Vietcombank, Vietinbank…? Ông Tống Quốc Trường: Cơ cấu cổ đông hiện nay của PVFC là: Petro Vietnam (cổ đông nhà nước) năm 78%, Morgan Stanley 10% và hơn 6000 cổ đông là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nắm 12%. Khi chuyển đổi môhình từ Công ty TNHH một thành viên sang mô hình Tổng công ty Tài chính cổ phần, Ban lãnh đạo PVFC đã ý thức được những thuận lợi và khó khăn sẽ gặp phải khi hoạt động theo mô hình mới, và chuẩn bị các kế hoạch, phương án triển khai. Hiện nay PVFC đang thực hiện cam kết điều hành Tổng công ty đảm bảo yêu cầu minh bạch, tập trung vào quản trị rủi ro hệ thống để đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Các quyết định được thông qua tại ĐHĐCĐ thể hiện sự đồng thuận rất cao của mọi cổ đông và tuân thủ đúng theo các quy định về họat động của công ty cổ phần. quang việt - êt‚02/59 tô hiệu ,hiệp tân, tân phú .TPHCM - (Email: quangvietnga@yahoo.com.vn) Thưa ông Johan Nyvene. Xin cho tôi hỏi, có thể phân tích về diễn biến của chỉ số index cả 2 sàn qua từng giai đoạn không? Và theo ông, cổ phiếu HCM sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian còn lại của năm 2009? Cảm ơn ông. Ông Johan Nyvene: Về triển vọng thị trường thời gian tới, xin vui lòng xem câu trả lời phía trên. Về cổ phiếu HCM: tôi nghĩ rằng HCM cũng sẽ có những diễn biến tương ứng với diễn biến của toàn thị trường thời gian tới. Chúng tôi tin với triển vọng kinh doanh khả quan của công ty, cổ phiếu HCM sẽ mang lại thu nhập ổn định cho các NĐT. Tạ Minh hằng - Ninh kiều, Cần thơ - (Email: nuhonthanchet@yahoo.com) Bao giờ thì UBCK cho phép thực hiện giao dịch ký quỹ? Nhà đầu tư được thực hiện mua bán cùng một mã chứng khoán trong phiên? Bà Vũ Thị Kim Liên: Hiện nay, UBCK đã trình Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch. Tại dự thảo này, nhà đầu tư được phép mua bán chứng khoán cùng mã trong cùng một phiên với điều kiện việc mua bán thực hiện trên cùng một tài khoản; việc đặt lệnh bán chỉ được thực hiện sau khi lệnh mua đã được khớp hoặc ngược lại và tuân thủ việc ký quỹ theo quy định. Hà Minh Đức - Thanh Xuân, Hà Nội - (Email: ducminh_tc@yahoo.com) Cổ đông chiến lược đã hỗ trợ gì cho ABBank, hiện hai bên đang có hợp tác như thế nào? Thời điểm nào Maybank sẽ tiếp tục tăng vốn vào ABBank, giá cả dựa trên nguyên tắc nào? Ngoài Maybank, ABB có dự kiến tìm kiếm thêm NĐT chiến lược nước ngoài? Ông Bùi Trung Kiên: Năm 2008, MayBank đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của ABBank. MayBank và ABBank cũng đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ về mặt kỹ thuật, tiềm năng hợp tác 2 bên là rất lớn như Quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm...Đặc biệt là lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. MayBank đã có những hộ trợ cụ thể và thiết thực cho ABBank. Trong thời gian tới 2 bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược này. Theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua, dự kiến trong năm 2009 MayBank sẽ tiếp tục tăng vốn góp vào ABBank từ 15% lên 20% và giá cả sẽ dựa trên sự thỏa thuận của 2 bên. ABBank xác định, MayBank là đối tác chiến lược nước ngoài và EVN là đối tác chiến lược lớn trong nước của ABBank. Phạm Duy Linh - 18/7G F12 Phạm Văn Chiêu.GV TP.HCM - (Email: phamlinh0@yahoo.com) Xin các vị có lời khuyên nào cho nhà đầu tư: Nên làm gì và không nên làm gì khi mà TTCK đang đần phục hồi? Tại sao? Ông Đặng Thành Tâm: Đối với một nhà đầu tư không thể đứng yêu ngồi nhìn khi thị trường đang diễn biến hết sức tích cực. Do đó, chúng ta sẽ phải chọn kênh đầu tư thích hợp. Có người sẽ chọn bỏ tiền vào chứng khoán tức là một động thái nhanh nhất đưa dòng tiền vào lưu thông để ra sản phẩm xã hội. Có người sẽ chọn cách hợp tác góp vốn thực hiện dự án với đối tác mình ấp ủ. Cả hai cách đều tốt cho nền kinh tế. Tuyệt đối không ngồi yên, cất tiền đi trong trường hợp này vì như vậy sẽ thiệt hai cho chính mình và thiệt hai cho tăng trưởng GDP. GDP không thể tăng trưởng thậm chí là giữ nguyên nếu không có sự đầu tư không ngừng. Các bạn đừng nghĩ rằng giữ tiền là an toàn. Nếu nến kinh tế đi xuống, thì dòng tiền cất trong tủ các bạn cũng đã bị mất giá đi nhiều. Do vậy, nếu mạnh dạn đầu tư cơ hội cho bạn và cơ hội đẻ phát triển kinh tế đất nước sẽ tốt hơn nhiều. Đoàn Hùng Hưng - Hà Nội - (Email: changluoi@yahoo.com) Việc một số CTCK tổ chức các sàn giao dịch OTC (có nơi còn cho nhà đầu tư giao dịch qua đêm và đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc) có vi phạm pháp luật chứng khoán hiện hành? UBCK sẽ có những biện pháp gì sắp tới để quản lý hình thức giao dịch này, bởi sàn UPCoM nếu có ra đời cũng khó thay thế vì lượng cổ phiếu giao dịch trên sàn này quá nhỏ so với hàng ngàn công ty đại chúng đã đăng ký với UBCK. Bà Vũ Thị Kim Liên: Theo Điều 33, Luật Chứng khoán, việc công ty chứng khoán tổ chức sàn giao dịch chứng khoán là vi phạm pháp luật. UBCK một mặt đang chấn chỉnh hoạt động này, mặt khác đang khẩn trương đưa thị trường UPcom vào hoạt động, đồng thời tổ chức đăng ký chứng khoán tập trung cho cổ phiếu của các công ty đại chúng, qua đó sẽ từng bước thu hẹp thị trường không có tổ chức. Lê Quang - Vũng Tàu - (Email: minxin2311@yahoo.com) Xin cho biết lộ trình tăng vốn của ABB trong năm 2009-2010? Ông Bùi Trung Kiên: Trong năm 2009, ABBANK dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3482,5 tỷ đồng. Với mức vốn như trên, ABB hoàn toàn đáp ứng mức vốn yêu cầu về vốn của Ngân hàng nhà nước và đảm bảo năng lực tài chính của Ngân hàng để phát triển hoạt động kinh doanh. Nguyễn Hữu Hiếu - Vinh, Nghệ An - (Email: vitcon83@yahoo.com) Chào ông Văn, theo ông, điểm nổi bật trong số các cổ phiếu khác khiến cổ phiếu ngành dược trở nên đặc biệt hấp dẫn là gì? Ông Nguyễn Huy Văn: Dược phẩm là một ngành đầy tiềm năng, đặc biệt là ngành dược phẩm còn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh như ở Việt Nam. Hơn nữa, dược phẩm là một loại hàng hoá đặc biệt liên quan đế sức khoẻ và tính mạng con người. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu và chi phí cho sức khoẻ càng lớn. Ngoài ra, kinh doanh dược phẩm là có điều kiện nên "rào cản" xâm nhập ngành lớn. Trong năm 2008, ngành dược cũng là ngành ít chịu ảnh hưởng nhất từ những biến động suy thoái của nền kinh tế. Đơn cử, TRA vẫn đạt mức tăng trưởng doanh thu ổn định với tỷ lệ 29%/năm, lợi nhuận tăng trưởng 23%/năm. Có lẽ, chính khả năng tăng trưởng ổn định và bền vững là điểm nổi bật khiến cổ phiếu ngành dược đặc biệt hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Nguyễn Trọng Thiện - K05/28 Trần Tống, thành phố Đà Nẵng - (Email: thienbhxhdn1298@yahoo.com.vn) Xin chào ông Johan Nyvene, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán TP. HCM. Xin phép ông cho tôi hỏi: Theo nhận định của ông, VN-Index từ đây đến cuối năm 2009 sẽ đi theo mô hình V hay W, hay một mô hình nào khác. Vì sao ông chọn mô hình đó. Trân trọng cám ơn ông. Ông Johan Nyvene: Theo tôi nhận định, mô hình chúng ta đang thấy của diễn biến chỉ số VN-Index là theo mô hình chữ W, tuy nhiên, giai đoạn hồi phục - phần sau của chữ W sẽ có thể kéo dài đến sớm nhất là giữa năm 2010. Có thể nói rằng, chúng ta đã thấy đáy của cuộc khủng hoảng kinh tế, tuy nhiên, kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng sẽ khó hồi phục nhanh trong 6 tháng tới, mặc dù TTCK thường phản ánh nền kinh tế trước khoảng 6 tháng. Chúng tôi dự đoán, để thấy một dấu hiệu tin cậy về sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu thì phải chờ thêm 1 năm nữa. Hồ Trần Lê Minh - TPHCM - (Email: leminhhtr@yahoo.com) Vai trò lớn của PVFC là thu xếp tín dụng cho các DN, dự án thuộc PVN. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, tôi thấy rất nhiều DN trong hệ thống PVN lại đi ký hợp tác với ngân hàng bên ngoài, chưa kể PVN cũng đầu tư thêm vào lĩnh vực này. Liệu vai trò của PVFC trong hệ thống có bị ảnh hưởng? Ông Tống Quốc Trường: PVFC được là đầu mối duy nhất để thực hiện nhiệm vụ thu xếp vốn cho các dự án của Petro Vietnam. Dự tính từ nay đến năm 2015, tổng nhu cầu vốn đầu tư của cả hệ thống sẽ khoảng 15-17 tỷ USD. Để thực hiện nhiệm vụ thu xếp nguồn vốn khổng lồ này đòi hỏi cả PVFC và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước cùng thực thu xếp vốn. Việc cùng hợp tác với các tổ chức tài chính khác trong quá trình thu xếp vốn sẽ mang lại các kênh huy động vốn đa dạng, linh hoạt và hiệu quả nhất cho các dự án của ngành vì trên thực tế chúng ta không thể quá chủ quan dựa vào một hay hai nguồn vốn duy nhất. Thực tế đã chứng minh là tại thời điểm hiện nay, khi mà hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra từ 2008 vẫn tiếp tục tác động tiêu cực lên hoạt động của các tổ chức tài chính nước ngoài, vốn là nguồn vốn chủ yếu cho các dự án của PVN, thì việc hướng tới nguồn vốn trong nước là một sự lựa chọn tất yếu và khôn ngoan hơn. Trong 5 tháng đầu năm PVFC đã bắt đầu triển khai họat động thu xếp vốn cho các dự án của Petro Vietnam và các đơn vị thành viên của tập đoàn; một số dự án PVFC đang thu xếp vốn : Nhiện điện Nhơn Trạch 2 với số vốn 1.800 tỷ đồng; dự án xơ sợi của PVTex Đình Vũ với số vốn 250 triệu USD; Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án nhiên liệu sinh học của PVB, dự án khai thác dầu thô của PVEP…đã được tiến hành thu xếp vốn với quy mô lên tời hàng trăm triệu USD bằng nguồn vốn trong nước lại càng khẳng định tính đa dạng và linh hoạt trong hoạt động thu xếp là hết sức cần thiết. Không những thế, việc hợp tác với các tổ chức tài chính tín dụng khác còn góp phần làm gia tăng giá trị các dịch vụ, giúp PVFC vượt qua các rào cản kỹ thuật để mang lại dịch vụ một cách toàn diện, đồng bộ nhất cho khách hàng. Thêm vào đó, so sánh với các định chế tài chính có uy tín trong nước và quốc tế, PVFC còn là một định chế khá non trẻ, việc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình hoạt động là thực sự cần thiết nên việc đi cùng các định chế khác sẽ góp phần rút ngắn thời gian đào tạo cán bộ chuyên môn, đẩy nhanh tiến trình hội nhập của PVFC vào thị trường tài chính trong nước và quốc tế. Hoạt động thu xếp vốn là một hoạt động dịch vụ tài chính quan trọng của PVFC. Trong thời gian vừa qua PVFC đã đầu tư thêm nhiều nguồn lực chất lượng cao cũng như hỗ trợ các cơ chế phù hợp để từng bước đưa hoạt động thu xếp vốn trở thành một sản phẩm mang thương hiệu PVFC. Bùi Quang Anh - Quy Nhơn, Bình Định - (Email: quanganh_sure@yahoo.com) Rất ít công ty niêm yết bị phạt tiền vì vi phạm quy chế công bố thông tin. Vì sao Ủy ban chứng khoán không phạt nặng các vi phạm. Việc sửa đổi các quy định về xử phạt công bố thông tin đã được thực hiện như thế nào để đảm bảo sự minh bạch trên thị trường chứng khoán? Bà Vũ Thị Kim Liên: Theo Nghị định 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, mức phạt vi phạm công bố thông tin nói riêng và trên TTCK nói chung còn chưa đủ sức răn đe. Nhiều vi phạm mới được nhắc nhở và cảnh cáo do sai phạm lần đầu hoặc không cố ý. Hiện nay, UBCK đang phối hợp với các ngành liên quan sửa đổi Nghị định 36/2007/NĐ-CP để nâng mức phạt, nhằm tăng mức răn đe các hành vi vi phạm. Lê Văn Minh - Ít Ong - Mường La - Sơn La - (Email: duongminh.pham@yahoo.com.vn) Chào các vị, nếu đầu tư từ bây giờ cho đến cuối năm 2009 thì nên chọn kênh đầu tư nào là hiệu quả nhất: chứng khoán, bất động sản, vàng, ngoại tệ, gửi tiết kiệm? Xin cảm ơn! Ông Johan Nyvene: Nếu bạn hỏi tôi - một người trong lĩnh vực chứng khoán là nên lựa chọn kênh đầu tư nào thì đương nhiên tôi sẽ trả lời là nên lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chứng khoán cũng có sự khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu, với suy nghĩ có thể lãi suất sẽ tăng trong tương lai, chúng tôi có thể sẽ để dành một phần tiền mặt để đầu tư vào trái phiếu trong thời gian tới. Ông Bùi Trung Kiên: Theo tôi, một kênh đầu tư hiệu quả còn phụ thuộc vào khả năng tài chính, chiến lược đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư. Thông thường những đầu tư có lợi nhuận cao thì kéo theo mức độ rủi ro cao. Do vậy, rất khó để có lời khuyên cụ thể về việc nên đầu tư vào kênh nào. Tuy nhiên, nhận định của tôi từ nay đến cuối năm 2009 là tương đối tích cực để đầu tư; đặc biệt, đối với các nhà đầu tư có nguồn vốn nhàn rỗi. Nguyễn minh Thành - Hưng Bình, Vinh, Nghệ An - (Email: changtraixunghe@yahoo.com.vn) Trong quý 4/2008 và quý 1/2009, hoạt động kinh doanh chính của KBC sụt giảm, ông Tâm dự đoán khi nào thì hoạt động này ổn định trở lại? Nghị quyết ĐHCĐ KBC đã thông qua việc chuyển sang niêm yết trên HOSE. Xin hỏi, khi nào KBC chuyển sàn? Ông Đặng Thành Tâm: Kinh tế Việt Nam quý 4/2008 và quý 1/2009 là thời kỳ khó khăn nhất, chính vì vậy kết qua hoạt động kinh doanh của KBC quý 4/2008 và quý 1/2009 là xấu nhất. Hiện nay, KBC với vốn chủ sở hữu gần 3000 tỷ, tổng nợ vay ngân hàng chưa đến 10% chính vì vậy vừa rồi KBC đã phát hành hết sức thành công 700 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, do Vietinbank phát hành. KBC sẽ sử dụng dòng tiền này để đầu tư mạnh, tranh thủ gia xây dựng thấp, tiền trái phiếu chỉ phải trả lại sau 5 năm vì vậy có thể dùng vốn để đầu tư dài hạn mà không sợ phải trả hàng năm như là vốn vay. Chính vì vậy, KBC đưa ra được nhiều phương thức thanh toán cho khách hàng thuê đất ở KCN. Vì vậy, KBC vẫn thu hút được đầu tư cho dù, đầu tư nước ngoài tụt giảm. Cuối năm 2009, KBC sẽ xây dựng sẵn nhiều nhà xưởng để đón nhận các nhà đầu tư sản xuất hàng phụ trợ của Nhật Bản thì tất yếu sau đó các DN lớn của Nhật Bản sẽ đến với KBC. Vì vậy, bắt đầu