Giá xăng dầu gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Ảnh minh họa.

Giá xăng dầu gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Ảnh minh họa.

Nghi án Petrolimex giả lỗ để chuyển giá vào công ty con

Tập đoàn mẹ lỗ trong khi doanh nghiệp con lãi, Petrolimex bị nghi có dấu hiệu chuyển giá khi mạnh tay chia hoa hồng cho đại lý trong khi số lỗ lên tới cả nghìn tỷ đồng. Lãnh đạo hãng khẳng định không có chuyện này.

Theo kết luận thanh tra vừa được Bộ Tài chính công bố, kinh doanh xăng dầu nội địa của các doanh nghiệp từ 1/7 đến 26/8 về cơ bản là không lỗ thậm chí có lãi, trừ Petimex vì giá vốn hàng nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm quá cao. Cụ thể, Petrolimex báo cáo ước lãi khoảng 130 tỷ đồng. Saigon Petro báo cáo lỗ 44,6 tỷ đồng nhưng nếu thực hiện chi phí theo định mức để tính giá cơ sở thì lãi 48 tỷ đồng... Bộ Tài chính khẳng định nếu tuân thủ các quy định về chiết khấu, lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh và đặc biệt doanh nghiệp không mạnh tay chi hoa hồng cho đại lý, họ đã có lãi.

 

Chẳng hạn, quy định của Bộ Tài chính các khoản chi phí, chiết khấu gói gọn trong mức 600 đồng mỗi lít (kg) xăng dầu nhưng thực tế có thời điểm doanh nghiệp chi cho đại lý tới 1.100-1.200 đồng. Petrolimex áp dụng mức hoa hồng cho đại lý là 860 đồng. Vì thế số lỗ do chi hoa hồng cao hơn định mức của Petrolimex lên tới 516 tỷ đồng.

 

Petrolimex có 4.000 đại lý trên toàn quốc, trong đó 2.100 đại lý cấp một thuộc quyền quản lý của hãng. Điều này cộng với việc chi hoa hồng đại lý cao hơn định mức khiến Petrolimex bị lỗ dẫn đến nghi án đơn vị này chuyển lỗ công ty mẹ thành lãi của công ty con.

 

Trả lời nghi vấn này tại cuộc họp báo sáng 19/12, đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính chưa đưa ra câu trả lời mà chỉ nói rằng để khẳng định chắc chắn có hay không việc chuyển giá cần phải kiểm tra, rà soát mới có thể kết luận. Trước đó, cơ quan này từng có ý kiến cho rằng các khoản trích lập quỹ bình ổn, lợi nhuận và chi phí định mức áp cho doanh nghiệp xăng dầu thời gian qua đã lạc hậu quá xa so với thực tế.

 

Bản thân Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến các bộ ngành liên quan để sửa đổi định mức kinh doanh và lợi nhuận trong cơ cấu giá bán lẻ theo hướng tăng ưu đãi cho doanh nghiệp. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất tăng định mức kinh doanh trong cơ cấu giá bán lẻ từ 400-600 đồng lên 860 đồng một lít xăng, dầu. Bên cạnh đó, khoản lợi nhuận định mức trích lại cho doanh nghiệp cũng dự kiến tăng lên, thay vì mức 300 đồng đang áp dụng.

 

Phó tổng giám đốc Petrolimex - Vương Thái Dũng không bình luận trước kết luận thanh tra của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, ông cho rằng từ trước đến nay và sau này cũng vậy tất cả các số liệu đã được kiểm toán, kiểm toán độc lập, hoạt động kinh doanh, lỗ lãi... đều được báo cáo Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước và được chấp thuận. "Tất cả các số liệu chúng tôi báo cáo là thật và chính xác, không có cái gì thiếu minh bạch cả. Số liệu Petrolimex báo cáo là thực tế tồn tại của doanh nghiệp chứ không có gì sai", ông Dũng khẳng định.

 

Theo ông, Petrolimex là một hệ thống khép kín mà các hoạt động sản xuất, phân phối và bán cho người tiêu dùng đều được thống nhất. "Lỗ hay lãi tại công ty mẹ hay doanh nghiệp con đều được hạch toán minh bạch và Petrolimex đã báo các các đơn vị chức năng", ông Dũng nói.

 

Liên quan đến nghi án chuyển giá, ông Dũng khẳng định: Hoàn toàn không có điều này. Chi phí đại lý hoa hồng của Petrolimex thấp nhất trong số các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.