Áp thuế chống phá giá thép là chính đáng

Quyết định áp thuế chống bán phá với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 5/10/2014 mà Việt Nam vừa đưa ra, được xem là biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của những nhà sản xuất có hoạt động đầu tư thực sự.
Áp thuế chống phá giá thép là chính đáng

Cách đây không lâu (ngày 6/5/2013), sau 4 năm kể từ khi dừng chân tại Đồng Nai để đầu tư vào sản xuất thép không gỉ cán nguội với quy mô 184 triệu USD, nhà đầu tư Posco VST (Hàn Quốc) đã gửi tới Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá với mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Đài Loan.

Theo đại diện Posco VST, hai nhà sản xuất tại Việt Nam là Posco VST và Công ty Inox Hoà Bình có khả năng đáp ứng 80% nhu cầu thị trường nội địa. Nếu hành vi bán phá giá tại thị trường Việt Nam không được ngăn chặn, chắc chắn các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng phá sản.

Điều đáng nói là, việc Posco VST và Inox Hòa Bình khởi kiện lại khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang thụ hưởng lợi ích từ việc mua thép nhập khẩu, với giá thấp hơn không mấy hài lòng. Thậm chí, một số doanh nghiệp lên tiếng phản đối với lý do nghi ngờ Posco VST đã nhập nguyên liệu thuộc đối tượng điều tra với số lượng lớn, nhưng lại khởi kiện điều tra chống bán phá giá để kinh doanh độc quyền tại thị trường Việt Nam nhằm tăng giá thành sản phẩm.

Ở đây cũng không thể trách cứ việc nhiều doanh nghiệp trong nước khi đó đã phản đối Posco VST, bởi trong đầu tư, hiệu quả kinh tế là quan trọng. Nhưng phải rõ ràng là cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội bắt tay những tập đoàn đa quốc gia, ngày càng xa dần với nhiều doanh nghiệp nội do lối suy nghĩ đầu tư theo kiểu hớt váng.

Quay trở lại vụ việc, để thuyết phục cơ quan quản lý, Posco VST đã phải trưng ra một loạt hoá đơn, hợp đồng mua hàng từ những nhà cung cấp nguyên liệu có sức cạnh tranh nhất về giá cả cũng như chất lượng để chứng minh với Cục Quản lý cạnh tranh, rằng doanh nghiệp này thua lỗ lớn do những khó khăn khi cạnh tranh với hàng nhập khẩu bán phá giá.

Sự tự tin có được của Posco VST khi khởi kiện đối thủ là nhờ kinh nghiệm có được qua nhiều năm tham gia thị trường thế giới cùng chiến lược đầu tư tại Việt Nam. Với mức đầu tư khá lớn, dự án đầu tư khá bài bản, chuyện nhà sản xuất được quan tâm, bảo hộ phù hợp với luật pháp là điều mà bất cứ nước nào cũng cần làm, nếu không muốn lệ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu.

Tin bài liên quan