từ tháng 4 2009, hoạt động của KBC đã khởi sắc. Tuy vậy để chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trở lại thì phải đợi đến quý 3 hoặc quý 4 năm 2009. Đặc biệt qua năm 2010, dòng đầu tư sẽ vào Việt nam mạnh hơn KBC có cơ hội rất lớn để tối ưu lợi nhuận đối với các nhà xưởng đầu tư giá rẻ vào năm 2009 này. Thông thường, nếu kinh tế Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu là nến kinh tế dẫn dắt thế giới bắt đầu phục hồi vào cuối 2010 thì trước đó 12 tháng tức quý 4/2009, các nhà đầu tư sẽ phải vào Việt nam để thuê đất (nhà xưởng) để lắp đặt máy móc thiết bị sẵn sàng xuất khẩu hàng hóa qua các thị trường này nhằm tránh bị tut hậu so với các nhà đầu tư khác. Vì vậy, công ty phát triển hạ tầng KCN sẽ phục hồi nhanh hơn các ngành nghề khác ít nhất từ 9 đến 12 tháng. Khổng Minh Tú - Phú Nhuận, TPHCM - (Email: khongtu@gmail.com) Có tin đồn cho rằng, 1 trong 3 cổ đông chiến lược của TRA (ANZ, Mekong Capital, BVIM) đang có ý định thoái vốn khỏi TRA. Như vậy, trong thời gian tới, TRA có ý định lựa chọn 1 cổ đông chiến lược khác thay thế hay không? Ông Nguyễn Huy Văn: Ông Nguyễn Huy Văn Khi lựa chọn cổ đông chiến lược, TRA luôn mong muốn cổ đông cũng đồng hành và khẳng định sự hiện diện của mình trong các hoạt động của DN. Thực tế cho thấy từ khi trở thành cổ đông chiến lược, cả ba cổ đông này đều có nhiều đóng góp vào định hướng phát triển của DN cũng như tham gia tư vấn quản trị DN. Tuy nhiên, quyết định đầu tư ngắn hạn hay dài hạn còn phụ thuộc vào chiến lược đầu tư của riêng mỗi cổ đông đó. Hiện nay, TRA chưa có kế hoạch cụ thể về việc phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư bên ngoài, nhưng HĐQT luôn chào đón sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thực tế, đã có rất nhiều tổ chức đầu tư chuyên nghiệp tiếp xúc và tìm hiểu cơ hội đầu tư vao TRA trong thời gian qua. Lê Anh Việt - Hoàng Mai, HN - (Email: vietanh_20_10@yahoo.com) Vì sao Ủy ban vẫn chấp nhận phương án phát hành cổ phiếu của ngân hàng ACB, vói tỷ lệ thưởng cổ phiếu 1,41% (10 cổ phiếu nhận được 1,41 cổ phiếu). Như vậy, quyền lợi cổ đông nhỏ sẽ bị thiệt vì ở sàn Hà Nội chỉ giao dịch lô chẵn 100 cổ phiếu. Nên chăng sàn Hà Nội cũng áp dụng giao dịch lô chẵn là 10 cổ phiếu như sàn HOSE? Bà Vũ Thị Kim Liên: Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được hồ sơ báo cáo việc phát hành cổ phiếu thưởng của ACB. Khi nhận được, chúng tôi sẽ có ý kiến để đảm bảo phương án phát hành không gây thiệt thòi cho các cổ đông nhỏ. Việc áp dụng lô giao dịch thống nhất cần được sự đồng thuận của các thành viên thị trường. UBCK đang chỉ đạo Sở Giao dịch và Trung tâm Giao dịch chứng khoán lấy ý kiến các thành viên thị trường về vấn đề này. Nguyễn Quang Hào - Sydney, Úc - (Email: mrquanhao_ex@yahoo.com) Xin được hỏi ông Tâm, được biết, phía Nhật Bản đã cam kết sẽ đưa 50 doanh nghiệp với số vốn đầu tư nước ngoài hơn 100 triệu USD vào hoạt động tại KCN hỗ trợ Việt – Nhật. Xin hỏi, KCN hỗ trợ này bao giờ thì hoàn thành, doanh thu dự kiến bao nhiêu? Ông Đặng Thành Tâm: Ông Đặng Thành Tâm Theo thỏa thuận KBC ký với đối tác Nhật Bản, và Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, KBC sẽ xây dựng đến 4 KCN phụ trợ cho NHật Bản. Để hoàn thành cả 4 khu sẽ phải mất đến hai năm. Mỗi khu sẽ đem lại doanh số vài chục triệu USD và một lượng lợi nhuận đáng kể. 50.000 mét vuông nhà xưởng đầu tiên đã sẵn sàng vào cuối năm 2009 để phục vụ ngay 50 nhà đầu tư nhỏ của Nhật Bản. Lê Xuân Hương - Bình Thạnh, TP. HCM - (Email: huongacb@gmail.com) Tôi nghe nói, Trung tâm lưu ký rất yếu về công nghệ nên chưa thể rút ngắn thời gian lưu ký T+3 được. Vậy xin cho biết, Ủy ban có kế hoạch gì hiện đại hóa Trung tâm lưu ký đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bà Vũ Thị Kim Liên: Câu này xin bạn đọc phần trả lời ở phần trên. Tống Trường Giang - Nam Định - (Email: qtruongnd@yahoo.com.vn) Cơ chế giao dịch cổ phiếu niêm yết có vẻ rất tù túng, như nhà đầu tư phải có đủ 100% tiền mặt hoặc 70% tiền mặt mới đặt lệnh được. Có nhiều đề nghị về cơ chế mới được áp dụng để thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển trong giai đoạn tới nhưng không rõ Ủy ban sẽ áp dụng điểm mới nào trong thời gian 6 tháng cuối năm ngoài việc tăng thêm 15 phút giao dịch vào tháng 6? Bà Vũ Thị Kim Liên: Như tôi đã trả lời trong câu hỏi trước, UBCK đang trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán, trong đó sẽ cho phép việc mở nhiều tài khoản, mua bán cùng cổ phiếu trong cùng phiên và giao UBCK hướng dẫn cụ thể về giao dịch ký quỹ theo từng thời kỳ. Minh Hoàng - Tân Tạo, TP. HCM - (Email: godone@yahoo.com) Tôi rất ấn tượng với kế hoạch cải tổ bộ máy hoạt động của PVFC. Vậy, trong thời gian vừa qua, các cổ đông đã lợi như thế nào từ kế hoạch cải tổ này? Ông Tống Quốc Trường: Việc PVFC thay đổi mô hình tổ chức là một bước đột phá trong hoạt động quản lý điều hành của Tổng công ty. Sự thay đổi này nằm trong kế hoạch phát triển của PVFC và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm 2008, thời điểm thị trường tài chính tiền tệ có nhiều khó khăn. Mô hình tổ chức này được triển khai với 4 mục tiên quan trọng đó là: Xây dựng mô hình tổ chức hiện đại phù hợp với xu thế của các tổ chức tài chính có tầm vóc trên thế giới, phù hợp với hệ quản trị lõi corebanking; tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh quá trình ra quyết định để nâng cao nắng suất lao động, nâng cao uy tín và thương hiệu của PVFC; mô hình tổ chức cũng hướng tới sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm của sự phát triển; đồng thời mô hình tổ chức cũng sẽ phải đảm bảo tính ổn định, phát triển lâu dài của PVFC. Mặc dù thời gian triển khai mô hình tổ chức mới còn ít (gần 02 tháng) nhưng chúng tôi đánh giá về cơ bản mô hình đang vận hành có hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu đề ra của Tổng công ty, hoạt động của các đơn vị được ổn định, chức năng nhiệm vụ được phân định rõ ràng. Chúng tôi hiểu để tái cấu trúc mô hình tổ chức của PVFC là một việc làm rất khó khăn tuy nhiên Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng đã thảo luận và quyết định vấn đề này, bên cạnh đó bản thân cán bộ nhân viên Tổng công ty cũng sẵn sàng tham gia vào quá trình thay đổi này. Với mô hình tổ chức mới, PVFC sẽ giải quyết được các vấn đề: - Xác định rõ quyền hạn, nghĩa vụ của từng đơn vị, từng thành viên tại mỗi vị trí công tác. - Thực hiện tốt việc phân quyền cũng như rút ngắn thời gian ra quyết định kinh doanh. - Gắn kết quả kinh doanh với hiệu quả làm việc. - Cải cách thủ tục hành chính. - Xác định mục tiêu hiệu quả công việc là thước đo đánh giá mỗi cá nhân, đơn vị và toàn tổng công ty. Chúng tôi có thể khẳng định với các cổ đông rằng, Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam không những đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất đồng thời đã đổi mới nhiều hoạt động, tạo điều kiện phát triển ổn định, mạnh mẽ của PVFC trong thời gian tới. Phạm Hoàng Giang - Minh Khai, TP. HCM - (Email: hgiangp@yahoo.com) Chào ông Johan Nyvene, hiện tại, ông đang nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu HCM? Kể từ khi niêm yết HCM đã trở thành hàng hiếm, ông đánh giá giá HCM lên tới bao nhiêu là phù hợp? Ông Johan Nyvene: Tôi đang nắm giữ 50.000 CP của HCM. Một nửa trong số này có được là do chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ - công nhân viên năm 2007; một nửa còn lại, tôi mua khi thị trường không ai muốn mua. Về việc nhận định giá cổ phiếu HCM, tôi nghĩ rằng điều này phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà các NĐT sẵn sàng chấp nhận! Những thông tin về về kế hoạch kinh doanh và các chỉ số tài chính của HCM đã được Công ty công bố minh bạch. EPS dự đoán năm 2009 thấp nhất ở mức 3.200 đồng, giá trị sổ sách của HCM hiện nay khoảng 34.000 đồng. Với những thông tin này, NĐT sẽ tự đưa ra mức giá phù hợp. Nguyễn Bá Đức - Bắc Ninh - (Email: ducbizman@yahoo.com) Xin hỏi ông Kiên, tính đến thời điểm này danh mục đầu tư tài chính của ABBank như thế nào, có chịu sự tác động từ thị trường chứng khoán không? Lợi nhuận của Ngân hàng có sự đóng góp của các mảng hoạt động như thế nào, tỷ trọng thu từ dịch vụ ra sao? Ông Bùi Trung Kiên: Danh mục đầu tư tài chính, chứng khoán của ABBank chủ yếu tập trung vào công cụ nợ. Trong đó, một tỷ lệ tham gia góp vốn vào các dự án chiến lược, chỉ có một tỷ lệ nhỏ đầu tư vào cổ phiếu trên TTCK. Nhìn chung, danh mục đầu tư đang được cơ cấu tốt. Do vậy, diễn biến của TTCK trong thời gian qua cũng không tác động nhiều đến danh mục đầu tư tài chính, chứng khoán của ABBank. Hiện nay, lợi nhuận của Ngân hàng chủ yếu thu được từ hoạt động tín dụng. Định hướng trong thời gian tới sẽ nâng dần tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ. dinh van tru - 0912124126 - (Email: trudinhvantu@yahoo.vn) Theo ông Tâm, hiện giá cổ phiếu KBC hiện nay là đúng giá trị thực không? Triển vọng trong dài hạn Công ty có gì sáng sủa không? Trong Công ty ông, có vấn đề tiêu cực nào làm ông đâu chưa? Ý kiến của ông về vấn đề này. Cám ơn! Ông Đặng Thành Tâm: Theo đánh giá của các chuyên giá bất động sản và tài chính, đối với công ty bất động sản giá của công ty trên thị trường không chỉ phụ thuộc vào doanh số và lợi nhuận mà quan trọng hơn là phụ thuộc vào giá trị của công ty nếu tính giá trị bất động sản một cách phù hợp ở từng thời điểm. Như vậy, KBC hiện đang nắm giữ một khối lượng bất động sản vào hàng thứ nhất ở Việt nam hiện nay. Với chí phí vốn đối với từng mét vuông đất là thấp nhất. Hiện nay. rất nhiều công ty phát triển cơ sở hạ tầng không thành công trong việc thu hút đầu tư vào KCN của họ nên giá trị dất đô thị cạnh KCN của họ cũng không được gia tăng thậm chí còn bị tụt giảm. Tuy vậy, đối với KBC hầu hết các KCN của KBC và công ty con đều thu hút rất tốt đầu tư đặc biệt đầu tư công nghệ cao. Chính vì vậy, một bằng chứng hết sức hiển nhiên và cụ thể là KBC mới 6 tuổi nhưng đã nhận được 5 cơ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đau của Chính phủ. Ở Việt nam chưa có bất kỳ đơn vị nào nhận đến 5 cơ thi đua liên tiếp của Chính phủ như KBC. Vì vậy, các khu đất đô thị cạnh các KCN của KBC đã được tăng giá trị vì nhu cầu nhà ở cho cán bộ công nhân viên tăng rất cao. Nếu tính theo các giá trị hiện nay, thì giá trị cổ phiếu KBC trên sàn chứng khoán chưa thể hiển được giá trị này. Vì vậy, cùng với sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam và sự tăng trưởng của Index, chắc chắn KBC cũng là một đơn vị đầu đàn để đóng góp vào GDP và vào sự tăng trưởng của Index. Hà Minh - Văn Cao, HN - (Email: uyennhicoco@yahoo.com) Gửi ông Johan Nyvene. CTCK HSC đang rất dồi dào về tài chính với lượng tiền mặt và trái phiếu trên 1.000 tỷ đồng. Thị trường đang tăng mạnh trở lại, xin ông cho biết, kế hoạch kinh doanh cụ thể của công ty trong việc chuyển đổi linh động cơ cấu tài sản từ trái phiếu sang cổ phiếu? Ông Johan Nyvene: Trong tháng 5, HSC đã cơ cấu lại các khoản đầu tư của mình, chuyển một phần danh mục từ trái phiếu sang cổ phiếu và tiền mặt. Chúng tôi cũng đã thu được lợi nhuận từ việc chuyển đổi một phần danh mục này, cả trong danh mục cổ phiếu và trái phiếu. Bùi Đức Lượng - Thanh Xuân, Hà Nội - (Email: luongbd@gmail.com) Tôi thấy một số thông tin nói về khả năng thực hiện lợi nhuận của PVFC năm nay khá khả quan. Vậy, Công ty có dự định tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong quý II? Ông Tống Quốc Trường: Tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu của Tổng công ty đạt gần 1.500 tỷ, lợi nhuận trước thuế gần 200 tỷ (chưa tính đến hoàn nhập dự phòng đầu tư của năm 2008). Hiện nay, Tổng công ty đang phấn đấu trong quý II sẽ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đã được ĐHĐCĐ thông qua (doanh thu 3.900 tỷ, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng). Về phương án tạm ứng cổ tức năm 2009, PVFC sẽ thực hiện theo quy định. Hội đồng quản trị PVFC đang xem xét tình hình thị trường, kết quả kinh doanh quý II/2009 để quyết định tỉ lệ và thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức. nhà đầu tư tại TP. HCM - TP. HCM - (Email: kienconchamchi@yahoo.com) Chào ông Johan Nyvene. Qua các nguồn tin đáng tin cậy, tôi biết ông hầu như không đầu tư cổ phiếu mà dành đam mê cho lĩnh vực BĐS. Là giám đốc một CTCK lớn cung cấp các dịnh vụ đầu tư cho các NĐT, nhưng ông không đầu tư chứng khoán. Nếu không có gì quá riêng tư, xin ông cho biết lý do? Ông Johan Nyvene: Trước hết, tôi xin khẳng định là tôi không đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty HSC có những quy định nghiêm khắc trong nội bộ về việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán của các nhân viên. Chúng tôi không cấm nhưng muốn đạt đến mức độ minh bạch cao nhất trong quản lý, và cá nhân tôi muốn làm gương để nhân viên tập trung vào mục tiêu phục vụ khách hàng. Vũ Minh Chính - Lê Chân, Hải Phòng - (Email: minhchinh82@gmail.com) Xin cho biết quan điểm của Ủy ban về quyết định đóng cửa đại lý nhận lênh chứng khoán của Bô Tài chính? Công ty chứng khoán kiến nghị nên xem xét lại quy định này? Bà Vũ Thị Kim Liên: Bà Vũ Thị Kim Liên Theo chuẩn mực quốc tế, công ty chứng khoán phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cơ sở vật chất cũng như nhân viên môi giới chứng khoán. Mô hình đại lý nhận lệnh là một sự linh hoạt chỉ có ở Việt Nam trong giai đoạn đầu khi số lượng công ty chứng khoán còn ít. Trong giai đoạn này, việc mở chi nhánh hiệu quả thấp, nên quy định pháp lý đã cho phép công ty chứng khoán mở đại lý nhận lệnh. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, việc mở đại lý nhận lệnh nhiều trường hợp được thực hiện như là hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại mà CTCK không chịu trách nhiệm về hoạt động của các đại lý, gây ngộ nhận cho nhà đầu tư. Một số đại lý đã có hoạt động đầy đủ như một chi nhánh CTCK trái phép. Nếu để tình hình này kéo dài sẽ gây nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và bản thân các công ty chứng khoán. Trần Trang - Gia Viễn, Ninh Bình - (Email: trandtrang@yahoo.com) Quản trị rủi ro là vấn đề được nhiều ngân hàng quan tâm hàng đầu, xin hỏi công tác này được ABBank chú trọng ra sao? Ông Bùi Trung Kiên: ABBank chú trọng quản lý rủi ro trên tất cả các lĩnh vực như: Rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động. Chúng tôi đã hình thành các quy trình quản lý rủi ro đối với các rủi ro trên. Hình thành các bộ máy độc lập để nhận biết và hạn chế các rủi ro có thể ra. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng đã xác định các hạn mức chấp nhận rủi ro trong từng hoạt động cụ thể. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá công tác nâng cao nhận thức của cán bộ trong việc phòng chống các rủi ro là rất quan trọng nên ABBank tập trung vào việc nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ trong hoạt động này. Thu Huyền - TP. HCM - (Email: nguyenthuhuyen@yahoo.co.uk) Quý IV/2008, trong báo cáo chiến lược của công ty, ông Fiachera MacCana Trưởng bộ phận nghiên cứu của HSC nhận định quý I/2009 TTCK Việt Nam sẽ tạo đáy. Diễn biến thực tế diễn ra đúng như vậy. Vậy theo nhận định của HSC bức tranh TTCK cuối năm ra sao? Đâu là lực cản của thị trường? Ông Johan Nyvene: Cảm ơn bạn đã tin tưởng những nhận định của HSC trong thời gian vừa qua. Về nhận định TTCK cuối năm 2009, xin bạn vui lòng xem các trả lời phía trên. Triệu Hà Quang - Việt Trì, Phú Thọ - (Email: trquangha@yahoo.com) 1. Trung Quốc là một trong những nước có các nhà cung ứng nguyên vật liệu sản xuất đông dược truyền thống của Công ty. Hiện, TRA có gặp khó khăn gì từ nhà cung ứng này hay không? 2. Bài toán cạnh tranh từ các công ty dược nước ngoài theo lộ trình mở cửa ngành dược sẽ được TRA giải quyết ra sao? Ông Nguyễn Huy Văn: 1. Có thể nói hiện TRA không gặp nhiều khó khăn từ nhà cung cấp nguyên liệu từ Trung Quốc. TRA phát triển các sản phẩm đông dược nhưng chú trọng đến các sản phẩm đặc biệt và mang bản sắc của Việt Nam. Hiện, với thế mạnh về đông dược, phần lớn nguyên liệu sản xuất thuốc của Công ty là dược liệu trồng trong nước (65%). Phần còn lại (35%) nguyên liệu dùng cho sản xuất thuốc tấn dược được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất hoặc phân phối nguyên liệu dược phẩm có thương hiệu và uy tín trên thế giới như: BASF (ĐỨC), DMS (THUỴ SĨ)... 2.Bài toán cạnh tranh từ các công ty dược nước ngoài theo lộ trình mở cửa ngành dược đó là lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất, lựa chọn đúng thị trường và đúng đối tượng khách hàng. TRA xây dựng chiến lược dẫn đầu nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ dược liệu mà Việt Nam có nhiều lợi thế so sánh. tran dinh thien - vuong thua vu, ha noi - (Email: tranthien_hn@yahoo.com) Gửi ông Trường. Mặc dù lãi do hoàn nhập dự phòng có vẻ không “vinh quang” lắm. Tuy nhiên tôi muốn biết con số ước tính mức hoàn nhập của Công ty tại các mức VN Index đạt 400 điểm, 500 điểm, 600 điểm? Tôi nhớ không nhầm thì Báo cáo thường niên của PVF không công bố chi tiết danh mục đầu tư tài chính. Gặp ông trong cuộc giao lưu trực tuyến ngày hôm nay, tôi hy vọng ông hé lộ những điều không thuộc phạm trù phải bí mật? Ông Tống Quốc Trường: Hoạt động mang lại lợi nhuận của PVFC năm 2009 bao gồm: - Thu từ hoạt động tín dụng (50%). - Thu từ cung cấp các dịch vụ tài chính: tư vấn CPH, cấu trúc DN, CDM, thu xếp vốn, bảo lãnh, bao thanh toán. - Thu từ hoạt động đầu tư tài chính: cổ tức, trái tức, lợi nhuận từ cơ cấu danh mục đầu tư. - Hoàn nhập dự phòng đầu tư. Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua (doanh thu 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng), hiện PVFC đang phấn đấu đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm trong quý II/2009. Việc hoàn nhập dự phòng đầu tư được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về việc trích lập và hoàn nhập dự phòng đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2008, Vn-Index là 315.62 điểm, PVFC đã trích lập dự phòng đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, số liệu hoàn nhập dự phòng đầu tư sẽ được công bố chính thức vào ngày 31/6/2009. Phạm Thanh Hà - Võ Thị Sáu, Hải Phòng - (Email: thanhha2001@yahoo.com) Kính gửi bà Vũ Thị Kim Liên, Bà có thể cho biết các thông tin chính thức liên quan đến việc cho phép giao dịch chứng khoán thêm buổi chiều, hay việc cho phép một nhà đầu tư mở nhiều tài khoản. Quan điểm cá nhân của bà về hai vấn đề trên? Xin cảm ơn. Bà Vũ Thị Kim Liên: Xin bạn đọc ở các câu trả lời trên. Thai Dung - Ha noi - (Email: thaidung79@gmail.com) Xin hỏi bà Vũ Thị Kim Liên Hiện UBCK Nhà nước đã có dự định trả lại biên độ cho HASTC để tạo tính thanh khoản cho thị trường chưa? Bà Vũ Thị Kim Liên: Việc mở biên độ sẽ được UBCK xem xét khi có đề nghị của Sở GDCK/Trung tâm GDCK và căn cứ vào tình hình thị trường. Minh Ngọc - Trương Định, HN - (Email: ngockhanh_anhminh@yahoo.com) Gửi ông Nyvene, trong một lần trả lời PV báo chí mới đây, ông nói mong muốn biến HSC thành một CTCK hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư. Tuy nhiên trong mảng này, hiện tại HSC chưa thể sánh bằng hai đối thủ SSI và BVSC. Vậy sắp tới chiến lược kinh doanh của HSC ra sao để đạt được mục tiêu đó? Ông Johan Nyvene: Trong năm 2008, thị trường ngân hàng đầu tư rất trầm lắng. Các CTCK đều không có những dự án mang tính tầm cỡ, tuy nhiên HSC cũng đã làm được một vài dự án lớn, trong đó có việc cổ phần hóa 2 tổng công ty trong khu vực phía nam. Chúng tôi cũng đã thành lập một bộ phận chuyên về kinh doanh trên thị trường sơ cấp, có thể giúp các doanh nghiệp huy động vốn trên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã có một nguồn dự án dồi dào cho thời gian sắp tới. Thế mạnh của chúng tôi là có một đội ngũ chuyên gia nước ngoài mạnh, có thể tiếp cận với các đối tác bên mua nhiều hơn so với các đối thủ. Hương Thu - Lê Thanh Nghị, HN - (Email: thuhuong_nguyen@yahoo.com) Ông Tâm đánh giá thế nào về vị thế của KBC so với các DN bất động sản lớn khác? Ông Đặng Thành Tâm: Ông Đặng Thành Tâm Hiện nay trên sàn chứng khoán, cũng có khá nhiều công ty bất động sản. Nếu so sánh một cách trung thực chúng ta thấy nổi bật là nợ vay ngân hàng của KBC là rất thấp, thấp hơn nhiều lần so với DN khác. Đây chính là lợi thế cơ bản để KBC có thể vay tiền nhiều thực hiện mạnh mẽ các chiến lược kinh doanh trong giai đoạn hiện nay khi chi phí giá thành thấp nhất. Tiếp đến, giá vốn của KBC đối với các bất động sản này đều là giá sàn vì KBC thực hiện dự án từ khâu đền bù đến xây dựng cơ sở hạ tầng. Không như nhiều DN khác mua lại và phát triển tiếp. Vì vậy, có thể nói, KBC tạo dựng thị trường bất động sản ngay bên cạnh dự án KCN của mình (market maker) chứ không phải như Dn khác là follower là chạy theo thị trường khi thị trường bất động sản nóng thì họ dễ dàng thu lợi, khi thị trường bất động sản nguội thì doanh số bị tuột giảm mạnh. Kể cả trong giai đoạn hiện nay bất động sản đang nguội lạnh nhưng nhu cầu nhà ở cán bộ công nhân viên KCN vẫn rất cần thiết. Vì vậy, KBC đang thực hiện chương trình nhà ở công nhân giá thấp. Đây cũng là giải pháp quan trọng một mặt tạo sức hút và tiện nghi hơn nữa cho KCN mặt khác, cũng vẫn tạo ra được doanh số cho công ty trong thời buổi khó khăn. Vì vậy xét về lợi thế cạnh tranh KBC vẫn chủ động trong hoạt động của mình. Chu Thanh Hà - NDT - (Email: thien_ha_xanh_bat_tu@yahoo.com) Vì sao thời gian vừa qua NĐTNN liên tục bán ròng KBC với khối lượng lớn như vậy trong khi giá cổ phiếu này hiện đang rất rẻ và triển vọng về Công ty trong tương lại rất tốt? Ông Đặng Thành Tâm: Đối với nhà đầu tư nước ngoài, theo phân tích của các chuyên gia trong thời gian qua họ là nhưng đơn vị chịu tổn thất nhiều nhất từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Không như trước đây vào năm 2007 khi nhà ĐTNN bán và mua thi NDT trong nước chạy theo. Theo thống kê hiện nay, dù nhà ĐTNN bán ròng nhưng Index vẫn tăng và nhà ĐTTN vẫn mua. Để giải thích vấn đề này chúng tôi cũng có trao đổi với một số quỹ nước ngoài. HỌ cho rằng, thời điểm hiện nay, nếu bán cổ phiếu ở Việt Nam mang tiền trở lại về Mỹ hoặc Châu Âu thì có điều kiện mua được chứng khoán có khả năng tăng trưởng vài trăm phần trăm hoặc một số quỹ dùng số tiền này mua lại chứng chỉ quỹ của chính quỹ họ phát hành vì giá bán các chứng chỉ quỹ này ở trên thị trường chứng khoán của họ thấp hơn rất nhiều với giá trị còn lại của quỹ. Do vậy, đứng trước hai lựa chọn tiếp tục để lại thị trường chứng khoán VN từ nay đến cuối năm để hưởng lợi 50% so với việc bán đi để quay về với chứng khoán châu Âu hoặc Hoa Kỳ hoặc mua chứng chỉ quỹ của họ thì khả năng thu lợi còn cao hơn nhiều. Chính vì vậy họ chọn phương án bán cổ phiếu ra. Tuy vậy, sau khi hiện thực được lợi nhuận cao hơn tại thị trường nước ngoài họ sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam để tiếp tục đầu tư dài hạn bởi vì thị trường Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng cao trong dài hạn so với các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ, khi nền kinh tế đã phát triển cao độ. quang việt - . - (Email: quangvietnga@yahoo.com.vn) Xin cho tôi hỏi, các chuyên gia có nhận định như thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua và có dự báo như thế nào cho thị trường thời gian tới? Cảm ơn các chuyên gia. Bà Vũ Thị Kim Liên: Như trên tôi đã nói, thị trường thời gian qua thể hiện sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào sự phục hồi của nền kinh tế trong nước và thế giới, nhưng một số phiên giao dịch gần đây cho thấy thị trường dường như phản ánh sự kỳ vọng thái quá. Do nền kinh tế còn nhiều khó khăn chưa lường trước được, nên nhà đầu tư cần cẩn trọng, tránh đầu tư theo tâm lý thuần túy. Lê Xuân Hùng - Thái Thịnh, Hà Nội - (Email: hunglx@gmail.com) Nghị định 14 sửa đổi dự kiến bao giờ được ban hành và xin cho biết điểm thay đổi cơ bản của Nghị định mới. Theo Nghị định 14 sửa đổi thì doanh nghiệp lỗ âm cả vốn chủ hữu như TRI có bị hủy niêm yết hay không? Bà Vũ Thị Kim Liên: Nghị định sửa đổi Nghị định 14/2007/NĐ-CP đang trong quá trình lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ ban hành. Theo Nghị định sửa đổi, công ty niêm yết bị lỗ bằng mức vốn điều lệ sẽ bị hủy niêm yết. Nguyễn Thành Vinh - Cần Thơ - (Email: huongmetvuon@yahoo.com) ABBank triển khai gói hỗ trợ lãi suất ra sao, các ông dự kiến chính sách này đóng góp bao nhiêu phần trăm vào kết quả kinh doanh năm 2009? Ông Bùi Trung Kiên: Ngay sau khi có quyết định chính thức từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, ABBANK đã khẩn trương triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất, hướng dẫn trong toàn hệ thống và thông tin trực tiếp đến khách hàng. Ngoài ra, ABBank đã thành lập tổ tư vấn giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến đối tượng, điều kiện, các thủ tục cần thiết… . Để được vay vốn hỗ trợ lãi suất thông qua tổng đài (08.38 365 365 – 1900 571 581) của ABBANK. Đồng thời, Ngân hàng cũng thành lập đường dây nóng để giáp đáp thắc mắc hoặc liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để kịp thời giải đáp và hỗ trợ nhanh cho doanh nghiệp. Theo đó, ABBank đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đối với các đối tượng thỏa mãn điều kiện vay vốn. Hiện nay tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất ngày càng tăng với tổng dư nợ đạt 1.776 tỷ đồng. Bùi Thái Hà - Giải Phóng, HN - (Email: buihavnr@fpt.vn) Kế hoạch các dòng sản phẩm mới vào cuối năm 2008 được thực hiện đến đâu. Liệu nó có đem lại nguồn thu khổng lồ cho TRAPHACO ngay trong năm 2009 này? Ông Nguyễn Huy Văn: TRA chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc nghiên cứu tung ra các phẩm mới. Năm 2008, TRA đã đưa ra một loạt các sản phẩm như thuôc điều trị xưong khớp DIDICERA, thuốc điều trị gan nhiễm mỡ CARMANUS, thuốc chống ra mồ hôi trộm dành cho trẻ em TRALUVI... Bước đầu cho thấy đây là các sản phẩm tiềm năng, đem lại nguồn doanh thu đáng kể cho TRA ngày trong năm 2008 và đầu năm 2009. Đặc biệt, sản phẩm CARMANUS là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được nghiên cứu điều trị riêng cho bệnh gan nhiễm mỡ. Taị hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm này được đông đảo người tiêu dùng quan tâm và được bình chọn là 1/12 sản phẩm mới tiêu biểu. Các sản phẩm mới ước đóng góp khoảng 10% tổng doanh thu năm 2009 và kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong những năm kế tiếp. Huỳnh Bửu Ca - TPHCM - (Email: buuca_ls@yahoo.com) Chào ông Kiên, cuộc đua tăng lãi suất hiện đang tăng nhiệt, theo ông câu chuyện lãi suất sẽ đi về đâu và liệu có dẫn tới tình trạng lạm phát trở lại? Khách hàng cá nhân hay DN là nhóm khách hàng trọng tâm của ngân hàng? Ông Bùi Trung Kiên: Hiện nay, lãi suất huy động trên thị trường đang có xu hướng tăng. Điều này phản ánh cung cầu về vốn trên thị trường trong bối cảnh nên kinh tế đang có những dấu hiệu tích cực trở lại và chương trình kích cầu của Chính Phủ đã phát huy hiệu quả. Các ngân hàng tăng lãi suất huy động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho vay DN đối với nền kinh tế. Việc tăng lãi suất