Big_Trends: Nhà đầu tư đều gặp những sai lầm cố hữu

Big_Trends: Nhà đầu tư đều gặp những sai lầm cố hữu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường có lẽ chỉ đang ở pha tạm nghỉ bao gồm các phiên giảm và tăng lại đan xen như những gì chúng ta chứng kiến trong tuần qua trước khi chứng kiến những phiên tăng điểm tiếp để hướng lên khu vực 1.300 – 1.320 điểm.

Một số lo ngại về tình hình thị trường bất động sản Trung Quốc giai đoạn gần đây hay những khó khăn bất ổn của một số nhóm ngành nghề tại Việt Nam, cũng như lo ngại về thị trường đã tăng quá nóng giai đoạn vừa qua và cần thêm những nhịp điều chỉnh rõ nét phần nào ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường.

Ngoài hiện tượng “chênh lệch” thông tin cũng như các bước tiếp cận khi tham gia đầu tư trên TTCK, mỗi nhà đầu tư thường sẽ phản ứng khác nhau hoặc nhanh hoặc chậm hoặc không phản ứng gì trước nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, hay chỉ đơn giản là tin đồn “thất thiệt” đánh giá trạng thái thị trường, thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp, cũng như tác động của một số thông tin vĩ mô đến nền kinh tế, hoặc các tin tức tốt liên quan đến các DNNY. Sự thận trọng và sáng suốt luôn là điểm then chốt trước khi đưa ra các quyết định mua hoặc bán cổ phiếu.

Nhà đầu tư có thể suy tính thận trọng kỹ trước khi đầu tư thì việc bán ra cũng sẽ nên dựa trên những lý do tương tự. Không phải không lý do mà người ta thường nói trên TTCK luôn cổ vũ cho sự màu mè của các hoạt động đầu cơ cổ phiếu ngắn hạn mà quên đi những đặc tính bền bỉ của việc nắm giữ cổ phiếu. Có thể có những cổ phiếu nên giao dịch ngắn hạn hoặc dựa trên thời điểm, nhưng có nhiều cổ phiếu lại nên nắm giữ với thời gian đủ lâu để kỳ vọng với một mức sinh lời thỏa đáng.

Cho dù VN-Index đang gặp cản mạnh quanh khu vực 1.220 – 1.250 điểm nhưng đây chỉ là “chặng nghỉ” tạm thời của thị trường để tiếp tục chinh phục các điểm cao mới như 1.280 trong giai đoạn tới.

Giai đoạn này rất nhiều các cổ phiếu nóng như VIC, NVL, DBC, DIG… đang thu hút dòng tiền ngắn hạn, nhưng việc quan tâm đến các cơ hội đầu tư “bền bỉ” vẫn là mục tiêu hướng tới của một bộ phận nhà đầu tư không chuyên và các nhà đầu tư không có thời gian “bám sát” thị trường.

Những cổ phiếu vừa và nhỏ đang đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư hay các cổ phiếu không nằm trong nhóm VN30 nhưng lại nằm trong những nhóm ngành nghề không hấp dẫn đều có thể là các cơ hội tiềm năng miễn là thị giá thấp và hấp dẫn nhiều so với giá trị ước tính.

Có thể giai đoạn này nhiều nhà đầu tư đang e ngại về mốc điểm cao của chỉ số và mặt bằng nhiều cổ phiếu – quan điểm bán hết cổ phiếu và nghỉ ngơi trong 1 vài tuần cho đến một vài tháng có thể là quan điểm quá “tiêu cực” hoặc quá “ thận trọng” với một xu thế đi lên của thị trường với thanh khoản duy trì ở mức cao như hiện nay.

Việc cầm cổ phiếu gì với tỷ trọng hợp lý sẽ vẫn được ưu tiên hơn là chỉ quan tâm đến giao dịch ngắn hạn với mục tiêu chỉ là mua vào và bán ra hết trong một số thời điểm và đợi thị trường điều chỉnh về mức giá chiết khấu hợp lý nào đó.

Nhà đầu tư đều gặp những sai lầm cố hữu như muốn dự báo diễn biến thị trường để đưa ra các chiến lược giao dịch mà lại không nghĩ rằng chỉ là nên tham khảo về các kịch bản diễn biến của thị trường chung, còn việc hành xử, quản lý giao dịch, quản lý danh mục cổ phiếu ngắn hạn và nắm giữ cổ phiếu gì cho đến cuối năm lại là một câu chuyện khác và không nhất thiết phải hành động theo diễn biến của thị trường.

Tin bài liên quan