Nhận định thị trường ngày 17/12: Sẽ xuất hiện cầu bắt đáy

Nhận định thị trường ngày 17/12: Sẽ xuất hiện cầu bắt đáy

(ĐTCK) Cầu mua bắt đáy sẽ xuất hiện trở lại nếu nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục bị bán mạnh. Do đó áp lực sẽ được giảm bớt và hành động bán ra lúc này đã là quá muộn.

ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 17/12.

Chưa xuất hiện tín hiệu đáy

(CTCK FPT - FPTS) 

Như vậy, VN-Index đã có 2 phiên giảm khá mạnh, đường giá bị bật ra khỏi dải Bollinger (20) nên khả năng cao sẽ lại có những phiên hồi phục vào 2 ngày cuối tuần. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang trên đường đi tìm đáy, tín hiệu đáy chưa xuất hiện, tâm lý thị trường khá bi quan nên những phiên hồi phục sắp tới vẫn là cơ hội bán với mục tiêu tăng tỷ lệ tiền mặt lên.

Rủi ro t+3 hiện tại đang quá lớn cho nhà đầu tư bắt đáy hiện nay. Khối ngoại tuy bán ròng hạ nhiệt với 11 tỷ đồng nhưng xu thế này chưa dừng lại là tín hiệu tiêu cực với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngắn hạn rủi ro vẫn còn rất lớn

(CTCK MB - MBS)

Thị trường chung có phiên giảm điểm mạnh trở lại sau và thủng ngưỡng hỗ trợ mạnh Fibonacci Retracement 50% tương ứng vùng 550 điểm do các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí tiếp tục bị bán tháo.

Với diễn biến của phiên giảm 16/12, khả năng VN-Index sẽ có thể kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ mạnh gần nhất tại 515-525 điểm tương ứng đáy của sự kiện Biến Đông. Ngắn hạn rủi ro từ việc giá dầu thô biến động giảm vẫn còn rất lớn, do đó nhà đầu tư hạn chế bắt đáy cổ phiếu dầu khí trong những phiên tới.

Cần nhiều thời gian để các cổ phiếu lấy lại cân bằng

(CTCK BIDV - BSC)

Không dễ để có thể nói chính xác điểm số nào sẽ là đáy của thị trường trong ngắn hạn bởi lẽ trong một thị trường giá xuống mạnh mẽ, các ngưỡng hỗ trợ đều có thể bị xuyên thủng. Hiện tại, chưa có một nhóm cổ phiếu nào đủ khả năng để dẫn dắt thị trường như nhóm dầu khí trong nửa năm qua. Vì vậy, thị trường sẽ cần nhiều thời gian, có thể kéo dài hàng tuần, để các cổ phiếu lấy lại cân bằng và tích lũy tạo nền tảng trở lại trước khi bật tăng trở lại. Do đó, mọi nỗ lực phục hồi nhanh chóng – mang tính kỹ thuật - trong một vài phiên tới, nếu có, sẽ không manh tính bền vững và chưa thể nhanh chóng thay đổi được xu hướng downtrend hiện tại.

Ngoại trừ nhóm cổ phiếu dầu khí, các cổ phiếu khác hầu hết đều giảm điểm, do đó những nhà đầu tư ưa mạo hiểm đã mở vị thế bắt đáy thời gian qua đều khó thu được lợi nhuận. Điều cần thiết lúc này là nhanh chóng dừng những khoản lỗ tầm 7-8% để dành tiền vào những cơ hội khác. Lưu ý chung là trong thời gian qua, chúng tôi liên tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục, chưa cần vội vàng sử dụng margin.

VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực không nhỏ

(CTCK Bảo Việt - BVSC)

Do diễn biến rất khó lường của cổ phiếu nhóm ngành dầu khí, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực không nhỏ trong các phiên sắp tới.

Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp để hạn chế rủi ro và chỉ nên tích lũy các mã cổ phiếu được đánh giá là hưởng lợi từ chính sách và từ xu thế giảm của giá dầu.

VN-Index có thể giảm về 520-525 điểm

(CTCK Maritime Bank – MSBS)

Thị trường liên tục phát đi tín hiệu xấu, đặc biệt trong phiên ngày hôm nay, VN-Index giảm 12,79 điểm. Mốc Fibonacci 78,6% bị xuyên thủng, thị trường gần như đóng cửa ở mốc thấp nhất phiên.

