Vươn vai mạnh mẽ, chuyển mình thành công
Khi nền kinh tế Việt Nam khởi đầu công cuộc “Đổi mới” và từng bước mở cửa thị trường, không ít doanh nghiệp gia đình đã nhanh chóng “vươn vai”, nắm bắt xu hướng tăng trưởng để phát triển mạnh mẽ. Nhờ đó, các doanh nghiệp này đã thành công trong việc chuyển mình, không chỉ về chiến lược tăng trưởng mà còn trong việc mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao quản trị, để rồi trở thành những công ty đại chúng với thương hiệu uy tín và vị thế vững chắc trên thị trường.
Tập đoàn KIDO là một trường hợp điển hình, từ doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo gia đình, trở thành một tập đoàn thực phẩm đa ngành niêm yết. Nhắc đến KIDO, hàng triệu người Việt nhớ nhiều thương hiệu hàng tiêu dùng quen thuộc, còn thị trường nhớ đến những thương vụ mua bán sáp nhập (M&A), mở ra không gian tăng trưởng rộng lớn cho tập đoàn.
Thực tế, quyết định thoái vốn khi đang dẫn đầu thị trường bánh kẹo cách đây một thập kỷ là một bước đi vô cùng táo bạo. Tuy nhiên, thành công rực rỡ ngày hôm nay đã minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của ban lãnh đạo, cùng với sự đồng hành đắc lực từ các quỹ đầu tư nội địa thời điểm đó.
“VinaCapital đầu tư vào KDC từ lúc còn là công ty gia đình, với kinh nghiệm đầu tư quốc tế đã hỗ trợ cho KDC trong quá trình chuyển đổi mô hình quản trị hiện đại và trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên sàn HOSE trong suốt các năm qua”, đại diện KIDO cho biết.
Nguồn vốn này giúp KIDO có nguồn lực để mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới, mở rộng chuỗi giá trị, nâng cấp hệ thống quản trị và đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc khi cần thiết, đồng thời đóng vai trò then chốt trong các thương vụ M&A chiến lược. “Đây là một yếu tố giúp KDC định hình lại ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam”, đại diện KIDO nhấn mạnh.
Có thể điểm danh nhiều thương vụ M&A thành công của KIDO. Chẳng hạn, hợp tác giữa VinaCapital và KDC trong thương vụ mua lại nhà máy kem Walls của Unilever hơn 20 năm trước, hay mở rộng sang ngành thức ăn nhanh như Bánh Bao Thọ Phát.
“Điều này chứng minh cho sự quan trọng của nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, hỗ trợ cho sự phát triển của KDC trong hơn 20 năm qua”, đại diện KIDO nói.
Không chỉ KIDO, nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác cũng vươn mình mạnh mẽ từ dòng vốn khởi đầu của các quỹ đầu tư, để rồi trở thành những tên tuổi hàng đầu. Thông thường, các khoản vốn này được rót vào giai đoạn sơ khai, khi doanh nghiệp còn ở quy mô nhỏ nhưng đã tiềm ẩn sức bật lớn, từ cơ hội thị trường đến năng lực lãnh đạo. Những khoản đầu tư “đúng thời điểm, đúng mục tiêu” đã trở thành bệ phóng, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng “lột xác”, chuyển mình thành công nhờ sự cộng hưởng của nhiều giá trị chiến lược.
Đại diện KIDO cho biết thêm ngoài vốn, các quỹ đầu tư dài hạn như VinaCapital cũng hỗ trợ chia sẻ các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt, cải thiện quy trình ra quyết định chiến lược, quản trị rủi ro và minh bạch thông tin với cổ đông, kết nối với nhiều đối tác tiềm năng trong và ngoài nước thông qua mạng lưới quan hệ quốc tế. “Những giá trị phi tài chính này chính là nền tảng giúp KIDO duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam” - đại diện KIDO chia sẻ thêm.
Kỳ vọng làn sóng chuyển mình mới
Nghị quyết 68 đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực tư nhân ở mức 10-12%/năm, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chủ đạo trong giai đoạn tới. Có nhiều mục tiêu cụ thể như tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp tư nhân từ 1 triệu lên 2 triệu vào năm 2030 và 3 triệu vào năm 2045, với năng lực cạnh tranh ở cả khu vực và quốc tế. Việt Nam cũng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh về vốn, công nghệ, hệ thống và chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.
Với những bài học thành công từ các doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn trước, cùng các ưu đãi cụ thể được nêu trong Nghị quyết 68, bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Phó Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital, bày tỏ sự tự tin rằng tầm nhìn xây dựng một thế hệ doanh nghiệp tư nhân mới, vững mạnh và giàu tiềm năng là hoàn toàn khả thi.
Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện KIDO đánh giá rằng Nghị quyết 68 là một tín hiệu tích cực và kịp thời từ Chính phủ, nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư trong nước, định hình lại vai trò của khối doanh nghiệp tư nhân đối với nền kinh tế Việt Nam.
“Nghị quyết tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn cho các nhà đầu tư, đồng thời cho thấy cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc thúc đẩy lĩnh vực kinh tế tư nhân và thu hút vốn đầu tư dài hạn. Với chúng tôi, đây không chỉ là một yếu tố thúc đẩy mà còn là một sự khẳng định: môi trường đầu tư tại Việt Nam đang ngày càng trưởng thành và đáng tin cậy, đặc biệt đối với các công ty tư nhân”, đại diện KIDO nói.
Trong bối cảnh thị trường “mở cửa”, các doanh nghiệp tư nhân đứng trước cơ hội lớn để thu hút dòng vốn tăng trưởng giá trị từ các quỹ đầu tư như VinaCapital. Với vô số lĩnh vực và doanh nghiệp tiềm năng đang chờ được “ươm mầm”, triển vọng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của hệ sinh thái kinh doanh là vô cùng rộng mở.
“Nghị quyết 68 không làm thay đổi tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp đầu tư của VinaCapital, mà góp phần củng cố niềm tin của chúng tôi vào khu vực kinh tế tư nhân, khuyến khích tiếp tục tìm kiếm và đồng hành cùng các doanh nghiệp tiềm năng, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư nhân Việt Nam, như cách mà chúng tôi đang làm trong hơn 20 năm qua”, bà Phương nói.