Lỗ vẫn phải đóng thuế?

TTCK là thị trường đầu tư cho sự hoạt động và phát triển của DN nói riêng và nền kinh tế nói chung, nên bản chất của lợi nhuận từ thị trường này rất khác so với thu nhập từ một nhà kinh doanh đơn thuần.

Trong lúc thua lỗ, NĐT vẫn phải chấp nhận bán đi cổ phiếu mà mình đang nắm giữ cho NĐT khác có khả năng chịu đựng rủi ro cao hơn và thời gian đầu tư lâu hơn. Đồng thời, mua cổ phiếu khác mà thị giá lúc đó theo họ là chấp nhận được để thay đổi danh mục đầu tư. Nhờ đó, cổ phiếu của DN luôn có người sở hữu, giúp DN an tâm sản xuất - kinh doanh và đảm bảo tính thanh khoản, tính hấp dẫn cho TTCK. Khi NĐT có lãi, họ vẫn có "trách nhiệm" mua cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cho DN hoạt động hiệu quả hơn, cũng có nghĩa tăng vốn cho thị trường, có khi chưa kịp thu nhập như là một người làm công bình thường hưởng thu nhập. Như vậy, TTCK, hoạt động của DN và nền kinh tế mới mạnh lên và phát triển lâu dài. Do đó, tôi đề xuất, nên có các mức thuế thu nhập từ chứng khoán khác nhau với các điều kiện cụ thể để vừa đảm bảo vốn và lợi nhuận cho NĐT, vừa đảm bảo vốn cho TTCK và DN.

Nguyễn Trọng Diệu Hoa, Số 450 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

 

Chúng tôi là những người góp vốn (tiền mặt) cho các DN phát triển kinh doanh và nhận lại một giá trị danh nghĩa (cổ phiếu). Khi DN phát triển, chúng tôi vẫn giữ một giá trị danh nghĩa, nhưng DN nắm giữ lợi nhuận và toàn quyền chuyển đổi giá trị của tiền sang các loại tài sản khác. Đến khi có biến cố kinh tế thì rủi ro chúng tôi nhận lấy cũng vẫn là giá trị danh nghĩa với thị giá rất thấp.

Vốn góp vào thì cũng có lúc phải rút ra và có lúc lãi, có khi lỗ... Khi vốn góp sinh lãi thì đã được đóng thuế thu nhập DN. Nay phần lãi đó đem chia cho cổ đông lại phải nộp thêm thuế thu nhập cá nhân. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu đang suy thoái, khủng hoảng tín dụng gây thiếu tiền mặt cho các DN trên thế giới, nhiều công ty trong nước cũng chung cảnh ngộ, họ muốn giữ lại tiền để tạo nguồn vốn vận hành sản xuất thì việc chia cổ tức bằng cổ phiếu là sách lược giữ lấy vốn, không phải huy động vốn hay phát hành thêm cổ phiếu. Chúng tôi lại nhận giá trị danh nghĩa mà phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi mà cổ phiếu ấy chưa hiện thực hoá thành tiền.

Bùi Hữu Dũng, Số 85/5F6 Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

 

Tôi là người mới tham gia đầu tư trên TTCK, đúng vào thời điểm thị trường có nhiều biến động, lời thì chưa thấy đâu, mà lỗ thì đã cầm chắc. Như vậy, nếu Nhà nước thu thuế thì thử hỏi tôi lấy gì để nộp thuế đây, không lẽ tôi lại đi nộp thuế cho phần lỗ của mình? Vì nhiều khi lỗ quá cũng phải bán đi, chứ không lẽ cứ giữ mãi?! Với tình hình hiện nay, không biết bao giờ chứng khoán mới về lại mức giá mà tôi đã mua.

Nguyễn Thị Thanh Phượng, H3 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM