Thị trường tiếp tục tích lũy

(ĐTCK-online) TTCK Việt Nam khởi đầu năm Mậu Tý với một tuần giao dịch đầy khó khăn. Chỉ số VN-Index mất tổng cộng 43,59 điểm so với phiên đóng cửa trước kỳ nghỉ Tết. Tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt 2.048 tỷ đồng, bình quân 512 tỷ đồng/phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài tuần vừa qua mua vào 231 tỷ đồng và bán ra 133 tỷ đồng, bình quân mua vào 58 tỷ đồng/phiên và bán ra 33 tỷ đồng/phiên; tuần cuối cùng trước Tết âm lịch, khối này giao dịch mua vào bình quân 116 tỷ đồng và bán ra 92 tỷ đồng/phiên.

Cùng chung với diễn biến của thị trường, các cổ phiếu lớn hầu hết đều giảm giá. Cổ phiếu STB mất 3.000 đồng, tương đương 4,7%; DPM mất 3.500 đồng, tương đương 3,5% còn VNM để mất tới 8.000 đồng, tương đương 5,5%. Đứng đầu về mức sụt giảm trong 40 cổ phiếu lớn là TRC với mức giảm 12,3%, tiếp theo là TCM và SSI mất lần lượt 9,9% và 9,1%. Duy nhất cổ phiếu PVT tăng 1.000 đồng, tương đương 1,9%.

 

Bình luận

Dư âm của đợt nghỉ Tết âm lịch khá dài chưa kéo được nhà đầu tư trở lại sàn giao dịch ngay tuần đầu năm. Một số nhà đầu tư vẫn nghe ngóng phản ứng của thị trường trước khi ra quyết định. Trong khi đó, sự sụt giảm khá mạnh ngay trong phiên đầu cùng với thông tin không mấy sáng sủa về thị trường tiền tệ đã gây tâm lý thất vọng cho nhiều người. Chỉ với một phiên phục hồi nhẹ vào hôm thứ Năm; sau đó, xu hướng phục hồi đã bị chặn đứng khi chỉ số liên tục giảm dần về cuối phiên. Trong khi đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn khá trầm lắng so với thời gian trước Tết âm lịch đã không kích thích được tâm lý vốn đã bi quan của nhà đầu tư trong nước. Có thể thấy rằng, năm 2008 sẽ vẫn là một năm nhiều khó khăn đối với nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam .

Gần đây, giới truyền thông đưa tin rằng, Bộ Tài chính có thể sẽ thay đổi chính sách bán cổ phần trong các đợt IPO sắp tới, theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài được phép thanh toán tiền mua cổ phần bằng đồng USD để giảm bớt áp lực đối với việc chuyển đổi ngoại tệ thành đồng nội tệ. Song có lẽ, để quá trình này trở thành hiện thực (nếu có thể) thì chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi một thời gian dài cho việc thay đổi hệ thống chính sách.

Ở một phía khác, phát biểu gần đây của một quan chức Bộ Xây dựng khi được hỏi về chính sách quản lý thị trường bất động sản cho thấy, quyết tâm kiểm soát thị trường này sẽ trên quan điểm thị trường nhiều hơn là các mệnh lệnh hành chính. Mặc dù vậy, tới thời điểm này, dường như vẫn chưa có động thái cụ thể nào từ phía cơ quan quản lý và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục phải chờ đợi lâu hơn nữa.

 

Phân tích kỹ thuật

Sau 2 ngày đầu tiên giảm mạnh, 2 phiên cuối tuần lực giảm đã không còn mạnh như trước. Khối lượng giao dịch giảm hẳn so với những ngày cuối năm Đinh Hợi. Tâm lý chung của những nhà đầu tư mới là đang thăm dò, còn những người đã mua trước Tết cũng đang tìm cách hiện thực hoá phần lãi của mình.

Chúng tôi cho rằng, 4 ngày giao dịch đầu năm nay rất có thể chỉ là sự điều chỉnh của đợt hồi phục trước Tết. Tuy nhiên, khả năng thị trường phục hồi mạnh mẽ là rất khó.

Xu hướng giảm điểm từ tháng 10/2007 đến nay đã yếu đi nhiều (đường xu hướng màu xanh). VN-Index đã vượt qua đường này vào 2 ngày giao dịch cuối năm. Hiện tại, VN-Index vẫn đang trượt bên trên đường trung bình của Bollinger Band. Động thái của thị trường cho thấy, VN-Index như đang muốn củng cố đáy 764 điểm, hình thành ngày 24/01/2007.

Nhà đầu tư nên lưu ý 2 mốc điểm của VN-Index (805 và 860: 2 đường chấm chấm song song trong biểu đồ). Nếu mức điểm 860 được phá vỡ thì chúng ta có thể tin rằng, thị trường đã vượt qua giai đoạn giảm điểm. Còn nếu mức điểm 805 bị xuyên thủng thì khả năng VN-Index quay lại mức điểm 764 là rất cao. Mức 40 của RSI có thể tham khảo để củng cố cho nhận định về sức khoẻ của VN-Index.

 

Khuyến nghị

Tuần này không ghi nhận một thông tin hỗ trợ tích cực nào cho thị trường và các đợt phục hồi (nếu có) của thị trường sẽ là cơ hội tốt để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình.