BofA: Các nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi cổ phiếu, chuyển sang tiền mặt giống như năm 2020

BofA: Các nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi cổ phiếu, chuyển sang tiền mặt giống như năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Bank of America, các nhà đầu tư đang tập trung nắm giữ tiền mặt nhiều nhất kể từ tháng 4/2020 do lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm tàng. Tuy nhiên, giá cổ phiếu có thể tiếp tục giảm do chúng chưa phản ánh đầy đủ rủi ro đó.

Báo cáo của Bank of America trích dẫn dữ liệu EPFR Global cho thấy các quỹ tiền mặt đã nhận được gần 89 tỷ USD trong tuần từ ngày 29/9 tới ngày 5/10, trong khi các nhà đầu tư rút 3,3 tỷ USD khỏi các quỹ cổ phiếu toàn cầu.

Sau khi sụt giảm trong ba quý liên tiếp, thị trường cổ phiếu toàn cầu đang hồi phục trong tháng 10 khi được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến ​​sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm bớt tốc độ tăng lãi suất.

Theo các chiến lược gia của Bank of America, Phố Wall đang cố chống lại việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed. Và mặc dù đà phục hồi có thể tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn theo phân tích kỹ thuật, thị trường có khả năng chứng kiến ​​mức thấp mới trong tháng 10 khi bóng ma suy thoái gây áp lực lên lợi nhuận của các công ty.

Chiến lược gia Michael Hartnett cho rằng mặc dù rất hấp dẫn trong việc mua bắt đáy do thị trường trái phiếu và định giá cổ phiếu Mỹ đã trở nên rẻ hơn, nhưng nền kinh tế có thể trải qua một đợt hạ cánh khó khăn.

Một số chiến lược gia khác chia sẻ quan điểm cho rằng, thị trường chứng khoán vẫn chưa chạm đáy. Các chiến lược gia của Credit Suisse Group AG trong tuần này cho biết lợi nhuận của các doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro “cực cao” và các quỹ đầu tư cổ phiếu vẫn chưa ghi nhận dòng tiền rút ròng “đáng kể” - tất cả đều ngụ ý rằng chỉ số S&P 500 có thể tiếp tục sụt giảm hơn nữa. Trong khi đó, các chiến lược gia của Citigroup cho rằng chứng khoán Mỹ chỉ mới bắt đầu định giá trong thời kỳ kinh tế thu hẹp lại.

Báo cáo của Bank of America cũng cho thấy rằng hơn 18 tỷ USD đã bị rút ra khỏi các quỹ trái phiếu trong cùng thời kỳ. Tại châu Âu, dòng vốn rút ra khỏi thị trường cổ phiếu tiếp tục diễn ra trong tuần thứ 34 liên tiếp, trong chuỗi dài nhất kể từ năm 2016.

Tin bài liên quan