Phó Thống đốc Đào Minh Tú trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/8.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/8.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Bitcoin không phải tiền pháp quy, không phải tiền điện tử…

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, Bitcoin và các loại giống như tiền ảo không phải tiền pháp quy, không phải tiền điện tử và càng không phải tiền thanh toán hợp pháp của Việt Nam.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 diễn ra chiều 3/8, báo chí đặt câu hỏi về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liệu có đưa đồng tiền mã hóa vào trong dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền để có thể điều chỉnh, ngăn chặn hành vi rửa tiền hay không.

Trả lời, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, NHNN đang nghiên cứu rất kỹ, toàn diện vấn đề này để chuẩn bị cho việc hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội trong kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV sắp tới (dự kiến tháng 10/2022).

"Trước hết, tôi xin nhắc lại câu chuyện về tiền ảo Bitcoin, các loại giống như tiền ảo để khẳng định đó không phải tiền pháp quy, không phải tiền điện tử và càng không phải tiền thanh toán hợp pháp trên đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Vị lãnh đạo NHNN cũng thông tin, để nhận diện những hệ lụy, những rủi ro với tổ chức, cá nhân tham gia chơi, kinh doanh tiền ảo, ngay từ tháng 2/2014, NHNN đã có thông báo rất rộng rãi trên cơ sở nghiên cứu các quy định của các nước để xác định tiền ảo, tiền Bitcoin là thế nào để thông báo rộng rãi cho mọi đối tượng quan tâm đến lĩnh vực này.

Và ngay trong tháng 4/2014, NHNN cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 10 và Chỉ thị 02 chỉ đạo các ngân hàng thực hiện các giao dịch đảm bảo không xảy ra những rủi ro và lợi dụng tiền ảo tương tự trong các hoạt động giao dịch.

Hai chỉ thị này có thể nói đã đặt ra một cách cụ thể là các tổ chức tín dụng hay tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch, nhiệm vụ liên quan đến tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, về tài trợ khủng bố hoặc là gian lận trốn thuế…

Đồng thời tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch, hoạt động đáng ngờ có liên quan đến tiền ảo cũng như rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch, mua bán, trao đổi tiền ảo để có biện pháp xử lý, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quản lý ngoại hối.

Cũng theo ông Tú, vừa qua NHNN đã nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền và trên cơ sở quy định khung này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay cũng như sử dụng công nghệ, Bitcoin, tiền ảo.

Kể cả những xu hướng thế giới hoặc xu hướng phát triển công nghệ có thể xảy ra các sản phẩm khác nữa thì cũng sẽ được xử lý một cách linh hoạt sau khi Luật này được ban hành. Chính phủ sẽ có những văn bản dưới luật như Nghị định, rồi các quy định về hành vi này để đảm bảo ngăn chặn, phòng, chống rửa tiền, khủng bố, gian lận trốn thuế hoặc thậm chí sử dụng tài sản này để biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ.

Liên quan đến Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi), tại Nghị quyết số 95/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ thống nhất với sự cần thiết ban hành dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Theo đó, Chính phủ thống nhất giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 4; Giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo việc hoàn thiện dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Được biết, ngày 9/8, đơn vị được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật này là Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp Uỷ ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật. Tiếp đó, Uỷ ban Kinh tế sẽ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 14 diễn ra trong tháng 8/2022 trước khi trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2022.

Tin bài liên quan