Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

(ĐTCK) Tuần qua thị trường đã sôi động trở lại, nhưng chính những diễn biến này lại tạo sự bất ngờ cho không ít công ty chứng khoán. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại diễn biến tuần qua theo các dự báo thị trường.

Tại phiên giao dịch đầu tuần mới 29/9, trong khi lực mua ở các nhóm cổ phiếu khác chỉ nhỏ giọt và mang tính thăm dò là chính, thì lực mua ở nhóm chứng khoán lại được đẩy mạnh ngay đầu phiên, giúp VN-Index tuy chỉ có được sắc xanh nhạt khi mở cửa nhưng thanh khoản ở mức rất tốt. Các chuyên gia chứng khoán cho rằng, thị trường hiện khó kỳ vọng vào đợt sóng mạnh ở các nhóm cổ phiếu hay nhóm ngành cụ thể, nhưng nhà đầu tư có thể tích lũy dần để đón sóng nhóm chứng khoán, bất động sản vào cuối năm giống như thông lệ.

Theo đó, cổ phiếu SSI đã được đẩy lên chạm mức giá trần 31.200 đồng/cổ phiếu sau khi ANZ thông báo thoái toàn bộ 17,51% vốn sau 7 năm nắm giữ. Nhiều khả năng, SSI đã được "đánh lên có chủ đích" nhằm tạo hiệu ứng cho kế hoạch thoái vốn của ANZ. Bên cạnh đó, HCM và BSI cũng đều tăng mạnh. Trong khi đó, nhóm bất động sản vẫn đang tích lũy khi chỉ lình xình quanh mốc tham chiếu trong nhiều phiên gần đây.

Trên HNX, dù không tăng mạnh khi mở cửa, nhưng nhóm chứng khoán cũng dần dần rủ nhau tăng giá với thanh khoản vượt trội. Ngoài ra, HNX-Index còn được hỗ trợ bởi các cổ phiếu mới lên sàn khi cả 3 mã mới lên sàn là CEO, TVC, NDF tiếp tục có sức hút mạnh và đều tăng trần cùng với lượng dư mua trần lớn.

VN-Index sau đó liên tục giằng co khi lực bán được đấy mạnh. Đà tăng của các mã chứng khoán bị kéo ngược trở lại, trong khi nhiều mã lớn vẫn suy yếu, đặc biệt là VIC với việc xả mạnh của khối ngoại, VN-Index theo đó khép phiên sáng trong sắc đỏ. Còn HNX-Index với sự hỗ trợ của nhóm chứng khoán và một vài mã mới lên sàn nên đảo chiều thành công và kết phiên sáng trong sắc xanh.

Trong buổi giao dịch chiều, thị trường không có gì đột biến và diễn biến cũng như các phiên trước đây. Sau ít phút ngắn ngủi thăm dò, lực bán đã gia tăng trên cả 2 sàn, kéo cả 2 chỉ số yếu dần. VN-Index không lao quá mạnh nhờ sự hỗ trợ của nhóm chứng khoán. Tuy nhiên, kịch bản xả hàng ồ ạt với mục đích đè thị trường tiếp tục được lặp lại trong đợt khớp lệnh ATC khiến VN-Index chính thức mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng 600 điểm mà rất cố gắng níu giữ trong tuần trước. Trong khi đó, nhờ sự hỗ trợ của nhóm chứng khoán và một số mã riêng lẻ như CEO, TVC, NDF, KSD và đặc biệt là FIT, nên HNX-Index dần hồi phục và về được mốc tham chiếu. Thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì ở mức khá trên 3.600 tỷ đồng, còn khối ngoại giao dịch khá cầm chừng và cân bằng.

Về phần các Dự, với diễn biến giảm mạnh của tuần giao dịch trước, hầu hết các Dự đều có cái nhìn thận trọng trong tuần giao dịch này. Vì vậy, các nhận định này chỉ đưa ra một vài nhưng đánh giá chung về thị trường.

Nhận định của BSC: “Thị trường vẫn đang diễn biến tích cực khi các lớp cổ phiếu đang đi tìm sự đồng thuận. Kịch bản giằng co nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần sau. Những thông tin hé lộ về kết quả kinh doanh quý III sẽ là những tin tốt hỗ trợ cho thị trường lúc này”.

Hay nhận định của SSI: “Dòng tiền nóng hoạt động cầm chừng khiến sự hưng phấn chỉ được duy trì trong đầu phiên giao dịch. Những diễn biến tăng/giảm bất thường của thị trường vẫn sẽ tiếp diễn ở những phiên giao dịch của tuần sau”.

Hoặc nhận định của MBKE: “Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng dành cho thị trường trong ngắn hạn 1 tuần tới. Các nhà đầu tư lướt sóng sẽ cần phải tiết chế hơn hoạt động giao dịch và giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng. Với khung thời gian trung hạn cho 3 tháng còn lại của 2014, chúng tôi lạc quan và tin tưởng chiều hướng chủ đạo sẽ vẫn là tăng”….

Trong khi đó, MSBS vẫn 1 mình 1 đường với nhận định chỉ số luôn là tăng nhẹ. “Phiên giao dịch ngày thứ Hai đầu tuần sau thị trường có khả năng sẽ tăng điểm nhẹ trở lại nhờ lực cầu vào cổ phiếu vốn hóa lớn và một số cổ phiếu có yếu tố cơ bản hỗ trợ. Tuy nhiên diễn biến điều chỉnh sẽ chi phối VN-index trong tuần giao dịch tới”.

Sang phiên giao dịch 30/9, không còn nhóm cổ phiếu nào đủ mạnh để dẫn dắt thị trường. Nhóm chứng khoán với “hiện tượng” SSI được đẩy tăng có chủ đích cũng đã nhanh chóng bị dập tắt chỉ sau 1 phiên, trong khi nhóm dầu khi vẫn chưa thể trở lại, mà đang trong giai đoạn tích lũy, còn nhóm bất động sản, xây lắp cũng trong tình trạng tương tự. VN-Index chìm trong sắc đỏ ngay khi mở cửa với thanh khoản sụt giảm so với phiên trước. HNX-Index lại có sắc xanh nhẹ khi vào phiên, nhưng với tín hiệu không tích cực từ VN-Index, chỉ số này cũng nhanh chóng quay đầu giảm điểm, tuy nhiên đà giảm nhẹ hơn so với VN-ndex nhờ hiệu ứng cổ phiếu mới lên sàn.

Trên HOSE, các mã hút dòng tiền đầu cơ như FLC, ITA, KBC, HQC… trong phiên sáng này giao dịch khá trầm lắng, còn VHG lại nổi trội hơn hẳn. Trên HNX, mã KLF cũng được giao dịch mạnh mẽ sau khi công bố hoàn thành mục tiêu 100 tỷ đồng lãi cả năm chỉ sau 3 quý.

Về cuối phiên sáng, dòng tiền được gia tăng mạnh nên nhiều cổ phiếu bật tăng trở lại, trong đó có cả các mã bluechip, nhưng ngoài VIC, có thêm trụ GAS được dùng để đè chỉ số, khiến VN-Index thất bại trong việc tìm lại màu xanh. Tương tự, HNX-Index cũng không về được đến tham chiếu khi nhiều mã dầu khí và chứng khoán có tính dẫn dắt vẫn chìm trong sắc đỏ.

Trong buổi giao dịch chiều, với cầu mua gia tăng, VN-Index lần đầu trong phiên vượt qua mốc tham chiếu, vọt qua mốc 600 điểm. Sau đó, thị trường diễn ra trong xu thế giằng co quanh mốc điểm tâm lý này. Dòng tiền đầu cơ dường như đã nhập cuộc trở lại khi các mã có tính dẫn dắt dòng tiền trong đợt tăng trước đó bắt đầu trở lại trạng thái giao dịch sôi động vốn có, sắc xanh theo đó mở rộng dần trên bảng điện tử. Tuy nhiên, kịch bản ép VN-Index lại được thực hiện trong đợt ATC và công cụ là các mã vốn hóa lớn như GAS, VCB, BID. Kịch bản này được lặp đi lặp lại trong suốt cả chục phiên giao dịch vừa qua. VN-Index thêm một lần đóng cửa mà không giữ được mốc 600 và chấp nhận phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp, trong khi HNX-Index lại có được sắc xanh nhạt phiên thứ 2 trong tuần. Việc dòng tiền đầu cơ tăng trở lại giúp thanh khoản toàn thị trường tặng nhẹ so với phiên trước, đạt trên 3.900 tỷ đồng.