Với diễn biến khó lường của thị trường giai đoạn hiện nay, nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường, không tham gia bắt đáy, đặc biệt là ở các cổ phiếu nóng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngày 17/12, có thể là một phiên rung lắc nhưng nhiều khả năng vẫn là giảm điểm. Hiện nay các vấn đề về thông tư 36, giá dầu liên tục giảm, tỷ lệ Margin đang ở mức cao đều tác động tiêu cực đến thị trường. Trong tình trạng xấu nhất, VN-Index có thể giảm về 520-525 điểm vào cuối tháng 12 trước khi có tín hiệu hồi phục trở lại.

Cầu mua bắt đáy sẽ xuất hiện trở lại

(CTCK Đầu tư Việt Nam – IVS)

Lại một lần nữa nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra nhóm cổ phiếu dầu khí khi mà giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc. Cổ phiếu GAS, PVD giảm sàn đẩy chỉ số VN-Index giảm mạnh tạo áp lực rất lớn lên nhà đầu tư mà chủ yếu là nhà đầu tư nội bởi thông kê cho thấy khối ngoại bán ra không nhiều. Hàng loạt các cổ phiếu khác cùng chịu theo áp lực này, và độ rộng của các mã giảm điểm là khá lớn.

Tuy nhiên, ở phiên giao dịch này cho thấy mức độ bán ra không giống như phiên 9/12, áp lực bán là có nhưng không phải là một cường độ quá mạnh. Khối lượng giao dịch cũng thấp đi cho thấy nhiều nhà đầu tư đã chấp nhận và kiên quyết giữ hàng. Hơn nữa, giá của những cổ phiếu dầu khí GAS, PVD, PVS, PVC... đều đã rơi đến vùng hỗ trợ mạnh trong khi với mức giá 55 USD/thùng đã gần chạm đến vùng đáy của dầu thô thế giới trong 7 năm qua.

Do đó cầu mua bắt đáy sẽ xuất hiện trở lại nếu nhóm này tiếp tục bị bán mạnh. Cụ thể là ngay phiên ngày mai (17/12) có thể điều này sẽ xảy ra. Do đó áp lực sẽ được giảm bớt và hành động bán ra lúc này đã là quá muộn nếu như áp lực bán không rõ ràng.

Kênh giảm điểm sẽ còn diễn ra

(CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam - KIS)

VN-Index thiết lập mức thấp nhất trong 7 tháng trong khi HNX-Index cũng thấp nhất trong 4 tháng gần nhất. Việc các ngưỡng hỗ trợ tâm lý liên tục bị phá vỡ đang tạo hiệu ứng tâm lý tiêu cực và triển vọng phục hồi của thị trường đang trở khó khăn hơn.

Trong những phiên tới, thị trường có thể trải qua một vài nhịp phục hồi kĩ thuật do các chỉ số đã tiến sâu vào vùng quá bán. Đây được xem là sẽ là cơ hội để nhà đầu tư ngắn hạn giảm mạnh tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ngắn hạn và lùi về vị thế nắm giữ tiền mặt. Kênh giảm điểm sẽ còn diễn ra nếu không có bất kì các yếu tố hỗ trợ mới xuất hiện. 

Thị trường chưa tìm được điểm cân bằng

(CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS)

Thị trường tiếp tục phản ứng tiêu cực với xu hướng giảm của giá dầu vào dòng cổ phiếu dầu khí. Diễn biến giảm mạnh dần về cuối phiên với thanh khoản tăng cho tín hiệu tiêu cực về áp lực cung, khi nhà đầu tư chấp nhận hạ giá bán.

Với phiên giảm điểm 16/12, VN-Index đã giảm qua đường channel dưới của kênh giảm giá trung hạn, HNX-Index giảm qua mốc hỗ trợ trung hạn của đường MA200. Chỉ báo RSI cho tín hiệu quá bán, diễn biến tương tự cũng đã xuất hiện ở nhóm cổ phiếu dầu khí. Tuy nhiên, để đảo chiều trở lại, thị trường cần sự phân kỳ tích cực giữa đường giá và chỉ báo động lực thị trường.

Diễn biến cung cầu hiện tại cho thấy thị trường chưa tìm được điểm cân bằng, khi tâm lý nhà đầu tư còn bất ổn. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của thị trường là khoảng 525 điểm đối với VN-Index, 80 điểm đối với HNX-Index.

Tiết chế việc “bắt dao rơi”  

(CTCK Maybank KimEng - MBKE)  

Các đợt bán tháo vẫn diễn ra khiến hai chỉ số tiếp tục giảm mạnh. Sự thận trọng vẫn rất cần thiết, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiết chế việc “bắt dao rơi” và tiếp tục duy trì một tỷ trọng cân bằng giữa tiền mặt và cổ phiếu.

Tin bài liên quan