TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đầu tư, đồng Trưởng Ban tổ chức giải

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đầu tư, đồng Trưởng Ban tổ chức giải

"Nền tảng của sự phát triển bền vững"

(ĐTCK) Sự phát triển bền vững của một DN hay nói rộng hơn là của một nền kinh tế nhất thiết phải được xây dựng trên nền tảng của sự minh bạch. Điều này đã được thể hiện rõ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Không ít DN, tập đoàn kinh tế lớn đã bị sụp đổ hoặc chao đảo vì thiếu minh bạch. Ngược lại, có nhiều DN đã trụ vững, vượt lên trong cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu nhờ sự minh bạch, tạo dựng được niềm tin vững chắc đối với khách hàng, đối tác.

Trên bình diện quốc gia, việc minh bạch hóa luật pháp, chính sách nói riêng và thông tin nói chung là yếu tố mang tính quyết định đối với sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, kinh doanh và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, sự minh bạch thông tin càng chứng tỏ tầm quan trọng của nó.

Để tôn vinh sự minh bạch, khích lệ các DN niêm yết công bố thông tin theo quy định của pháp luật, Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN) tốt nhất do Sở GDCK TP. HCM, Báo Đầu tư Chứng khoán sáng lập, cùng Sở GDCK Hà Nội và Dragon Capital phối hợp tổ chức, đã đi qua chặng đường 6 năm và ngày càng trở thành sự kiện được chờ đón - một thước đo cho sự tiến bộ của công tác xây dựng BCTN của DN niêm yết.

Khởi đầu từ năm 2008 với chỉ 6/174 DN niêm yết trên sàn TP. HCM đoạt giải, đến năm 2013, Cuộc bình chọn đã có 50/694 DN niêm yết trên cả hai sàn được Hội đồng bình chọn quyết định tôn vinh. Cùng với sự tăng trưởng về lượng, tầm vóc và quy mô Cuộc bình chọn cũng có những bước phát triển vượt bậc về chất, gắn với những tiêu chí mới ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế. 

Thứ nhất, tiêu chí bình chọn năm nay được xây dựng dựa trên Thông tư mới về công bố thông tin trên TTCK (Thông tư 52/2012/TT-BTC). Ngoài các nội dung cơ bản của BCTN, các vấn đề liên quan đến đánh giá tình hình hoạt động, đánh giá và thuyết minh tình hình tài chính cũng như khả năng phân tích, dự báo rủi ro… được nâng tầm theo chuẩn mới về công bố thông tin trên TTCK, cũng như mặt bằng chất lượng BCTN đã tăng lên theo từng năm.

Thứ hai, Cuộc bình chọn năm nay bổ sung thêm một giải thưởng mới -  Giải Báo cáo Phát triển bền vững (SRA) dành cho các BCTN có nội dung về trách nhiệm của DN đối với các vấn đề về môi trường và xã hội, nhằm khuyến khích các DN xây dựng, điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng lấy phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội làm nền tảng. Đặc biệt, dù chưa bắt buộc thực hiện với các DN niêm yết tại Việt Nam, nhưng tại Cuộc bình chọn năm nay đã có gần 40 DN xây dựng Báo cáo phát triển bền vững. Điều đó cho thấy, ngày càng có nhiều DN nhận ra rằng, xây dựng một BCTN chuyên nghiệp, trung thực và sát với chuẩn mực quốc tế là cách tốt nhất để định vị hình ảnh, xây dựng lòng tin với công chúng đầu tư và toàn thị trường trong cả giai đoạn thuận lợi hay khó khăn.

Đã có nhiều ý kiến từ các chuyên gia và nhà quản lý cho rằng, Cuộc bình chọn BCTN tốt nhất cần được mở rộng ra đối tượng công ty đại chúng chưa niêm yết, thậm chí là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Điều này một mặt cho thấy sức lan tỏa của Giải thưởng, đồng thời cũng thể hiện nhu cầu minh bạch hóa thông tin ngày càng trở nên cấp thiết với bất cứ thực thể kinh tế nào.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  và các cơ quan chức năng đã dành cho Cuộc bình chọn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát trong suốt những năm qua. Xin cảm ơn các DN, các đối tác và nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng Cuộc bình chọn BCTN 6 năm qua. Chúng tôi mong rằng, Cuộc bình chọn BCTN tốt nhất sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng từ tất cả quý vị để ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng, vì một TTCK ngày càng minh bạch và hiện đại.