cũng tạo áp lực đối với các Ngân hàng khi bị khống chế trần lãi suất cho vay (ngoại trừ cho vay tiêu dùng). Tuy nhiên, theo tôi mỗi ngân hàng sẽ có chính sách riêng nhằm đảm bảo mục tiêu cuối cùng là hiệu quả. Tôi cho rằng, mục tiêu trước mắt là chống suy giảm kinh tế nên các biện pháp kích cầu và tăng trưởng huy động tín dụng của Ngân hàng là cần thiết. Tuy nhiên, về dài hạn cũng nên theo dõi sát khi nền kinh tế có những dấu hiệu của lạm phát. ABBank hướng đến là một ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Đối tượng khách hàng mục tiêu của ABBank là các DN vừa và nhỏ, DN xuất nhập khẩu, nhà thầu điện lực...và các cá nhân có nhu cầu tiêu dùng. ngo xuan thuy - đông triều quảng ninh - (Email: lotholo@yahoo.com.vn) Cổ phiếu HCM từ ngày chào sàn đã liên tục tăng hết biên độ, song vẫn không có người bán. Phải chăng cổ phiếu HCM quá tốt, chào sàn với mức giá quá thấp? Xin ông Johan Nyvene giải thích về hiện tượng này? Xin cảm ơn! Ông Johan Nyvene: Ông Johan Nyvene Lý do lớn nhất khiến giá cổ phiếu HCM tăng liên tục hết biên độ là vì số lượng cổ phiếu giao dịch tự do khá thấp, khoảng 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Lý do không có người bán là đa số phiếu do cổ đông tổ chức sở hữu. Hơn nữa, thời điểm chào sàn của HCM cũng khá thuận lợi, vào lúc thị trường đang trong giai đoạn thiết lập một ngưỡng giá mới. Cuối cùng, HSC là một Công ty chứng khoán có tình hình tài chính rất vững vàng, có kế hoạch phát triển dài hạn rất rõ ràng và HSC đang là một trong những CTCK hàng đầu tại Việt Nam. Khi lên kế hoạch niêm yết tại HOSE, chúng tôi cũng đã đánh giá về giá khởi điểm một cách thận trọng để phòng trường hợp thị trường không thuận lợi. Nguyễn An Thanh - Khu đô Thị Pháp Vân, Hà Nội - (Email: Anthanh@vtc.com.vn) Dòng tiền gần đây đổ vào thị trường rất mạnh, có phiên lên tới trên 3.000 tỷ đồng. Tôi xin hỏi 3 câu hỏi liên quan đến 3 vị: 1. Bà Liên: Với cương vị lãnh đạo UBCKNN, bà có biết dòng tiền này ở đâu đến không? Cổ phiếu kéo nhau tăng trần, giá trị giao dịch đột biến như vậy, tâm trạng của bà như thế nào: vui, buồn hay bồn chồn lo lắng? 2. Ông Johan Nyvene: Dưới góc độ chuyên gia phân tích, theo ông dòng tiền này có bền vững không? Hoạt động tự doanh của HSC có được đẩy mạnh trong giai đoạn hiện nay? 3. Ông Kiên: Vì sao cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết lên mạnh như vậy, kéo theo cổ phiếu của các ngân hàng trên thị trường OTC cũng lên mạnh, nhưng cổ phiếu của An Bình chỉ lên nhẹ? Có phải việc kinh doanh của An Bình không thuận lợi bằng các ngân hàng khác? An Bình có kế hoạch niêm yết không? Bà Vũ Thị Kim Liên: Theo tôi, dòng tiền đổ vào TTCK đến từ các nguồn chính sau: - Các nhà đầu tư trong nước kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nên đã chuyển tiền từ các kênh đầu tư khác như tiền gửi ngân hàng, bất động sản, vàng... sang chứng khoán. Số lượng tài khoản chứng khoán tăng hơn 20.000 tài khoản trong vài tháng qua là một minh chứng cho việc này. - Vốn nước ngoài sau một thời gian chảy ròng ra khỏi Việt Nam, nay đã bắt đầu có tăng trưởng dương (trong tháng 4 và tuần đầu tháng 5, lượng vốn vào ròng là 21,6 triệu USD). Tôi vui trước sự phục hồi của thị trường, nhưng cũng lo thị trường quá nóng có thể sẽ khiến những người đến sau phải chịu thiệt thòi. Ông Johan Nyvene: Với giá trị giao dịch hàng ngày lên tới 3.000 tỷ đồng, có thể là một con số lớn so với TTCK Việt Nam trong thời gian vừa qua, nhưng con số tuyệt đối thực tế thì không phải là lớn. Thị trường sẽ có những đợt điều chỉnh và dòng tiền này có thể chảy sang các công cụ đầu tư khác như đã từng xảy ra trước đây. Đối với việc tự doanh của HSC, chúng tôi luôn hướng tới việc đầu tư hiệu quả và thận trọng. Chúng tôi luôn tôn trọng nguyên tắc không để hết trứng vào một giỏ. Trong thời gian vừa qua, HSC cũng đã nắm bắt một số cơ hội trên thị trường cổ phiếu những vẫn duy trì một tỷ lệ vốn an toàn trong các tài sản khác. Lê Thanh Nhật Hà - P 416, Tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy - (Email: nhatha.tv@yahoo.com) Thưa ông Trường, cổ phiếu PVFC giai đoạn gần đây tăng mạnh, kể cả trong những phiên thị trường điều chỉnh giảm. Nếu loại trừ yếu tố xu hướng thị trường, ông có thể lý giải từ góc độ nội lực của Công ty khiến cổ phiếu PVF tăng giá? Ông Tống Quốc Trường: Cám ơn bạn đã có câu hỏi về PVFC! Tôi xin trả lời như sau. Trong 5 tháng đầu năm 2009, PVFC đã có rất nhiều thay đổi tích cực. Một là tái cấu trúc toàn bộ bộ máy của Tổng công ty tại Hội sở chính và 9 chi nhánh trên tòan quốc. Đề án tái cấu trúc được xây dựng bởi Ban chỉ đạo tái cấu trúc bao gồm các chuyên gia tổ chức nhân sự, chuyên gia Victor của Morgan Stanley. Việc tái cấu trúc đã xác định mô hình tổ chức của các đơn vị, tách bạch giữa chức năng quản lý và kinh doanh. Không giao nhiệm vụ quản lý cho 12 cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc trong môi trưởng hội nhập. Hai là PVFC thực hiện bố trí cán bộ theo đúng khả năng của từng người, tổ chức kiếm tra đánh giá trình độ toàn bộ cán bộ nhân viên để có sự bố trí cho phù hợp với yêu cầu công việc của một công ty tài chính hiện đại. 32 trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu công việc phải tự đào tạo trong thời gian 6 tháng. Đồng thời mạnh dạn tuyển chọn các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm tham gia điều hành PVFC tại các mảng đầu tư, quản lý rủi ro, thu xếp vốn, dịch vụ tài chính đến lãnh đạo cấp cao của Tổng ciing ty. Ba là PVFC đẩy mạnh triển khai các sản phẩm dịch tài chính mới. Từ cuối quý I đã đưa vào hoạt động sàn giao dịch vàng tại 15 phòng giao dịch trên toàn quốc. Đẩy mạnh hoạt động thu xếp vốn, tăng cường phát triển tín dụng, xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu tín dụng, đặc biệt trong đầu quý II/2009 PVFC tranh thủ thời cơ để thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư nhằm hiện thực hóa lợi nhuận, phấn đầu đạt 400 tỷ lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng trong quý II/2009. Thứ 4, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ các khâu, bước công việc còn thừa cản trở trong quá trình quản lý và ra quyết định kinh doanh. Bên cạnh đó PVFC thực hiện phân cấp mạnh tới các đơn vị theo khả năng và trình độ của thủ trưởng đơn vị và hệ thống quản lý của mỗi đơn vị đó. Thứ 5, PVFC đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh, tôn vinh kịp thời các tấm gương tiêu biểu trong hoạt động của Tổng công ty. Đổi mới cơ chế lương thưởng, đào tạo bố trí cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức mới đã được tái cấu trúc. Sự thay đổi của PVFC mới chỉ là bước đầu và đang từng bước phát huy hiệu quả. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của các nhà đầu tư để PVFC phát triển bền vững. Cám ơn bạn! Nguyễn Văn Út - Tiền Giang - (Email: nguyenvu@yahoo.com) An Bình là thương hiệu cho một chuỗi công ty như ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, BĐS... Các ông có định hướng phối hợp các công ty này ra sao để thương hiệu và nhận diện có sự thống nhất? Ông Bùi Trung Kiên: Đây có thể coi là một mô hình tạo ưu thế lớn cho ABBank cũng như các công ty liên kết.Chính điều này cũng tạo nên một sức mạnh tổng hợp của các Công ty mang thương hiệu An Bình. Đồng thời, điều này cũng tạo điều kiện cho ABBank thực hiện bán chéo sản phẩm. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng các Công ty liên kết để phát triển An Bình trở thành thương hiệu mạnh, hoạt động theo những thông lệ quốc tế tốt nhất. Nguyễn Việt Phong - HN - (Email: vietphong@fpt.vn) Chào anh Johan Nyvene, anh có nhận xét gì về động thái của các tổ chức đầu tư mở tài khoản tại HSC trong vài phiên giao dịch sau nghỉ lễ? Ông Johan Nyvene: Chúng tôi nhận thấy, trong thời gian vừa qua cũng có một số tổ chức mới tham gia vào thị trường nhưng số lượng giao dịch của họ vẫn ở mức thận trọng, còn khá khiêm tốn. Ngoài ra, có một số tổ chức đã chuyển tài khoản giao dịch từ các CTCK khác sang HSC. Chúng tôi nghĩ, một số lớn các NĐT tổ chức cũng đang cân nhắc khả năng vào lại thị trường trong thời gian tới đây. Bùi Tá Nhựt - 235/25 Tân Thắng, Quận Tân Phú - (Email: nhut.buitanhut@yahoo.com.vn) Với những doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HOSE, vừa qua đã có những doanh nghiệp chưa tôn trọng các cổ đông nhỏ về đại hội cổ đông và cung cấp thông tin hoạt động của doanh nghiệp trong quí 1 thì UBCKNN có biện pháp gì để cải thiện tình hình? Trên thị trường xuất hiện những cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát (cảnh báo), thậm chí bị cấm giao dịch như trường hợp BTC thì cần làm gì để hoạt động của các cổ đông được cải thiện tốt hơn cho các nhà đầu tư? Bà Vũ Thị Kim Liên: UBCK đã và đang chấn chỉnh những công ty có biểu hiện vi phạm quyền lợi của cổ đông nhỏ, mặt khác, chính cổ đông cũng cần chủ động bảo vệ quyền lợi của mình và kịp thời phản ánh đến UBCK về những vi phạm của công ty niêm yết về quản trị công ty. Đỗ Anh Minh - Quảng Ninh - (Email: anhminh.vcu@yahoo.com) Tham gia các diễn đàn kinh tế tại nước ngoài, xin ông Tâm cho biết đánh giá của các doanh nhân trên thế giới liệu khủng hoảng đã tới đáy hay chưa? Hiện KBC có những đối tác chiến lược nào, KBC có dự kiến bán cổ phần cho các NĐT chiến lược nữa? Ông Đặng Thành Tâm: Nói một cách trung thực, hiện nay các nền kinh tế lớn trên thế giới từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu và các nên kinh tế ngay cạnh chúng ta như Singapore , Hàn Quốc, Đài Loan, thì vẫn đang chìm trong tăng trưởng âm. và chưa có dấu hiệu phục hồi. Nhiều người cho rằng, kĩnh tế các nước đã rơi xuống đáy. Có người cho rằng, dù đã đến đáy nhưng vẫn tiếp tục ở đáy chứ chưa có dấu hiệu đi lên. Tuy vậy, theo nhận định của các tổ chức thế giới cụ thể là tổ chức APEC gồm 21 nền kinh tế chiếm trên 50% GDP toàn cầu, các nguyên thủ của APEC khẳng định rằng, sẽ cố gắng nỗ lực tối đa để chậm nhất là quý 4 /2010 kinh tế bắt đầu hồi phục. Các nền kinh tế cũng liên tục đưa ra nhiều gói kích cầu để phục hồi nền kinh tế của họ. Điểm đặc biệt quan tâm hiện nay, là chủ nghĩa bảo hộ và việc liệu Hoa Kỳ có sử dụng giải pháp in tiền để cứu nền kinh tế hay không? Về chủ nghĩa bảo hộ, các nguyên thủ APEC đã cam kết chống lại chủ nghĩa bảo hộ, ủng hộ tự do thương mại, còn vấn đề in tiền là vấn đề quyết định riêng của các quốc gia kể cả Hoa Kỳ. Như vậy, khi tham gia APEC, nắm được rất rõ, các tuyên bố chung, là cố gắng chậm nhất cuối năm 2010, nền kinh tế APEC bắt đầu hồi phục tức là bắt đầu vượt qua được khủng hoảng thì không thể nói rằng, khủng hoảng đã tới đáy. Tuy vậy, riêng ở Việt Nam, chúng ta không rời vào khủng hoảng, mà chỉ giảm phát tức GDP giảm hơn trước, chứ chưa bị giảm GDP tới mức âm. Vì Việt NAM không bị khủng hoảng nên không thể nói khủng hoảng đã tới đáy hay chưa? (VN là một trong 12 quốc gia tăng trưởng dương trên 180 quốc gia trên thế giới). Nên vấn đề tại VN là vấn đề hoàn toàn khác. Trong đó, Chính phủ sẽ quan tâm nhiều nhất đến an sinh xã hội duy trì và tạo thêm việc làm để ổn định cuộc sống duy trì tăng trưởng, để nâng cao vị thế Việt Nam hơn nữa trong nền kinh tế thế giới. Chúng ta, nếu theo dõi các con số thông kê ở Việt Nam thì tăng trưởng GDP tháng 4 và đầu tháng 5 cao hơn 3 tháng trước đó chỉ số tiêu dùng cũng liên tục gia tăng như vậy, chứng minh rằng các chính sách của Chính phủ đưa ra là phù hợp. Với các chính sách ngày càng quan tâm hơn nữa đến các DN chắc chắn rằng, kết quả kinh doanh quý 2 sẽ khả quan hơn nhiều so với quý 1. Hoàng Mai Hằng - Yên Nghĩa, Hn - (Email: maihanghg@yahoo.com) Theo định hướng của HSC tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quý II sẽ có những cơ hội cho NĐT, vậy cơ hội ở thời điểm hiện nay được nhìn nhận như thế nào? Ông Johan Nyvene: Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn giữ nguyên dự đoán diễn biến của thị trường. Chúng tôi vẫn cho rằng, thị trường sẽ còn một đợt điều chỉnh nữa trong quý II và đó sẽ là cơ hội cho các NĐT. Tạ Minh Sơn - Nghệ AN - (Email: minhson@yahoo.com) Theo các ông, những tiêu chí nào cần chú ý khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư và quyết định thời điểm chốt lãi giai đoạn này? Ông Johan Nyvene: Để trả lời chính xác câu hỏi này của bạn thì cần phải có những phân tích sâu sắc hơn. Bạn vui lòng theo dõi những phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật TTCK của HSC một cách thường xuyên để có thể ra quyết định phù hợp cho chiến lược đầu tư của chính mình. Nguyen Binh Minh - Khu ban dao Linh dam, Hoang mai, HN - (Email: hiratavn19@hiratagroup.com.cn) Thưa bà Liên, bà nhận định gì về hướng phát triển TTCK của Việt Nam năm 2009? UBCK đã có những chế tài xử phạt gì để ngăn chặn việc báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết không đúng thực trạng của doanh nghiệp? Bà Vũ Thị Kim Liên: Tôi nghĩ xu hướng của TTCK sẽ gắn chặt với xu hướng phục hồi của nền kinh tế trong nước, đồng thời chịu ảnh hưởng lớn của thị trường thế giới. Để ngăn chặn việc báo cáo tài chính không trung thực, UBCK đã và đang sửa đổi Thông tư 38 về công bố thông tin và Nghị định 36 về sử phạt vi phạm hành chính trên TTCK. Theo đó, những hành vi gian lận trong việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn nhiều. dung đoàn - Quảng Ninh - (Email: buitridungdoan@yahoo.com) Xin hỏi hiện ông Tâm sở hữu bao nhiêu CP SGT, KBC, ngoài ra ông còn tham gia đầu tư ở những lĩnh vực nào khác? Ông Đặng Thành Tâm: Đây là câu hỏi hoàn toàn mang tính chất cá nhân. Tuy vậy, tôi xin mạnh dạn trả lời. Toàn bộ những gì tôi có được chủ yếu nằm ở 2 cổ phiếu KBC và SGT. Do đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như vị thế và tương lại của hai DN này là hết sức quan trọng với cá nhân tôi. Không chỉ đơn thuần là vấn đề tài chính mà còn là sự nghiệp và danh dự. Vì vậy, bản thân tôi phải nỗ lực tối đa cùng với các thành viên HĐQT, và ban điều hành hoạt động sao cho tốt nhất trong mọi tình huống cần đạt được hai yếu tố cơ bản: Một là phải giữ được hoạt động bình thường để tồn tại đặc biệt trong các thời điểm khó khăn. Vấn đè thứ hai là làm sao để hai DN này phát triển ổn định và bền vững. Do đó, trong các chiến lược vạch ra, đều có ngắn hạn và dài hạn. Lấy dài hạn làm trọng. Ví dụ, nếu chỉ chạy theo phong trào để có lợi nhuận cao, chúng tôi có thể cắt một dự án bát động sản của công ty được nhận trong giai đoạn giá mua rất thấp và bán ra trong giai đoạn hiện nay kể cả bán bằng nửa giá thị trường thì vẫn có người mua và sẽ gia tăng lợi nhuận đáng kể. Tuy vậy, được trước mắt nhưng đã làm tổn thất cho công ty về lâu dài. Vấn đề tiếp theo nữa để trở thành DN hàng đầu ở Việt Nam không phải chỉ có tài sản nhiều, mà cần phải có đội ngũ cán bọ quản lý xuất sắc. Chính vì vậy, chúng tôi tập trung rất cao vào vấn đề đào tạo nhân lực và tuyển dụng nhân tài. Đây chính là những yếu tố quan trọng trong việc phát triển bền vững của công ty. Ngoài ra, chúng tôi cũng là đơn vị đầu tiên và lớn nhất ở VN trong các chương trình xã hội Uống nước nhớ nguồn, bảo vệ môi trường sống, chăm lo giáo dục. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ công nhân viên cũng rất tự hào năm trong đội ngũ của công ty và đây là một phần rất quan trọng để giữ nhân sự trong khi hiện nay rất nhiều DN gặp khó khăn trong việc mất chất xám thì hai DN này lại vẫn nhận được nhiều hơn nhiều hơn các nhân lực rất giỏi về công ty. Chiến Thắng - Q. Tân Phú, TP. HCM - (Email: victorya_pham@yahoo.com) Thưa ông Kiên, theo ông, hoạt động 6 tháng cuối năm của ngân hàng có gì thuận lợi và khó khăn? Cổ phiếu ngân hàng có thể quay lợi thời kỳ vàng son như trước đây? Ông Bùi Trung Kiên: Hoạt động 6 tháng cuối năm của Ngân hàng sẽ có một số thuận lợi như: Nền kinh tế thế giới đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nền kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, kết quả kinh doanh của các Ngân hàng cũng như các DN trong những tháng đầu năm tương đối khả quan. Điều này tạo đà phát triển cho các ngân hàng và doanh nghiệp phát triển trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nền kinh tế nói chung cũng như TTCK nói riêng chưa thể khẳng định là đã hoàn toàn thoát khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Theo đánh giá của tôi, cổ phiếu ngân hàng là nhóm cổ phiếu tốt trên TTCK khi nền kinh tế và TTCK thực sự hồi phục thì cổ phiếu Ngân hàng sẽ có sức bật mạnh trở lại. NGUYEN DUC - 19.DINH CONG ,Hoang mai,HN - (Email: nguyenngabasong@yahoo.com) Chúng tôi có ý địmh mở cuộc thi dự đoán chỉ số chứng khoán (VN - Index) có thưởng trên TV (như dự đoán tỷ số bóng đá) hàng ngày, hàng tuần. Xin UBCKNN cho ý kiến về ý định này của chúng tôi? Bà Vũ Thị Kim Liên: Hiện việc này nằm ngoài phạm vi quản lý của UBCK. Bạn nên tham khảo quy định của Bộ Văn hóa Thông tin về trò chơi có thưởng. Lê Thắng - Đà Nẵng - (Email: lehongthang@yahoo.com) Một số dự án của KBC tại Hà Nội hiện đang được triển khai ở giai đoạn nào, tôi thấy nhiều lần Công ty đề cập mà vẫn chưa thấy tiến triển là bao? Ông Đặng Thành Tâm: Hiện nay, Công ty KBC đang xin các dự án ở Hà Nội như sau: Dự án liên doanh Ascendas làm công viên khoa học đang vào giai đoạn cuối để cấp phép dự án lên tới 500 triệu USD. Dự án 50 héc-ta ở Đông Anh cũng đã thông qua nghiệp vụ quy hoạch và sang bước quy hoạch. Sau khi quy hoạch duyệt sẽ triển khai dự án. Một sô dự án nữa nhưng còn nằm trong giai đoạn xin chủ trương. Đối với các dự án lớn ở các thành phố lớn đều được xem xét hết sức thận trọng và có trách nhiệm từ các cơ quan chính quyền. Ở những nơi này bất kỳ một sự xây dựng sai quy hoạch nào cũng đều ảnh hưởng rất lớn vè lâu dài. Đây không phải là sự trì trệ của các địa phương mà điều cần phải làm kỹ lưỡng vf có ý kiến của nhiều cơ quan ban ngành cũng như ý kiến người dân địa phương. Do tính chất quan trọng nên các dự án này đối với tất cả các công ty khác, không riêng gì KBC đều diễn ra theo một thời gian dài. Tuy vậy, khi dự án đi vào triển khai thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Cũng như người nông dân trồng cây ngắn hạn một năm không thể thu lợi bằng trồng cây lâu năm. Thời gian làm dự án cũng chính là thời gian tích lũy về giá trị đối với dự án đó. Bui Thi Van Anh - - (Email: vananh3997@yahoo.com) Thưa ông Johan Nyvene, có phải dòng vốn ngoại đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay chỉ là ngắn hạn? Bởi những quỹ đầu tư nước ngoài có mặt tại Việt Nam từ rất lâu vẫn chưa thực sự nhập cuộc. Theo tôi được biết, các quỹ này mới chỉ mua với số lượng rất ít, trong khi trước đó họ lại bán ra với khối lượng lớn. Vậy đâu là căn nguyên của vấn đề này? Ông Johan Nyvene: Tôi không nghĩ dòng vốn ngoại trên TTCK Việt Nam hiện nay là ngắn hạn. Cũng có một phần nguồn vốn đổ vào TTCK Việt Nam thời gian vừa qua là nguồn vốn mới nhưng phần đa vẫn là nguồn vốn từ những nhà đầu tư kỳ cựu. Ngô Xuân Thủy - Đông Triều, Quảng Ninh - (Email: lôtholo@yahoo.com.vn) Mấy tháng gấn đây TTCK Việt Nam có chuyển biến tích cực, đã và đang lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư. Xin vị đại diện UBCKNN cho biết, từ nay đến hết năm 2009 và thời gian tới, UBCKNN có những giải pháp gì để giữ vững lòng tin nhà đầu tư và ổn định, phát triển thị trường bền vững. Xin cảm ơn. Bà Vũ Thị Kim Liên: UBCK đang làm những việc sau đây: Thứ nhất, cải thiện khuôn khổ pháp lý về quy chế giao dịch, công bố thông tin, xử phạt vi phạm... Thứ hai, triển khai thị trường giao dịch Upcom và thị trường trái phiếu chuyên biệt, tăng cường giám sát và xử lý các vi phạm trên TTCK. Thứ ba, tổ chức đăng ký, lưu ký chứng khoán của các công ty đại chúng theo lộ trình hiện đại hóa công nghệ của Trung tâm Lưu ký. Thứ tư, bắt đầu nghiên cứu sửa Luật Chứng khoán cho phù hợp hơn với thực tế Việt Nam và chuẩn mực quốc tế. Nguyễn Trọng Thiện - - (Email: thienbhxhdn1298@yahoo.com.vn) Thưa bà Vũ Thị Kim Liên, Phó chủ tịch UBCK Nhà nước. Xin bà vui lòng cho tôi được hỏi: Triển vọng TTCK VN từ nay cho đến hết năm 2009 có còn khả năng rơi tự do như trong năm 2008 nữa hay không? Nếu có rơi thì theo bà, nó có thể xuống tới bao nhiêu? Cơ sở nào để có thể theo nhận định của bà? Xin cám ơn bà nhiều. Bà Vũ Thị Kim Liên: Nếu tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục sáng dần lên và không có các biến cố lớn bất ngờ từ thị trường thế giới thì tôi tin rằng thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ khó có khả năng rơi tự do như năm 2008. LÊ THỊ TÚY LOAN - 14/44 ,D19 TÂN QUÝ Q.TÂN PHÚ,HCM - (Email: TOMMET293@YAHOO.COM) TTCK là thước đo của nền kinh tế. Thưa bà Liên và các vị lãnh đạo DN, chúng ta phải làm gì để thước đo ấy phản ánh trung thực tình hình kinh tế? Bà Vũ Thị Kim Liên: Điều quan trọng nhất là thông tin về DN phải minh bạch và trung thực, phản ánh đúng thực trạng của DN. Để đạt được điều này, trước hết phụ thuộc vào các lãnh đạo DN, sau đó là sự giám sát của các cổ đông và của cơ quan quản lý nhà nước. Đinh Hữu Toàn - Hai Bà Trưng, HN - (Email: dinhtoan@yahoo.com.vn) Tôi thấy nhiều ngân hàng hỗ trợ cổ đông rất tốt trong vấn đề tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu, ABB nghĩ tới chuyện này chưa và có giải pháp gì? Ngân hàng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn? Ông Bùi Trung Kiên: Hiện tại, ABBank đã thực hiện những biện pháp cụ thể để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu và hỗ trợ cổ đông trong giao dịch chuyển nhượng. ABBank cũng đã đơn giản hóa các thủ tục chuyển nhượng cũng như rút ngắn thời gian xác nhận giao dịch chuyển nhượng. Hiện nay, cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu có thể được xác nhận giao dịch ngay trong ngày. Hiện nay, ABBank chưa có kế hoạch cụ thể về việc niêm yết trên sàn. Giang Nam - ĐH Dược HN - (Email: giangnam_1985@yahoo.com) “Mặc dù là một trong các công ty dược phẩm đi đầu về R&D tại Việt Nam, tốc độ phát triển sản phẩm mới của TRA vẫn còn chậm, ý tưởng phát minh sản phẩm mới ít, chủ yếu xoay quanh các bài thuốc kinh điển, chưa có các sản phẩm đột phá về bào chế công thức”. Ông nghĩ sao về quan điểm này? Ông Nguyễn Huy Văn: Rất cảm ơn ý kiến của bạn, tuy nhiên, hình như bạn chưa có đây đủ thông tin về TRA. Đúng như bạn nói, TRA là DN đi đầu về R&D tại Việt Nam, đi đầu về nghiên cứu phát triển thuốc đông dược và cũng là DN tiên phong trong nghiên cứu trồng & thu hoạch dược liệu sạch (GAP). Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu để đưa một sản phẩm có hiệu quả điều trị cao, có tính độc đáo thì cần nhiều thời gian và công sức cũng như sự hợp tác của nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như hóa học, sinh học, lâm sàng... Đơn cử, để tung ra sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư CADEF, TRA và các nhà khoa học tại Viện Công nghệ sinh học, Viện y học cổ truyền Việt Nam mất 20 năm; thuốc điều trị viêm loét dạ dày hành tá tràng AMPELOP, TRA và các nhóm nghiên cứu của giáo sư Phạm Thanh Kỳ mất trên 10 năm... Tuy vậy, hiện tại, TRA được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành trên 250 sản phẩm với đầy đủ các dạng bào chế truyền thống và hiện đại. Sản phẩm AMPELOP đã được cấp bằng sáng chế độc quyền. Năm 2008, dòng sản phẩm hoạt huyết dưỡng não với doanh thu hơn 152 tỷ đồng, BOGANIC với 70 tỷ đồng... liệu có đạt tiêu chuẩn "đột phá" của bạn hay chưa? Hoàng Hương - Hoàng Mai, HN - (Email: hoanghuong@gmail.com) Chào anh Trường, được biết anh là 1 trong những tổng giám đốc trẻ nhất của PVN. Xin hỏi, anh có áp lực gì trong công việc? Ông Tống Quốc Trường: Cám ơn bạn đã quan tâm! Trong những năm vừa qua Đảng và Nhà nước đã có chủ trương mới về công tác cán bộ. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác giao nhiệm vụ cho các cán bộ trẻ. Hiện PVN có rất nhiều cán bộ trẻ. Đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách vô cùng lớn đối với thế hệ trẻ. Việc điều hành hoạt động một công ty tài chính có quy mô họat động lớn nhất (vốn điều lệ 5000 tỷ, tổng tài sản gần 50.000 tỷ đồng)trong số 17 công ty tài chính tại Việt Nam, đội ngũ CBCNV: 1.168 người trên toàn hệ thống với 9 chi nhánh và 3 công ty thành viên, họat động tại các trung tâm tài chính, kinh tế, dầu khí của Việt Nam. Với quy mô này gây áp lực lớn cho bất cứ Tổng giám đốc nào, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và sự cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên với sức trẻ và sự nhiệt huyết, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tập đoàn, tôi và cộng sự luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi xác định đây cũng là một cơ hội thử thách, rèn luyện bản thân. Tôi mong các NĐT thường xuyên góp ý để nâng cao hiệu quả họat động của PVFC. Minh Hùng - TP. HCM - (Email: minhhung@gmail.com) Chào chú Tâm, theo cháu biết, chú được đánh giá là người thu hút đầu tư nước ngoài rất giỏi, chú có thể cho biết bí quyết thuyết phục các NĐTNN, và hiện chú có thể nói được mấy ngoại ngữ? Cám ơn và chúc chú sức khỏe! Ông Đặng Thành Tâm: Để thu hút đầu tư không kể trong nước hay nước ngoài, điều quan trọng nhất là phải giữ được uy tín. Nói ra thì đơn giản, nhưng thực hiện thì hoàn toàn không đơn giản. Có người, có thể thu hút được ngay lập tức nhiều nhà đầu tư, nhưng sau đó, không đáp ứng được những cam kết và họ sẽ tuyên truyền đến các nhà đầu tư khác. Họ sẽ không đến nữa. Dẫn đến sự phá sản. Còn chúng tôi, làm được những gì cố gắng đến đâu chúng tôi hứa đến đấy. Chúng tôi cũng liên tục nâng cấp hệ thống của mình thường xuyên nghiên cứu phân tích các nhu cầu của nhà đầu tư để chủ động phục vụ họ được tốt nhất. Lấy một ví dụ đơn giản, nhưng rất quan trọng đó là việc thu hút đầu tư Nhật Bản. Nhật Bản là nhà đầu tư khó tính nhất, kỹ lưỡng nhất , chu đáo nhất và có trách nhiệm nhất. Khi họ cam kết đầu tư thì phần lớn đầu tư đó được thực hiện (hiện nay Nhật Bản là NĐT đã triển khai dự án lớn nhất ở Việt Nam nhưng họ không phải là nhà đầu tư đăng ký đầu tư nhiều nhất). Làm việc với DN Nhật Bản không phải một lần, mà rất nhiều lần, không phải một ngày một bữa mà năm này qua năm khác. Phải kiên trì, phục vụ một cách liên tục với chất lượng không đổi. Chính vì vậy khi đã đạt được lòng tin của DN Nhật Bản, họ sẽ giới thiệu tiếp tục nhiều DN khác nữa. Và ở trên thế giới đã nói rằng, nếu đáp ứng được yêu cầu của DN Nhật Bản có nghĩa là đáp ứng được tất cả các DN trên thế giới. Vì vậy, khi chúng tôi đã đáp ứng được uy tín đối với Nhật Bản, thì tiếp đó chúng tôi cũng được sự ủng hộ rất lớn của các DN các nước. Vì vậy, chúng tôi trở thành đơn vị đứng đầu về thu hút đầu tư nước ngoài. Về câu hỏi cá nhân tôi có bao nhiêu ngoại ngữ. Tôi chỉ có tiếng Anh đủ dùng chứ vẫn còn kém lắm. Tuy vậy, chúng tôi có một lực lượng cán bộ hùng hậu với hầu hết các ngôn ngữ của các nước đầu tư lớn vào Việt Nam. Đây là điều hết sức quan trọng để tạo ra được dịch vụ tốt hơn đáp ứng được nhu cầu tức thì của nhà đầu tư. Tất nhiên, nếu tôi biết được nhiều ngôn ngữ thì cũng sẽ tốt hơn cho cá nhân tôi. Tuy vậy, để biết ngoại ngữ nhiều hoàn toàn không đơn giản. Vì vậy, tôi chọn phương án tập trung vào một ngôn ngữ là tiếng Anh cho chắc ăn. Nguyễn Lan Hương - 96 Hoàng Quốc Việt - (Email: huongvet@gmail.com) Tôi có 8 câu hỏi muốn hỏi bà Vũ Thị Kim Liên, Phó vhủ tịch UBCKNN 1. Trong lần đối thoại với các doanh nghiệp niêm yết tại Hà Nội ngày 8/4, UBCKNN có hứa rằng sẽ có xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm của các doanh nghiệp niêm yết về công bố thông tin như: công bố thông tin chậm hơn so với quy định, chất lượng các báo cáo tài chính (BCTC) còn có nhiều khiếm khuyết như: BCTC chưa kiểm toán còn có sai khác nhiều so với báo cáo kiểm toán, BCTC quý còn thiếu phần thuyết minh, hoặc nếu có thì cũng không đầy đủ, các khoản đầu tư tài chính không được công bố đầy đủ ra thị trường và chưa được trích lập dự phòng thường xuyên, chủ yếu dồn vào quý 4... Xin Phó chủ tịch có thể nói cụ thể hơn về mức xử phạt nghiêm này? 2. Hiện nay, theo quy định của Luật Chứng khoán, trong vòng 6 tháng kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, các doanh nghiệp phải đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN thì còn rất nhiều doanh nghiệp đã đăng ký rồi nhưng không muốn thực hiện nghĩa vụ lưu ký tập trung. Theo bà, nguyên nhân chính ở đây là gì? Liệu có phải vì các doanh nghiệp đang e ngại khi thực hiện lưu ký tập trung, cổ phiếu của họ sẽ mất tính thanh khoản do việc chuyển nhượng không được thuận tiện (vì Trung tâm Lưu ký chưa có chức năng xác nhận chuyển nhượng)? 3. Sắp tới, để giải quyết khúc mắc về lưu ký này, UBCKNN sẽ có biện pháp gì? 4. Quy chế giao dịch chứng khoán với những điểm mới, giúp tăng tính thanh khoản của thị trường như: cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản, cùng mua bán chứng khoán trong cùng một phiên, tăng thời gian giao dịch..., bao giờ sẽ được ban hành thưa bà? 5. Phiên giao dịch ngày hôm nay 25/5, chỉ số giá chứng khoán tại hai sàn tăng mạnh, bất chấp những nhận định hoặc cảnh báo của giới chuyên môn. Cá nhân Phó Chủ tịch đánh giá thế nào về sự tăng trưởng này của thị trường? 6. Thị trường UpCOM liệu có đúng hẹn tháng 6 này không, thưa bà? 7. Hiện nay, có bao nhiêu doanh nghiệp đăng ký tham gia thị trường UpCOM? Chủ yếu là những doanh nghiệp thuộc ngành nghề nào? 8. Theo nhận xét của bà thì việc tạo hàng cho UpCOM bây giờ có khó và vất vả như tạo hàng cho thị trường niêm yết thời kỳ đầu trước đây không? Cái khó nhất cho việc tạo hàng cho UpCOM là gì? Xin cảm ơn Phó chủ tịch. Bà Vũ Thị Kim Liên: Câu 1: Hiện nay, Ban Quản lý phát hành UBCK đang tổng hợp tình hình báo cáo tài chính năm của các công ty niêm yết và xem xét lý do vi phạm thời hạn cũng như chất lượng công bố thông tin. Sau khi phân loại, UBCK sẽ xử lý nghiêm khắc những vi phạm do lỗi chủ quan của DN niêm yết. Câu 2: Như trên đã nói, Trung tâm Lưu ký chứng khoán đang thử nghiệm hệ thống mới và khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu đăng ký, lưu ký tập trung của công ty đại chúng. UBCK sẽ công bố lộ trình tổ chức việc đăng ký lưu ký phù hợp với năng lực của Trung tâm Lưu ký chứng khoán và việc tổ chức thị trường đăng ký giao dịch cho các công ty đại chúng chưa niêm yết. Câu 4: UBCK đã trình Bộ Tài chính quy chế giao dịch chứng khoán mới. UBCK hy vọng quy chế này sẽ sớm được ban hành. Câu 5: Như trên tôi đã nói, tôi vừa mừng, vừa lo. Câu 6: Tôi tin thị trường Upcom sẽ đúng hẹn. Câu 7: Hiện nay, đã có 16 DN đăng ký tham gia thị trường Upcom, bao gồm công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại và các DN khác. Câu 8: Sự hấp dẫn của thị trường Upcom phụ thuộc vào cơ chế thông thoáng và hiệu quả của thị trường đối với nhà đầu tư, công ty đại chúng và công ty chứng khoán. Những yếu tố trên còn đợi thực tế trả lời nên bước đầu chưa có nhiều DN đăng ký tham gia. Cổ đông của TRA - Hà Nội - (Email: ) Khi Hội đồng quản trị TRAPHACO đưa ra mức chi trả cổ tức năm 2009 là 36%, tăng cao hơn hẳn so với mức 24% (năm 2008), các ông có tính đến cảm giác thất vọng của cổ đông nếu năm 2009 không hoàn thành kế hoạch này cũng như tính đến khả năng 2010, TRAPHACO đưa ra tỷ lệ trả cổ tức ở mức thấp hơn tỷ lệ này (vì thông thường cổ tức năm sau thường cao hơn năm trước)? Ông Nguyễn Huy Văn: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TRA. Có thể nói, TRA chưa bao giờ thất hứa với các cổ đông về tỷ lệ trả cổ tức hàng năm cũng như hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra tại ĐHĐCĐ. Ngay cả trong cơn bão suy thoái kinh tế năm vừa qua. Mức chi trả cổ tức 36% được HĐQT đề xuất đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng, dựa trên các phân tích, đánh giá và dự đoán về tình hình hoạt động của Công ty, tiềm năng phát triển của ngành cũng như các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế. Vì vậy, TRA sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm nay cũng như nhiều yếu tố khác và sẽ được ĐHĐCĐ cho ý kiến thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm tới. Nguyên Hoàng Nam - Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội - (Email: nam.nguyen28@gmail.com) Xin chào các diễn giả tham gia trong chương trình giao lưu trực tuyến ngày hôm nay. Xin hỏi ông Kiên? Ông có đầu tư chứng khoán không? Ông nhận định như thế nào về TTCK từ nay đến cuối năm 2009? Ông Bùi Trung Kiên: Ông Bùi Trung Kiên Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm đến cá nhân tôi. Tôi cũng là một nhà đầu tư. Theo tôi, nền kinh tế vĩ mô nói chung và các DN nói riêng đã có có những dấu hiệu khả quan,nhà đầu tư cũng đã được củng cố về mặt tâm lý. Những diễn biến gần đầy cho thấy, niềm tin đối với TTCK đã trở lại. Do vậy, cá nhân tôi cho rằng, TTCK Việt Nam từ nay đến hết năm 2009 có nhiều dấu hiệu tích cực hơn là tiêu cực. Tuy nhiên, đối với mỗi nhà đầu tư cần có những chiến lược đầu tư riêng cho mình cũng như xác định mức độ chấp nhận rủi ro phù hợp. Hoàng Vĩnh Yên - Sóc Sơn, HN - (Email: vinhyen1962@yahoo.com) Tôi quan tâm đến dự án liên doanh của KBC với Foxconn tại Hải Phòng, xin ông Tâm cho biết dự án đã triển khai đến đâu, bao giờ các NĐT thứ cấp có thể tham gia? Ông Đặng Thành Tâm: Dự án này là dự án lớn và quan trọng không những của KBC mà còn của cả Hải Phòng và của Việt Nam. Vì đây là mô hình thành phố công nghệ cao. Tức là song song vừa xây dựng các nhà máy công nghệ cao bảo đảm cao nhất về môi trường cũng như tạo ra giá trị giá tăng cao nhất đồng thời với việc xây dựng một khu đô thị hiện đại hài hòa đồng bộ để đảm bảo nhu cầu cuộc sống đa dạng từ thấp đến cao của từ cán bộ công nhân viên đến các nhà quản lý cao cấp và kể cả các nhà khoa học làm việc ở đây. Ví dụ, ở Đài Loan, Khu công viên khoa học Tân Trúc với diện tích 600 ha tuy vậy, mỗi năm đem lại doanh số trên 30 tỷ USD tức là bằng với gần 40% GDP Việt Nam. Như vậy, mới thấy rằng, giá trị gia tăng là rất lớn. và Việt Nam chúng ta có đi tắt đón đầu trong phát triển kinh tế đất nước chính là chúng ta biết chọn con đường đi thích hợp. Điều này đa được thể hiện cụ thể, từ chủ trương của Bộ Chính trị đến Chính phủ, do đó các chính sách đối với phát triển công nghệ cao là ưu tiên hàng đầu. Chính vì sự quan tâm lớn lao này nên một dự án tầm cỡ quốc tế mới có thể ra đời được ở Hải Phòng. Đến nay, được sự hỗ trợ rất cao của cán bộ từ lãnh đạo cho đến các sở ngành, quy hoạch 1/2000 đã gần được hoàn tất, dự kiến phê duyệt trong tháng 6/2009. Quy hoạch này, được nhà thiết kế Surbana - một trong những nhà thiết kế quy hoạch hàng đầu thế giới thực hiện. Ngay trong việc chọn đơn vị thiết kế để thiết kế ra một tác phẩm có giá trị phát triển lâu dài cũng đã nói lên được rằng trách nhiệm và ý thức của KBC đối với sự phát triển lâu dài ổn định bền vững. Sau khi quy hoạch 1/2000 được phê duyệt công ty tiếp tục làm quy hoạch 1/500 và nộp dự án đầu tư. Dự kiến, dự án đầu tư sẽ được cấp phép trong năm 2009. Dự án này sẽ rất có ý nghĩa không những chỉ là đô thị công nghệ cao mà còn được ra đời trong giai đoạn khó khăn trong thu hút đầu tư nước ngoài. Dự án này, có thể được so sánh ngang hàng với dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng Nam Sài Gòn, sẽ đem lại nhiều giá trị gia tăng và đóng góp rất lớn cho TP Hải Phòng. Dự án này nằm ở cuối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng nên cũng rất thuận lợi về giao thông từ Hà Nội về đây. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai quyết liệt vào cuối 2009 và đầu năm 2010. Cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ sẵn sàng vào cuối 2010. Như vậy, cuối 2010, các công trình lớn sẽ được triển khai đồng loạt. Các nhà đầu tư thức cấp cũng có thể đăng ký từ đầu năm 2010. Hoàng Hà - Gia Lâm, Hà Nội - (Email: hoangha_2568@yahoo.com) Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng không cho phép các ngân hàng cho vay đầu tư chứng khoán. Theo ông, có nên cho phép các công ty tài chính cho vay đầu tư chứng khoán? Thời gian qua, việc cho vay đầu tư chứng khóan tại PVFC được thực hiện như thế nào? Khi cho vay đầu tư chứng khoán thì cách kiểm soát rủi ro quan trọng nhất là gì? Tại PVFC thời gian qua thực hiện như thế nào? Xin cám ơn ông! Ông Tống Quốc Trường: Về thời gian cho vay PVFC thực hiện cho vay: ngắn hạn, trung dài hạn. Về đối tượng loại hình cho vay bao gồm: cho vay đảm bảo bằng tài sản, cho vay dự án, cho vay đầu tư chứng khoán... Tại PVFC việc cho vay đầu tư chứng khoán được thực hiện theo chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước, công tác kiểm sóat rủi ro được thực hiện như sau: - Xác định rõ danh mục chứng khoán thuộc các lĩnh vực ngành nghề mà PVFC có thế mạnh. - Thực hiện thống nhất trên toàn hệ thống quy chế cho vay đầu tư chứng khoán. - Xác định mức giá cho vay hợp lý, đồng thời thực hiện việc điều chỉnh giá cho vay phù hợp với tình hình thị trường. Việc cho vay đầu tư chứng khoán nên thực hiện quản lý theo hướng cho phép các tổ chức tín dụng có đủ bộ máy, quản trị được rủi ro thực hiện vì đây cũng là một mảng nghiệp vụ quan trọng của các công ty tài chính. Nguyễn Trọng Thiện - K05/28 Trần Tống, thành phố Đà Nẵng - (Email: thienbhxhdn1298@yahoo.com.vn) Thưa ông Johan Nyvene, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Xin phép ông cho tôi được hỏi như sau: Xét về tổng thể, TTCK luôn trải qua ba pha nối tiếp nhau từ dưới lên trên, hoặc từ trên xuống dưới một cách liên hoàn, không giới hạn rõ rệt: Pha một - pha hai - pha ba; pha ba - pha hai - pha một... Pha một được xem như là thị trường chứng khoán ở vùng cuối của trào lưu giá xuống. Tạm thời xem như đáy của TTCK Việt Nam là VN-Index ở mức 235 điểm; pha hai được xem như là thị trường ở vào vùng hiệu chỉnh lên; pha ba được xem như là thị trường đang ở một thái cực mới hình thành, đó là trạng thái thị trường tăng cao. Vậy theo ông, hiện nay TTCK Việt Nam đang ở pha nào (pha một, pha hai, pha ba)? Vì sao ông chọn pha đó. Xin chân thành cám ơn ông. Ông Johan Nyvene: Ông Johan Nyvene Trong thời gian vừa qua, TTCK đã có những tín hiệu đánh dấu sự chấm dứt của thị trường bear market, cho nên trong mấy tuần vừa qua, thị trường vẫn tiếp tục thử nghiệm mức kháng cự. Tại thời điểm này, chúng tôi thấy mặc dù ngưỡng kháng cự vừa qua đã bị phá vỡ, chúng tôi cũng đã nhìn thấy những tín hiệu về khả năng điều chỉnh của thị trường. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm là sẽ có một đợt điều chỉnh nữa trong khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm, trước khi xác lập xu thế ổn định hơn. NGUYEN XUAN THANG - SO 7 TRAN HUNG DAO - HP - (Email: thanghp99@gmail.com) Cổ phiếu ABBank sẽ có giá bao nhiêu là hợp lý? Ông Bùi Trung Kiên: Chào bạn. Giá cổ phiếu nói chung là do thị trường quyết định. Tuy nhiên,theo tôi, giá giao dịch cổ phiếu ABBank hiện nay thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế. Như bạn đã biết, Ngân hàng lớn nhất Malaysia là MayBank đã đặt niềm tin và trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của ABBank ngay cả trong giai đoạn TTCK sụt giảm mạnh. Điều này thể hiện đánh giá của một đối tác lớn nước ngoài về giá trị và tiềm năng của cổ phiếu ABBank. Trần Thế Hiền - Hà nội - (Email: nga_phap00_03@yahoo.com) Năm 2009 là năm được đánh giá khó khăn hơn rất nhiều so với năm 2008. Trước thực tế đó, PVFC sẽ làm gì để quản trị rủi ro? Ông Tống Quốc Trường: Cám ơn bạn đã có câu hỏi! Năm 2008 PVFC dã đúc rút ra nhiều bài học quan trọng trong quá trình họat động của mình. Năm 2009 chúng ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra. Trước các khó khăn này PVFC tập trung thực hiện: - Tổng hợp đủ thông tin để xây dựng các kịch bản thị trường, từ đó điều chỉnh toàn diện các hoạt động của Tổng công ty. - Đẩy mạnh hoạt động của ban quản trị rủi ro nhằm thực hiện tuân thủ đúng các quy định về tỷ lệ an toàn, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ trích lập dự phòng đầu tư... theo quy định. - Đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo Quy định 493 của Ngân hàng Nhà nước. Hiện nay PVFC đang cùng Ernst&Young xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phấn đấu đưa vào triển khai trong năm 2009. - Cùng với Công ty Kiểm toán Deloite xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, hiện nay đã hoàn thành ở giai đọan khảo sát và xây dựng phương án. - Tích cực xây dựng để đưa hệ thống phần mềm Core Banking vào hoạt động. Phấn đấu chạy demo từ đầu quý IV/2009. - Đối mới để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm sóat nội bộ. Cùng với việc bố trí tuyển dụng nhân sự mới có trình độ làm việc tại các lĩnh vực này. - Tuyên truyền quán triệt để mọi thành viên của PVFC hiểu và thực hiện đúng vai trò quản trị rủi ro. nhà đầu tư - ha noi - (Email: ) Bằng 1 câu ngắn gọn, xin ông cho biết cổ đông có thể kỳ vọng gì ở TRA? Ông Nguyễn Huy Văn: Đột phá trong tương lai. Phương Thúy - HN - (Email: phuongthuypt@yahoo.com) Xin hỏi ông Tống Quốc Trường. Được biết PVFC là 1 trong số các công ty tài chính đầu tiên tham gia vào gói cho vay bù lãi suất của Chính phủ. Xin ông cho biết, PVFC dã dải ngân được bao nhiêu? Liệu ông có ngại tình trạng nợ xấu có thể xảy ra vào cuối giai đoạn hỗ trợ lãi suất như báo chí đã nêu? Ông Tống Quốc Trường: Chính sách hỗ trợ lãi suất là chủ trương tích cực của Đảng và Chính phủ giúp cho các doanh nghiệp, khách hàng giảm khó khăn trong tình hình kinh tế trong nước và quốc tế năm 2009 có nhiều biến động, ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong nước hoạt động tốt hơn. PVFC là 1 trong số các Công ty tài chính đầu tiên tham gia vào gói cho vay hỗ trợ lãi suất của Chính phủ. Tính đến ngày 20/5/2009, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của PVFC là ~780 tỷ đồng, chiếm 47% trong tổng số dư nợ 1.665,32 tỷ đồng của các CTCT trong cả nước. Hiện chúng tôi cũng đang tích cực triển khai gói HTLS của CP. Các khoản vay đều được chúng tôi xem xét một cách kỹ lưỡng từ hồ sơ khoản vay đến điều kiện vay vốn của khách hàng. Đối với các khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện tín dụng theo quy định của PVFC và có mục đích sử dụng vốn của khoản vay đúng đối tượng được hỗ trợ lãi suất, chúng tôi cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định. Đồng thời chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra, giám sát trước và sau khi giải ngân, ban hành các hướng dẫn chi tiết thực hiện gói hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của NHNN và cơ chế cho vay của PVFC. Việc hỗ trợ lãi suất giúp cho khách hàng giảm chi phí vay vốn, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ khoản vay, hiện tại chúng tôi đang triển khai xây dựng “Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ” và “Mô hình quản trị rủi ro”, điều này giúp cho chúng tôi có thể kiểm soát và dự báo rủi ro trước, trong và sau khi cho vay. Nguyễn Thanh Toàn - Nguyễn Đức Cảnh, Vinh, Nghệ An - (Email: Thanhtoan@gmail.com.vn) Kính gửi ông Đặng Thành Tâm. Nói về ông, không chỉ tôi mà nhiều người biết, vì ông quá giỏi, quá nhiều tiền. Nếu ông làm thêm tí quan chức nữa thì coi như con đường công danh của ông trọn vẹn. Xin hỏi 1 câu vui (vì chắc quá nhiều câu hỏi về tình hình của KBC rồi): Nếu ông phải từ bỏ nghiệp kinh doanh, từ bỏ tiền bạc để làm quan chức chẳng hạn như làm Thứ hoặc Bộ trưởng phục vụ đất nước, ông có vui vẻ không? Ông Đặng Thành Tâm: Rất cám ơn câu hỏi của bạn và cũng rất cảm ơn sự nhận xét của bạn về tôi. Riêng tôi, xin khẳng định rằng không có ai có thể thành công được một mình, nếu không có một đội ngũ anh em hỗ trợ nhiệt tình năng động và có trách nhiệm. Cũng như không có một hậu phương vững chắc đó là gia đình, luôn thông cảm khi tôi thường xuyên đi công tác xa nhà. Thú thật, tôi cũng không nghĩ rằng mình là doanh nghiệp thành công mà tôi chỉ suy nghĩ rằng, hễ dấn thân vào việc gì thì phải dốc sức vào công việc đó. Ngày đêm phải trau dồi và suy nghĩ làm sao cho tốt nhất công việc của mình. Phải nói thật rằng, cũng là một may mắn lớn đối với các doanh nhân ở Việt Nam hiện nay, đó là vận nước ở Việt Nam đang trong giai đoạn rất tốt, hình ảnh Việt nam ra quốc tế chưa bao giờ tốt hơn. Các chính sách và sự quan tâm của nhà nước đối với DN hiện nay là giấc mơ nhiều năm trước đây chính vì vậy rất nhiều doanh nhân, rất nhiều người tài giỏi nhưng chưa gặp được vận như hiện nay, nên thành công của họ cũng bị hạn chế phần nào. Theo đánh giá cá nhân tôi, mặc dù hiện nay thế giới gặp nhiều khó khăn, tuy vậy, đây lại là cơ hội rất tốt để doanh nhân Việt Nam xác định vị thế của mình. Nếu kinh tế thế giới mà tốt quá như những chiếc xe chạy cao tốc trên đường đua thì làm sao mà doanh nhân Việt Nam đuổi kịp. Tuy vậy, hiện nay con đường đua đó, có nhiều gập ghềnh, không phải ai cũng giữ tốc độ được. Vì vậy, nó cũng là cơ hội để những người lái xe có thể vượt lên so với các tay lái khác. Về câu hỏi con đường chính trị, cá nhân tôi không suy nghĩ rằng, chính trị là to hơn kinh doanh. Trước đây, khi chưa có sự bình đẳng giữa các DN với nhau và giữa DN với quan chức, lúc đó theo đánh giá của xã hội thì quan chức là cha của DN. Nhưng ngày này đặc biệt, kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO thì vị thế DN ngày càng tốt hơn. Doanh nghiệp cũng đã được trở về vị trí của mình, tức là dù là DN hay là quan chức, miễn sao đóng góp được cho đất nước càng nhiều thì càng được tôn trọng. Vì vậy, tôi vẫn chọn, con đường DN vì ở đó tôi có thể cống hiến được tốt hơn. Tốt hơn cho bản thân tôi, cho gia đình cho công ty của mình cho xã hội vì tạo thêm nhiều công ăn việc làm khi mở thêm nhiều KCN. Và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, ở vị trí nào mà mình phát huy tốt nhất, thì nên chọn vị trí đó. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không đóng góp cho hệ thống chính trị quản lý đất nước. Ngoài là doanh nhân tôi còn được bổ nhiệm tham gia một số vị trí tư vấn về chính sách doanh nghiệp. Do đó, tôi vẫn thường xuyên làm cầu nối để truyền đạt tâm tư nguyện vọng cũng như những đề xuất của DN lên các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành. Cũng như mạnh dạn góp ý thậm chí kể cả phê phán đối với các đồng chí lãnh đạo các bộ. Làm cán bộ hiện nay không dễ chút nào, đứng trước hai vấn đề một là hiện thực còn thiếu thốn, hệ thống pháp luật vẫn đang tiếp tục cải thiện và thách thức làm sao đưa ra chính sách tốt nhất để điều hành đất nước. Tôi biết rằng, không phải dễ dàng khi nguồn lực chưa được đầy đủ nhưng yêu cầu của xã hội ngày càng cao. Vì vậy, có những đòi hỏi của xã hội các bộ ngành có thể đáp ứng nhưng cũng có rất nhiều những yêu cầu chưa thể thực hiện ngay được. Có nhiều người cho rằng, cán bộ lãnh đạo này giỏi, cán bộ kia dở là do họ chưa đặt vị trí bản thân mình vào đó, để giải quyết vấn đề. Đôi khi, tôi tự nghĩ nếu mình ở vị trí của các đồng chí đó thì mình sẽ xử lý ra sao. Có những lúc bản thân mình cũng thấy rằng không thể xử lý được. tức là làm cán bộ cũng có nhiều nỗi khổ chứ không phải chỉ có DN. Hà Đình Trường - Q3, TPHCM - (Email: hadtruong@fpt.vn) Chào ông Văn, được biết, ngoài hoạt động sản xuất, TRA cũng khai thác phát triển các hoạt động bán lẻ, nhập khẩu ủy thác và cung ứng nguyên liệu. Dù chiếm tỷ trọng giá vốn tương đối lớn nhưng hoạt động này không mang lại nhiều lợi nhuận, mà lợi nhuận chủ yếu vẫn từ việc sản xuất hàng đông dược. Tuy nhiên, “cái được” lớn nhất từ hoạt động này là gì? Ông Nguyễn Huy Văn: Bạn đã nhận xét rất đúng. Cái được lớn nhất từ hoạt động này là hội nhập thành công thị trường quốc tế, hiểu khách hàng hơn và có thêm nhiều khách hàng và nhà cung ứng. Vu Thi Huệ - 9 Võ Văn Tần F.Thắng nhất Vũng Tàu - (Email: vuhue_vt2009@yahô.com.vn) Xin ông Tâm cho biết, tôi hiện đang đầu tư cổ phiếu KBC. Vào thời điểm hiện nay tôi nên bán để hiện thực hóa lợi nhuận hay để đầu tư lâu dài. Từ nay đến cuối năm giá của KBC vào khoảng bao nhiêu? Ông Đặng Thành Tâm: Theo ý kiến cá nhân tôi, thì có thể thực hiện theo hai phương án. Nếu sau khi bán ra có phương án kinh doanh tốt hơn thì nên bán để đầu tư ngắn hạn khi thị trường ổn định có thể quay trở lại với KBC. Vì KBC là cổ phiếu mạnh trong dài hạn với chiến lược kinh doanh cụ thể với tiềm năng cũng hết sức cụ thể nên tương lai của KBC là rõ ràng. nếu chưa có phương án kinh doanh gì tốt hơn thì đây cũng chưa phải là thời điểm tốt để bán đi cổ phiếu nói chung và nói riêng là KBC. Mặc dù thời gian gần đây KBC có tăng một chút cao hơn mức tăng của Index tuy vậy thời gian qua KBC cũng rớt nhiều hơn mức rớt của INdex . vì vậy theo đánh giá của cá nhân tôi, mức giá hiện nay của KBC chưa phản ánh đúng thực chất giá trị của KBC. Đồng Minh Vương - Hải Phòng - (Email: dongvuongminh@yahoo.com) Được biết, HĐQT của TRA vừa thông qua kế hoạch thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Xin ông Văn cho biết phương án cụ thể? Ông Nguyễn Huy Văn: Hình như bạn cập nhật thông tin rất rõ về TRA. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi. Hiện tại, HĐQT TRA đang làm các thủ tục cần thiết để thực hiện việc xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành. Đây là phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1(tức là, thưởng 50% số lượng cổ phiếu hiện hữu: trong đó, tỷ lệ thưởng CP là 25% và tỷ lệ trả cổ tức bằng CP là 25%). Nếu được ĐHĐCĐ thông qua, phương án này sẽ được thực hiện ngay trong nửa cuối năm 2009. Hà Mai Dũng - HN - (Email: dunghm@ifice.com.vnq) ABBank định hướng trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu, xin hỏi ông kế hoạch để thực hiện mục tiêu trên? Ông Bùi Trung Kiên: Để trở thành một trong những Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. ABBank đã hướng tới một số mục tiêu trọng tâm như: Phát triển các sản phẩm bán lẻ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng khách hàng trên cơ sở an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Song song với việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng... Mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc. Để đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận với ABBANK một cách nhanh chóng, thuận tiện, ABBank đã mở rộng được 73 chi nhánh, phòng giao dịch trên 29 tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước. ABBank cũng đẩy mạnh đầu tư công nghệ, phát triển các tiện ích của sản phẩm mới trên nền tảng hệ thống ngân hàng lõi Corebanking, đồng thời triển khai rộng khắp SMS, Internet banking và các dịch vụ E-banking (ngân hàng trực tuyến) khác. Ngoài ra, ABBank cũng sẽ tập trung nâng cao công tác quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro có thể phát sinh. Trong quá trình triển khai các mục tiêu trên, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với đối tác chiến lược trong nước là EVN và đối tác chiến lược nước ngoài là MayBank. Anh Thư - Cầu Giấy, Hà Nội - (Email: doanhthu@gmail.com) Xin chào ông Văn, xin ông lý giải thắc mắc của tối cũng như nhiều nhà đầu tư như sau: Năm 2007, mặc dù tài sản cũng như vốn chủ sở hữu của TRA tiếp tục gia tăng thông qua đợt chào bán cổ phiếu (vốn điều lệ tăng từ 20 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng), nhưng chỉ tiêu ROA tăng và chỉ tiêu ROE không giảm so với năm 2006. Được biết, lợi nhuận của Công ty được hỗ trợ rất lớn từ khoản mục lợi nhuận khác, trong đó chủ yếu từ khoản thu hỗ trợ bán hàng. Xin ông cho biết cụ thể hơn? Ông Nguyễn Huy Văn: Mặc dù tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty tiếp tục gia tăng qua các năm nhưng các chỉ tiêu ROA và ROE liên tục được cải thiện. Đó là do Công ty đã chú trọng nâng cao công tác quản trị DN nói chung và quản trị về mặt tài chính nói riêng. Mỹ Duyên - TP. HCM - (Email: sonmientay@yahoo.com) HSC dự kiến tăng tỷ trọng doanh thu từ phí dịch vụ, kế hoạch này sẽ được triển khai ra sao? Ông Johan Nyvene: HSC đã công bố kế hoạch kinh doanh khá đầy đủ từ cuộc họp ĐHCĐ, từ các buổi giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu trước khi niêm yết. Theo đó, chúng tôi có kế hoạch sẽ tăng thị phần môi giới trên cả hai lĩnh vực là môi giới cho các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân. Chúng tôi đã bắt đầu triển khai mạng lưới phân phối cho việc tăng thị phần. Dựa vào các sản phẩm hỗ trợ giao dịch và dùng nguồn vốn của HSC để tăng thị phần. Ngoài lĩnh vực môi giới, chúng tôi còn xác định phát triển những dịch vụ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kể cả cổ phiếu lẫn trái phiếu, đồng thời dùng nguồn vốn của Công ty để hỗ trợ kinh doanh trong lĩnh vực này. Để có thông tin chi tiết, bạn vui lòng xem thêm tại Bản cáo bạch hoặc báo cáo thường niên của chúng tôi đã được công bố trên internet. HSC cố gắng tăng tỷ trong doanh thu từ phí dịch vụ lên khoảng 30% tổng doanh thu của Công ty trong giai đoạn 2009 - 2010. Thanh Thúy - Nghệ AN - (Email: thanhthuy@yahoo.com) Trong bộ máy của HSC có nhiều nhân sự nước ngoài, ông có thể chia sẽ chính sách đãi ngộ đối với họ? Ông Johan Nyvene: Chúng tôi luôn có một chính sách nhân sự cạnh tranh cao so với thị trường. HSC không chú trọng vào việc tuyển nhân sự nước ngoài nhưng chú trọng vào việc tuyển nhân sự cao cấp. Các nhân viên Việt Nam có kiến thức và kinh nghiệm cũng được hưởng chính sách đãi ngộ cạnh tranh cao. Nghĩa - 71điện biên phủ q1-tphcm - (Email: nghíắ097@yahoo.com.vn) Johan Nyvene: Xin được hỏi ông, ông có thể cho biết giá trị nội tại của HCM (công ty của ông)? Ông Johan Nyvene: Giá trị sổ sách của HCM khoảng 34.000 đồng/cổ phiếu vào thời điểm cuối tháng 3/2009. Thanh Hoa - đống đa, hà nội - (Email: thanhoa3637@yahoo.com) Đông dược là sản phẩm thế mạnh của Trapaco chiếm khoảng 50% lượng sản phẩm và hàng năm mang lại doanh thu 30-50% nhưng tạo ra lợi nhuận tới 60-70% cho công ty. Điều đó có nghĩa là Trapaco kinh doanh những sản phẩm còn lại không mấy hiệu quả do tỷ suất lợi nhuận/đơn vị sản phẩm thấp. Tại sao công ty không chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang các chủng loại sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao và là thế mạnh của công ty? Ông Nguyễn Huy Văn: Bạn có thể thấy trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009, chúng tôi đã chú trọng chất lượng tăng trưởng bằng cách cơ cấu lại các nhóm sẩn phẩm. Trong đó, tập trung tăng trưởng hàng sản xuất, đặc biệt là nhóm hàng đông dược (như chiến lược Công ty đã vạch ra là dẫn đầu trong nghiên cứu phát triển thuốc dược liệu). Tuy nhiên, còn có mục tiêu khác trong hoạt động uỷ thác xuất nhập khẩu. Để có thông tin cụ thể, mời bạn tham khảo câu trả lời trước đó.
 

Đồng Minh Vương - Hải Phòng - (Email: dongvuongminh@yahoo.com)

Được biết, HĐQT của TRA vừa thông qua kế hoạch thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Xin ông Văn cho biết phương án cụ thể?

 Ông Nguyễn Huy Văn: Hình như bạn cập nhật thông tin rất rõ về TRA. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi.
Hiện tại, HĐQT TRA đang làm các thủ tục cần thiết để thực hiện việc xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành. Đây là phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1(tức là, thưởng 50% số lượng cổ phiếu hiện hữu: trong đó, tỷ lệ thưởng CP là 25% và tỷ lệ trả cổ tức bằng CP là 25%).
Nếu được ĐHĐCĐ thông qua, phương án này sẽ được thực hiện ngay trong nửa cuối năm 2009.

 

Hà Mai Dũng - HN - (Email: dunghm@ifice.com.vnq)

ABBank định hướng trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu, xin hỏi ông kế hoạch để thực hiện mục tiêu trên?

 Ông Bùi Trung Kiên: Để trở thành một trong những Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. ABBank đã hướng tới một số mục tiêu trọng tâm như:
Phát triển các sản phẩm bán lẻ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng khách hàng trên cơ sở an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Song song với việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng...
Mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc. Để đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận với ABBANK một cách nhanh chóng, thuận tiện, ABBank đã mở rộng được 73 chi nhánh, phòng giao dịch trên 29 tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.
ABBank cũng đẩy mạnh đầu tư công nghệ, phát triển các tiện ích của sản phẩm mới trên nền tảng hệ thống ngân hàng lõi Corebanking, đồng thời triển khai rộng khắp SMS, Internet banking và các dịch vụ E-banking (ngân hàng trực tuyến) khác.
Ngoài ra, ABBank cũng sẽ tập trung nâng cao công tác quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro có thể phát sinh.
Trong quá trình triển khai các mục tiêu trên, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với đối tác chiến lược trong nước là EVN và đối tác chiến lược nước ngoài là MayBank.

 

Anh Thư - Cầu Giấy, Hà Nội - (Email: doanhthu@gmail.com)

Xin chào ông Văn, xin ông lý giải thắc mắc của tối cũng như nhiều nhà đầu tư như sau:
Năm 2007, mặc dù tài sản cũng như vốn chủ sở hữu của TRA tiếp tục gia tăng thông qua đợt chào bán cổ phiếu (vốn điều lệ tăng từ 20 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng), nhưng chỉ tiêu ROA tăng và chỉ tiêu ROE không giảm so với năm 2006. Được biết, lợi nhuận của Công ty được hỗ trợ rất lớn từ khoản mục lợi nhuận khác, trong đó chủ yếu từ khoản thu hỗ trợ bán hàng. Xin ông cho biết cụ thể hơn?

 Ông Nguyễn Huy Văn: Mặc dù tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty tiếp tục gia tăng qua các năm nhưng các chỉ tiêu ROA và ROE liên tục được cải thiện. Đó là do Công ty đã chú trọng nâng cao công tác quản trị DN nói chung và quản trị về mặt tài chính nói riêng.

 

Mỹ Duyên - TP. HCM - (Email: sonmientay@yahoo.com)

HSC dự kiến tăng tỷ trọng doanh thu từ phí dịch vụ, kế hoạch này sẽ được triển khai ra sao?

 Ông Johan Nyvene: HSC đã công bố kế hoạch kinh doanh khá đầy đủ từ cuộc họp ĐHCĐ, từ các buổi giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu trước khi niêm yết. Theo đó, chúng tôi có kế hoạch sẽ tăng thị phần môi giới trên cả hai lĩnh vực là môi giới cho các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân. Chúng tôi đã bắt đầu triển khai mạng lưới phân phối cho việc tăng thị phần. Dựa vào các sản phẩm hỗ trợ giao dịch và dùng nguồn vốn của HSC để tăng thị phần. Ngoài lĩnh vực môi giới, chúng tôi còn xác định phát triển những dịch vụ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kể cả cổ phiếu lẫn trái phiếu, đồng thời dùng nguồn vốn của Công ty để hỗ trợ kinh doanh trong lĩnh vực này. Để có thông tin chi tiết, bạn vui lòng xem thêm tại Bản cáo bạch hoặc báo cáo thường niên của chúng tôi đã được công bố trên internet. HSC cố gắng tăng tỷ trong doanh thu từ phí dịch vụ lên khoảng 30% tổng doanh thu của Công ty trong giai đoạn 2009 - 2010.

 

Thanh Thúy - Nghệ AN - (Email: thanhthuy@yahoo.com)

Trong bộ máy của HSC có nhiều nhân sự nước ngoài, ông có thể chia sẽ chính sách đãi ngộ đối với họ?

 Ông Johan Nyvene: Chúng tôi luôn có một chính sách nhân sự cạnh tranh cao so với thị trường. HSC không chú trọng vào việc tuyển nhân sự nước ngoài nhưng chú trọng vào việc tuyển nhân sự cao cấp. Các nhân viên Việt Nam có kiến thức và kinh nghiệm cũng được hưởng chính sách đãi ngộ cạnh tranh cao.

 

Nghĩa - 71điện biên phủ q1-tphcm - (Email: nghíắ097@yahoo.com.vn)

Johan Nyvene: Xin được hỏi ông, ông có thể cho biết giá trị nội tại của HCM (công ty của ông)?

 Ông Johan Nyvene: Giá trị sổ sách của HCM khoảng 34.000 đồng/cổ phiếu vào thời điểm cuối tháng 3/2009.

 

Thanh Hoa - đống đa, hà nội - (Email: thanhoa3637@yahoo.com)

Đông dược là sản phẩm thế mạnh của Trapaco chiếm khoảng 50% lượng sản phẩm và hàng năm mang lại doanh thu 30-50% nhưng tạo ra lợi nhuận tới 60-70% cho công ty. Điều đó có nghĩa là Trapaco kinh doanh những sản phẩm còn lại không mấy hiệu quả do tỷ suất lợi nhuận/đơn vị sản phẩm thấp. Tại sao công ty không chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang các chủng loại sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao và là thế mạnh của công ty?

 Ông Nguyễn Huy Văn: Bạn có thể thấy trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009, chúng tôi đã chú trọng chất lượng tăng trưởng bằng cách cơ cấu lại các nhóm sẩn phẩm. Trong đó, tập trung tăng trưởng hàng sản xuất, đặc biệt là nhóm hàng đông dược (như chiến lược Công ty đã vạch ra là dẫn đầu trong nghiên cứu phát triển thuốc dược liệu).
Tuy nhiên, còn có mục tiêu khác trong hoạt động uỷ thác xuất nhập khẩu. Để có thông tin cụ thể, mời bạn tham khảo câu trả lời trước đó.

 

Qua hơn 2 giờ giao lưu, các diễn giả đã cung cấp một khối lượng thông tin lớn liên quan đến hoạt động của TTCK và triển vọng 6 tháng cuối năm của TTCK, của DN cũng như của nền kinh tế nói chung. Qua đó, nhiều băn khoăn, thắc mắc của độc giả đã được giải đáp, giúp chúng ta có thêm niềm tin vào đi lên của TTCK nói riêng, nền kinh tế nói chung. Với thời lượng có hạn, có thể còn nhiều câu hỏi của độc giả chưa được trả lời trong cuộc giao lưu hôm nay, Đầu tư Chứng khoán mong nhận được sự thông cảm của quý vị. Các câu hỏi sẽ tiếp tục được chúng tôi chuyển đến các vị diễn giả để cập nhật trong thời gian tới.