Tháng 9/2008, Washington Mutual là ngân hàng lớn nhất trong lịch sử tài chính Mỹ bị sụp đổ. (Ảnh: Corbis)

Tháng 9/2008, Washington Mutual là ngân hàng lớn nhất trong lịch sử tài chính Mỹ bị sụp đổ. (Ảnh: Corbis)

Hơn 3 tháng, ngân hàng Mỹ sụp đổ bằng cả 2008

Cuối ngày 16/4, các nhà quản lý Mỹ lại đóng cửa thêm 2 ngân hàng ở Missouri và Nevada, nâng tổng số trường hợp bị đổ vỡ từ đầu năm tới nay lên 25 ngân hàng, bằng số lượng của cả năm 2008.

Ngân hàng American Sterling, trụ sở chính tại Missouri, có tổng tài sản 181 triệu USD và lượng tiền gửi 171,9 triệu USD tính đến ngày 20/3.

 

Vụ sụp đổ ngân hàng này sẽ tiêu tốn khoảng 42 triệu USD của Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC). Ngân hàng Metcalf sẽ tiếp quản American Sterling. Metcalf sẽ mua lại khoảng 173,6 triệu USD tài sản.

 

Ngân hàng thứ hai bị sụp đổ, có trụ sở ở Elko ( Nevada ), là Great Basin . Tính đến cuối 2008, ngân hàng này có tổng tài sản 270, 9 triệu USD và tổng lượng tiền gửi 221,4 triệu USD.

 

Dự kiến FDIC cũng phải chi 42 triệu USD để bù đắp thiệt hại cho khách hàng sau vụ này. Ngân hàng Nevada State sẽ đảm nhận toàn bộ số tiền gửi có bảo hiểm từ Great Basin .

 

Tính từ đầu 2009 tới nay, do ảnh hưởng từ suy thoái, số lượng ngân hàng Mỹ bị đóng cửa tăng mạnh. Nếu tính cả con số của năm ngoái, hiện đã có 50 ngân hàng tại Mỹ phải đóng cửa.