Về phần các Dự, những BVSC, SHS, IVS và BSC đã cùng đưa ra nhận định khá chính xác về diễn biến chính của phiên chủ yếu là giằng co đi ngang, hoặc có đánh giá về VN-Index phiên này sẽ tiếp tục giảm điểm, nhưng khó giảm sâu.

“Sau giai đoạn dẫn dắt của nhóm ngành dầu khí, thị trường hiện đang thiếu nhóm cổ phiếu mới có đủ thông tin hỗ trợ về mặt cơ bản để tiếp tục tạo hưng phấn cho thị trường. Nhóm ngành chứng khoán có mức tăng đột biến trong một vài phiên nhưng chưa đủ sức bền để khiến nhà đầu tư tin tưởng. Nếu không có nhóm ngành dẫn dắt mới, nhiều khả năng nhóm cổ phiếu dầu khí sẽ sớm quay trở lại vai trò đầu tàu với điều kiện nhóm này cần phải có thêm giai đoạn điều chỉnh tích lũy để tạo mặt bằng giá mới, đủ sức hấp dẫn lực cầu quay trở lại. Xu thế giằng có đi ngang của thị trường nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong một vài phiên tới”, BVSC đánh giá.

Còn SHS thì nhận định: “Quá trình điều chỉnh tích lũy sẽ sớm chấm dứt trong thời gian tới do đà điều chỉnh đã diễn ra khá mạnh trong thời gian qua. Số điểm tích lũy trong khoảng 2 tháng qua đã mất hết và thị trường đang trong trạng thái quá bán khá mạnh. Mặt khác, các số liệu kinh tế vĩ mô trong thời gian gần đây đều cho tín hiệu tích cực. Mặc dù nền kinh tế còn tồn tại nhiều khó khăn cần giải quyết, tuy nhiên thông tin về việc GDP trong quý III cải thiện đáng kể (tăng 6,19% so với cùng kỳ) với động lực đến từ khối doanh nghiệp FDI cộng với thông tin từ việc tăng trưởng tín dụng nhiều khả năng sẽ đạt kế hoạch đề ra trong năm nay (12 – 14%) và dòng vốn rẻ sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới khi NHNN phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong các tháng còn lại của năm là những thông tin hỗ trợ giúp thị trường không có khả năng giảm sâu trong thời gian tới”.

Ở phía ngược lại, MSBS chịu mất điểm khi vẫn giữ nguyên “bài” cũ và cho rằng VN-Index sẽ hồi phục nhẹ. Trong khi nhận định của VCSC về việc VN-Index sẽ giảm về vùng 590 điểm là chưa thật chính xác: “Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể giảm về vùng giá 590, đây là vùng hỗ trợ tiếp theo khi chỉ số này giảm dưới mức 600. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn rất thận trọng với xu hướng ngắn hạn hiện tại, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu Midcaps và Smallcaps có những thông tin tích cực riêng biệt và không tạo sự lan tỏa trên hai sàn cho nên chúng tôi đánh giá xu hướng này không bền”, VCSC nhận định.

Đối với các Dự còn lại như FPTS, MBKE, VDSC, KIS, MBS, SSI thì các nhận định chỉ khá chung chung về thị trường như “khả năng sẽ sớm xuất hiện đợt hồi phục ngắn hạn”, hay “khó có khả năng mau chóng thoát khỏi trạng thái điều chỉnh giảm”….

Đến phiên giao dịch 1/10, với tín hiệu dòng tiền trở lại trong phiên chiều hôm trước, thị trường trong buổi sáng này còn đón nhận thêm nhiều thông tin tích cực như GDP quý III, tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm và giá xăng giảm lần thứ 6 liên tiếp, VN-Index mở cửa trong sắc xanh mạnh cùng với thanh khoản tăng cao. Hầu hết các cổ phiếu trong nhóm VN30 đều tăng điểm, trong đó có sự trở lại đồng thời của tứ trụ VIC, VNM, MSN, GAS, kéo VN-Index một mạch vượt qua mốc kháng cự 605 điểm.

Dòng tiền chuyển mạnh vào nhóm bất động sản khiến giao dịch ở nhóm này diễn ra sôi động, sau đó lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu khác như chứng khoán, dầu khí, thủy sản…

Trên HNX, chỉ số HNX-Index cũng mở cửa trong sắc xanh khá đậm. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt là chứng khoán và dầu khí đồng loạt tăng điểm giúp đà tăng dần được nới rộng, đi kèm là thanh khoản được cải thiện đáng kể.

Dù có những lúc giao dịch chậm lại, nhưng nhìn chung thì dòng tiền vẫn hết sức tích cực, 2 chỉ số khép lại phiên sáng với việc bật tăng mạnh, tiến dần về các ngưỡng kháng cự mạnh hơn là 610 điểm của VN-Index và 90 điểm của HNX-Index.

Trong buổi giao dịch chiều, đà tăng trên cả hai sàn tiếp tục được cũng cố. Những nhịp rung lắc cũng đã xuất hiện nhưng ở biên độ hẹp, lại được sự hỗ trợ từ cầu mạnh nên nhanh chóng lại được đẩy bật lên. VN-Index có thời điểm vượt qua mốc 610 điểm, thẳng tiến để chinh phục những ngưỡng đỉnh đã được thiết lập trước đó. Tuy nhiên, tốc độ tăng quá nhanh dường như làm cho các nhà đầu tư có phần e dè, giao dịch theo đó dần được hãm bớt về cuối phiên. Đây cũng chính là yếu tố khiến VN-Index thất bại trước ngưỡng kháng cự 610 điểm. Dù không ngưỡng cản mạnh này, nhưng nỗi ám ảnh ATC đã hoàn toàn được gỡ bỏ khi bên mua vẫn mạnh tay xuống tiền, trong khi bên bán cũng phần nào găm hàng chờ sóng tăng mới. Tương tự, HNX-Index dù tăng mạnh với sự ổn định của các mã lớn, nhưng cũng chưa thể vượt qua được mốc 90 điểm, đóng cửa áp sát ngưỡng này. Với cầu mua mạnh mẽ, thanh khoản toàn thị trường đã tăng đáng kể đạt 4.200 tỷ đồng, trong đó sàn HOSE tăng ấn tượng hơn. Khối ngoại duy trì việc mua ròng.

Về phần các Dự, với phiên tăng mạnh khá bất ngờ này, BVSC đã trật khi tiếp tục cho rằng chỉ số tiếp tục diễn biến giằng co đi ngang, còn BSC bị mất điểm với nhận định chưa thể tăng mạnh.

Nhóm ngành dầu khí tiếp tục có phiên điều chỉnh với đa số các mã giảm điểm vẫn đang tạo áp lực nhất định đến cơ hội hồi phục của thị trường. Trong khi đó, mặc dù có diễn biến tương đối tích cực trong một vài phiên gần đây nhưng nhóm ngành chứng khoán chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt. Việc thiếu vắng nhóm cổ phiếu đóng vai trò ‘đầu tàu’ có thể khiến cả 2 chỉ số tiếp tục có phiên điều chỉnh giằng co”, BVSC nhận định.

Còn BSC nhận định rằng: Một trong những động lực chính hỗ trợ cho thị trường lúc này đến từ các thông tin tích cực của kết quả kinh doanh quý III. Những doanh nghiệp có kết quả tốt vẫn có thể giữ được đà tăng trong bối cảnh thị trường chung ảm đạm như hiện tại. Việc áp lực bán mạnh vẫn tồn tại cho thấy thị trường nhiều khả năng chưa thể tăng mạnh trở lại ngay”.

Ngược lại, IVS đã ghi điểm khi cho rằng khả năng tăng điểm của chỉ số là rất cao, còn MSBS rốt cuộc cũng có được điểm với nhận định “chỉ có tăng”.

“Thị trường có thể sẽ được khuấy động nhờ vào những cổ phiếu thị giá thấp hơn là nhóm có giá cao. Vì thế, phiên ngày đầu tháng 10, khả năng thị trường tăng điểm là rất cao và VN-Index sẽ test lại mốc 600 điểm”, IVS nhận định.

