Nhiều DN nước ngoài muốn đầu tư vào du lịch ở Việt Nam

Nhiều DN nước ngoài muốn đầu tư vào du lịch ở Việt Nam

Các nhà đầu tư Thái Lan: Làn sóng đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy vào VN

Nhiều DN Thái Lan cho rằng chi phí lao động thấp, lực lượng lao động dồi dào và nổi tiếng bởi sự cần cù có kỷ luật của Việt Nam tiếp tục tạo ra sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư Thái Lan có nhiều kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam khuyên những doanh nghiệp (DN) mới đến không nên liên doanh với đối tác địa phương vì sự khác biệt trong tư duy kinh doanh.

 

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu ra trong cuộc hội thảo về đầu tư Việt Nam diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) ngày 29/7.

 

Ông Santi Sakgumjorn, người làm việc ở Việt Nam trong 7 năm qua với vị trí Phó Tổng giám đốc Cty TNHH Srithai nói rằng Luật đầu tư chính thức có hiệu lực từ 1/7/2006 cho phép nhà Đầu tư nước ngoài sở hữu 100% cổ phần trên nhiều lĩnh vực kinh doanh.

 

Vì vậy không cần thiết thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trừ khi cần công nghệ hoặc lĩnh vực cụ thể của địa phương. Theo ông Santi, nhiều DN Thái Lan đầu tư vào VN cách đây 10 năm thích trở thành đối tác với người địa phương vì họ muốn giảm rủi ro trong kinh doanh.

 

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi khi Luật Đầu tư của Việt Nam được đánh giá là minh bạch và cởi mở cho các nhà đầu tư nước ngoài, ông Santi nói.

 

Cũng tại cuộc hội thảo, nhiều ý kiến khẳng định làn sóng đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tuôn chảy vào Việt Nam . Tuy nhiên,  DN Thái Lan có nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam cảnh báo nhà đầu tư mới cần nghiên cứu kỹ luật lệ địa phương trước khi bắt đầu dự án.

Nhiều DN Thái Lan cho rằng chi phí lao động thấp, lực lượng lao động dồi dào và nổi tiếng bởi sự cần cù có kỷ luật của Việt Nam tiếp tục tạo ra sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài.

 

Tuy nhiên, theo DN Thái Lan, không phải mọi con đường đều dát vàng và môi trường đầu tư Việt Nam còn nhiều vấn đề. Chi phí thuê văn phòng tăng vùn vụt tại các thành phố... tiếp tục tạo ra rào cản.

 

Năm 2006, Thái Lan đứng thứ 12 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng trị giá 1,53 tỷ USD, 151 dự án. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2007, các nhà đầu tư Thái Lan đã vươn lên thứ 6 tại Việt Nam .