VN-Index có khả năng tiếp tục đà tăng, cơ hội cho nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn

VN-Index có khả năng tiếp tục đà tăng, cơ hội cho nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường tuần cuối năm 2023 có diễn biến tích cực, VN-Index tăng 2,4%, với sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các phiên trong tuần.

Áp lực bán từ khối ngoại hạ nhiệt góp phần giúp thị trường có tuần hồi phục khá ấn tượng, dù lực cầu mua vào không quá mạnh.

Bối cảnh thế giới ủng hộ thị trường chứng khoán Việt Nam khi thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục hành trình đi tìm đỉnh cao mới, câu chuyện về kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ vẫn là kim chỉ nam dẫn dắt sự lạc quan của nhà đầu tư trên Wall Street. Ở châu Á, các chỉ số chứng khoán lớn đều ghi nhận tăng điểm, trong đó ấn tượng nhất là nhịp hồi mạnh mẽ của chỉ số Shanghai (tăng 2%) và HangSeng (tăng 4,2%).

Bối cảnh trong nước cũng thuận lợi để tạo đà tăng cho VN-Index trước thềm năm mới 2024. Việc nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại sau 20 phiên bán ròng liên tiếp là chất xúc tác quan trọng, nhưng nếu khối ngoại không dừng bán ròng thì trạng thái thị trường cũng đủ chín muồi để hình thành sóng tăng ngắn hạn.

Theo chúng tôi đánh giá, thị trường hiện tại đang có 4/5 chỉ báo quan trọng trong trạng thái tích cực. Việc thỏa mãn càng nhiều tiêu chí thì thị trường càng có xác suất cao để tiếp tục đà tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, yếu tố dòng tiền vẫn đang ở trạng thái yếu, điều này đồng nghĩa với xu thế tăng của thị trường sẽ không mạnh và sự lan tỏa không quá rộng, mà diễn biến tích cực mang tính cục bộ ở một vài nhóm ngành có câu chuyện hấp dẫn dòng tiền như đầu tư công, chứng khoán, bất động sản công nghiệp, dầu khí.

Ở góc nhìn khác về thị trường, sự vận động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có mức độ ảnh hưởng cao đến chỉ số chung đang cho thấy sự luân chuyển tích cực.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang dần nổi lên trở thành nhóm “gánh vác” kéo thị trường hồi phục sau nhiều sự chờ đợi, một số mã “nổi lên” trong tuần qua như TCB, MBB có thể sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng hơn sang các cổ phiếu khác trong tuần đầu năm mới. Bên cạnh đó, sự cân bằng trở lại của các cổ phiếu giảm giá mạnh trước đó như VHM, MSN phần nào giữ nhịp tăng cho thị trường.

Qua các góc nhìn về bối cảnh trong nước và thế giới, chúng tôi cho rằng, VN-Index có khả năng tiếp tục đà tăng để hướng tới mốc kháng sự tiếp theo quanh 1.160 - 1.170 điểm. Đây là sóng mà nhà đầu tư có thể tận dụng để giao dịch ngắn hạn, vì các nhịp rung lắc trong quá trình đi lên là điều khó tránh khỏi, bởi dòng tiền không dễ tăng mạnh do hiệu ứng cuối năm.

Tin bài liên quan