Tương tự là nhận định của MSBS: Dựa vào diễn biến trong phiên 30/9 và các tín hiệu kỹ thuật, khả năng ngày 1/10 - phiên giao dịch đầu tiên tháng 10 - sẽ là một phiên tăng điểm của thị trường. Với việc chỉ số VN-Index lấy lại được mốc 600 điểm, thị trường sẽ xuất hiện những cơ hội đầu cơ T+. Một số mã cổ phiếu đáng chú ý: REE, VHG, DLG, DIC…”.

Đối với các Dự còn lại như FPTS, MBKE, VCSC, MBS, KIS, SHS, SSI, VDSC thì “nhiệm vụ” an toàn coi như đã hoàn thành với những nhận định trung lập của mình.

Tới phiên giao dịch 2/10, thị trường vẫn cho thấy sự tích cực khi dòng tiền tiếp tục chảy mạnh. VN-Index có được sắc xanh cùng với thanh khoản đứng ở mức khá ngay từ đầu phiên. Nhưng sau đó, chỉ số bắt đầu rung lắc trước áp lực bán gia tăng, VN-Index thậm chí đã có lúc xuống dưới mốc tham chiếu. Dù vậy, dòng tiền tìm kiếm cơ hội vẫn chảy mạnh, giúp sắc xanh nhanh chóng được thiết lập trở lại. Nhóm VN30 tăng tích cực và các trụ đỡ như GAS và VNM đều tăng điểm góp phần củng cố đà tăng cho VN-Index. Nhóm cổ phiếu bất động sản là nhóm được giao dịch mạnh nhất trên HOSE bởi vẫn là điểm đến của dòng tiền.

Đối với HNX, với những tích cực có được từ phiên trước đó, sàn này cũng có được sắc xanh ngay từ đầu phiên. Đà tăng càng được củng cố khi nhóm cổ phiếu chứng khoán với kỳ vọng kết quả kinh doanh khả cùng đua nhau tăng điểm, trong khi đó nhóm dầu khí tỏ ra lép vế hơn khi không còn tăng mạnh như những phiên trước.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tiến gần hơn đến ngưỡng kháng cự mạnh 615 điểm, còn HNX-Index đã trụ vững trên mốc 90 điểm.

Trong buổi giao dịch chiều, với sự dẫn dắt của nhóm chứng khoán, thị trường đã có phiên giao dịch rất sôi động. VN-Index có thời điểm tiến sát ngưỡng 615 điểm. Nhưng nỗi ám ảnh ATC đã lại quay trở lại trong những phút cuối phiên đe dọa chỉ số. Tuy nhiên, nhờ lực mua mạnh và nhóm chứng khoán nổi sóng, nên lực xả hàng trong đợt ATC chỉ khiến VN-Index hãm bớt đà tăng, chứ không thể đẩy được chỉ số này giảm điểm. Bên cạnh đó, sự ổn định của nhóm bất động sản cũng góp phần giúp chỉ số không giảm mạnh. VN-Index đóng cửa vẫn có được mức tăng tương đối khá nhưng ở mức thấp hơn so với phiên sáng.

Trên HNX, nhóm cổ phiếu dầu khí chịu áp lực bán ra khá mạnh và nên nhiều mã quay đầu giảm điểm. Nhưng với sức mạnh của “cơn sóng” chứng khoán trong phiên này, chỉ số HNX-Index vẫn trụ vững trên mốc 90 điểm và đóng cửa đúng bằng mức của phiên sáng. Thanh khoản toàn sàn phiên này thậm chí còn tăng đáng kể so với phiên trước, đạt trên 4.600 đồng. Khối ngoại tăng mua ròng mạnh trong phiên.

Về phía các Dự, việc thị trường tiếp tục có phiên hồi phục nhẹ sau phiên tăng mạnh trước đó đã đúng như trong nhận định của MSBS, VCSC, KIS. Trong đó, nhận định của VCSC là khá sát: “Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên kế tiếp và hai chỉ số có thể sẽ còn có các nhịp rung lắc tại các vùng kháng cự 610 của chỉ số VN-Index và 90.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy rủi ro ngắn hạn đã có dấu hiệu giảm dần khi các chỉ báo xung lượng ngắn hạn xuất hiện các tín hiệu phân kỳ tăng giá từ vùng quá bán và số lượng cổ phiếu xuất hiện tín hiệu mua đã tăng dần cho nên khả năng xác lập mô hình Double Bottom của chỉ số VN-Index là khá cao”.

Tương tự là nhận định của KIS: “Sau phiên phục hồi ngày 1/10, VN-Index đang lấy lại trạng thái cân bằng quan trọng. Thị trường đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và sẽ tiếp tục phục hồi trong những phiên sắp tới dù hiện tượng rung lắc có thể xảy ra”.

Ngược lại, FPTS lại cho rằng thị trường sẽ điều chỉnh nhẹ và nhận định này đã lấy điểm của FPTS. “Sau phiên tăng mạnh ngày 1/10, có thể thị trường sẽ điều chỉnh nhẹ vào ngày giao dịch tới, nhưng sẽ có sự phân hóa mạnh. Không phải tất cả mọi cổ phiếu đều giảm, những cổ phiếu tích lũy đủ sẽ vẫn có cơ hội tăng giá. Và lúc này khi thị trường điều chỉnh sẽ là cơ hội mua đầu tư hoặc đầu cơ khá tốt cho cả nhà đầu tư ngắn hạn hay dài hạn”.

Trong khi đó, các Dự khác như SHS, MBS, IVS, SSI, MBKE, VDSC, BVSC, BSC chỉ đưa ra những nhận định chung về các chỉ số.

Bước sang phiên giao dịch cuối tuần 3/10, dù được đánh giá có nhiều cơ hội, nhưng trước lượng cổ phiếu bắt đáy lớn ở phiên 30/9 về tài khoản, nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi bước vào buổi giao dịch sáng. VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhạt đi kèm thanh khoản ở mức trung bình. Sau ít phút thăm dò, lệnh bán đã ngay lập tức được tung vào, kéo VN-Index về dưới tham chiếu. Nhưng cũng như những phiên trước, ngay khi thị trường giảm điểm, cầu mua đỡ giá đã xuất hiện và kéo thị trường tăng trở lại. Nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán vẫn đang là điểm đến của dòng tiền nên nhiều mã cổ phiếu trong nhóm này có giao dịch sôi động. Ví dụ như ITA đã thay thế FLC trở thành mã dẫn dắt của nhóm bất động sản khi đầy 90 phút giao dịch đã khớp hơn 9,3 triệu cổ phiếu và duy trì mức tăng mạnh. OGC với thông báo chuyển nhượng hết Ocean Retail trong đó có 70% cho VIC nên cả 2 mã này đều được giao dịch rất mạnh. Trong khi SSI vẫn là đầu tàu của nhóm chứng khoán, tăng tốt cả về điểm số lẫn thanh khoản.

Tương tự, HNX-Index cũng bắt đầu phiên giao dịch sáng trong sắc xanh với sự hỗ trợ của nhóm chứng khoán và dầu khí. Ngoài ra, chỉ số này cũng nhận được sự hỗ trợ của nhóm Sông Đà khi khá nhiều mã trong nhóm này có được sắc xanh.

Thị trường sau đó liên tục diễn biến giằng co khi áp lực bán luôn hiện hữu. Nhưng tâm lý nhà đầu tư hiện đang cho thấy sự tự tin, thể hiện qua việc cầu mua giá cao luôn ở thế sẵn sàng nên đà tăng từng bước được củng cố vững chắc. Kết phiên sáng, VN-Index chinh phục trở lại ngưỡng 615 điểm, còn HNX-Index cũng vững vàng trên mốc 90 điểm.

Trong buổi giao dịch chiều, áp lực chốt lời trên diện rộng đã xuất hiện ngay từ khi bắt đầu phiên, kéo thị trường quay đầu giảm điểm. Không như nhiều phiên trước đây, cầu mua đỡ giá không còn mạnh, mà chỉ tập trung vào một vài mã có thông tin tốt, vì vậy mà đà giảm cứ theo đó mà nới rộng. Càng về cuối phiên áp lực bán càng gia tang khiến VN-Index phải "chào thua" và chấp nhận điều chỉnh sau 2 phiên tăng. Đóng cửa, VN-Index tụt lại khá xa so với mốc 615 điểm, trong khi HNX-Index may mắn giữ được mốc 90 điểm nhờ vào nhóm dầu khí thị giá cao cùng vài mã cổ phiếu dẫn dắt, và phần nào đó là nhóm Sông Đà. Thanh khoản toàn thị trường phiên này tuy không bằng phiên trước, nhưng vẫn ở mức rất cao đạt trên 4.700 tỷ đồng. Khối ngoại đã quay ra bán ròng mạnh tới 360 tỷ đồng trong phiên.

Về phía các Dự, nhận định của SHS và VCSC đã khá chính xác khi cùng cho rằng thị trường phiên này sẽ điều chỉnh.

“Thị trường tiếp đà tăng điểm khá vững tuy nhiên đã xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên và một số cổ phiếu trụ cột không còn giữ được lượng cầu giá cao khiến VN-Index không vượt được ngưỡng cản ngắn hạn 615 điểm. Đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng nhịp điều chỉnh sẽ xảy ra trong phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên cũng cần lưu ý tình hình kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên sàn đang bắt đầu được hé lộ là yếu tố giúp thị trường duy trì sự lạc quan trong các phiên giao dịch tới”, SHS nhận định.

Tương tự, VCSC cho rằng: “Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày mai 3/10 và kiểm định lại mức 605 của chỉ số VN-Index và 89.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn duy trì đà tăng nhẹ từ vùng quá bán cho thấy rủi ro ngắn hạn đã có dấu hiệu suy yếu, đặc biệt chỉ báo trạng thái xu hướng của chỉ số HNX-Index tăng nhẹ cho thấy xu hướng ngắn hạn có thr ể sẽ có chiều hướng tích cực”.

Ngược lại, MSBS là Dự duy nhất bị trật ở phiên này khi tiếp tục cho rằng chỉ số tiếp tcuj tăng điểm. Cả tuần giao dịch này thì MSBS đều đưa ra nhận định tăng điểm trong cả 5 phiên.

Trong khi đó, phần lớn các Dự còn lại đều chọn cách nhận định an toàn nhất là chọn phương án trung lập.

Tổng kết tuần giao dịch 29/9 đến 3/10, trị trường đã sôi động trở lại hơn khá nhiều so với tuần trước khi cả 2 bên mua và bán giao dịch khá cởi mở. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn còn ở mức cao nên các chỉ số chưa có tăng tốt về điểm số.

VN-Index với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng, nhưng chỉ số này vẫn tăng tổng cộng 6,57 điểm (+1,11%) lên 611,55 điểm. Còn HNX-Index với cả 5 phiên cùng tăng điểm nên có tổng mức tăng là 1,76 điểm (+1,99%) lên 90,32 điểm.

TRÚNG

TRUNG LẬP

TRẬT

T2/29/9

HOSE(-5,2/0,86/599,78)

HNX(+0,01/0,01%/88,57)

MBKE, FPTS, BVSC, BSC, SSI, SHS, MBS, VDSC, IVS, VCSC

MSBS

T3/30/9

HOSE(-0,98/0,16%/598,8)

HNX(+0,06/0,07%/88,63)

BVSC, SHS, IVS, BSC

FPTS, MBKE, VDSC, KIS, MBS, SSI

MSBS, VCSC

T4/1/10

HOSE(+10,47/1,75%/609,27)

HNX(+1,1/1,25%/89,73)

IVS, MSBS

FPTS, MBKE, VCSC, MBS, KIS, SHS, SSI, VDSC

BVSC, BSC

T5/2/10

HOSE(+3,39/0,56%/ 612,66)

HNX(+0,53/0,59%/90,26)

MSBS, VCSC, KIS

SHS, MBS, IVS, SSI, MBKE, VDSC, BVSC,

BSC

FPTS

T6/3/10

HOSE(-1,11 /0,18%/611,55)

HNX(+0,06/0,07%/90,32)

SHS, VCSC

FPTS, IVS, KIS, BVSC, BSC, MBS, SSI, VDSC, MBKE

MSBS

Tin bài liên quan