Cơ hội cho người đến sau

Cơ hội cho người đến sau

(ĐTCK-online) Không phải ngẫu nhiên mà trong phiên giao dịch đầu tuần qua, cổ phiếu ACB và PVS có khối lượng giao dịch lớn nhất. Những cổ phiếu có tính thanh khoản cao vẫn nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư. Thị trường điều chỉnh là cơ hội cho dân lướt sóng và những người đến sau.

Một nhà đầu tư lớn trên sàn chứng khoán ACBS nhận định, ngưỡng kháng cự của VN-Index lần này sẽ là 410 điểm. "Tôi đang theo dõi các cổ phiếu blue-chip, những cổ phiếu đạt lợi nhuận tốt trong 6 tháng đầu năm và có tính thanh khoản. Thị trường đang điều chỉnh do lợi nhuận quý II của các công ty niêm yết phần lớn là giảm và lỗ nhưng chắc chắn, lạm phát sẽ không đến mức quá lo ngại bởi cơ quan quản lý đã kiềm chế khá tốt việc tăng giá các mặt hàng khác sau khi tăng giá xăng. Mặt khác, giá các mặt hàng thiết yếu đã tăng quá rồi, không thể tăng hơn nữa. Nếu tăng nữa, thị trường sẽ khó chấp nhận", nhà đầu tư này nói.

Theo lập luận của anh này, việc công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 có khi lại là thông tin hỗ trợ thị trường, chứ chưa chắc là thông tin xấu.

Dự đoán của anh cũng phù hợp với nhận định của một số chuyên gia kinh tế ngay sau khi tăng giá xăng. Ông Lê Đạt Chí, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế TP. HCM cho rằng, sau khi tăng giá xăng 1-2 tuần, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp nghe ngóng thấy giá cả các mặt hàng khác không leo thang theo giá xăng thì họ sẽ hành động trước. Trong khi đó, những ngày qua, báo chí đưa thông tin về tăng giá xăng, nhắc nhiều hơn tới tác động tích cực và cũng ít thông tin tăng giá các mặt hàng khác, trừ tăng giá cước vận tải.

Nhà đầu tư có những đánh giá khác nhau về cổ phiếu blue-chip trong tầm ngắm. Chẳng hạn, với cổ phiếu ACB đang ở mức 60.000 đồng/cổ phiếu, nếu giá giảm xuống có thể mua vào để đón đầu thông tin tốt là Ngân hàng ACB nộp hồ sơ lên UBCK xin tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức 2007 và từ quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ. Theo phương án tăng vốn được Ngân hàng Nhà nước thông qua, cổ đông ACB ước tính được chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1. Căn cứ giá thị trường hiện nay, giá cổ phiếu ACB sau chia tách sẽ giảm dưới 30.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát có chỉ số tài chính tốt, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao hơn cổ phiếu DPM, tuy nhiên cổ phiếu phát hành thêm chia cổ tức bằng cổ phiếu 40% sẽ được đưa vào niêm yết khiến nguồn cung cổ phiếu này sẽ tăng lên.

Đối với cổ phiếu SSI, nhà đầu tư nước ngoài đã mua hết room nên không còn hấp dẫn với nhà đầu tư trong nước, nhưng nếu xu hướng từ nay tới cuối năm, TTCK phục hồi thì cổ phiếu SSI sẽ tăng giá.

VN-Index chỉ cần duy trì ở mức 500 điểm, cao hơn mức 400 điểm vào ngày 30/6, ngày xác định giá cổ phiếu để trích lập dự phòng đầu tư tài chính quý II/2008  của các công ty niêm yết thì mức lỗ do trích lập dự phòng của công ty chứng khoán lớn như SSI, Bảo Việt sẽ được cải thiện đáng kể, thậm chí kết quả cả năm sẽ là lãi.

Số lỗ của các công ty có khoản đầu tư tài chính lớn do trích lập dự phòng tài chính như REE, SAM… cũng không còn đáng kể, nhất là khi mảng kinh doanh chính của các công ty này tiếp tục có lãi và bán ra một số cổ phiếu trong danh mục đầu tư để hiện thực hóa lợi nhuận. Ví dụ như REE đăng ký bán cổ phiếu STB.

Trong lúc thị trường đang đón nhận thông tin tiêu cực là hàng loạt báo cáo tài chính quý II của doanh nghiệp niêm yết lỗ và giảm lợi nhuận trầm trọng thì nhiều nhà đầu tư có những lập luận riêng để xác định mức giá đón lõng mua vào cổ phiếu đó, khi giá điều chỉnh đến mức xác định.

Trong nhận định về thị trường mới đây, nhóm nghiên cứu của Vietstock đã khuyên nhà đầu tư có thể giải ngân tới 50% tiền mặt, mua cổ phiếu ở các mức giá khác nhau giảm dần và dừng mua nếu VN-Index giảm dưới 400 điểm. Trong bản tin cách đó 1 tháng, Vietstock  khuyên nhà đầu tư chỉ giải ngân khoảng 30% tiền mặt.

Thị trường đang dành cơ hội cho cả những người lướt sóng và nhà đầu tư dài hạn. Mặc dù có những dự báo rằng, những khó khăn của nền kinh tế vĩ mô chưa phản ánh hết vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, song tâm lý lo sợ "làm người đến sau" trong xu thế phục hồi của thị trường cũng sẽ là nhân tố quan trọng đỡ cho thị trường không quay trở lại đáy cũ.

Ngay cả trong trường hợp thị trường quay trở lại đáy cũ, nếu theo lời khuyên của nhóm Vietstock, nhà đầu tư vẫn có cơ hội gỡ hòa vì còn đến 50% tiền mặt.