Trong phiên giao dịch hôm qua, sau chuỗi phiên tăng ấn tượng, thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, thị trường đã có phiên điều chỉnh mạnh khi áp lực chốt lời diễn ra trên diện rộng, VN-Index giảm 64 điểm với thanh khoản kỷ lục. Trong đó, theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài và cá nhân trong nước bán mạnh (hơn 880 tỷ đồng và hơn 220 tỷ đồng), trong khi khối tự doanh công ty chứng khoán lại mua ròng hơn 1.153 tỷ đồng.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, đây là phiên điều chỉnh tích cực khi thị trường đã tăng hơn 42% kể từ tháng 4 mà chưa có nhịp điều chỉnh đáng kể nào.
Xem xét lại dữ liệu trong quá khứ gần đây, từ lúc thị trường tạo đáy trong tháng 3/2020 đến 2024 thì các nhịp phục hồi ấn tượng có mức tăng trung bình 43%-45% sẽ xuất hiện một nhịp điều chỉnh từ 7% đến 15%, sau đó mới quay lại xu hướng tăng mạnh tiếp. Lịch sử có thể lặp lại, nhưng không hoàn toàn giống hệt nhau. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường sẽ tiếp tục có những phiên điều chỉnh, ít nhất là các phiên cuối tháng 7 trước khi quay lại xu hướng tăng.
Kịch bản này đang được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, sau phiên "rũ bỏ" và tạm ngắt xu hướng uptrend, một nhịp giảm có thể tạo đà mới cho những đợt tăng tiếp theo khi mà chứng khoán đang thu hút tốt dòng tiền. Nhưng đó là kỳ vọng cho tháng 8, bởi trong 2 phiên tới, khối lượng mua giá cao kỷ lục sẽ về tài khoản.
Cụ thể, hơn 4,4 tỷ cổ phiếu, tương đương khoảng 120.000 tỷ đồng được khớp trong 2 phiên vừa qua chưa về tài khoản, đây sẽ là áp lực lớn cho 2 phiên cuối tuần này, nếu lượng nhà đầu tư cắt lỗ lớn thì thị trường còn tiếp tục giảm.
Diễn biến thị trường trong ít phút cuối phiên sáng đã cho thấy, nhà đầu tư đã thể hiện sự thận trọng, giá xanh là bán khiến VN-Index không thể kéo tăng, dù một số mã vốn hóa lớn như nhóm ngân hàng và có tới 122 mã trên HOSE vẫn có mức giá xanh.
Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 3,12 điểm (-0,21%), xuống 1.490,29 điểm với 122 mã tăng và 187 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 918,2 triệu đơn vị, giá trị 22.350,6 tỷ đồng, giảm gần 35% về khối lượng và gần 39% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 5,7 triệu đơn vị, giá trị 162 tỷ đồng.
Áp lực lớn vẫn đến từ nhóm Vingroup, trong đó VIC giảm 2,47%, xuống 110.400 đồng, mức giảm mạnh nhất rổ VN30. VRE giảm 1,79% xuống 27.500 đồng và VHM giảm 1,41% xuống 90.800 đồng. Bộ 3 này đã lấy đi của VN-Index gần 4 điểm.
Bên cạnh đó, một số mã ngân hàng cũng giảm khá mạnh như HDB giảm 2,45% xuống 25.850 đồng, SSB giảm 2,01% xuống 19.500 đồng, EIB giảm 3,85% xuống 26.250 đồng. Nhóm này cũng lấy đi thêm của VN-Index hơn 1,2 điểm.
Ở chiều ngược lại, có 4 mã ngân hàng là những mã tăng mạnh nhất VN30, trong đó SHB tăng 6,64% lên 16.050 đồng, có lúc đã lên trần 16.100 đồng, khớp 112,3 triệu đơn vị, cao nhất thị trường. Tiếp đến là STB tăng 2,6% lên 49.250 đồng, khớp 9,4 triệu đơn vị, VIB tăng 1,89% lên 18.900 đồng, khớp 17 triệu đơn vị và VPB tăng 1,48% lên 23.950 đồng, khớp 33 triệu đơn vị. Ngoài ra, có CTG tăng 1,26% lên 44.350 đồng, MBB, TPB tăng trên dưới 0,7%.
Trong nhóm chứng khoán, từ việc sắc xanh chiếm thế chủ đạo, chốt phiên chỉ còn 3 mã giữ được đà tăng là VIX tăng 2,3% lên 24.500 đồng, VND tăng 1,19% lên 21.300 đồng và AGR tăng 0,58% lên 17.200 đồng, còn lại đều giảm. VIX là mã có thanh khoản tốt nhất nhóm và thứ 2 thị trường sau SHB với 48 triệu đơn vị.
Tương tự, HNX và UPCoM cũng có phiên giao dịch rung lắc, trong đó HNX may mắn vẫn giữ được sắc xanh, trong khi UPCoM chỉ dao động dưới tham chiếu và tiếp tục có phiên giảm khá mạnh sáng nay.
Chốt phiên, HNX-Index tăng nhẹ 1,72 điểm (+0,67%), lên 257,08 điểm với 72 mã tăng và 59 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 98 triệu đơn vị, giá trị 2.078,6 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.
Trên sàn này, SHS, CEO, MBS và PVS vẫn là 4 mã có thanh khoản tốt nhất và đều đóng cửa tăng giá. Trong đó, SHS tăng 7,07% lên 21.200 đồng, khớp 38,7 triệu đơn vị, có lúc lên trần 21.700 đồng. CEO tăng 1,33% lên 22.900 đồng, khớp 14,6 triệu đơn vị. MBS tăng 2,66% lên 34.700 đồng, khớp 6,2 triệu đơn vị và PVS tăng 1,46% lên 34.700 đồng, khớp 5 triệu đơn vị.
Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 1,19 điểm (-1,12%), xuống 104,88 điểm với 81 mã tăng, trong khi có 159 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 39,5 triệu đơn vị, giá trị 507,3 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận cũng đóng góp không đáng kể.
Trái ngược với HNX, cả 5 mã có thanh khoản tốt nhất UPCoM không có mã nào tăng. Trong đó, ngoại trừ HNG may mắn đứng tham chiếu, còn lại đều giảm mạnh. Đứng đầu thanh khoản là BVB khớp hơn 5 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 4,76% xuống 14.000 đồng. Tiếp đến là HNG khớp 4,93 triệu đơn vị. ABB khớp 4,64 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 1,77% xuống 11.100 đồng. SBS khớp hơn 3 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 5,88% xuống 6.400 đồng. VHG khớp 2,15 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 4,35% xuống 2.200 đồng.